Công ty này muốn cấm Apple sản xuất iPhone tại Trung Quốc

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Ngay trước sự kiện 14/9 của Apple, một công ty trí tuệ nhân tạo Trung Quốc đang đề nghị tòa án cấm ‘táo khuyết’ sản xuất iPhone tại đây với cáo buộc Siri vi phạm bản quyền.



Năm 2020, công ty trí tuệ nhân tạo Xiao-i Robot của Trung Quốc đâm đơn kiện Apple vì vi phạm bản quyền liên quan tới trợ lý ảo. Khi ấy, Xiao-i Robot yêu cầu Apple ngừng sản xuất, sử dụng, cam kết bán hàng, bán hàng và nhập khẩu tất cả sản phẩm “vi phạm” bằng sáng chế của mình, đồng nghĩa với tất cả thiết bị có chứa Siri.

Trong diễn biến mới nhất của vụ kiện, Xiao-i Robot đề nghị một tòa án tại Thượng Hải buộc Apple chấm dứt sản xuất và bán iPhone. Trên WeChat, doanh nghiệp này tuyên bố đã xin lệnh cấm sơ bộ chỉ vài giờ trước khi Apple thông báo sự kiện “California Streaming” vào ngày 14/9 (giờ Mỹ). CEO công ty Yuan Hui cho rằng, Apple không tôn trọng tài sản sở hữu trí tuệ và nên dừng ngay hành vi vi phạm.

Nếu tòa án phê duyệt yêu cầu của Xiao-i Robot, nó sẽ ảnh hưởng đáng kể đến chuỗi cung ứng của “táo khuyết”. Dù có thể không ảnh hướng trực tiếp đến iPhone 13, lệnh cấm sẽ tác động đến các đợt phát hành iPhone về sau.

Về phía Apple, trả lời báo SCMP, công ty nhấn mạnh Siri không chứa tính năng trong bằng sáng chế của Xiao-i Robot và lưu ý thêm rằng các thẩm định viên Trung Quốc đã kết luận Apple không vi phạm công nghệ của họ.

Theo ICT News​
 

baby05

Active Member
Táo khuyết “vi phạm” bằng sáng chế Xiao-i Robot của Trung Quốc???:rolleyes:
 
Bên trên