Trải nghiệm TV Sony W660F 50inch ngon trong tầm giá 13-15 triệu

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hd.jpg

Trải nghiệm TV Sony W660F 2018 một chiếc TV đáp ứng đầy đủ nhu cầu đơn giản cho các gia đình, từ thiết kế cho đến tính năng. Đối với em, sức hút đó chính là sự đơn giản trong sử dụng, là chất lượng hình ảnh mà em biết rằng cứ mỗi lần bật TV lên thì mình sẽ hài lòng. Chiếc TV W660F mà em chia sẻ trong bài viết này có kích thước 50 inch, với giá bán lẻ thì tuỳ theo sự thân thiện của các bác sẽ rơi vào đâu đó 13-14 triệu. Với số tiền này thì ngoài thị trường TV4K bé xíu hoặc nếu to thì chất lượng hình ảnh siêu chán.

Hài lòng với nhu cầu giải trí

hd.jpg

Sony Bravia W660F là một chiếc TV đáp ứng đầy đủ nhu cầu đơn giản cho các gia đình, từ thiết kế cho đến tính năng. Thời buổi này các hãng đều chạy theo xu hướng tối giản, với viền màn hình mỏng để các bác có thể dễ dàng thưởng thức nội dung và W660F cũng không ngoại lệ. Đẹp hay không thì tuỳ gu thẩm mỹ mỗi người, nhưng hiệu quả thì em xác nhận là có. Giờ mà bảo em quay lại với mấy em TV màn hình dày cộm thì nói thật là rất khó. Năm nay Sony chuyển hết sang dùng chân đế hình chữ L để các bác dễ đặt soundbar bên dưới. Không chỉ riêng W660F mà bác nào sắm TV hiện nay thì em cũng đề xuất là nên tậu thêm một bộ soundbar nghe cho sướng, giá giờ vài triệu là có một bộ ngon lành rồi. Loa TV thì thiệt tình em chỉ thấy mấy em siêu cao cấp dòng A là ngon thôi, mấy dòng khác dùng cho vui nhà vui cửa là chính.

hd.jpg

Một điều thú vị là W660F không có lỗ thông gió, nên các bác cũng chẳng cần phải lo về chuyện bụi vào làm hỏng TV. Nó là một phần trong công nghệ X-Protection của Sony, giúp TV chống lại 5 điều kiện môi trường là bụi, hồ quang, sốc điện và độ ẩm. Kinh nghiệm của em và nhiều bạn bè xài TV Sony đều đánh giá cao về độ bền. Dĩ nhiên là không có gì tuyệt đối, vẫn có vài bác gặp lỗi phải bảo hành nhưng hãng họ đều giải quyết ổn cả. Hoạ may chỉ có mấy anh chị seeder hãng nào đó suốt ngày tung tin lỗi mà chưa từng xài được cái TV Sony nào thì hãng họ mới không hỗ trợ được thôi.

hd.jpg

Cũng như truyền thống thì các cổng kết nối được Sony hướng ra bên hông để dễ cắm hơn.

hd.jpg

Chân đế có cái lỗ để các bác đi dây cho đẹp, không phải tự xử như hồi xưa. Nói chung là em hoàn toàn hài lòng với thiết kế của W660F.

hd.jpg

Như em đã nói từ đầu, Bravia W660F không phải là Android TV nhưng nó cũng được tích hợp hệ điều hành do Sony phát triển. Giao diện thân thiện với mọi người bao nhiêu tính năng phô hết lên nên già trẻ lớn bé đều có thể sử dụng thoải mái.

hd.jpg

Phần ứng dụng cung cấp khá đầy đủ các chương trình thông dụng. Nhà em hiện đang xài FPT TV, kết hợp với Netflix, Film+ và YouTube thì nói chung là cũng chẳng cần đòi hỏi gì thêm. Em không biết có bác nào muốn chơi tải game của TV về chơi không, chứ em là em thích gắn PS4 vô chơi cho đã.

hd.jpg

Remote của Sony là chủ đề mà em với mấy ông bạn thường tranh luận, vui vẻ thôi chứ cũng không căng thẳng gì đâu. Chẳng là em thì thích cái kiểu remote truyền thống của Sony với nhiều nút bấm, rất tiện để chuyển kênh. Mà các bác có thấy hai cái nút YouTube và Netflix to đùng không, ngày chắc em bấm cũng chục lần. Một vài người bạn của em thì thấy rằng cái thiết kế này nó hơi “cổ điển quá”, họ thích kiểu dáng thông minh với ít nút bấm hơn. Nhưng chốt lại tất cả đều đồng ý là remote Sony dễ sử dụng, ngay cả các bậc bô lão cũng xài được.

Chất lượng hình ảnh SDR tuyệt vời, HDR ở mức khá

hd.jpg

Chất lượng hình ảnh của W660F là câu chuyện đáng bàn luận. Với độ phân giải FullHD, nhưng cách Sony cân chỉnh màu sắc mới chính là điều khiến nhiều bác chơi HD vẫn tin tưởng vào Sony từ xưa đến giờ. Điều này thể hiện rất rõ khi các bác xem nội dung SDR, chẳng hạn như YouTube, truyền hình cáp,..

hd.jpg

Điểm đặc trưng của Sony là màu sắc luôn giữ ở mức trung tính, với độ tương phản và bão hoà màu được dù đẩy lên cao nhưng vẫn đảm bảo sự tự nhiên và không bị mất chi tiết. Nghe thì dễ nhưng thực tế để làm được điều này cực khó các bác ạ, nên đến tận bây giờ mà nhiều hãng vẫn chưa bắt kịp Sony. ;)

hd.jpg

Lúc mới xài chỉ xem YouTube với Netflix thì em cảm thấy khá lạ vì chỉ có 3 chế độ là Sống động, Tiêu chuẩn và Tuỳ chọn thôi. Vậy là không nhiều so với những dòng TV Sony cao hơn mà em từng dùng qua. Nhưng hoá ra không phải vậy, mặc định của W660F thì các chế độ màu sắc (tuỳ chọn cảnh) sẽ được tự động chọn dựa trên nội dung các bác xem. Dĩ nhiên, các bác vẫn có thể chỉnh tay nếu muốn.

hd.jpg

Em thực sự hài lòng với khả năng tự động chuyển đổi chế độ màu dựa trên nội dung của W660F, không phải lúc nào cũng chuẩn 100% ý em nhưng về ít khi nào em cần phải tự tay chỉnh chế độ màu mà mình mong muốn. Một điều hay là bên trong mỗi chế độ màu sắc còn có 2 chế độ phụ, Tiêu chuẩn dành cho bác nào thích màu sắc trung tính và Sống động để thêm phần rực rỡ cho màu sắc. Và như em đã chia sẻ, mặc dù là đẩy độ bão hoà và độ tương phản nhưng chế độ Sống động của W660F vẫn không tạo cảm giác quá loè loẹt như một số hãng khác. :p

hd.jpg

Hơi khác biệt một chút là Sony W660F đưa HDR ra thành chế độ riêng. Bác nào từng dùng dòng cao của Sony thì sẽ thấy hiệu ứng HDR có thể áp dụng cho mọi chế độ màu mặc định, đem đến sự đa dạng trong tuỳ chọn. Ở W660F thì nó được đưa về một chế độ riêng, với hai thiết lập mặc định là HDR-Cinema để xem phim và HDR-Game để chơi game. À mà khi chuyển qua chế độ HDR thì các bác sẽ cảm thấy độ sáng TV giảm đáng kể, nhưng thật ra không phải đâu. Cái này là vì TV cân độ sáng lại, để thể hiện tốt hơn độ tương phản và chi tiết vùng sáng tối của HDR thôi. Nói thế chứ nội dung HDR của em cũng chỉ có game PS4 với phim nên cũng ô kê với em lắm rồi. :cool:

hd.jpg

Dĩ nhiên là các bác cũng có thể tự cân chỉnh màu sắc sao cho hợp gu mình nhất, nhưng Sony ăn tiền ở chỗ các chế độ màu mặc định xài vẫn rất ngon.

hd.jpg

Nhiều bác sẽ cho rằng độ phân giải FullHD của W660F sẽ khiến cho hình ảnh không được nét như TV 4K, điều này đúng mà cũng không hẳn chính xác. Chẳng hạn như các bác mà so W660F với người anh em Sony X7000F thì điều này đúng, vì độ tương phản và màu sắc tương đương nhau thì độ phân giải sẽ đóng vai trò quyết định. Nhưng nếu so với những dòng TV 4K “giá mềm” khác thì chưa chắc đâu các bác ạ, em từng xem qua nhiều dòng TV 4K cùng tầm giá và kích thước với W660F và đi đến kết luận là độ phân giải 4K mà tương phản kém, hình ảnh cứ mờ mờ nhạt nhạt thì thà xem FullHD còn hơn. :rolleyes:

Lời kết

Sau một thời gian dùng Sony W660F, mặc dù chỉ là TV FullHD nhưng chất lượng hình ảnh của nó khiến em rất hài lòng. Xem phim với màu lên đẹp, chuẩn thì cũng thực sự hài lòng. Một trải nghiệm vừa vặn cho 1 mức giá hợp lý với màn hình lớn 50inch. Bên cạnh đó thì việc tự động chuyển chế độ em cũng đánh giá cao, ai trong nhà cũng chỉ cần bật lên là có thể thưởng thức nội dung mà mình yêu thích.

Cám ơn các bác đã xem! :D:D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

trandoanhau1980

Active Member
Mình có TV 43W660F kết nối với đầu K+ qua cáp HDMI. Vì loa TV âm lượng nhỏ quá nên mình nối TV với ra dàn âm thanh qua ngõ 3.5. Các bạn cho mình hỏi vì sao kết nối loa qua ngõ 3.5 trên TV này thì nghe rất nhỏ?
 

Sirchien90

Active Member
Mình có TV 43W660F kết nối với đầu K+ qua cáp HDMI. Vì loa TV âm lượng nhỏ quá nên mình nối TV với ra dàn âm thanh qua ngõ 3.5. Các bạn cho mình hỏi vì sao kết nối loa qua ngõ 3.5 trên TV này thì nghe rất nhỏ?
Cái này là bệnh muôn thủa rồi bác ơi, rắc 3.5 trên tivi hoặc điện thoại ra dàn âm thanh toàn bị nhỏ như vậy!
 

kisper

New Member
nhìn ảnh vậy thôi không biết ngoài thực tế thế nào. không biết mình có thể trải nghiệm ở đâu
 
Mình có TV 43W660F kết nối với đầu K+ qua cáp HDMI. Vì loa TV âm lượng nhỏ quá nên mình nối TV với ra dàn âm thanh qua ngõ 3.5. Các bạn cho mình hỏi vì sao kết nối loa qua ngõ 3.5 trên TV này thì nghe rất nhỏ?
Bạn đừng kết nối trực tiếp TV với dàn loa, mà dùng dây jack hoa sen (hoặc jack 3.5) để nối ngõ ra "Audio Out" trên đầu K+ với ngõ vào "Audio In" của dàn loa (có thể là jack hoa sen, hoặc jack 3.5mm). Chất lượng âm thanh sẽ tốt hơn hẳn. Mình sài chục năm nay rồi!:mad:
 
Bác hàng xóm mới mua cái Android TV Sony X7500, loại 4K kích thước 43 inches giá cũng tầm 14tr. Mình rất ấn tượng với khả năng nhận lệnh bằng giọng nói của chiếc TV này. Tuy nhiên, khi bấm nút Netflix trên remote nhà mạng đòi đăng ký + trả phí (>100k/ tháng) mới được xem. Trước giờ cứ tưởng app cài sẵn trên TV thì nó cho coi film miễn phí chứ nhỉ?! Hay mình hiểu lầm chỗ nào?o_O
 

vanninhthuan119

Well-Known Member
Bác hàng xóm mới mua cái Android TV Sony X7500, loại 4K kích thước 43 inches giá cũng tầm 14tr. Mình rất ấn tượng với khả năng nhận lệnh bằng giọng nói của chiếc TV này. Tuy nhiên, khi bấm nút Netflix trên remote nhà mạng đòi đăng ký + trả phí (>100k/ tháng) mới được xem. Trước giờ cứ tưởng app cài sẵn trên TV thì nó cho coi film miễn phí chứ nhỉ?! Hay mình hiểu lầm chỗ nào?o_O

App có sẵn, nhưng cần phải có acc, mà muốn acc sống thì cần phải cho nó ăn xiền bác ợ, mấy cái app kia cũng vậy, chỉ khuyến mãi đi kèm khoảng 1 thời gian nhất định thôi là cũng phải bơm xiền vào mới đặng...
 

kuzco9x

Active Member
nhìn ảnh vậy thôi không biết ngoài thực tế thế nào. không biết mình có thể trải nghiệm ở đâu
bác ra mấy trung tâm siêu thị điện máy là có ấy mà, muốn nhanh thì ra DMX, còn muốn mua đc giá tốt thì lên Điện máy Chợ Lớn
 
Bên trên