Captain - (bước lùi của) - Marvel ?

quyzxcv

Active Member
khi mà nội dung như mứt thì các fan boy mc mang tiền ra đếm và khè, đôi khi tiền nhiều khg phản ánh được chất lượng của 1 bộ film vd siêu phẩm rác thải 3 tượng oscar BP, giờ thêm film chị đại mặt mâm Mc
 

viethaiyb

Well-Known Member
khi mà nội dung như mứt thì các fan boy mc mang tiền ra đếm và khè, đôi khi tiền nhiều khg phản ánh được chất lượng của 1 bộ film vd siêu phẩm rác thải 3 tượng oscar BP, giờ thêm film chị đại mặt mâm Mc
Các ông anti nên công tâm một tẹo chứ không chỉ tổ thấy ... tức cười thôi ... :))... khéo còn chưa đi xem ..:))...
 

missimso

New Member
View attachment 338976 Đây chắc chắn là bộ phim gây tranh cãi và nhạy cảm nhất nhì trong vũ trụ MCU, tính giải trí chỉ trung bình khá, gây ra nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả, nhưng chắc chắn những gì phim mang lại nhiều hơn Thor 1-2, Antman 1-2, Spiderman homecoming

Mục đích ra đời của phim xoay quanh việc giới thiệu nguồn gốc của một nhân vật mới sẽ tham gia Avengers Endgame chưa đầy 2 tháng sau sẽ ra mắt, chứ còn chủ đề nữ quyền feminist thì chỉ qua những đoạn ký ức hồi tưởng và lời thoại của nhân vật , không lên gân "cao cả hào nhoáng tượng hình" như trong Wonder Woman.

Điểm cộng của phim:
Dành cho fan ruột của Marvel nói chung thì phim này làm được quá nhiều thứ, giải thích tiết lộ được hàng loạt chi tiết trong dòng thời gian của vũ trụ phim : tại sao Nick Fury bị chột , tại sao Nick muốn thành lập team siêu anh hùng với cái tên "Avengers", tại sao lại sử dụng từ "Marvel" , phim này là một mảnh ghép to đùng để hoàn thành bức tranh toàn cảnh với việc bổ sung vào lịch sử hành trình lưu lạc của một món đồ quan trọng, mà qua đó trở thành chất keo dính dán chặt che lấp các lỗ hổng thời gian từ các phần Captain America 1 +Thor 1 + Agent of Shield + Guardians of the Galaxy 1 + Avengers 1,3,4 với nhau, đó cũng là điểm hấp dẫn khiến người xem có hứng thú khiến thương hiêu này thành công đến hôm nay, phim làm rất tốt điều đó, hay dở cỡ nào cũng phải coi vì đã ""lỡ"" coi những phần khác, chắc chắn bạn sẽ tìm ra được gì đó liên quan mở rộng giải thích những chi tiết của phim khác, đó là một hệ sinh thái tiêu dùng bắt buộc .
Hai thứ khiến khán giả hâm mộ vỡ òa lại nằm ở những giây mở đầu và đoạn after credit phim

Điểm trừ của phim :
Phim cải biên khá nhiều so với nguyên tác, nếu chưa đọc comic thì sẽ thấy "ủa hóa ra chỉ có vậy thôi à ", nhưng nếu đã quá quen với truyện rồi thì sẽ cảm giác chưng hửng "ủa sao lãng nhách vậy", vì đã thay đổi bản chất của rất nhiều thứ mà nếu đúng nguyên tác sẽ dữ dội nguy hiểm hơn, đó cũng là điểm bất ngờ, gần giống với Antman 2 khi phim không có "super" villain đúng nghĩa để tăng cao trào , nâng nhân vật chính lên, khiến khán giả hụt hẫng vì không có thử thách cho nhân vật phát triển. Nhưng vì là phim lẻ mở đầu mang tính chất giới thiệu là chính, nên cũng không có gì vội, còn nhiều cơ hội khác để Carol Danvers thể hiện.
Mảng hài nhẹ nhàng không nhây nhớt bất ngờ như Thor Ragnarok, và mảng hành động cũng chóng vánh dễ trôi do không có đối thủ xứng tầm với sức mạnh ở dạng thể loại năng lượng kiểu này

Nhìn chung phim cũng được ít nhất 7/10, tính giải trí vẫn tốt và hoàn thành được nhiệm vụ của nó trong vũ trụ điện ảnh Marvel, vẫn phải đi xem nếu bạn sẽ đi xem Avengers Endgame !
Tối nay mình sẽ xem phim này ahj, cảm ơn bạn nhé!
 

kuroi_kame

Active Member
Chắc do mình dễ tính, film bảo quá hay thì k quá hay, nhưng nếu so với các màn debut của Thor, của Captain thì film của chị phóng viên đi chụp ảnh Kong này không quá tê. Đặc biệt riêng film của Captain tập đầu mình còn không muốn tải về lưu. Có thể mọi người kỳ vọng khá cao film này do đang háo hức Endgame.
Đúng là so với các tập của Ironman và Black Panther thì tập film này không bằng, nhưng cũng không đến nỗi tệ lắm.
 

Arceusium

Well-Known Member
Bộ đôi Disney + Marvel đang làm bá chủ Hollywood , giống như Apple, vừa có tiền vừa có quyền vừa có tiếng , chỉ cần không quá fail như Justice League làm mất tiền ,thì bình thường cỡ nào cũng có lời , ko lo chuyện lỗ vốn , vì vũ trụ mở rộng liên tục , chỉ cần còn liên kết vừa khác biệt với nhau thì vẫn còn người coi
 

caotuanvietdtvt

Active Member
không phải là phim nổi bật , xem xong thì cũng quên sạch. Nhưng bỏ ra mấy chục k xem giải trí thì cũng đáng để lựa Chọn .Em thấy phim cũng được đấy các bác ah.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tuyetmuavienxu

Active Member
Lúc trước xem Wonder Woman ở rạp không có hứng xem lại. Kiểu WW như chuẩn mực chung thường thấy mà mọi người mong muốn: đẹp, dòng dõi quý tộc, nhân ái, vị tha, hi sinh, blabla... Nhưng với mình Captain Marvel ấn tượng hơn. Kiểu hình mẫu nữ anh hùng ngoài hệ quy chiếu mong muốn của mọi người: cá tính, mạnh mẽ, hơi nam tính, bất cần đời,... khoản đẹp thì không bằng WW :D . Mình thích nhất lúc em ấy bước vào tàu điện ngầm, thổi phù cọng tóc lơ phơ trước mặt, yêu vãi <3

Ai cũng muốn làm siêu anh hùng, một siêu anh hùng có thể bất cứ ai, đến bất kì nơi đâu.

P/S: Captain Marvel là một phim đặc biệt, thông thường thì điểm IMDB của các phim khi chiếu sẽ giảm dần, còn CM thì ngược lại. Lúc công chiếu thấy có 5.3 hết hồn, bây giờ là 7.1 rồi. Tuy nó không là gì nhưng cũng phần nào thể hiện sự dìm hàng kinh khủng của anti-fan.
 

NKDPro

Active Member
Phim này xem xong bước ra khỏi rạp trong đầu em chẳng nhớ được cái gì =))
 

anhmafia2019

Well-Known Member
phim này theo em thấy thì cũng ok, nói chung thì không quá hay mà cũng không quá tệ, chỉ tiếc khúc cuối không có cao trào luôn.
 

Arceusium

Well-Known Member
Lúc trước xem Wonder Woman ở rạp không có hứng xem lại. Kiểu WW như chuẩn mực chung thường thấy mà mọi người mong muốn: đẹp, dòng dõi quý tộc, nhân ái, vị tha, hi sinh, blabla... Nhưng với mình Captain Marvel ấn tượng hơn. Kiểu hình mẫu nữ anh hùng ngoài hệ quy chiếu mong muốn của mọi người: cá tính, mạnh mẽ, hơi nam tính, bất cần đời,... khoản đẹp thì không bằng WW :D . Mình thích nhất lúc em ấy bước vào tàu điện ngầm, thổi phù cọng tóc lơ phơ trước mặt, yêu vãi <3

Ai cũng muốn làm siêu anh hùng, một siêu anh hùng có thể bất cứ ai, đến bất kì nơi đâu.

P/S: Captain Marvel là một phim đặc biệt, thông thường thì điểm IMDB của các phim khi chiếu sẽ giảm dần, còn CM thì ngược lại. Lúc công chiếu thấy có 5.3 hết hồn, bây giờ là 7.1 rồi. Tuy nó không là gì nhưng cũng phần nào thể hiện sự dìm hàng kinh khủng của anti-fan.
Về mặt tích cực thì antifan cũng có góp phần vào "thành công " của phim, giúp quảng cáo cho phim và hạ thấp kỳ vọng đại chúng xuống , rất nhiều người đi xem xong phim mới nhủ rằng may quá không tin vào review dìm hàng , lướt qua một đống comment trên mxh là thấy, ai cũng bảo là không dở như lời đồn chứ không phải là không hay như lời khen :)
 

Arceusium

Well-Known Member
phim này theo em thấy thì cũng ok, nói chung thì không quá hay mà cũng không quá tệ, chỉ tiếc khúc cuối không có cao trào luôn.
Không có cao trào vì Marvel ko vội đưa big boss xứng tầm cỡ vũ trụ vào phim, rồi nếu như chỉ xài một lần như Dr Strange rồi thế nào cũng bị fan chê phí phạm villain , Marvel rút kinh nghiệm từ Ares, Zod, Doomsday của DC đó, khán giả sẽ bị phân tâm bởi trận cuối Endgame đã cận kề rồi , để dành cho sau này sang giai đoạn mới còn nhiều cơ hội để thể hiện mà
 

Blackcat911

Member
Nói thật là tôi cảm thấy buồn vì càng ngày khẩu vị xem phim của rất nhiều người giờ đây bị méo mó và hạ thấp đến mức thảm hại bởi Disney và Marvel. Những giá trị xưa cũ, tình tiết và nhân vật được xây dựng hay bao nhiêu ở những bộ phim phase 1 bị hủy hoại không thương tiếc và đỉnh điểm rác rưởi là lý do chột mắt của Nick.

Chỉ có 5 từ dành cho bộ phim này Vụn vỡ và Tẻ nhạt, tôi cũng chán tranh luận trên này rồi sau thread Aquaman nên tôi chỉ để đây một vài thông tin để cho ai vào đọc có thể thấy được Disney và Marvel đang làm cái trò gì với thị hiếu người xem hiện nay.

4234324-15523403264571781804225.jpg

3213123-15523403264561658610950.jpg

4-15523403264531293669544.jpg

2019.03.08-02.51-boundingintocomics-5c828181024f2.jpg

2019.03.08-06.55-boundingintocomics-5c82ba8f6ec72.jpg

More Info:
https://boundingintocomics.com/2019...marvel-reviews-they-appear-to-be-bot-reviews/
 

acquycodon

Active Member
Có 50-70k tiền vé thôi mà :), mình đi xem mỗi tuần 2-3 lần bình thường , có gì mà phải chờ ý kiến thiên hạ ảnh hưởng đến quyết định trải nghiệm bản thân nhỉ
Giờ mà còn tiếc tiền xem phim thì bác hơi bị coi thường anh em ở đây rồi. Vấn đề là xách cái đít đi coi rồi ko như kỳ vọng them mệt.
 

acquycodon

Active Member
Nói thật là tôi cảm thấy buồn vì càng ngày khẩu vị xem phim của rất nhiều người giờ đây bị méo mó và hạ thấp đến mức thảm hại bởi Disney và Marvel. Những giá trị xưa cũ, tình tiết và nhân vật được xây dựng hay bao nhiêu ở những bộ phim phase 1 bị hủy hoại không thương tiếc và đỉnh điểm rác rưởi là lý do chột mắt của Nick.

Chỉ có 5 từ dành cho bộ phim này Vụn vỡ và Tẻ nhạt, tôi cũng chán tranh luận trên này rồi sau thread Aquaman nên tôi chỉ để đây một vài thông tin để cho ai vào đọc có thể thấy được Disney và Marvel đang làm cái trò gì với thị hiếu người xem hiện nay.

4234324-15523403264571781804225.jpg

3213123-15523403264561658610950.jpg

4-15523403264531293669544.jpg

2019.03.08-02.51-boundingintocomics-5c828181024f2.jpg

2019.03.08-06.55-boundingintocomics-5c82ba8f6ec72.jpg

More Info:
https://boundingintocomics.com/2019...marvel-reviews-they-appear-to-be-bot-reviews/
Disney và Marvel giờ 1 tay che nửa cái thị trường điện anh này rồi bác. Nhiều ng(trong đó có mình) cứ phim marvel là auto xách đít đi coi, chưa bao giowf quan tâm tới ai nói gì. nhưng thú that là nhiều phim coi xong chán nản. kiểu 1 công thức, cứ làm là kiểu gì cũng có lãi.
 

god1810

Member
Phim này thấy xem cũng được, kiểu giải trí nhẹ nhàng rồi bùng nổ đoạn cuối. So với wonder woman thì đoạn cuối hoành tráng hơn nhiều.
 

hbinhlove2003

Well-Known Member
Phim này giống như là 1 phần nối tiếp câu truyện liền mạch, giải thích sự xuất hiện của CM ở phần Endgame sắp tới trong 2 cái after credit.

Chứ dv chính và trang phục thì 1 trời 1 vực so với WW
 
Bên trên