AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

lcd40inch

Member
AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh - TTVH Online

(TT&VH)- Ông Vũ Quang Huy, Phó TGĐ Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, cho biết chiều qua VTC đã nhận được công văn của Cty CP Nghe Nhìn Toàn Cầu (AVG) về việc đề xuất hợp tác mua bản quyền giải Ngoại hạng Anh.

Cùng với VTC, AVG còn gửi công văn này cho hàng loạt đơn vị khác như Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Truyền hình TP.HCM (HTV TP.HCM), Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (HTV Hà Nội), Công ty Truyền hình Cáp Saigontourist, Công ty TNHH Một thành viên Truyền hình Cáp Việt Nam, Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam.

Theo ông Vũ Quang Huy, công văn của AVG có nội dung khoảng 2 trang giấy khổ A4, trong đó AVG nêu ra những bất cập mà các Đài truyền hình, các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền Việt Nam phải gánh chịu khi mua bản quyền truyền hình từ các nhà cung cấp nước ngoài. Ông Huy cho biết những gì mà AVG nêu ra cũng chính là những trăn trở của VTC từ lâu nay và bản thân VTC cũng nhiều lần công khai tuyên bố muốn giải quyết dứt điểm vấn đề bản quyền truyền hình bóng đá quốc tế trên tinh thần vì lợi ích cộng đồng.


Giải Ngoại hạng Anh là món ăn tinh thần quen thuộc của người hâm mộ bóng đá Việt Nam từ gần 20 năm nay.

Ông Huy nói: “Quan điểm của VTC từ trước đến nay luôn luôn là hợp tác và chia sẻ, nên chúng tôi rất ủng hộ việc các đơn vị truyền hình Việt Nam cùng hợp tác mua bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh rồi sau đó chia sẻ cho nhau. Xin nói lại cho rõ là trước đây khi VTC nắm giữ bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh, chúng tôi chỉ độc quyền trong lĩnh vực truyền hình số mặt đất là hạ tầng của VTC, còn khán giả lúc ấy vẫn có thể theo dõi giải Ngoại hạng Anh trên các hạ tầng khác hoặc qua các kênh ESPN hay Star Sports như bình thường”.

Ông Huy cũng tiết lộ, trong công văn gửi cho VTC và nhiều đơn vị truyền hình khác, AVG đề nghị tất cả các đài truyền hình và các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền hợp tác với nhau để cùng đàm phán trực tiếp với BTC giải Ngoại hạng Anh, chủ sở hữu bản quyền giải Ngoại hạng Anh, thay vì thụ động chờ đợi cuộc đấu giá kết thúc rồi phải mua lại từ một công ty kinh doanh bản quyền nước ngoài đã giành được quyền phân phối tại Việt Nam như đã diễn ra hơn 10 năm qua.

Từ góc nhìn của mình, ông Huy cho biết rất ủng hộ việc AVG đề nghị các đơn vị truyền hình Việt Nam trực tiếp làm việc với BTC giải Ngoại hạng Anh để thương thảo mua lại bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh và ông Huy cho rằng đây là một ý tưởng rất có tính khả thi. Theo ông Huy, do cuối giờ chiều qua VTC mới nhận được công văn của AVG, nên hôm nay VTC sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng các đề xuất do AVG đưa ra trước khi có câu trả lời chính thức, nhưng quan điểm của VTC là tán thành việc chia sẻ bản quyền giải Ngoại hạng Anh và các đơn vị truyền hình khi mua bản quyền nên tập trung vào một mối để hạn chế chi phí phát sinh từ khâu trung gian.

Trong công văn gửi các đơn vị truyền hình chiều qua, AVG nêu vấn đề “chúng ta cần làm cho BTC giải Ngoại hạng Anh phải hiểu lại cho đúng, đó là nếu đơn vị kinh doanh bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh muốn tiếp cận khán giả Việt Nam, họ phải đàm phán với các Đài truyền hình, các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền của Việt Nam chứ không thể buộc chúng ta cạnh tranh khắc nghiệt với nhau.

AVG kính đề nghị các Đài truyền hình, các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền cùng thành lập Ban Đại diện để đàm phán với đối tác bằng sự tôn trọng cao nhất nhưng không mua bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh bằng mọi giá. Việc hợp tác chặt chẽ của chúng ta sẽ tránh được tình trạng các công ty nước ngoài kinh doanh bản quyền truyền hình lợi dụng sự thiếu trao đổi thông tin giữa các Đài truyền hình và nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền Việt Nam để đẩy giá ngày càng cao. Với giải pháp này, các Đài truyền hình, các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền sẽ thực hiện được hài hòa được lợi ích của người xem truyền hình, của Nhà nước và của doanh nghiệp”.

Cũng trong công văn này, AVG cam kết sẽ không tham gia phiên đấu giá bản quyền giải Ngoại hạng Anh 3 mùa giải 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 được bắt đầu vào ngày 2/10/2012 tới đây và AVG cũng sẽ không ký kết bất cứ văn bản tiền đấu giá nào với bất cứ công ty kinh doanh bản quyền nước ngoài nào vì lợi ích riêng của mình.

Hoàng Huy

---------- Post added 29-09-2012 at 02:59:49 PM ----------

Ủng hộ vì lợi ích của người Việt nào!!!
 
Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

a men...................
 

dntk44tdh3

Active Member
Đẻ ra cái Hiệp hội Truyền hình trả tiền là để làm việc này đây mà các bố ý không làm được phải để AVG đứng ra kêu gọi
 

midataka

Member
Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

Mềnh là mềnh thích suy nghĩ của anh AVG rồi đấy.
 
Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

Nếu được thì quá tốt. Khi đó các nhà đài phải nâng cao chất lương chương trình, bình luận viên cũng như các chương trình bên lề. Ủng hộ AVG !!!!!!!!!!
 

tan_huy_93

Well-Known Member
có vẻ đây là tin vui cho fan EPL
AVG hành động đúng như khẩu hiệu của mình:
Nguồn lợi ích của đồng bào
Niềm tự hào của người Việt
 

typeo

New Member
Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

K+ nó lại mua nốt tiếp 3 năm độc quyền nữa thì sao? Ko có bản quyền bong đá ai dùng K+ làm gì nữa
 
Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

Chắt là phiên đấu giá tới chỉ một minh K+ tham gia thôi ! Lại độc quyền nữa thôi !
 

meo_neko

Member
Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

Rất ủng hộ ý tưởng của AVG, mong sao người được lợi cuối cùng là khán giả.
 

3dong

Member
Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

Cho thằng Cứt nó chết đi! Nó đã làm khổ dân VN mấy năm nay rồi!!!
 

trung750

Member
Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

Ví dụ Liên minh châu Âu ban hành Luật quản lý ngành công nghiệp truyền hình mang tên Audiovisual Media Services Directive (AVMS). Luật AVMS nhấn mạnh đến việc các nước thành viên của Liên minh châu Âu được quyền chủ động thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền tự do tiếp cận thông tin của công dân. Ngoài ra AVMS cũng quy định đối với các sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân như Giải bóng đá vô địch thế giới (World Cup), Giải bóng đá vô địch châu Âu (Euro Championship), Olympic mùa hè... các nước thành viên phải đảm bảo cho người dân quyền được tiếp cận tối đa nhằm phục vụ đời sống tinh thần của người dân.

Ngoài ra, chính phủ các nước Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Mỹ... đều ban hành một biện pháp mang tên Wholesale Must-Offer Pay TV Remedies quy định các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền phải bán bản quyền các kênh có phát sóng những nội dung “cao cấp” mà mình đang phát sóng độc quyền (bóng đá và phim điện ảnh Hollywood) cho các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền khác nếu họ có nhu cầu. Quy định này nhằm ngăn chặn một đơn vị cung cấp truyền hình trả tiền nào đó chiếm thế độc tôn thị trường, có thể dẫn đến cuộc cạnh tranh mua độc quyền nội dung.

Bên cạnh đó, họ cũng đưa ra các quy định rất rõ ràng để ngăn chặn tình trạng các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền chạy đua mua độc quyền nội dung như một thứ vũ khí phát triển thuê bao, bởi lẽ tình trạng này sẽ dẫn đến các hệ lụy như: người xem phải gánh chịu hậu quả khi các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền tăng giá thuê bao, khi đó người già và người thu nhập thấp sẽ không có cơ hội xem các sự kiện này; ngăn cản sự gia nhập thị trường của các nhà cung cấp truyền hình trả tiền mới khi các hãng đã ra đời độc quyền nội dung và trở thành một thế lực trên thị trường...


trích nguồn : Báo Tuổi Trẻ

Chính VTV đã thả nỗi để xảy ra tình trạng độc quyền như hiện nay
 
Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

quan trọng là thằng bán có muốn bán riêng cho VN hay không? đời nào nó bỏ rơi đối tác lâu năm của nó.
 

boyben2011

Well-Known Member
Re: Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

quan trọng là thằng bán có muốn bán riêng cho VN hay không? đời nào nó bỏ rơi đối tác lâu năm của nó.
trước lạ sau quen thôi khi đấu giá bản quyền thì ko tinh chuyện quen biết đâu, sự quen biết chỉ thế hiện khi có 2 đài cùng bỏ 1 mức giá thầu thôi
 

boyben2011

Well-Known Member
Re: Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

MP& silva là 1 thằng đểu trong việc bán bản quyền NHA tại VN. Nó gạ bán cho AVG gói A: paysunday nhằm biến AVG thành K+ thứ 2 nhưng AVG ko đồng ý nên mới có thông tin như toppic này giới thiệu. Thông tin thứ 2 mình muốn nói là ông viettel nhà ta muốn lấn sân sang lĩnh vực truyền hình nên cử đại diện sang thái lan gặp đại diện BTC NHA để đàm phán đấu giá gói bản quyền NHA nhằm PR cho truyền hình viettel (khả năng viettel có bản quyền là rất cao nhưng vs cái giá mà dân ta sock dey)
Vậy đấy TH chúng ta đang đấu nhau để cho ng` ngoại trục lợi như vậy
Thằng Mĩ nó nói câu:"Mĩ thua VN trong chiến tranh, nhưng thắng trong hòa binh" nghe có vẻ đúng thật
Cộng sản mà ko làm cho dân ta hạnh phúc ấm no thì vứt quách cái XH đó đi, lm sao để dân ta ai cung đc xem bóng đa, đc thụ hưởng món ăn tinh thần này mới la VN ta chứ
Nhớ cái thời NHA trên VTV3 cùng vs 2 BLV Quang Huy- Quang Tùng mới hạnh phúc lm sao.Mong rằng trên VTV3 mùa tới sẽ có NHA để lại làm chúng ta nhớ về quá khứ
 

BTDBRVT

New Member
Re: Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

MP& silva là 1 thằng đểu trong việc bán bản quyền NHA tại VN. Nó gạ bán cho AVG gói A: paysunday nhằm biến AVG thành K+ thứ 2 nhưng AVG ko đồng ý nên mới có thông tin như toppic này giới thiệu. Thông tin thứ 2 mình muốn nói là ông viettel nhà ta muốn lấn sân sang lĩnh vực truyền hình nên cử đại diện sang thái lan gặp đại diện BTC NHA để đàm phán đấu giá gói bản quyền NHA nhằm PR cho truyền hình viettel (khả năng viettel có bản quyền là rất cao nhưng vs cái giá mà dân ta sock dey)
Vậy đấy TH chúng ta đang đấu nhau để cho ng` ngoại trục lợi như vậy
Thằng Mĩ nó nói câu:"Mĩ thua VN trong chiến tranh, nhưng thắng trong hòa binh" nghe có vẻ đúng thật
Cộng sản mà ko làm cho dân ta hạnh phúc ấm no thì vứt quách cái XH đó đi, lm sao để dân ta ai cung đc xem bóng đa, đc thụ hưởng món ăn tinh thần này mới la VN ta chứ
Nhớ cái thời NHA trên VTV3 cùng vs 2 BLV Quang Huy- Quang Tùng mới hạnh phúc lm sao.Mong rằng trên VTV3 mùa tới sẽ có NHA để lại làm chúng ta nhớ về quá khứ
Thật ra mà nói, có thể AVG không chịu nổi giá nên mới kêu gọi các nhà cung cấp truyền hình ngồi lại với nhau. Chính bản thân ông Vũ tuyên bố là dân xem bóng đá chỉ là 1 phần nhỏ khách hàng của AVG.
Còn MP&Silva thì đểu từ lâu rồi nên mới thu lợi nhuận cao được.
Dù sao các ông ngồi lại thì được lơi nhiều thứ: không chảy ngoại tệ, dân được xem bóng nhiều hơn. :D
 
Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

Chuyện ngồi lại các ông này nói cho vui thôi, Khi nào còn cạnh tranh thì còn độc quyền mà !
 

ngocsonpt

Member
Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

Ví dụ Liên minh châu Âu ban hành Luật quản lý ngành công nghiệp truyền hình mang tên Audiovisual Media Services Directive (AVMS). Luật AVMS nhấn mạnh đến việc các nước thành viên của Liên minh châu Âu được quyền chủ động thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền tự do tiếp cận thông tin của công dân. Ngoài ra AVMS cũng quy định đối với các sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân như Giải bóng đá vô địch thế giới (World Cup), Giải bóng đá vô địch châu Âu (Euro Championship), Olympic mùa hè... các nước thành viên phải đảm bảo cho người dân quyền được tiếp cận tối đa nhằm phục vụ đời sống tinh thần của người dân.

Ngoài ra, chính phủ các nước Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Mỹ... đều ban hành một biện pháp mang tên Wholesale Must-Offer Pay TV Remedies quy định các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền phải bán bản quyền các kênh có phát sóng những nội dung “cao cấp” mà mình đang phát sóng độc quyền (bóng đá và phim điện ảnh Hollywood) cho các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền khác nếu họ có nhu cầu. Quy định này nhằm ngăn chặn một đơn vị cung cấp truyền hình trả tiền nào đó chiếm thế độc tôn thị trường, có thể dẫn đến cuộc cạnh tranh mua độc quyền nội dung.

Bên cạnh đó, họ cũng đưa ra các quy định rất rõ ràng để ngăn chặn tình trạng các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền chạy đua mua độc quyền nội dung như một thứ vũ khí phát triển thuê bao, bởi lẽ tình trạng này sẽ dẫn đến các hệ lụy như: người xem phải gánh chịu hậu quả khi các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền tăng giá thuê bao, khi đó người già và người thu nhập thấp sẽ không có cơ hội xem các sự kiện này; ngăn cản sự gia nhập thị trường của các nhà cung cấp truyền hình trả tiền mới khi các hãng đã ra đời độc quyền nội dung và trở thành một thế lực trên thị trường...


trích nguồn : Báo Tuổi Trẻ

Chính VTV đã thả nỗi để xảy ra tình trạng độc quyền như hiện nay
Đọc bài này mới thấy bộ mặt đểu cáng của K+ .VN ta quá ngu dốt để K+ nó qua mặt
 

music123

Member
Cái hiệp hội truyền hình của ta ra đời lâu nay làm gì vậy nhỉ? mấy bố đó ngồi bù nhìn à? vậy mới thấy là VN ta nói thì giỏi, làm thì như S***
 
Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

thế anh VTV đài truyền hình quốc gia có chịu ko, còn con cưng K+ của ảnh thì sao
 

trung750

Member
Ðề: AVG đề nghị các đơn vị truyền hình hợp tác mua bản quyền giải Anh

Chính ông Trần Đăng Tuấn cựu PTGĐ VTV có nhắc lại 1 chuyện : trước bị ESPN làm giá nên quyết k mua,chấp nhận 2 tháng k có NHA,thấy VN cương quyết ESPN phải nhượng bộ.SAo k chơi trò này tiếp?MP SilVa sao có cơ hội làm giá
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên