5 công nghệ Mỹ phải dẫn trước Trung Quốc, nếu muốn giữ vị thế siêu cường

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ mới đây đã đưa ra một cảnh báo khá rõ ràng: Vị thế siêu cường toàn cầu của Mỹ phụ thuộc vào việc duy trì vị trí dẫn đầu trong 5 công nghệ quan trọng, và các đối thủ của Mỹ đang cố gắng giành lấy mọi công nghệ đó.

hd.png


Các quan chức tại Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ cho biết họ lo ngại rằng việc các công nghệ Mỹ bị nước ngoài đánh cắp không chỉ cướp đi vị trí đứng đầu kinh tế của Mỹ trong các lĩnh vực then chốt, mà còn có thể đe dọa đến khả năng duy trì hoạt động của Mỹ trong những ngành công nghiệp này.

Cụ thể, 5 công nghệ được các quan chức này xác định bao gồm: Trí tuệ nhân tạo, tính toán lượng tử, khoa học sinh học, bán dẫn và hệ thống tự trị.

Các quan chức viện dẫn những hoạt động hợp pháp và bất hợp pháp, đặc biệt là các hoạt động mà Trung Quốc đang thực hiện, đã làm suy yếu khả năng cạnh tranh trong một số lĩnh vực như thép và tấm năng lượng mặt trời. Họ cũng chỉ ra việc Trung Quốc xóa sổ ngành đường sắt của Úc như một ví dụ điển hình.

Michael Orlando, quyền giám đốc Trung tâm phản gián và An ninh quốc gia, trực thuộc Giám đốc tình báo quốc gia, cho biết: “Chúng tôi không muốn những gì đã xảy ra trong các ngành đó diễn ra ở hiện tại.” Về mức độ tác động nếu Mỹ mất đi quyền tối cao của mình, Michael Orlando cho biết: “Nó có thể rất nghiêm trọng. Chúng tôi phải tập trung vào những ngành này bởi chúng tôi không thể để mất chúng.”

Trong một báo cáo mới, NCSC tiết lộ, “những lĩnh vực này mang đến các công nghệ có thể xác định liệu Mỹ có còn là siêu cường hàng đầu thế giới hay không hay bị lu mờ bởi các đối thủ chiến lược trong vài năm tới.”

Các quan chức cho biết, trong mỗi lĩnh vực, những quốc gia đối thủ đã tận dụng kết hợp các phương pháp hợp pháp và bất hợp pháp – từ tuyển dụng nhân tài, sáp nhập và mua lại cho đến hack cũng như tình báo lỗi thời – để ăn cắp và sao chép công nghệ của Mỹ.

Trong vài tháng qua, các quan chức đã đưa ra một thông báo tóm tắt cho một nhóm nhỏ giám đốc điều hành và học giả về những nguy hiểm đối với nghiên cứu của họ. Giờ đây, khi báo cáo đã được công khai, các quan chức đã lên kế hoạch tiếp cận tích cực hơn đến nhiều ngành công nghiệp và trường đại học.

Các vị quan chức cho biết, nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân không đánh giá cao khả năng tiếp cận mà họ nhận được từ những thực thể Trung Quốc và Nga đối với mọi thứ, từ liên doanh và đối tác cho đến sáp nhập cũng như mua lại. Đó là một phần trong chiến lược quốc gia của những chính phủ đó nhằm có được công nghệ và thay thế các công ty Mỹ vốn đang cung cấp chúng.

524288_70849780562063_210406152863744

Tuy nhiên, các quan chức tình báo lại không khuyến nghị việc “tách rời” nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc hay ngăn dòng sinh viên cũng như nhân viên từ Trung Quốc và Nga đến, bởi họ nhận thức rằng những sự hợp tác này có thể giúp đôi bên cùng có lợi.

Một lĩnh vực đáng lo ngại khác đó chính là việc Mỹ mất đi khả năng phát triển và sản xuất chuỗi cung ứng vật tư sinh học cũng như chăm sóc sức khỏe của riêng mình. Lỗ hổng đó đã trở nên cực kỳ rõ ràng trong suốt đại dịch COVID-19 và có thể còn tội tệ hơn trong thời gian tiếp theo.

Edward You cho biết: “Chúng tôi phụ thuộc vào họ. Họ có thể phát triển một biện pháp đối phó trước khi bất kỳ ai khác làm được. Một biện pháp bảo vệ hiệu quả tương đương với một sự xúc phạm. Họ có thể giữ lại nguồn cung, tương tự như cách họ làm với khẩu trang. Họ có mọi lợi thế chiến lược.”

Trí tuệ nhân tạo (AI)
786432_70849780562064_210410447831040

Báo cáo cho thấy Trung Quốc “sở hữu sức mạnh, tài năng và tham vọng tiềm năng để có thể vượt qua Mỹ, trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về AI trong thập kỉ tới nếu các xu hướng hiện tại không thay đổi.” Các quan chức đã trích dẫn bản cáo trạng trong năm 2020 của Mỹ về 2 tin tặc Trung Quốc hợp tác với Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc trong việc tham gia một chiến dịch tấn công kéo dài 10 năm, hướng đến một loạt các mục tiêu phương Tây, bao gồm cả một công ty AI có trụ sở tại Anh.Các quan chức cũng bày to quan ngại với Nga khi trích dẫn thông báo của MIT trong năm 2019 rằng họ sẽ mở rộng quan hệ đối tác với Viện Khoa học và Công nghệ Skolkovo và Skolkovo Foundation của Nga. MIT cho biết, quan hệ đối tác này sẽ tập trung vào việc “tăng cường hợp tác nghiên cứu giữa các giảng viên cá nhân tại 2 cơ sở”.

Các quan chức Mỹ chỉ ra rằng Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Viktor Vekselberg – người đứng đầu Skolkovo Foundation, vào hồi năm 2018.

Tính toán lượng tử

Báo cáo của cộng đồng tình báo cũng cho thấy, những máy tính lượng tử sẽ tạo ra các thách thức về an ninh quốc gia cũng như kinh tế. Về nguyên tắc, máy tính lượng tử có thể tận dụng những đặc tính độc đáo của nguyên tử và photon nhằm giải quyết các vấn đề nhất định với tốc độ nhanh hơn nhiều so với máy tính truyền thống.

Báo cáo cho biết: “Một máy tính lượng tử quy mô lớn mang đến khả năng giải mã các giao thức an ninh mạng được sử dụng phổ biến nhất, tạo ra rủi ro đối với cơ sở hạ tầng bảo vệ thông tin liên lạc an ninh quốc gia cũng như nền kinh tế hiện tại.”

Trong cuộc đua phát triển máy tính lượng tử thực tế, các quan chức cho biết, người chiến thắng sẽ có lợi thế chiến lược cực kỳ to lớn. Báo cáo lưu ý rằng các đối thủ cạnh tranh nước ngoài đang tuyển dụng nhiều chuyên gia Mỹ hòng thúc đẩy những chương trình lượng tử của riêng họ.

Bất cứ ai có được một chiếc máy tính lượng tử đều có thể phá vỡ mọi hệ thống mã hóa mà chúng tôi có”, Orlando cho hay. “Và các radar lượng tử có thể phát hiện máy bay tàng hình cũng như tàu ngầm của chúng tôi.”

Khoa học sinh học

Các quan chức này chỉ trích cụ thể WuXi Biologics (Trung Quốc) – công ty đã mua lại nhà máy sản xuất của Bayer ở Đức, nhà máy sản xuất của Pfizer ở Trung Quốc cũng như Tập đoàn CMAB Biopharma tại Trung Quốc. Công ty Trung Quốc này cũng đang xây dựng các nhà máy sản xuất ở Delaware, Massachusetts và Ireland.

Do năng lực sản xuất khổng lồ của WuXi Biologics, các công ty khoa học sinh học của Mỹ đều sẽ phải tận dụng những nhà máy do Trung Quốc kiểm soát để sản xuất vắc xin cũng như những sản phẩm công nghệ sinh học khác. Edward You cho biết: “Họ không phải ăn cắp tài sản trí tuệ của chúng tôi nữa.”

Nếu muốn mở rộng quy mô sản xuất, chúng tôi phụ thuộc vào việc sản xuất ở Trung Quốc, thế nên, chúng tôi sẽ phải cấp cho họ quyền sở hữu trí tuệ để sản xuất sản phẩm.”

Bán dẫn

Bản chất mong manh dễ vỡ của chuỗi cung ứng đã lộ rõ, nhưng báo cáo này cũng cho thấy Mỹ phụ thuộc rất nhiều vào 1 công ty duy nhất có trụ sở tại Đài Loan. Bên cạnh đó, các đối thủ cũng có thể dễ dàng tiếp cận chuỗi cung ứng và đưa các con chip của họ vào những hệ thống thương mại và quốc phòng Mỹ.

Các quan chức đã chỉ đích danh đến làn sóng mua lại của Trung Quốc trong lĩnh vực này, bao gồm cả thương vụ mua lại MagnaChip (Hàn Quốc) với giá 1,4 tỉ USD của công ty cổ phần tư nhân Wise Road Capital March.

Các hệ thống tự trị

Báo cáo kết luận rằng các hệ thống tự trị cũng tiềm ẩn mối đe dọa an ninh bằng cách mở rộng loại mục tiêu mà tin tặc có thể truy lùng trong tương lai cũng như thu thập một lượng lớn dữ liệu về lái xe ở Mỹ.

Các quan chức trích dẫn một báo cáo hồi tháng 9 liên quan đến việc Trung Quốc đã mua trái phép một công ty máy bay không người lái quân sự có trụ sở tại Ý. Đây là một phần trong nỗ lực thu thập công nghệ tự trị. Hơn nữa, một cựu nhân viên Apple đã bị bắt vào năm 2019 với cáo buộc đánh cắp bí mật xe tự vận hành của Apple và gửi chúng cho một đối thủ cạnh tranh ở Trung Quốc.

Theo VN review​
 

Đính kèm

  • upload_2021-11-1_7-33-20.png
    upload_2021-11-1_7-33-20.png
    172 bytes · Xem: 11
  • upload_2021-11-1_7-33-20.png
    upload_2021-11-1_7-33-20.png
    172 bytes · Xem: 2
  • upload_2021-11-1_7-33-20.png
    upload_2021-11-1_7-33-20.png
    172 bytes · Xem: 3
  • upload_2021-11-1_7-33-20.png
    upload_2021-11-1_7-33-20.png
    172 bytes · Xem: 3
Bên trên