Cơn ác mộng của Trung Quốc chính thức bắt đầu: Samsung đóng cửa nhà máy cuối cùng, rút lui hoàn toàn

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Theo thông tin từ tờ Nikkei, Samsung Electronics sẽ đóng cửa nhà máy sản xuất điện thoại cuối cùng tại thành phố Huệ Châu, Trung Quốc vào cuối tháng này. Bước đi này đánh dấu sự rút lui hoàn toàn của Samsung khỏi Trung Quốc.

Trước đó, Samsung đã tuyên bố cắt giảm sản lượng tại nhà máy ở Huệ Châu theo sau việc đóng cửa một nhà máy khác ở Thiên Tân vào cuối năm ngoái.



Hiện Samsung vẫn là nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu thế giới, bán ra khoảng 290 triệu chiếc mỗi năm. Họ từng chiếm 15% thị trường điện thoại thông minh ở Trung Quốc – lớn nhất thế giới. Nhưng sau đó thị phần bắt đầu giảm xuống còn 1% trong bối cảnh họ gặp phải sự cạnh tranh lớn của Huawei và Xiaomi.

Việc giá nhân công tại Trung Quốc tăng khiến Samsung bắt đầu rục rịch chuyển sản xuất sang Việt Nam từ những năm 2000. Quốc gia Đông Nam Á này sau đó trở thành trung tâm sản xuất toàn cầu của Samsung với khoảng 200.000 công nhân. Gần đây, chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang đã khiến Samsung quyết định rút lui hoàn toàn khỏi quốc gia đông dân số 1 thế giới.

Đối với riêng Trung Quốc mà nói đây là một điều rất đáng lo ngại, làm dấy lên mối quan ngại lớn hơn về tương lai kinh tế được xem là "công xưởng thế giới" và vai trò của nước này trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhà máy Samsung tại Huệ Châu được khởi công xây dựng vào năm 1992 và bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1993. Thời điểm năm 2003, lượng công nhân tại nhà máy này lên tới 9.000 người, sản lượng điện thoại xuất khẩu từ nhà máy Huệ Châu có lúc lên tới 70,14 triệu chiếc.

Theo Genk​
 
Mốt số lý do vì sao Samsung phải 'dứt áo ra đi':

- Samsung không biết chiến tranh thương mại kéo dài bao lâu, vì nếu có đình chiến đi nữa thì cũng không ai biết chắc đã xong hẳn hay sẽ tái phát.
- Thị trường Trung Quốc 1,4 tỷ người không còn béo bở nữa. Thật vậy, thị phần của Samsung ở Trung Quốc đã giảm xuống còn 1% từ mức 15% cách nay 6 năm và phần thị phần này họ đã bị mất vào những hãng nội địa của Trung Quốc như Huawei và Xiaomi vốn đang phát triển rất nhanh chóng.
- Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc (cái này ai cũng biết) đã yểm trợ các công ty của họ rất nhiều (Huawei, Xiaomi, ZTE) để cạnh tranh với các hãng nước ngoài. Chính vì sự ủng hộ này của chính phủ Trung Quốc đã làm cho những công ty như Samsung (và cả Apple) thấy không còn thuận lợi khi sản xuất ở Trung Quốc nữa.
- Giá lao động ở Trung Quốc hiện nay đã cao nên ăn vào mảng lợi nhuật khá nhiều.

Vậy VN hy vọng sẽ hưởng lợi khi Samsung sẽ chuyển sang Việt Nam do lao động giá rẻ, nhiều kỹ sư, cơ sở hạ tầng ngày càng thuận lợi, và nhất là những yêu cầu về môi trường không gắt gao? Chưa chắc. Là do:

- Hiện giờ gần một nửa điện thoại thông minh của Samsung được sản xuất ở Việt Nam tại hai nhà máy chính ở tỉnh Bắc Ninh và ở tỉnh Thái Nguyên rồi nên khó có khả năng họ dồn thêm nữa vào Việt Nam vì ‘hiểm họa' sẽ cao. Đại đa số các đại công ty không muốn dồn sản xuất vào một quốc gia vì nếu có chuyện gì xảy ra như bão lụt, biến động chính trị thì sẽ bị thiệt hại nặng. Họ không muốn dồn hết trứng trong một rổ.
- Hệ thống chính trị của Việt Nam gắn liền với Trung Quốc, nên đầu tư vào Việt Nam rất có thể bị dính vào thuế quan trong tương lai. Cái này thì ai cũng biết rồi.
 
Bên trên