Âm nhạc đương đại là gì?

symphony

Well-Known Member
6497-albums23089-picture50296.jpg


Trong bài viết Công nghệ có cướp đi linh hồn của âm nhạc? mình có nhắc đến từ Âm nhạc đương đại, và âm nhạc đương đại ở bài viết được hiểu là xu hướng âm nhạc trong thời kỳ hiện tại của thế giới (Lady Gagga, Justin Bieber, Dance-Pop,....). Tuy nhiên đó chỉ là cách hiểu phổ thông, còn về mặt học thuật, Âm nhạc đương đại (Contemporary music) không hẳn là như thế.


Âm nhạc đương đại theo nghĩa hàn lâm được hiểu là sự hiện đại hóa của dòng nhạc chính thống hay dòng nhạc bác học (art music), đặc biệt là khí nhạc của dòng nhạc cổ điển và bán cổ điển Tây phương. Do đó, trong tiếng anh người ta gọi dòng nhạc này là Contemporary classical music, sau đó mới được viết tắt thành Contemporary music.

Điều này có nghĩa là âm nhạc đương đại chính là sự mở rộng của âm nhạc cổ điển, hay nói chính xác hơn, nó là âm nhạc cổ điển trong các giải đoạn từ nhạc cổ điển thế kỷ 17 - 18, nhạc lãng mạn thế kỷ 19, nhạc cận đại đầu thế kỷ 20, nhạc hiện đại và hậu hiện đại từ nửa sau thế kỷ 20, và hiện nay là âm nhạc hiện đại.

Xét về phương diện phổ thông, từ Âm nhạc đương đại đôi khi được đồng hóa với âm nhạc trong thời kỳ đương đại. Ví dụ như các loại hình nhạc Pop, nhạc Jazz của thập niên 80 và 90 chính là âm nhạc đương đại trong thời kỳ đó, tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay chúng lại không còn được xem là đương đại.

Với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của ngành công nghiệp âm nhạc, đặc biệt là sự phát triển của công nghệ thông tin gần đây đã tạo ra nhiều thể loại nhạc chưa từng được biết tới. Do đó, thuật ngữ Âm nhạc đương đại bắt đầu được sử dụng rộng rãi và mâu thuẫn với định nghĩa trước đó.

Có lẽ thay vì gọi chung một từ Âm nhạc đương đại, chúng ta nên tách nó thành nghĩa phổ thông là Âm nhạc đương đại và nghĩa hàn lâm là Âm nhạc cổ điển đương đại thì sẽ hợp lý hơn.





Tổng hợp
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thewall2010

New Member
Ðề: Âm nhạc đương đại là gì?

nói đến âm nhạc đương đại ko thể ko nhắc đến nhạc Jazz ~O)
 

Lemithful

Active Member
Ðề: Âm nhạc đương đại là gì?

em thì hiểu kiểu ngu 1 chút là vầy các bác đừng chém tội em nói vè âm thanh trước nha là nhạc củ xưa nó nghe rất mộc nghe cảm giác nó thật lám bác ợ còn nhạc bây giờ nó sao sao ấy nói chung em nghe 10 phút là tắt máy vì hơi nhức đầu @@
 

thewall2010

New Member
Ðề: Âm nhạc đương đại là gì?

em thì hiểu kiểu ngu 1 chút là vầy các bác đừng chém tội em nói vè âm thanh trước nha là nhạc củ xưa nó nghe rất mộc nghe cảm giác nó thật lám bác ợ còn nhạc bây giờ nó sao sao ấy nói chung em nghe 10 phút là tắt máy vì hơi nhức đầu @@

chắc bác nghe Metal rồi :D
 

hieuphamph

New Member
Ðề: Âm nhạc đương đại là gì?

em thì hiểu kiểu ngu 1 chút là vầy các bác đừng chém tội em nói vè âm thanh trước nha là nhạc củ xưa nó nghe rất mộc nghe cảm giác nó thật lám bác ợ còn nhạc bây giờ nó sao sao ấy nói chung em nghe 10 phút là tắt máy vì hơi nhức đầu @@

chuẩn kô cần chỉnh .
bác có 1 con 4 bánh bác rất thích ,nhưng khi bác có 3 con ,bác pinh phường ,ngay xưa nghe hay lâu chắn là không có sự so sánh ,lên thấy rât hay ,và nguồn nhạc ngay xưa hay ,hơn bây giờ ,giống như những bộ pim thời thơ ấu sao mà hay thê,ngày nay đa rạng am thanh lên bác cảm thấy pp
 

dungdt2

New Member
Ðề: Âm nhạc đương đại là gì?

chuẩn kô cần chỉnh .
bác có 1 con 4 bánh bác rất thích ,nhưng khi bác có 3 con ,bác pinh phường ,ngay xưa nghe hay lâu chắn là không có sự so sánh ,lên thấy rât hay ,và nguồn nhạc ngay xưa hay ,hơn bây giờ ,giống như những bộ pim thời thơ ấu sao mà hay thê,ngày nay đa rạng am thanh lên bác cảm thấy pp

Khi người ta viết tắt tiếng anh thì vô tình họ gọt cái từ em thích nhất là classical => vô tình hay hữu ý đã đánh mất đi cái hồn của âm nhạc đương đại??? :(
 

ANHTUANXP

Active Member
Ðề: Âm nhạc đương đại là gì?

6497-albums23089-picture50296.jpg


Trong bài viết Công nghệ có cướp đi linh hồn của âm nhạc? mình có nhắc đến từ Âm nhạc đương đại, và âm nhạc đương đại ở bài viết được hiểu là xu hướng âm nhạc trong thời kỳ hiện tại của thế giới (Lady Gagga, Justin Bieber, Dance-Pop,....). Tuy nhiên đó chỉ là cách hiểu phổ thông, còn về mặt học thuật, Âm nhạc đương đại (Contemporary music) không hẳn là như thế.


Âm nhạc đương đại theo nghĩa hàn lâm được hiểu là sự hiện đại hóa của dòng nhạc chính thống hay dòng nhạc bác học (art music), đặc biệt là khí nhạc của dòng nhạc cổ điển và bán cổ điển Tây phương. Do đó, trong tiếng anh người ta gọi dòng nhạc này là Contemporary classical music, sau đó mới được viết tắt thành Contemporary music.

Điều này có nghĩa là âm nhạc đương đại chính là sự mở rộng của âm nhạc cổ điển, hay nói chính xác hơn, nó là âm nhạc cổ điển trong các giải đoạn từ nhạc cổ điển thế kỷ 17 - 18, nhạc lãng mạn thế kỷ 19, nhạc cận đại đầu thế kỷ 20, nhạc hiện đại và hậu hiện đại từ nửa sau thế kỷ 20, và hiện nay là âm nhạc hiện đại.

Xét về phương diện phổ thông, từ Âm nhạc đương đại đôi khi được đồng hóa với âm nhạc trong thời kỳ đương đại. Ví dụ như các loại hình nhạc Pop, nhạc Jazz của thập niên 80 và 90 chính là âm nhạc đương đại trong thời kỳ đó, tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay chúng lại không còn được xem là đương đại.

Với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của ngành công nghiệp âm nhạc, đặc biệt là sự phát triển của công nghệ thông tin gần đây đã tạo ra nhiều thể loại nhạc chưa từng được biết tới. Do đó, thuật ngữ Âm nhạc đương đại bắt đầu được sử dụng rộng rãi và mâu thuẫn với định nghĩa trước đó.

Có lẽ thay vì gọi chung một từ Âm nhạc đương đại, chúng ta nên tách nó thành nghĩa phổ thông là Âm nhạc đương đại và nghĩa hàn lâm là Âm nhạc cổ điển đương đại thì sẽ hợp lý hơn.





Tổng hợp

Nó là 1 mảng của nghệ thuật đương đại.
 

dungdt2

New Member
Ðề: Âm nhạc đương đại là gì?

Nó là 1 mảng của nghệ thuật đương đại.

Theo em mình ko cần bàn đến nghệ thuật đương đại.
Âm nhạc ai cũng có cách tiếp nhận riêng nhưng thời giờ âm nhạc bị "xào nấu" nhiều quá nên mỗi lần đi nghe live đều cảm nhận được cái chất "chân thực", hơn hẳn nghe qua đĩa và dàn tiền vài trăm đến tiền tỉ :)
 

Nhat Hanh DL

New Member
Ðề: Âm nhạc đương đại là gì?

mình chưa hiểu lắm, nếu như cách hiểu trên thì sự hiện đại hóa âm nhạc bác học nên gọi là âm nhạc hiện đại, còn âm nhạc đương đại nên dùng đúng nghĩa của từ "đương đại", tức là những cái đang diễn ra.
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Ðề: Âm nhạc đương đại là gì?

Mình giờ hiểu chút ít, rất cảm ơn Super Moderator, mình hiểu là dòng nhạc bây giờ không biết đúng không? Có sự cải biên trong đó
 

hdevent

New Member
Ðề: Âm nhạc đương đại là gì?

Có lẽ thay vì gọi chung một từ Âm nhạc đương đại, chúng ta nên tách nó thành nghĩa phổ thông là Âm nhạc đương đại và nghĩa hàn lâm là Âm nhạc cổ điển đương đại
 

hieu xdav

Well-Known Member
Ðề: Âm nhạc đương đại là gì?

không có Bác nào giải thích rõ rang 1 chút nhỉ
 
Bên trên