Amazon mua lại nhóm phát triển internet vệ tinh của Facebook, quyết 'sống mái' với Starlink

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Amazon đã chạy đua để cạnh tranh với các công ty internet vệ tinh khác, bao gồm SpaceX của Elon Musk với dự án Starlink, hay OneWeb và Eutelsat có trụ sở ở châu Âu.

photo-1-1626233915183575619737.jpg


Vào tháng 7/2020, Amazon đã nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ để phóng 3.236 vệ tinh thuộc kế hoạch LEO, trong một nỗ lực mang tên Project Kuiper. Công ty này cho biết họ có kế hoạch đưa dịch vụ internet dựa trên vệ tinh của mình trực tuyến sau khi có 578 vệ tinh trên quỹ đạo.

Còn các nghiên cứu riêng của Facebook về công nghệ internet dựa trên vệ tinh, được bắt đầu từ năm 2015, đã gặp phải nhiều rào cản. Công ty mạng xã hội này cũng không có kế hoạch khởi động mạng lưới vệ tinh của riêng mình, nên việc mua lại của Amazon sẽ cho phép nhóm vệ tinh tiếp tục công việc của mình. Một phát ngôn viên của Facebook nói rằng công ty sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác như Eutelsat và theo đuổi các nỗ lực khác của mình để mở rộng việc truy cập internet.

Theo Genk​
 
Bên trên