(Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

Chốt lại một câu vtv có bản quyền rồi. Vtv nó tuyển sinh cho các chuobg trình WC 2018 rồi. Anh em yên tâm đừng suy diễn này nọ nữa chờ vtv họp báo đi. Họp báo sẽ biết các đài chia sẽ và hạ tầng nào phát sóng
 

thered

Member

Trương Anh Ngọc rất quả quyết nhưng vấn đề đặt ra là nhà đài nào đã có bản quyền mà không công bố sớm, làm vậy với mục đích gì?:(
 

phithien

Well-Known Member
Có thể còn vướng gì đó, nên chưa công bố. Chứ có bản quyền là công bố ngay lập tức, để cho đội Marketing đi kiếm tài trợ, quảng cáo chứ. giờ đội Marketing đi dụ dỗ tài trợ, quảng cáo, chắc chắn ai cũng sẽ nói: chờ họp báo công bố rồi tính. có mà chờ dài râu
 
Capture.PNG
VN mua được rồi nhé, trang chủ của Infront Sports & Media xác nhận rồi
http://www.origin.infrontsportsaws.net/properties/fifa/fifa-world-cup-tm-asian-media-rights/
 
Cái này nó chỉ ghi là nó có bản quyền các giải của fifa chứ nó đâu nói là đã bán bản quyền cho ai .Bạn làm ơn đọc kỹ lại đi
 

nsnhd

Well-Known Member
Có cơ hội nào xem 4K ko các bác ? Mấy cái cách mạng 3.x có giúp gì ko ? Nhớ là giải WC 2014 đã quay 4K rồi thì phải :D
 

dhpaul

Well-Known Member
Phải công nhận là làm lều báo giờ dễ thật, lên chụp màn hình mấy cái FB của người nổi tiếng, hóng hớt vài hình trên mạng rồi nghe hơi nồi chõ ông A bà B xong là phọt ra được bài báo. Công phu nữa thì làm hẳn bài báo dạy đời, dạy nhà đài, dạy cả đơn vị cung cấp bản quyền phải làm thế này thế nọ. Lều báo giỏi thế sao không bỏ tiền ra mua bản quyền để khán giả khỏi chờ đợi nhỉ? Ăn quảng cáo cũng ngập mặt thua gì ai đâu?
 

duy5687

Active Member
Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực truyền hình bảo với tôi rằng: Đàm phán để không bị thổi giá là điều cần thiết, nhằm làm sao mua được món hàng với giá càng hời càng tốt.

Nhưng mang quan điểm "nó không bán cho mình thì chẳng bán được cho ai. Để đến chợ chiều không bán cho mình thì cá nó ươn mất" là một quan điểm không hiện đại cho lắm trên thương trường.

Nên nhớ, trong làm ăn, người ta sẵn sàng đổ bỏ một món hàng chứ không bao giờ chấp nhận bán dưới giá trị thật. Vì nếu bán như thế, tương lai sẽ làm ăn làm sao với các thị trường khác?

https://thethao.tuoitre.vn/ban-quye...xin-dung-goi-la-phuc-vu-20180530182119251.htm

Bài báo này e thấy viết đúng nè các bác. Chắc các bác còn nhớ c1 2015-2018 ai cũng nói giá cao rồi sẽ hạ giá vì ko bán sẽ lỗ. Cuối cùng nó ko thèm bán cho đài nào của VN gói hấp dẫn nhất chỉ bán gói cùi mà cũng phải bị cắt. Và cũng chính nó mua luôn bản quyền 2018-2021 K+ trả đúng giá trị thật của sản phẩm nên nó mới bán. Đúng là đừng đem cái ý tưởng ko bán cho mình thì bán cho ai với bọn nắm bản quyền lọc lõi.
 
Mua gói rẻ để rồi bị cắt mấy lần như vtvcab thì thà đừng mua còn hơn.Vấn đề xem lậu thì bên Singapore người ta cũng tìm cách xem nhưng không thấy singapore bị cắt sóng
 

Flatland

Well-Known Member
Nếu các bác đọc bài của anh Huy Thọ trên tuổi trẻ online mới buồn cười cơ, anh ấy được coi như là người “bóc mẽ” VTV khi VTV nói phục vụ khán giả, rằng nguyên tiền quảng cáo thu về đã được 20 triệu usd, rằng mỗi “shot” quảng cáo VTVthu được 150 - 200 triệu và từ tứ kết thu được 250 - 300 triệu/ 1 shot 30s vào năm 2014.
Và bạn đọc phi vào chửi VTV như đúng rồi. Nào là lừa dân đến bao giờ, bla bla...
 

dhpaul

Well-Known Member
Tuổi trẻ viết bài vừa rồi rất thiếu tính xây dựng, hay nói thẳng là chọc ngoáy, phá hoại. Với vai trò của mình, Tuổi trẻ phải tìm cách liên hệ và tìm ra những khó khăn của VTV để đề nghị cùng hợp tác kêu gọi tài trợ, đóng góp để quá trình diễn ra thuận lợi hơn, chứ không phải là bới lông tìm vết để chửi bới, làm tiền. VTV có thể không tốt đẹp, vì lợi ích của nó, nhưng ít nhất nó vẫn đứng ra lãnh trách nhiệm mua bản quyền mà những đơn vị khác không dám nhảy vào. Như em đã nói, chính thằng Tuổi trẻ sống bám vào cái bản quyền này để lấy view ăn quảng cáo chứ không phải ai khác.
 

Flatland

Well-Known Member
Tin từ lãnh đạo VTV: "Tôi xin khẳng định đến sáng hôm nay, VTV vẫn chưa mua bản quyền truyền hình World Cup 2018. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực cao nhất để đàm phán với đối tác, nhằm phục vụ đông đảo người hâm mộ Việt Nam trong mùa World Cup"
 

Mainboard

Member
VTV khẳng định chưa mua bản quyền World Cup 2018

http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/wo...chua-mua-ban-quyen-world-cup-2018-454352.html

Trao đổi VietNamNet sáng nay, một lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam (VTV) khẳng định cuộc đàm phán mua bản quyền World Cup 2018 phát sóng trên lãnh thổ Việt Nam chưa được chốt lại.

Hai tuần nữa World Cup 2018 chính thức lăn bóng tại Nga, vì thế, đến thời điểm này Việt Nam vẫn chưa mua bản quyền truyền hình giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh khiến người hâm mộ vô cùng sốt ruột.

Thế nhưng, thực tế chính người trong cuộc còn căng thẳng hơn, khi cuộc đàm phán mua bản quyền truyền hình World Cup 2018 vẫn chưa thể ngã ngũ. Vướng mắc lớn nhất vẫn là mức giá mà đơn vị phân phối Infront Sports & Media đưa ra.


Vấn đề bản quyền truyền hình World Cup 2018 tại Việt Nam vẫn rất căng thẳng​

Theo một số nguồn tin, Infront Sports & Media đã "chào hàng" với mức giá xấp xỉ 11 triệu USD và nhất quyết không chịu giảm một đồng nào. Đây là mức giá mà VTV gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng, nhất là khi tiêu chí của VTV đưa ra lúc đàm phán là phục vụ khán giả chứ không nặng nề việc khai thác thương mại.

"Tôi xin khẳng định đến sáng hôm nay, VTV vẫn chưa mua bản quyền truyền hình World Cup 2018. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực cao nhất để đàm phán với đối tác, nhằm phục vụ đông đảo người hâm mộ Việt Nam trong mùa World Cup", một lãnh đạo VTV chia sẻ với VietNamNet.

Cũng theo vị lãnh đạo này, thời gian sắp tới rất gấp rút vì ngày 14/6, World Cup 2018 sẽ khởi tranh. Nhưng không phải vì thế mà VTV mua bản quyền World Cup với giá cao, mà phải ở mức hợp lý nhất trong khả năng của nhà đài này.


VTV sẽ có bản quyền ở phút chót?​

"Các quốc gia trong khu vực đều đã có bản quyền World Cup, vì sao Việt Nam lại chậm như vậy", phóng viên đặt câu hỏi. Đại diện VTV cho biết: "Mỗi quốc gia có một đặc thù riêng, mức giá và gói bản quyền khác nhau. Quan điểm của VTV vẫn là cố gắng hết sức để mua bản quyền, và tất cả thấy chúng tôi cũng đang căng sức cho việc đàm phán với đối tác".

Trong danh sách các quốc gia Châu Á mua bản quyền World Cup 2018, Việt Nam là một trong 26 nước hiện được công ty Infront Sports & Media đàm phán để phân phối bản quyền. VTV là đơn vị duy nhất đứng ra mua bản quyền, nên trong trường hợp Infront Sports & Media không hạ giá, họ cũng không thể bán cho đài nào ở Việt Nam.

Song Ngư
 
Bên trên