Apple cho phép công cụ thanh toán bên thứ 3 tại App Store Hàn Quốc

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Một điều luật mới đã được Quốc hội Hàn Quốc ban hành vào tháng 9 năm 2021, bắt buộc các nhà phát triển ứng dụng phải sử dụng các hệ thống thanh toán cụ thể, nhằm ngăn chặn việc độc quyền từ các nhà khai thác thị trường ứng dụng - như Apple và Google. Ngày 11 tháng 1 năm 2022, Apple đã đồng ý theo quy định và sẽ cho phép các hệ thống thanh toán khác với hệ thống thanh toán trong App Store.

Apple chưa cho biết mức phí chính xác mà họ sẽ tính các nhà phát triển ứng dụng khi sử dụng hệ thống thanh toán bên ngoài, nhưng có nói rằng nó sẽ thấp hơn mức phí quy định của Apple hiện tại là 30%. Tỷ lệ hoa hồng chính xác cho các khoản thanh toán bên ngoài và ngày thực hiện, sẽ được xác định sau khi kết thúc các cuộc thảo luận với cơ quan quản lý Công nghệ của Hàn Quốc, gã khổng lồ cho biết.

917504_70849780671514_491116625395712

Phía Google cũng đã đồng ý với quy định mới sớm hơn Apple một chút, tính phí 26% cho các khoản thanh toán bên ngoài. Thoạt nghe điều này có vẻ như là một sự chiến thắng đối với các nhà phát triển ứng dụng trên nền tảng của Apple và Google, nhưng cũng có nhiều ý kiến quan ngại liệu nó có tác động đáng kể nào hay không. Chẳng hạn trên thực tế, nhà phát triển sử dụng các hệ thống thanh toán mà Apple hoặc Google cung cấp sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn nhiều, so với việc sử dụng hệ thống thanh toán bên ngoài.

Một ví dụ điển hình khác là hệ thống thanh toán của nhà điều hành chợ One Store tại Hàn Quốc. Mức phí 5% khi sử dụng các phương thức thanh toán bên ngoài, 20% đối với phương thức thanh toán nội bộ của chợ. Tuy nhiên, vì sự thuận tiện, các nhà phát triển vẫn chấp nhận phương án tính phí cao hơn.

Tuy vậy, bất kể hiệu quả của nó đến đâu thì việc thực hiện thành công quy định và bắt Apple, Google phải nhượng bộ đã là một bước tiến lớn trong việc đấu tranh cho các nhà phát triển. Đó cũng được coi quân cờ domino đầu tiên được đẩy sẽ tạo ra những phản ứng dây chuyền ở các quốc gia khác để họ cũng đạt được mục tiêu tương tự như ở Hàn Quốc.

Theo VN review​
 
Bên trên