Axiom ra loa đa hướng M100

Axiom ra loa đa hướng M100

Với thiết kế mới, cặp loa đứng M100 mang đến khả năng tiếp nhận âm thanh đồng đều tại mọi vị trí trong khán phòng.



Cặp loa có màu gỗ sồi đen và màu anh đào đặc trưng ở Boston.
(Ảnh: Acoustics).

M100 là mẫu loa đa hướng mới nhất của nhà sản xuất Axiom, với khả năng truyền âm tới nhiều hướng khác nhau. Thế hệ loa mới nhất này được thiết kế để khắc phục tất cả những nhược điểm phổ biến của các loa đa cực/lưỡng cực thường thấy.

Chẳng hạn, một vài dạng âm thanh, kiểu như khi độc tấu, đôi khi không thể tới được mọi chỗ trong phòng và chỉ đến được một vài địa chỉ như mong muốn. Chính vì thế, Axiom đã mở rộng khả năng âm thanh của các loa phía sau để đảm bảo một màn trình diễn đồng đều, liền mạch và giúp hạn chế tối đa những sự điều phối không hợp lý.



Loa có kích thước: 102 x 23,5 x 43,2 cm. (Ảnh: Acoustics).

Khác với hầu hết các mẫu loa với thùng loa bên trái và phải theo kiểu truyền thống, loa của Axiom sử dụng một vách ngăn phía sau với hướng quay về một phía. M100 bao gồm 4 tweeter cỡ 1-inch, 4 mid cỡ 5,25-inch và 3 subwoofer cỡ 6,5-inch với tất cả 11 driver.

Loa có chiều cao hơn 1,2 m với kích thước chiều rộng và chiều sâu lần lượt là 23,5cm và 43,2 cm.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, loa M100 sẽ bắt đầu chính thức trên thị trường với tên gọi mới là LFR1100 từ ngày 15/6/2012. Giá bán của mỗi cặp loa là 3.760 USD. 10 cặp loa đầu tiên sẽ có số seri đặc biệt, đơn giản là 1-10 R&L và được tặng kèm chữ ký của nhà thiết kế Andrew Welker và Giám đốc Ian Colquhoun.

Theo số hóa

 
Bên trên