Biểu đồ này giải thích tại sao Apple "lười" nâng cấp iPhone 13 đến vậy

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Trong một phân tích thị trường mới đây, Counterpoint Research đã khẳng định vị thế thống trị của Apple trong thị trường smartphone cao cấp. Theo báo cáo mới nhất, công ty sản xuất iPhone đang nắm giữ hơn 50% doanh số smartphone có giá từ 400 USD trở lên tính từ quý 4/2020, trong khi con số này của Samsung đang tiếp tục giảm sút.

Ngoài ra, Xiaomi cũng có một số điểm mạnh nhưng vẫn chưa thể vượt qua hoàn toàn Huawei, vốn duy trì được sự hiện diện mạnh mẽ tại Trung Quốc.

hd.png

Dù Samsung vẫn dẫn đầu về thị phần smartphone nói chung, thế nhưng, công ty Hàn Quốc không thể vượt qua Táo khuyết trong phân khúc cao cấp có lợi nhuận cao hơn. Doanh số điện thoại cao cấp trong quý 2/2021 tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó Apple chiếm 57% tổng doanh số. Đây là quý thứ 3 liên tiếp nhà Táo dẫn đầu.

Quá nửa phân khúc điện thoại cao cấp đang bị nhà Táo nắm giữ, chả trách iPhone 13 lại thiếu hụt đổi mới như vậy. Có thể trong tư duy Apple, thị trường vẫn đang đón nhận tích cực sản phẩm của họ, và "cái gì tốt rồi thì đừng sửa."
589824_70849780543205_81153407057920

Trong khi đó, Samsung lại chứng kiến tình trạng sụt giảm doanh số trong quý 2/2021 so với cùng kỳ năm trước, từ mức 22% xuống còn 17%. Theo báo cáo của Counterpoint Research, tình trạng giảm sút sản lượng này đến từ việc hoạt động sản xuất tại các nhà máy của Samsung ở Việt Nam đang bị gián đoạn, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh mẽ trở lại.

Tuy nhiên, việc Galaxy Z Fold 3 và Galaxy Z Flip 3 có giá thấp hơn so với thế hệ đàn anh đã giúp gã khổng lồ Hàn Quốc quay trở lại. Cả hai thiết bị này đều đã khá thành công sau khi ra mắt.
589824_70849780543206_81157702025216

Một phát hiện thú vị khác trong báo cáo này đó chính là động lực mạnh mẽ từ dòng iPhone 12. Nhu cầu của người dùng đối với kết nối 5G dường như đang tiếp tục tăng, giúp thúc đẩy doanh số iPhone 12. Báo cáo xác nhận doanh số từ phân khúc cao cấp của Apple đã tăng trưởng 74% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, Huawei và Xiaomi đang tranh giành vị trí thứ ba khi đang cùng nắm giữ 6% doanh số điện thoại cao cấp trong quý 2/2021. Huawei xuất hiện khá nhiều tại Trung Quốc và chỉ đứng sau Apple. Tuy nhiên, dòng Mi 11 đã giúp Xiaomi mở rộng thị trường Châu Âu và thậm chí là cả Trung Quốc. Dẫu vậy, Xiaomi vẫn thua kém Huawei về mặt thị phần tại Trung Quốc.

Theo VN review​
 
Bên trên