Cộng đồng mạng Trung Quốc hô hào tẩy chay chip Intel

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Cộng đồng mạng xã hội Trung Quốc đang đồng loạt kêu gọi tẩy chay nhà sản xuất chip của xứ cờ hoa, sau khi Intel ban hành chỉ thị yêu cầu các nhà cung ứng không cung cấp sản phẩm được sản xuất từ Tân Cương.

Intel hiện đang phải đối mặt với những phản ứng dữ dội khi động vào "tổ kiến lửa," sau khi cho biết đã nhận được yêu cầu đảm bảo chuỗi cung ứng của mình không sử dụng bất kỳ nguồn lao động, nguồn hàng hóa, dịch vụ nào từ Tân Cương, theo các hạn chế do “nhiều chính phủ” nước ngoài áp đặt.

Trước đó, Hoa Kỳ đã từng cáo buộc Trung Quốc về vấn đề phân biệt đối xử với người hồi giáo và cưỡng bức lao động trên diện rộng tại khu vực Tân Cương, nhưng Bắc Kinh đã bác bỏ các tuyên bố này.

hd.jpg

Thời báo Hoàn Cầu cho rằng tuyên bố của Intel thực sự vô lý khi tập đoàn này đã kiếm được nguồn thu lớn từ thị trường Tân Cương, Trung Quốc, khoảng 26% trong tổng doanh thu vào năm 2020 và hành động của Intel chẳng khác gì "đã cắn vào cái tay đã nuôi sống nó".

Trong một bài xã luận, tờ báo này cũng cho biết "Điều chúng ta cần làm là khiến các công ty ngày càng phải trả giá đắt khi xúc phạm Trung Quốc. Họ sẽ nhận về nhiều thiệt hại hơn là lợi nhuận."

Còn trên Weibo, ca sĩ Wang cho biết anh sẽ từ bỏ việc làm đại sứ thương hiệu cho Intel và nói thêm rằng “lợi ích quốc gia vượt qua mọi thứ”. Những người dùng Weibo khác cũng đang kêu gọi công dân Trung Quốc tẩy chay Intel với các hành động tỏ thái độ chống đối, không mua hàng từ Intel.

Theo VN review​
 
Bên trên