Apple gửi thư cảnh cáo đến một dân mạng Trung Quốc

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Cuộc chiến giữa Apple với những người rò rỉ tin tức tiếp tục leo thang. Theo Motherboard, Apple đã gửi thư cảnh báo cho một công dân Trung Quốc, người quảng cáo nguyên mẫu iPhone ăn cắp trên mạng xã hội.

Năm 2019, Motherboard từng có bài điều tra về thị trường chợ đen dành cho các nguyên mẫu Apple bị trộm. Thị trường này tồn tại được cho là nhờ có nhân viên người Trung Quốc của Apple hoặc Foxconn tuồn phần cứng ra khỏi các nhà máy. Sau đó, các đại lý mua lại thiết bị rồi bán cho những người sưu tầm hoặc hacker đang tìm kiếm lỗ hổng và khai thác lỗ hổng trên iPhone.


Một tài khoản Twitter quảng cáo nguyên mẫu iPhone X. (Ảnh: Vice)

Thời điểm đó, Apple không bình luận về thông tin này, cũng không rõ công ty biết bao nhiêu về thị trường phi pháp nói trên. Tuy nhiên, lá thư cảnh cáo mới nhất của hãng cho thấy Apple đang truy đuổi các đại lý và muốn dập tắt thị trường chợ đen.

Fangda Partners, công ty luật của Apple tại Trung Quốc, là người gửi thư vào ngày 18/6/2021. Trong thư, Apple yêu cầu dừng thu mua, quảng cáo và bán thiết bị rò rỉ, đồng thời đề nghị cung cấp nguồn cung cấp. Cuối cùng, Apple muốn người bán ký vào văn bản cam kết tuân thủ yêu cầu trong vòng 14 ngày sau khi nhận thư.

Theo một nguồn tin giấu tên của Motherboard, họ cũng nhận được thư tương tự. "Apple muốn biết làm thế nào thông tin bị lộ và làm thế nào sản phẩm trong chuỗi cung ứng bán cho một vài người nhất định".

Tài khoản Twitter của người nhận thư không còn tồn tại. Sử dụng công cụ Wayback Machine, lần cuối tài khoản hoạt động là vào ngày 11/6, chỉ vài ngày trước khi Apple gửi thư đi.

Không rõ Apple đã gửi thư cảnh cáo cho bao nhiêu người.

Theo Genk​
 
Bên trên