Nhóm nhạc thần tượng nữ “đông dân” nhất Việt Nam SGO48 ra mắt thành viên thế hệ thứ nhất

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hd.jpg

1 chọi 235, nhóm chị em chính thức của nhóm nhạc thần tượng nữ nổi tiếng AKB48 phiên bản Việt, SGO48 hoàn thành tuyển chọn thành viên với 29 cô gái.

Việt Nam, ngày 17 tháng 11 năm 2018 – Hôm nay, nhóm nhạc thần tượng nữ SGO48, nhóm chị em chính thức của AKB48 tại Việt Nam, chính thức giới thiệu 29 thành viên thế hệ đầu tiên.

Hành trình tìm kiếm thành viên của SGO48 đã trải qua 3 vòng vô cùng khắc nghiệt. Từ Vòng Dự tuyển online (kể từ ngày 10/08/2018 - 09/09/2018) với gần 8.000 hồ sơ đăng ký của thí sinh trên khắp Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới như Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Séc, Nga,… Ban giám khảo người Nhật đã chọn ra 350 cô gái xuất sắc nhất tiếp tuc tranh tài tại vòng “Trình diện” (diễn ra vào hai ngày 20 - 21/10/2018). Ở vòng Tuyển chọn cuối cùng Audition Final Round (từ ngày 10 - 11/11/2018), top 120 thí sinh vượt qua vòng “Trình diện” đã tiếp tục tranh tài với 3 phần thi: Học nhảy cùng thầy Takeshi Kise giảng viên vũ đạo của AKB48 và các nhóm chị em khác, giao tiếp với người hâm mộ, khả năng ca hát. 1 chọi 235, 29 cô gái xuất sắc vượt qua cả 3 vòng thi đã chính thức trở thành thành viên thế hệ đầu tiên đánh dấu sự ra đời của nhóm nhạc thần tượng nữ SGO48.

Các thành viên thuộc SGO48 có tuổi đời từ 12 đến 22 tuổi, hiện đang là học sinh, sinh viên tại các trường phổ thông, đai học trên khắp cả nước. Các cô gái của SGO48 sẽ được sử dụng nhà chung, hỗ trợ chuyển trường đối với những thành viên không phải ở Tp. Hồ Chí Minh.

29 cô gái thuộc nhóm nhạc thần tượng nữ SGO48 sẽ được đào tạo bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu Nhật Bản, những người trực tiếp dạy cho AKB48. Cũng như tham gia các khóa huấn luyện, trình diễn cùng với AKB48 và các nhóm chị em đang được yêu thích khác trên khắp châu Á.

Dựa trên bí quyết hoạt động của Công ty AKS (đơn vị chủ quản AKB48) và thị trường âm nhạc thần tượng ở Việt Nam, SGO48 sẽ được xây dựng theo mô hình nhóm nhạc thần tượng nữ sáng giá nhất trong lịch sử âm nhạc Việt, gắn liền với hình ảnh trong sáng.

SGO48 sẽ hoạt động trong đa dạng lĩnh vực bao gồm âm nhạc, điện ảnh, kịch, thời trang,...mục tiêu trở thành nhóm nhạc thần tượng toàn diện, chỉ cần có đam mê và không ngừng nổ lực các cô gái “from zero to hero” có thể thực hiện được tất cả ước mơ của mình

Dự định, đĩa CD âm nhạc đầu tiên của nhóm sẽ được phát hành nửa đầu năm 2019. Sau ngày hôm nay, các thành viên của nhóm nhạc thần tượng nữ SGO48 sẽ chính thức bước vào giai đoạn huấn luyện, chuẩn bị debut. Thông tin về thành viên ở vị trí center của SGO48 sẽ sớm được công bố trong thời gian sắp tới.

Bên cạnh sự tham gia của Đại diện Công ty AKS (Công ty chủ quản của nhóm nhạc thần tượng nữ Nhật Bản AKB48), đại diện Tập đoàn Yeah1, sự kiện họp báo ra mắt nhóm nhạc thần tượng nữ SGO48 còn có sự hiện diện của những nhạc sĩ sáng tác và viết nhạc cho SGO48 như nhạc sĩ Quốc Cường và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, anh chị phóng viên báo đài trong nước và quốc tế, cùng fan hâm mộ của SGO48.

SGO48 là dự án hợp tác giữa Tập Đoàn Yeah1, Công ty AKS và công ty Geo Brain, hoạt động theo mô hình của nhóm nhạc thần tượng nữ nổi tiếng, được yêu thích nhất tại Nhật Bản “AKB48”.

Giới thiệu AKB48:

AKB48 là gì?

AKB48 được thành lập vào tháng 12 năm 2005, bởi ông Yasushi Akimoto – một nhà viết lời nhạc nổi tiếng của Nhật Bản. AKB48 vô cùng được yêu thích và là niềm tự hào của người dân Nhật Bản, nên nhóm còn được gọi với cái tên là “nhóm nhạc thần tượng quốc dân”.

Nét đặc trưng riêng của AKB48 là mô hình “thần tượng mà bạn có thể gặp mặt”. Theo đó, người hâm mộ sẽ luôn song hành mật thiết với thành viên của nhóm trong suốt quá trình trưởng thành của họ, từ một cô gái bình thường cho đến khi trở thành một thần tượng, một ngôi sao.

Ngoài việc phát hành các đĩa đơn, các album thì nhóm nhạc còn có một nhà hát riêng, có các sự kiện “tổng tuyển cử” – dựa vào sự bình chọn của người hâm mộ thông qua các ca khúc đã trình bày để chọn ra thành viên ưu tú, có các hoạt động gặp gỡ bắt tay người hâm mộ …tất cả các hoạt động này giúp tạo ra một nguồn ủng hộ to lớn từ người hâm mộ trong suốt chặng đường phát triển của các thành viên. Cho đến nay, nhóm đã phát hành được 52 đĩa đơn, 33 tác phẩm, giúp doanh thu liên tục đạt hàng trăm triệu đô (tính đến ngày 1/6/2018).

Ngoài AKB48 với nhà hát đặt tại Akihabara, Tokyo, tại Nhật Bản còn có 6 nhóm nhạc chị em đang biểu diễn là SKE48 ở Nagoya, NMB48 ở Osaka, HKT48 ở Fukuoka, NGT48 ở Niigata và STU48 ở Settouchi. Tại thị trường quốc tế, có 4 nhóm gồm JKT48 tại Jakarta, BNK48 tại Bangkok, TPE48 tại Taipei, MNL48 tại Philippines. Trong thời gian tới, nhóm AKB48 Team SH sẽ được thành lập ở Thượng Hải, MUM48 tại Mumbai và SGO48 tại thành phố Hồ Chí Minh.


Giới thiệu về công ty AKS Co., Ltd. (AKS Co., Ltd.)

Văn phòng trụ sở tại Tokyo – Nhật Bản, là công ty quản lý điều hành nhóm nhạc nữ đình đám của Nhật Bản AKB48.


Giới thiệu về YAG Entertainment

Văn phòng trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, là công ty quản lý điều hành nhóm nhạc SGO48. YAG là công ty liên doanh, được thành lập từ sự hợp tác giữa 3 công ty – CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG), AKS Co., Ltd, và Geo Brain Corporation.

Trong đó YEG là một trong những hệ sinh thái đa phương tiện lớn nhất ở Việt Nam. YEG sở hữu các kênh truyền hình, điều hành một trong những doanh nghiệp phim lớn nhất Việt Nam, sở hữu mạng đa kênh YouTube lớn nhất ở châu Á, có một doanh nghiệp xuất bản kỹ thuật số chiếm ưu thế cũng như quản lý tài năng và những gương mặt có sức ảnh hưởng trong cộng đồng. YEG, mặc dù có trụ sở tại Việt Nam nhưng có lượng người xem trên nền tảng kỹ thuật số từ hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới và đang mở rộng để trở thành một lực lượng toàn cầu trong sản xuất và phân phối nội dung.

Tầm nhìn của Tập đoàn là trở thành công ty giải trí và truyền thông hàng đầu ở Đông Nam Á, với cách tiếp cận độc đáo không chỉ thu hút thị trường địa phương mà còn sử dụng nội dung và kỹ năng của thị trường địa phương để nắm bắt thị trường toàn cầu.

Sau lễ ra mắt thành viên, SGO48 chính thức đi vào hoạt động với kì vọng sẽ trở thành “Nhóm nhạc quốc dân”, là biểu tượng hợp tác văn hóa thành công giữa Việt Nam và Nhật Bản và là bước đệm phát triển ra toàn Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung.

Nhóm nhạc thần tượng nữ SGO48 bao gồm 29 thành viên có tên sau:

hd.jpg


hd.jpg

Một số hình ảnh họp báo khác:

hd.jpg


hd.jpg

CEO Yeah!1

hd.jpg

Đại diện AKS

hd.jpg


hd.jpg
 
Bên trên