Cho hỏi về mức độ quan trọng các thiết bị trong dàn nghe nhạc

jone123

Banned
như tít về cơ bản đễ có 1 bộ nghe nhạc hoàn chỉnh ta có : cd play , amply , loa , dây

vậy theo các bác theo tỉ lệ 100% thì độ quan trong của các thành phần trên theo mức nào .
thanks
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tml3nr

Moderator
như tít về cơ bản đễ có 1 bộ nghe nhạc hoàn chỉnh ta có : cd play , amply , loa , dây

vậy theo các bác theo tỉ lệ 100% thì độ quan trong của các thành phần trên theo mức nào .
thanks
Giống như khi mình đặt câu hỏi: Tim, gan, phèo, phổi, cái nào quan trọng hơn? Rất khó để có câu trả lời, vì mỗi cái có nhiệm vụ riêng. Em nào làm không tốt nhiệm vụ của mình cũng dẫn đến kết quả... không như ý.

Tùy theo quan niệm về cách build một bộ dàn như thế nào, mà ta cho là thiết bị nào quan trọng hơn.

Thí dụ như với quan niệm lấy loa làm gốc. Dĩ nhiên loa là món quan trọng nhất. Những thiết bị còn lại phải có nhiệm vụ làm việc sao cho loa ra được thứ tiếng hay nhất của nó (loa).

Một cách nghĩ khác là lấy CD player làm gốc. Họ quan niệm những thiết bị còn lại phải làm việc sao cho giữ được chất âm đặc trưng của nguồn phát (CD player).

Lại tùy theo thiết bị, thể loại nhạc hay gu nghe của gia chủ mà yêu cầu ở mỗi thiết bị sẽ khác nhau.

Với gu nghe nhạc không nhiều chi tiết, dây dẫn không làm cho âm thanh khác biệt nhiều.

Một số amply, cd rất nhạy cảm với dây. Một số khác thì không.

Rất khó, hay gần như không thể ra được giọng nam trầm dầy dặn với cd tầm thấp.

Với những bản thu kém hay bất thường. Sự yếu kém của thiết bị có khi là một lợi thế: Nó che dấu được những chổ âm thanh bị phô.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

caothudeche

Moderator
Theo mình thì: Amply ===>Loa===>CDP=====> Rồi mới đến dây
Mình lại đảo lại 1 chút phương án của bác. Thông thường thì chất lượng đi đôi với giá cả,. Bởi vậy phương án mình đưa ra dưới đây đồng nghĩa với việc là số tiền ta nên đầu tư vào bộ dàn.
Loa (40%) => Ampli (30%) => CDP/Player + DAC (20%) => Dây kết nối (10%)
Đây chỉ là cơ sở để chúng ta tính toán nên đầu tư như thế nào. Chứ không phải cứ cắm đầu mua thiết bị với giá trị tương ứng như vậy là có 1 dàn hay. Kết hợp với ý kiến của bạn tml3nr thì có nghĩa là các thiết bị khác nhau khi phối hợp sẽ cho ra chất âm khác nhau. Ví dụ cùng 1 đôi loa, nhưng kết nối với Ampli của 2 hãng khác nhau, cùng giá tiền nhưng lại có chất âm khác nhau, mà cái này chất âm này lại phụ thuộc sở thích của mỗi người.
 

dat1977

Banned
Mình lại đảo lại 1 chút phương án của bác. Thông thường thì chất lượng đi đôi với giá cả,. Bởi vậy phương án mình đưa ra dưới đây đồng nghĩa với việc là số tiền ta nên đầu tư vào bộ dàn.
Loa (40%) => Ampli (30%) => CDP/Player + DAC (20%) => Dây kết nối (10%)
Đây chỉ là cơ sở để chúng ta tính toán nên đầu tư như thế nào. Chứ không phải cứ cắm đầu mua thiết bị với giá trị tương ứng như vậy là có 1 dàn hay. Kết hợp với ý kiến của bạn tml3nr thì có nghĩa là các thiết bị khác nhau khi phối hợp sẽ cho ra chất âm khác nhau. Ví dụ cùng 1 đôi loa, nhưng kết nối với Ampli của 2 hãng khác nhau, cùng giá tiền nhưng lại có chất âm khác nhau, mà cái này chất âm này lại phụ thuộc sở thích của mỗi người.

Các bác nói cũng đúng cũng có nhiều yếu tố để ghép nên bộ dàn hay
Còn mình thì cơ bản vẫn giữ quan điểm Amply ===>Loa===>CDP=====> Rồi mới đến dây
Vì Amply là trung tâm bộ dàn; Nó tốt, khỏe thì mới đẩy hết cái hay ra loa phát được.
 

tml3nr

Moderator
Theo mình thì: Amply ===>Loa===>CDP=====> Rồi mới đến dây
Mình lại đảo lại 1 chút phương án của bác. Thông thường thì chất lượng đi đôi với giá cả,. Bởi vậy phương án mình đưa ra dưới đây đồng nghĩa với việc là số tiền ta nên đầu tư vào bộ dàn.
Loa (40%) => Ampli (30%) => CDP/Player + DAC (20%) => Dây kết nối (10%)
Đây chỉ là cơ sở để chúng ta tính toán nên đầu tư như thế nào. Chứ không phải cứ cắm đầu mua thiết bị với giá trị tương ứng như vậy là có 1 dàn hay. Kết hợp với ý kiến của bạn tml3nr thì có nghĩa là các thiết bị khác nhau khi phối hợp sẽ cho ra chất âm khác nhau. Ví dụ cùng 1 đôi loa, nhưng kết nối với Ampli của 2 hãng khác nhau, cùng giá tiền nhưng lại có chất âm khác nhau, mà cái này chất âm này lại phụ thuộc sở thích của mỗi người.

Nếu tiền amp bằng, hay dưới tiền loa mà nghe đạt yêu cầu. Là quá hiệu quả và may mắn.

Ngược lại, nếu ta dùng một cái amp nhiều tiền hơn loa. Thậm chí hơn nhiều lần tiền loa để ra được âm thanh mong muốn, theo em vẫn xứng đáng. Vì trong một bộ dàn, nếu đầu tư mạnh tay một món nào đó cho thật hiệu quả, đó là ampli.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

jone123

Banned
mình thì đang lăn tăn o biết cái cdplay có làm thay đổi nhiều chất âm trong dàn o
 

tml3nr

Moderator
mình thì đang lăn tăn o biết cái cdplay có làm thay đổi nhiều chất âm trong dàn o
Tùy theo tình hình hiện tại, mà món nào sẽ ảnh hưởng nhiều hơn.

Trên một hệ thống chưa hoàn thiện, khi các thiết bị không hợp với nhau. Mình rất dễ bị lạc hướng, vì có khi cái tốt hơn lại càng làm cho âm thanh lệch xa hơn.

Trên một hệ thống đã ổn định và tương thích tốt. Đổi bất cứ món gì cũng thấy khác liền.
 

caothudeche

Moderator
Nếu tiền amp bằng, hay dưới tiền loa mà nghe đạt yêu cầu. Là quá hiệu quả và may mắn.

Ngược lại, nếu ta dùng một cái amp nhiều tiền hơn loa. Thậm chí hơn nhiều lần tiền loa để ra được âm thanh mong muốn, theo em vẫn xứng đáng. Vì trong một bộ dàn, nếu đầu tư mạnh tay một món nào đó cho thật hiệu quả, đó là ampli.
Từ trước tới giờ em chưa gặp bộ dàn nào mà Amp nhiều tiền hơn Loa, và nhiều hơn nhiều lần thì càng không.
Nhưng điều ngược lại thì em thấy nhiều, loa cỡ 70-80tr, thậm chí 100 tr, nhưng riêng Pow cũng chỉ ở mức 30-40 tr, tính luôn cả Pre cho chất thì cũng thêm tầm 30tr nữa.
Soi lại thực tế và thị trường thì sẽ thấy loa thường có khá ít mẫu hơn Amp rất nhiều. Hơn nữa để chế tạo được một đôi loa tốt khó hơn rất nhiều với 1 Amp. Ở phân khúc siêu cao cấp thì loa có những đôi lên đến cả chục tỉ, nhưng Amp thì đến 6-7 tỉ là cùng.

Và như ngay ý kiến ban đầu của bác, người ta lấy gì làm gốc? Thường thì người ta lấy loa làm gốc. Và đi tìm các bộ phối ghép để thể hiện hết sức mạnh của đôi loa đó.
 

caothudeche

Moderator
mình thì đang lăn tăn o biết cái cdplay có làm thay đổi nhiều chất âm trong dàn o
Nếu bạn đã có 1 dàn tương xứng với CDP đó thì thay đổi lên chiếc cao cấp hơn nhiều thì không thay đổi nhiều. Nhưng hạ cấp xuống thì lại khác hẳn.
 

tml3nr

Moderator
Từ trước tới giờ em chưa gặp bộ dàn nào mà Amp nhiều tiền hơn Loa, và nhiều hơn nhiều lần thì càng không.
Nhưng điều ngược lại thì em thấy nhiều, loa cỡ 70-80tr, thậm chí 100 tr, nhưng riêng Pow cũng chỉ ở mức 30-40 tr, tính luôn cả Pre cho chất thì cũng thêm tầm 30tr nữa.
Soi lại thực tế và thị trường thì sẽ thấy loa thường có khá ít mẫu hơn Amp rất nhiều. Hơn nữa để chế tạo được một đôi loa tốt khó hơn rất nhiều với 1 Amp. Ở phân khúc siêu cao cấp thì loa có những đôi lên đến cả chục tỉ, nhưng Amp thì đến 6-7 tỉ là cùng.

Và như ngay ý kiến ban đầu của bác, người ta lấy gì làm gốc? Thường thì người ta lấy loa làm gốc. Và đi tìm các bộ phối ghép để thể hiện hết sức mạnh của đôi loa đó.
Ý của em là, nếu trong một bộ dàn mọi thứ đã ổn. Khi đó thêm tiền vào amp là hiệu quả nhất.

Dĩ nhiên phương án tối ưu vẫn là tìm một amp rẻ nhất có thể đánh ra được hết tiếng của loa.

Ở một vài dòng loa bookself, người ta hay dùng amp nhiều tiền hơn loa để đánh. B&W 805 là thường gặp nhất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hoangtuak

Well-Known Member
Chủ đề này đã có rất nhiều cao thủ bàn luận rồi: Nếu như bộ dàn cỏ, bình dân thì em không nói, chứ nếu với bộ dàn nghe nhạc thì bác cứ theo công thức: Speaker (40%) - Ampli (30%) - Player (20%) - Dây dợ (10%); đây là công thức "chuẩn" của nhiều người, nghe bằng CD hoặc nguồn phát Analog khác, chứ em không tính nguồn phát bằng PC và DAC đâu!:D
 

do_long_khach

Well-Known Member
Dĩ nhiên loa là quan trọng nhất, tôi từng nghe nhiều lần đầu dvd samsung 600k vnd + loa Wilson thấy quá hay, thay đầu cd 3k vào tổng thể ko hơn nhiều lắm.
 

TTViet

Active Member
"Thiết bị" quan trọng nhất chính là đôi tai, cái này rất khó mua hoặc đổi chác. Với người dễ tính thì "nhạc gì cũng nhảy", dàn máy vài trăm nghìn nghe cũng hay ra phết. Còn những bác có "đôi tai vàng" thì nhiều khi nghe nhạc thì ít mà mải phân tích săm soi thì nhiều, giống như yêu một cô gái rồi mổ xẻ phân tích: "Loa" cô ấy phải tới ngần này ấy... rồi "phụ kiện" nữa chứ v..v. Nói cho vui: Chơi đồ nghe nhạc mà chạy theo loa là Mẫu hệ - Theo Ampli là Phụ hệ - Còn theo nguồn âm là Phả hệ./.
 

trangchodom

Well-Known Member
Vào tám thêm cho vui. Theo em, ưu tiên là nguồn nhạc, đối với loa và amp thì câu hòi cái nào quan trọng hơn là không cần thiết. Bởi vì sau một thời gian chơi, người nghe sẽ định hình gou nghe riêng của mình, đẻ đáp ứng cho gou nghe riêng của mình thì bắt buộc phải chọn loa trước để có chất âm phù hợp. Sau đó chọn amp đẻ phục vụ cho loa. Như vậy thứ tự chọn thiết bị nên là loa trước rồi tới amp. Giàn thiết bị nghe là một tổng thể nên không có thiết bị quan trọng hơn.
 

thhiepbr

Active Member
Trước em dùng loa cổ, em có cảm giác thay đổi gì loa cũng không thể hiện rõ.
Giờ dùng loa đời mới gần đây, thay gì loa cũng thể hiện ra, nhiều lúc không biết nên vui hay buồn, khi cả 2: loa và amp điều thể hiện sự thay đổi khi đổi dây.
Em vừa đổi dây loa audioquest type 8, điều em thấy rõ nhất là lợi volume, tất cả dải em đều cảm nhận thay đổi, cắm vào là khác liền. Em không rõ do dây tốt nó vậy hay do thiên dải nào đó mà ra tiếng vậy.
Loa từ chỗ nghe chán phèo, giờ hay hẳn lên, ở chỗ bán lúc em nghe thử thì thấy loa yếu treb rất rõ, mid tối, người bán cũng nói do ghép không hợp loa, đem loa về nhà nghe, treb, mid cũng chẳng khác ở chỗ thử là bao, chán tự thử dây loa mới, kết quả như thay loa, dù ở chỗ thử dây nào cũng mắc tiền hơn nhiều lần ở nhà, không hợp thì dở giống nhau.
Lúc trước em không chú ý tới dây nhợ, mà từ ngày tự thử nghiệm thì thấy nó có cải thiện bộ dàn, em từng thử dây điện làm dây loa, với bộ dàn bình thường, em gần như không thấy khác dây loa như media link, sau này đổi loa, amp, cắm dây điện vào loa, nghe không được vì dở quá.
Em nghĩ tới một mức nào đó thiết bị sẽ có tác động qua lại, làm tốn tiền hơn, chẳng vui. Giờ còn 2 dây em phải đầu tư, dây IC và dây nguồn, nản.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên