Clip công nghệ HD: Cơn đốt tiền mới của showbiz Việt

dino

Active Member
Clip công nghệ HD: Cơn đốt tiền mới của showbiz Việt
vietnamnet.gif
- Công nghệ HD là gì mà các ca sĩ đang đổ tiền để thực hiện? Sản phẩm đắt tiền nhưng có bao nhiêu người sẽ thưởng thức được trọn vẹn công nghệ này?

Clip Việt trên "đường đua" công nghệ

Sau một loạt album ra đời với những ý tưởng khác người, hoặc những sáng tạo "hoành tráng" của ca sĩ, từ lên non xuống biển, đến anh hùng mỹ nhân, ma quỷ thần tiên... với đầu tư công phu khiến những đoàn phim truyện nhựa phải ngả nón kính nể; những nghệ sĩ "chịu chi" lại có cuộc đua đốt tiền mới: làm album theo chuẩn HD (High Definition).

Một loạt những người đi tiên phong cho chuẩn HD này là ca sĩ Lam Trường, Ưng Hoàng Phúc (album Sóng ngầm), ca sĩ Ưng Đại Vệ, Weboys... Sự đầu tư của các ca sĩ tiên phong vào công nghệ cao dĩ nhiên gặp phải thử thách về kinh phí. Lam Trường tiêu hết 30.000USD, dự án của công ty TGGT khoảng 2 tỉ đồng.



Ca sĩ Bảo Thy làm clip theo chuẩn HD với mong muốn đẹp và chất lượng như của nghệ sĩ nước ngoài.

Ca sĩ Bảo Thy thực hiện album đầu tiên với kinh phí 150 triệu và tiêu chí "những clip phải đẹp và có chất lượng như của nghệ sĩ nước ngoài". Ngoài ra, dự định lớn hơn của Bảo Thy lại hướng đến việc nâng tầm cho khán giả. Bảo Thy cho biết: "Thật sự tôi luôn muốn mở rộng khán giả của mình hơn nữa. Nếu như may mắn các bài hát và clip của tôi có thể đến với khán giả nước ngoài thì quá vui".




Ca sĩ Wanbi thực hiện 3 clip theo chuẩn công nghệ HD với giá 140 triệu đồng.

Không kém cạnh, ca sĩ Wanbi cũng "đốt" hết 140 triệu cho 3 clip trong album WANBI 0901 cũng với mong muốn đạt được hiệu quả cao nhất về độ sắc nét của hình ảnh. Sắp tới, những clip của Wanbi sẽ được phát sóng trên kênh ca nhạc YanTV, là một kênh truyền hình về ca nhạc đang đặt tiêu chí chọn lựa ưu tiên cho những clip đạt độ chuẩn cao.

Các phòng thu đã sẵn sàng

Với một sức cầu lớn như thế, các ca sĩ bắt đầu ý thức được việc sản xuất ra những sản phẩm đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Phòng thu của nhạc sĩ Đức Trí là một trong những phòng thu đầu tiên nhào vào lĩnh vực công nghệ này. Tuy nhiên, giá để ghi âm một bài hát theo chuẩn cao này có giá khoảng 500USD nên không phải ca sĩ nào cũng theo được.

Công ty TGGT từng phải chấp nhận một giá trên trời để thực hiện clip công nghệ HD từ Hàn Quốc. Đến những clip của Weboys thì TGGT sử dụng hoàn toàn êkip VN thực hiện.

Ông Quang Huy - Giám đốc TGTT tâm sự: "Album Weboys được làm theo chuẩn HD. Có nhiều yếu tố kĩ thuật mô phỏng tương tự như phim nhựa tạo cho người xem có cảm giác đang xem phim. Để thực hiện những clip này, chúng tôi trang bị thiết bị đồng bộ từ tiền kì đến hậu kì để thống nhất về kĩ thuật và chất lượng. Còn học hỏi từ phía Hàn Quốc thì chúng tôi học cách xây dựng bộ máy con người, cách tổ chức một đoàn phim và thiết kế ánh sáng cũng như cách sử dụng thiết bị sao cho hiệu quả nhất".



Một số "nội thất" trong phòng thu theo công nghệ HD của nhạc sĩ Minh Khang

Vấn đề quan trọng của việc chạy đua chuẩn HD, cuối cùng được nhà sản xuất Quang Huy đúc kết :"Đồ chơi làm phim mà nói giá tiền thì vô cùng lắm, khoảng 30.000 USD cũng có thể nghĩ đến HD rồi, còn tối đa thì bao nhiêu cũng có. Theo tôi quan trọng nhất là tính đồng bộ, điều này thì ít người ở VN quan tâm. Có nghĩa là thiết bị tiền kì và hậu kì phải đồng bộ, tương thích và hỗ trợ lẫn nhau. Ở VN hay có hiện tượng râu ông này cắm cằm bà kia khiến không thể phát huy hết hiệu quả mà yếu tố kỹ thuật có thể mang lại".

Nổi lên trong giới làm HD gần đây là đạo diễn - quay phim - nhiếp ảnh gia Danny Nguyễn. Danny còn rất trẻ, thuộc thế hệ 8x và được đào tạo từ nước ngoài. Về nước làm nghề, Danny đã xây dựng ngay cho mình một studio theo chuẩn HD và theo anh tự đánh giá là cũng "thuộc tầm trung chứ chưa phải cao cấp gì". Tuy nhiên, là tầm trung nhưng Danny đã đầu tư hơn 50.000USD cho dàn đồ chơi. Gặp lúc ca sĩ đang có nhu cầu, Danny liền thực hiện hàng loạt clip HD cho Wanbi, Bảo Thy, Yến Trang - Yến Nhi... Mức giá anh đưa ra cũng hợp lý trong tình hình kinh tế khó khăn, khoảng 25 triệu có thể xong một clip HD nên khách hàng chấp nhận được.

Vào đầu năm 2009, thêm một phòng thu - dựng HD mới ra đời. Đó là MK Communication INC do nhạc sĩ Minh Khang phụ trách. Toàn bộ thiết bị, máy móc đều nhập thẳng từ Mỹ về.

Nói như ông Lê Văn Chính - cố vấn kỹ thuật của Công ty Soncamedia<-- PR tốt nhỉ, được lên báo hoài(<:p): "Câu chuyện và cuộc chơi công nghệ là phải đón đầu chứ không thể cạnh tranh bằng cách chạy theo. Khi mình chạy chưa đến nơi thì người ta đã làm cái mới hơn".

Công nghệ có, tiền cũng chi nhưng... để làm gì?

Dù hăm hở như thế nhưng nghệ sĩ không khỏi ngậm ngùi khi thấy sản phẩm chất lượng cao đến với người tiêu dùng bị bóp méo. Với tình trạng băng đĩa lậu lan tràn như hiện nay thì có đầu tư bao nhiêu đi nữa khi qua "cửa" in sang lậu vẫn chẳng còn ý nghĩa gì. Ca sĩ Bảo Thy kể: "Một lần đi ăn KFC, tôi vô tình thấy ở đấy phát clip của tôi. Tôi có mượn xem thì ra đó là... đĩa lậu. May mà chất lượng cũng chưa đến nỗi quá tệ so với đĩa gốc".

Thêm nữa, cuộc chạy đua HD còn nằm ở chỗ thiết bị đầu cuối có tương thích nhau không. Hiện nay, để xem được những video, clip, audio hoặc phim có chuẩn HD đòi hỏi người xem phải có Tivi LCD HD hay Plasma và có cổng HDMI cùng với hộp giải mã tín hiệu. Muốn biến nhà riêng thành rạp chiếu phim với âm thanh và hình ảnh chất lượng thì phải trang bị ít nhất là máy tính có cấu hình mạnh (thường được gọi là HTPC - Home theater personal computer) để có thể phát những bộ phim HD và trình chiếu ra màn hình LCD hoặc Plasma.

Còn muốn xem phim HD thật sự, dân chơi phải chịu chơi mua đầu Blu-ray hay HD-DVD với giá trên dưới 20 triệu. Nhưng vấn đề khó khăn nhất vẫn là có đầu xịn thì đĩa lại quá đắt, khoảng 1 triệu đồng nếu mua trong nước, hoặc chờ có ai đó ở nước ngoài xách về vài chiếc.

Gần đây, để giải mã sức cầu đang tăng nhưng sức cung quá hiếm, Soncamedia đã nhảy vào thị trường HD bằng thiết bị xem phim và nghe nhạc HD Media Player với giá có thể chấp nhận cho dân chơi bình dân.

Khi giá thành những chiếc Tivi LCD và Plasma hạ giá liên tục đã giúp tăng mạnh lượng sản phẩm bán ra và giúp nó trở nên phổ biến hơn.
Nguồn
Cũ rồi nhưng đọc cho biết ... có pác nào có được HD clip của mí ca sĩ VIETNAM chưa <:p
 

nvmy

Well-Known Member
Ðề: Clip công nghệ HD: Cơn đốt tiền mới của showbiz Việt

Để nghiêng ngó xem liệu share thì nó có kiện không đã rồi mới share!
36.gif
 

VK-sonca

New Member
Ðề: Clip công nghệ HD: Cơn đốt tiền mới của showbiz Việt

Những clip ca nhạc HD đầu tiên của Việt Nam đã được Soncamedia mua bản quyền và tặng kèm khi mua sản phẩm xem phim HD mới nhất vừa được tung ra thị trường - HDM1.

Những clip ca nhạc HD của Bảo Thy, Wanbi Tuấn Anh và Song Yến (Yến Trang, Yến Nhi) đã được giới thiệu qua cuộc họp báo của công ty Sơn Ca vào ngày 5/1 vừa qua. Do đó, mọi người hoàn toàn có thể xem clip HD hợp pháp và đúng chuẩn.

Nhân dịp xuân về Công ty quyết định giảm giá 20% cho các thành viên diễn đàn HD mỗi thành viên 1 máy HDM1 còn 255USD # 4.335.000VNĐ thời gian đến hết 23/01/2009.

Các thành viên có nhu cầu mua hàng xin vui lòng gửi email về địa chỉ [email protected] để đăng ký và thông báo nick của mình trên diễn đàn, sau đó đến 15 Mai Thị Lựu - F.Đa Kao - Q.1 - TP.HCM để đóng tiền và lấy hàng (thông báo cho người bán hàng biết nick trên HDVietnam để được giảm giá :) ).

Các bạn ở khu vực ngoài TP.HCM sau khi gửi email các bạn chuyển khoản vào tài khoản:

Tên tài khoản: Công ty cổ phần Truyền Thông Sơn Ca
Số tài khoản: 140 100 00 193025 -NH Đầu tư và Phát triển CN Sài Gòn (BIDV CN SG)
Nội dung: Mua hộp HDM1, nick diễn đàn HD:..................; Họ và tên:....................................; địa chỉ:.......................................
Sơn Ca sẽ gửi hàng qua đường bưu điện đến địa chỉ và tên người trong nội dung thư chuyển tiền ngay sau khi tiền vào tài khoản.

Chương trình chỉ áp dụng cho các thành viên đang sinh sống tại Việt Nam. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ.
 

laser_HDTV

New Member
Ðề: Clip công nghệ HD: Cơn đốt tiền mới của showbiz Việt

Tin cũ Tuổi Trẻ đăng nè bác:

Soncamedia tung ra thiết bị xem phim HD. Sáng 5-1, Công ty cổ phần truyền thông Sơn Ca (Soncamedia) đã chính thức giới thiệu thiết bị xem phim HD qua ổ đĩa cứng đầu tiên do VN sản xuất. Với thiết bị này, người tiêu dùng VN sẽ có cơ hội xem phim ảnh và các clip ca nhạc theo đúng chuẩn HD.

Dịp này, Soncamedia cũng công bố đã ký hợp đồng mua bản quyền sử dụng các clip nhạc được thực hiện đúng chuẩn HD của các ca sĩ: Bảo Thy, Wanbi Tuấn Anh, Yến Trang, Yến Nhi. Những clip nhạc chuẩn HD của các ca sĩ này sẽ được Soncamedia tặng kèm cho khách hàng mua đầu HD HDM1 của công ty.
 

hieube

Member
Ðề: Clip công nghệ HD: Cơn đốt tiền mới của showbiz Việt

Toàn những Wanbi,Weboy , Bảo Thy, Yến Trang - Yến Nhi ,Ưng hoàng phúc thì HD phỏng có ích chi 8-x
 

tuanvu_lk

New Member
Ðề: Clip công nghệ HD: Cơn đốt tiền mới của showbiz Việt

Mịa toàn coi DVDrip thấy chất lượng cũng khá ,chứ có cái HD nào đâu :-??
 

HTung

Member
Ðề: Clip công nghệ HD: Cơn đốt tiền mới của showbiz Việt

Hơ, cái screenshot chụp clip của Bảo Thy sao giống cảnh cuối trong Thập Diện Mai Phục thế nhỉ? Cái cảnh LDH và KTV đánh nhau dưới trời tuyết ấy.
 

letuanzzz

Member
Ðề: Clip công nghệ HD: Cơn đốt tiền mới của showbiz Việt

Để hù mấy đứa teen thì đc kakaka
 

HDViet.Com

New Member
Ðề: Clip công nghệ HD: Cơn đốt tiền mới của showbiz Việt

Tốn kém dùng máy quay HD để làm gì khi rốt cuộc ra đĩa vẫn là VCD/DVD mà lại bị làm lậu nữa chứ lol

Bác hieube có câu hay nhất trong tuần :))
 

buonnguqua

Active Member
Ðề: Clip công nghệ HD: Cơn đốt tiền mới của showbiz Việt

Toàn những Wanbi,Weboy , Bảo Thy, Yến Trang - Yến Nhi ,Ưng hoàng phúc thì HD phỏng có ích chi 8-x
Vote liền ,
câu nói chuẩn không cần chỉnh , toàn bọn hát như cẩu mà cũng bày đặt hát dê <:p
 

Dai Minh Kim

New Member
Ðề: Clip công nghệ HD: Cơn đốt tiền mới của showbiz Việt

Toàn là làm cho mấy đưa baby teen xài thùi, dở ẹc, khó nghe bà cố. Mình thườg nghe để ru ngủ khi không ngủ được hi hi
 
Bên trên