Báo 388 đưa tin: Guardiola giải thích lý do Sane không xứng đáng đá chính

huychinh

Member
Leroy Sane là người hùng của Man City trong chiến thắng 5-0 trước Palace tối qua khi ghi 1 bàn và 2 lần kiến tạo cho đồng đội lập công. Tuy nhiên, từ đầu mùa anh thường xuyên không được đá chính.
---------------------
Xem thêm: huong dan ca cuoc

soikeo_4495.jpg


Trong cuộc tiếp đón Palace ở vòng 6 Ngoại hạng Anh, Man City đã vùi dập đối thủ nhờ các bàn thắng của Leroy Sane, Sergio Aguero, Raheem Sterling và Fabian Delph. Nhưng Man City đã phải mất 44 phút mới có bàn mở tỷ số vào lưới Palace và đó là điều làm Pep Guardiola không hài lòng. Ông cho rằng Man City đã làm chủ cuộc chơi quá chậm.

Guardiola cho biết: “Nếu phân tích trong 30 phút đầu tiên, có thể thấy Man City không sẵn sàng để giành chiến thắng. Có thể trong 90 phút chúng tôi đã có được trạng thái đó nhưng nó đến quá chậm. Các cầu thủ đã chơi quá chậm. Man City phải làm chủ và kích động sự hưng phấn của trận đấu. Chúng tôi đã không làm được điều đó trong phần lớn thời gian hiệp 1. Nhưng sang hiệp 2, mọi thứ đã thay đổi”.

Guardiola cũng chia sẻ về Sane, người góp công lớn trong chiến thắng của Man City với cú đúp kiến tạo và 1 bàn thắng. Ông tiết lộ đã không sử dụng Sane trong khoảng thời gian vừa qua là vì sự chuẩn bị không được tốt của tài năng trẻ người Đức ở giai đoạn tiền mùa giải.

Guardiola nói: “Sane đã không làm tốt ở giai đoạn tiền mùa giải. Anh ấy chơi tệ ở trận đầu tiên. Sane không xứng đáng được thi đấu. Nhưng cậu ấy đã lấy lại phong độ và giờ xứng đáng được ra sân. Tôi có trong tay 5 tiền đạo, Jesus, Bernardo Silva, Sane, Agu
 
Bên trên