(Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

Tầm 4 năm tới cũng mong xem full 5 giải hàng đầu tầm 180k đổ lại thì còn theo nổi, cao hơn khó thu hút thuê bao lắm, K+ thời 250k cũng hơn 6 năm lèo tèo 500k thuê bao chứ không hơn nổi. Rồi nâng cao chất lượng sản xuất chương trình lên, chứ cứ để mấy ông kém về trình độ như ông Quân K+ bình luận thế thì xem nản lắm, hay chửi khán giả ngu kém hiểu biết nữa chứ. Mong thế thôi
 

dhpaul

Well-Known Member
Lên daily mail mà đọc. Có một bài phân tích chi tiết việc này. Bên lãnh đạo K+ và VTV đang không hiểu chuyện gì xảy ra? Kinh tế thị trường thì do 2 lần mua gần nhất VN ép giá quá nên nó cũng khôn bán cho một thằng nước ngoài khai thác tại VN. Nói chung K+ đang lo sốt vó nhất, laliga thì chưa mua được, năm sau mà hết độc quyền Anh luôn thì đếu biết K+ coi gì nữa, C1 không đủ để giữ người dùng lại. Nghĩ lại thiệt thòi cũng quay lại người xem thôi. Mỗi thằng mỗi bản quyền

Chả có gì khác và chẳng có gì không hiểu cả, đối với K+ hay bất cứ 1 đài truyền hình nào tại Việt Nam, Facebook sẽ không khác gì MP&Silva, IMG hay Infront Sport là những đại lý, nhà phân phối, họ ra đó đàm phán mua bản quyền. Cùng lắm vị thế của FB có thể sẽ giống như ESPN Star Sports trước đây, nhưng điều này khó xảy ra hơn vì đặc thù của Facebook là truyền thông online chứ không phải đài truyền hình.
Đây là 1 việc tất yếu phải xảy ra trong thời gian tới và có lợi cho tất cả các bên. Facebook, Youtube sẽ biến thành những đối tác phát sóng chính thức thay vì bị kêu gào là chỗ nuôi dưỡng livestream lậu, các nhà đài thì cũng đỡ lo lắng về tình trạng livestream lậu hơn khi FB và Youtube chính thức nhảy vào hỗ trợ, còn các chủ giải đấu thì lại thêm 1 cửa móc ví người tiêu dùng. Thậm chí không biết chừng giá bản quyền truyền hình sẽ còn giảm xuống nhờ vào việc các mạng xã hội tham gia. Sẽ còn nhiều giải đấu theo chân ngoại hạng Anh để đổ bộ lên các nền tảng này, không sớm thì muộn thôi. Đừng lo cho các đài truyền hình, họ thừa biết những chuyện này từ lâu rồi.
 
Chả có gì khác và chẳng có gì không hiểu cả, đối với K+ hay bất cứ 1 đài truyền hình nào tại Việt Nam, Facebook sẽ không khác gì MP&Silva, IMG hay Infront Sport là những đại lý, nhà phân phối, họ ra đó đàm phán mua bản quyền. Cùng lắm vị thế của FB có thể sẽ giống như ESPN Star Sports trước đây, nhưng điều này khó xảy ra hơn vì đặc thù của Facebook là truyền thông online chứ không phải đài truyền hình.
Đây là 1 việc tất yếu phải xảy ra trong thời gian tới và có lợi cho tất cả các bên. Facebook, Youtube sẽ biến thành những đối tác phát sóng chính thức thay vì bị kêu gào là chỗ nuôi dưỡng livestream lậu, các nhà đài thì cũng đỡ lo lắng về tình trạng livestream lậu hơn khi FB và Youtube chính thức nhảy vào hỗ trợ, còn các chủ giải đấu thì lại thêm 1 cửa móc ví người tiêu dùng. Thậm chí không biết chừng giá bản quyền truyền hình sẽ còn giảm xuống nhờ vào việc các mạng xã hội tham gia. Sẽ còn nhiều giải đấu theo chân ngoại hạng Anh để đổ bộ lên các nền tảng này, không sớm thì muộn thôi. Đừng lo cho các đài truyền hình, họ thừa biết những chuyện này từ lâu rồi.
Nói sai hoàn toàn. Hiện tại K+ và VTV và các hãng truyền hình chưa hiểu Face nó mua cái gì cả. Vì nếu bán gói VN thì xưa tới giờ luôn thông báo rộng rãi để đấu thầu. Vì thế face nó đàm phán riêng nên không hiểu nó mua live hay hoàn toàn bản quyền. Cái gì phải có giấy tờ. Còn bây giờ chưa biết cái gì đang xảy ra cả
 

dhpaul

Well-Known Member
Vậy cơ sở nào để khẳng định K+, hoặc VTV, hoặc bất kỳ đơn vị truyền hình nào đều đang lo lắng, hay không hiểu chuyện gì xảy ra?
Người lo vào lúc này chỉ có lều báo mà thôi, nó đạp đổ nồi cơm của chính lều báo đấy.
 

Flatland

Well-Known Member
Tin mà lều báo Việt Nam dẫn nguồn từ trang engadget thì chỉ có 1 bài từ tháng 9/2017; một số trang nước ngoài thì dẫn nguồn từ The Times. Và đây là bài của The Time
***
The Premier League has agreed its first broadcast deal with Facebook, which has won exclusive rights to show live matches in parts of Asia from next year.

The social media giant is understood to have beaten the television networks BeIn Sports and Fox Sports Asia in the auction to gain live broadcast rights in Thailand, Vietnam, Cambodia and Laos from next year until 2022, in a deal worth about £200 million.

Facebook’s successful bid in Asia follows Amazon’s breakthrough deal in Britain last month in which the online retailer gained the rights to broadcast 20 live matches a season from next year and is the latest indication of the Premier League’s determination to appeal to streaming services as well as traditional broadcasters.
...
 
Mấy ông có hiểu vấn đề không? Giờ K+ nó độc quyền ngoại hạng Anh, và gói 3 năm sau cũng không ai cạnh tranh với nó tại VN. Tự nhiên một ông nào đó phán độc quyền mà không thông qua đấu thầu gì hết. Vậy nó là thằng không hiểu chuyện gì xảy ra hết và lo nhất, còn mấy thằng khác thì tới đâu tính tới đó. Tin mới nhất là ông VTV và K+ vừa mail hỏi ông ngoại hạng Anh là cái tin Face mua là như thế nào? Biết để còn tính đường kinh doanh chứ.
 

dhpaul

Well-Known Member
Dạ K+ 9 mùa vừa rồi độc quyền cũng là đi mua từ 1 thằng trúng thầu độc quyền phân phối khác tại thị trường VN này chứ chả phải là mua trực tiếp từ ban tổ chức đâu ạ, tức là mua qua cò ấy. Ở VN này chưa đơn vị nào đủ năng lực tài chính và uy thế để nhảy ra đấu thầu trực tiếp được đâu, đến cả K+ còn phải nhờ bố nó đi đấu thầu hộ. Thế nên chả có cái chuyện là hiểu hay không hiểu ở đây đâu. Trừ khi VTC, AVG hay 1 ông nhà đài ở VN tuyên bố mua độc quyền thẳng từ ban tổ chức thì đó may ra mới là 1 cú sốc thật sự thôi. Không đàm phán kiểu gì mà lại đồn ầm lên là Fox Sports với BeIN thua thầu như thế kia???
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Flatland

Well-Known Member
K+ hay VTV chẳng hơi đâu mà phải đi hỏi BTC NHA về việc bán bản quyền cho fb như thế nào. Vì cả 2 đơn vị này đều không đủ tuổi và tiền để mua buôn gói bản quyền. Và họ cũng yên tâm chờ đại lý phân phối đến chào hàng rồi mới tính.
 
Theo em nghĩ FB nó ko phải là 1 đơn vị truyền hình chuyên mua đi bán lại kiểu MPSilva. Nó đơn thuần chỉ mua bản quyền để phát trên nền trảng FB thôi. Khi đó FB sẽ bắt đầu tiền hành thu phí tài khoản. Các hình tức phát sóng khác vẫn cứ khai thác bình thường!
 

Vinh20

Well-Known Member
Theo em nghĩ FB nó ko phải là 1 đơn vị truyền hình chuyên mua đi bán lại kiểu MPSilva. Nó đơn thuần chỉ mua bản quyền để phát trên nền trảng FB thôi. Khi đó FB sẽ bắt đầu tiền hành thu phí tài khoản. Các hình tức phát sóng khác vẫn cứ khai thác bình thường!
Nhưng quan trọng nếu FB mua thì chắc chắn phí của nó sẽ cực kỳ rẻ bạn à :)
Ý mình là chi phí hàng tháng bạn bỏ ra để xem ấy!
 

dhpaul

Well-Known Member
Em nghĩ là khó có chuyện biến động giá bản quyền 2 giải Serie A với La Liga tầm này lắm, dù CR7 về Juve đúng là làm độ hot của Serie A tăng lên, có khi cũng xong xuôi hết rồi chờ ngày công bố thôi.
 
Fpt nó đang tuyển blv số lượng lớn và khẳng định có hai bản quyền Châu Âu rồi, có lẽ là Anh và Ý. Tây Ban Nha đang thương thảo
 
FPT độc quyền bóng Ý chắc đẻ thêm kênh để phát. Thích K+ mua hơn, quy về một mối đỡ tốn tiền nhiều :(
 

giua2honbi

Active Member
mình cũng mong không phải FPT, lắp thêm phí tiền
99% FPT đã có bản quyền rồi đợi offical nữa thôi. Nếu bác ở HN thì đang có KM lắp thêm tivi nếu đang dùng mạng FPT đấy, tính ra cũng chỉ thêm tầm 5 > 60k/ 1 tháng thôi. Xem HBO, ANX, DISCOVERY chất lượng HD luôn :p
 

duyhaiphong

Active Member
FPT đã có bản quyền Serie A thì công bố sớm để chuyển dịch vụ nào.
Hi vọng FPT đủ kênh để phát đủ các trận hay chứ như SCTV có 2 kênh SCTV17 và BTV5 thay nhau phát đến tội,dc trận nọ thiếu trận kia :p Mua luôn Copa Italia đẹp nữa :D
 
Bên trên