“Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Nov27

New Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Bác xui dại thế. Giải thể VFF thì bóng đá VN lấy tư cách gì để đi thi đấu trong khu vực và trên thế thới? FIFA chỉ làm việc với anh VFF thôi chứ đếch quan tân đến Bộ này bộ nọ, thủ Tướng cũng vậy thôi.
Chỉ cần cải tổ lại VFF: Thay đổi mô hình quản lý, đặt chỉ tiêu và gắn trách nhiệm cho mỗi cá nhân, không hoàn thành thì cách chức cho thằng khác lên (1 năm tiến hành đánh giá tổng kết một lần). Tốt nhất là lựa chọn nhân sự (đặc biệt là người đứng đầu của VFF) theo phương thức ứng cử và bỏ phiếu rộng rãi, bộ VHTTDL không được can thiệp vào và người đứng đầu VFF không nhất thiết phải là....đảng viên hay là "người của bộ". Người đứng đầu cũng không được là một trong các ông bầu, vì như vậy sẽ thiếu khách quan và không công tâm.
Điều này thì mọi người hầu như đều biết bác ah :D
Nhưng tại sao em lại réo lên là giải thể bởi lẽ cải tổ như bác vừa đưa ra thì chắc chả bao giờ làm được ở cái xã hội này. Thôi thì cứ đập mịe cho nó tan hết đi, thành ngô cũng được mà thành khoai cũng xong; chứ cứ dở người dở ngợm như bây giờ thì hại não lắm. Đấy! Em cứ thủ dâm tinh thần, mơ về những cái không thể cho nó tươi tắn cuộc đời :D
 

tazta

New Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Ở đời lại có cái ngữ khư khư bảo vệ 6 tỷ, trong khi buôn ra có cả 100 tỷ.... NGU ĐẾN THẾ LÀ CÙNG. TOÀN SĨ HÃO
 
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Bác xui dại thế. Giải thể VFF thì bóng đá VN lấy tư cách gì để đi thi đấu trong khu vực và trên thế thới? FIFA chỉ làm việc với anh VFF thôi chứ đếch quan tân đến Bộ này bộ nọ, thủ Tướng cũng vậy thôi.
Chỉ cần cải tổ lại VFF: Thay đổi mô hình quản lý, đặt chỉ tiêu và gắn trách nhiệm cho mỗi cá nhân, không hoàn thành thì cách chức cho thằng khác lên (1 năm tiến hành đánh giá tổng kết một lần). Tốt nhất là lựa chọn nhân sự (đặc biệt là người đứng đầu của VFF) theo phương thức ứng cử và bỏ phiếu rộng rãi, bộ VHTTDL không được can thiệp vào và người đứng đầu VFF không nhất thiết phải là....đảng viên hay là "người của bộ". Người đứng đầu cũng không được là một trong các ông bầu, vì như vậy sẽ thiếu khách quan và không công tâm.

anh này có vấn đề về nhận thức nè, giải thể VFF là giải thể cái cũ để tạo nên một VFF mới.
 

ksc75

New Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

giải thể kiểu gì. chưa bầu kịp TTK đã bị fifa nó đã dọa cho nghỉ chơi kìa.

Mịa. cái LĐBĐ đc như mình còn khá, bọn này nó thối từ fifa trở xuống. Độc tài, móc ngoặc, mua phiếu bầu đủ kiểu.

Như bọn brazin đấy. chủ tịch truyền từ đời bố sang con mà có làm gì đc bọn nó đâu?
 

Nov27

New Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

giải thể kiểu gì. chưa bầu kịp TTK đã bị fifa nó đã dọa cho nghỉ chơi kìa.

Mịa. cái LĐBĐ đc như mình còn khá, bọn này nó thối từ fifa trở xuống. Độc tài, móc ngoặc, mua phiếu bầu đủ kiểu.

Như bọn brazin đấy. chủ tịch truyền từ đời bố sang con mà có làm gì đc bọn nó đâu?
Truyền từ bố sang con nhưng đội tuyển nó đi đâu thì hoành tráng đến đấy, cầu thủ nước nó có mặt ở khắp hang cùng ngõ hẻm trên thế giới. Chứng tỏ bố con nhà nó cũng có cái ngon lành đấy chứ
 

nguyenduc

New Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Những phát hiện “động trời” trong biên bản ghi nhớ VTV-VPF -> http://banquyenbongda.baomoi.com/Vi...ng-troi-trong-bien-ban-ghi-nho-VTVVPF/582.epi
Biên bản ghi nhớ VPF - VTV: Bán cả Siêu Cúp --> http://banquyenbongda.baomoi.com/View/Bien-ban-ghi-nho-VPF--VTV-Ban-ca-Sieu-Cup/583.epi

Một thằng thì thối hoắc, còn một thằng thì nát tươm. Cùng ruộc với nhau cả.
Đau nhất có lẽ là anh Q. Huy của VTC, sau một thời gian dài sát cánh cùng bạn thân (B.Kiên) chiến đấu, những tưởng khi cướp được hợp đồng của AVG rồi thì B.Kiên sẽ nghĩ đến tình nghĩa mà sẽ ưu tiên để lại bản hợp đồng béo bở này, ai dè.... bị bạn cho ăn bánh vẽ. Làm cho VTC vừa mang tiếng lại không được miếng. Trắng tay.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Những phát hiện “động trời” trong biên bản ghi nhớ VTV-VPF -> Những phát hiện “động trời” trong biên bản ghi nhớ VTV-VPF - Toàn cảnh cuộc chiến bản quyền truyền hình bóng đá
Biên bản ghi nhớ VPF - VTV: Bán cả Siêu Cúp --> Biên bản ghi nhớ VPF - VTV: Bán cả Siêu Cúp - Toàn cảnh cuộc chiến bản quyền truyền hình bóng đá

Một thằng thì thối hoắc, còn một thằng thì nát tươm. Cùng ruộc với nhau cả.
Đau nhất có lẽ là anh Q. Huy của VTC, sau một thời gian dài sát cánh cùng bạn thân (B.Kiên) chiến đấu, những tưởng khi cướp được hợp đồng của AVG rồi thì B.Kiên sẽ nghĩ đến tình nghĩa mà sẽ ưu tiên để lại bản hợp đồng béo bở này, ai dè.... bị bạn cho ăn bánh vẽ. Làm cho VTC vừa mang tiếng lại không được miếng. Trắng tay.

chú nguyenduc này và một số phóng viên đã bị VPF cho ăn một vố đau rồi mà hỏng biết,VPF đã cố ý tung cái ghi nhớ này ra cho thiên hạ xem,họ ra họ có soạn ra cái ghi nhớ gì đâu? chỉ là dùng ngay bản họp đồng giữa VFF và AVG rồi thay tên bằng VPF và VTV. ý của họ là để thiên hạ chửi bớt cái ghi nhớ này (chỉ có các ông phát biểu là có và cũng chỉ là ghi nhớ chứ có phải hop đồng đâu mà chính xác),mà thiên hạ lên tiếng cái ghi nhớ này sai thì tức là thừa nhận hop đồng giữa VFF và AVG là sai.
VPF thật là thâm.
không hiểu vì lý do gì mà bài này được đăng trên TH&VH trên nền mobie,chứ trên WEB thì bị xóa rồi hay sao ấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

nguyenduc

New Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

chú nguyenduc này và một số phóng viên đã bị VPF cho ăn một vố đau rồi mà hỏng biết,VPF đã cố ý tung cái ghi nhớ này ra cho thiên hạ xem,họ ra họ có soạn ra cái ghi nhớ gì đâu? chỉ là dùng ngay bản họp đồng giữa VFF và AVG rồi thay tên bằng VPF và VTV. ý của họ là để thiên hạ chửi bớt cái ghi nhớ này (chỉ có các ông phát biểu là có và cũng chỉ là ghi nhớ chứ có phải hop đồng đâu mà chính xác),mà thiên hạ lên tiếng cái ghi nhớ này sai thì tức là thừa nhận hop đồng giữa VFF và AVG là sai.
VPF thật là thâm.
không hiểu vì lý do gì mà bài này được đăng trên TH&VH trên nền mobie,chứ trên WEB thì bị xóa rồi hay sao ấy.

Ngây thơ!...................................
 

ti2li119

Well-Known Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Ko thik cách cư xử của Mr. Quang Huy
 
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Ko thik cách cư xử của Mr. Quang Huy
tôi đồng tình với bạn và xin thật thật chia buồn với ông Q.Huy vì đã bị đá ra ngoài sau khi không còn giá trị lợi dụng nữa.

Có thể lúc đầu VPF định nhờ VTC làm kênh thông tin và tuyên truyền nhưng mà vì VTC tiếng nói không có trọng lượng nên giờ quay sang VTV để làm bàn đỡ.

Đây chỉ là suy đoán cá nhân nên mọi người đừng chém nha. hih
 

khuatquangthin

New Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

AVG tung chiêu cuối cùng. Nói Không với VPF.
Để xem các ông bầu sẽ tung chiêu gì phản đòn.
Vẫn một câu duy nhất. Ủng hộ VPF. Tẩy chay VFF
 

tazta

New Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

AVG đang làm "trò mèo" vờn chuột...
 
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

VPF chơi quá ác AVG,để hôm nay AVG phải trả lời không cho VTV đọc quyền,Trả lời trong điều kiện bị ép như thế thì dưới mắt số đông người hâm mộ bóng đá thì AVG lại là kẻ ham tiền,ham lợi cho riêng mình,làm hại kinh tế nước nhà khi chỉ chịu bỏ ra 6 tỷ/năm (so với 20ty/năm,và tăng 15% mỗi năm).
VPF chơi quá thâm.
 

tienlequoc

Well-Known Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

AVG là thâm nhất. Ký hợp đồng giá bèo. Bi giờ ngồi rung đùi thu tiền từ các công ty, đài truyền hình khác.....để hưởng siêu lợi nhuận.
 

Nov27

New Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Chưa kết luận được, cuộc chiến vẫn còn căng thẳng trong một thời gian nữa. VTC sau một thời gian đăng bài nghiêng về phía VPF thì giờ đây thông tin đăng tải có vẻ trung dung hơn. Tôi cảm nhận rằng AVG có vẻ như đang giãy giụa trước khi trút hơi thở cuối cùng, cố gắng làm cứng để kéo dài thời gian đồng thời bơm tiền cho một số báo viết bài nhằm định hướng dư luận. VFF thì thối từ xưa đến nay rồi, khỏi bàn. VPF xem ra chưa nắm được BQTH thì chưa buông nhưng cái vị này thời gian gần đây có vẻ kiệm lời, thi thoảng tung vài câu cho báo chí biết, hay là đang dồn để chuẩn bị quăng thêm quả bom nữa đây?
Về cá nhân thì không bao giờ chấp nhận nổi VFF, không ghét bỏ gì AVG nhưng không đồng tình cái thương quyền truyền hình lên tới 20 năm.
 

nguyenduc

New Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Ban chấp hành VFF không hài lòng về VPF
Hôm qua (28/2), tại Hội nghị BCH VFF thứ 8 nhiệm kỳ VI, các thành viên BCH đã chia sẻ nhiều ý kiến về công ty VPF và công tác tổ chức giải VĐQG V.League.


PHÓ CHỦ TỊCH VFF LÊ HÙNG DŨNG: "Tôi thất vọng về VPF"

“Trước đây, vấn đề bản quyền truyền hình không ai quan tâm, mời không ai mua. Thậm chí, khi muốn đưa một trận đấu lên sóng, chúng ta phải đi “năn nỉ” các đơn vị truyền hình. Nhưng khi có “quy hoạch”, vấn đề bản quyền truyền hình lại trở thành “cục vàng”.

Người ta còn nói việc VFF ký bản quyền truyền hình với AVG là “có mùi”. Nên nhớ, những vấn đề này chúng ta đều thông qua tại Hội nghị BCH và Đại hội thường niên VFF. Giờ có một số cá nhân lại đi phán xét sự đồng thuận của một tập thể. Nhiều người cứ làm như ý kiến của mình là chân lý. Tôi cho rằng, trong đấu tranh là có hợp tác, trong hợp tác phải có đấu tranh.

Tôi chỉ thất vọng khi đã có kết luận của thanh tra Bộ VH-TT-DL mà ông Nguyễn Đức Kiên còn khiếu nại. Nếu ông Nguyễn Đức Kiên hành động theo góc độ cá nhân, tôi không bàn. Đằng này ông ấy lại thay mặt cho VPF. Ông ấy không thể nhân danh Hội đồng quản trị VPF để khiếu nại vấn đề bản quyền truyền hình. Thậm chí, ông Nguyễn Đức Kiên còn cho mình cái quyền thay mặt cho VPF để phát ngôn”.


ỦY VIÊN BCH VFF NGUYỄN HƯNG THÁI: “Nội bộ VFF cần có sự thống nhất”

“Chúng ta phải xác định rõ ràng rằng: Trách nhiệm với bóng đá Việt Nam là VFF chứ không phải VPF. Chúng ta phải vì VFF chứ không phải vì VPF. Tôi cũng đồng ý với quan điểm của ông Lê Hùng Dũng. Chúng ta phải có chính kiến. Nếu cá nhân nào không hoàn thành nhiệm vụ thì cho nghỉ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không nên chạy theo dư luận. Tôi mừng vì các thành viên của VFF sang bên VPF đã tán thành với quyết định thanh tra của Bộ VH-TT-DL về thương quyền truyền hình. Trong nội bộ VFF cần phải có sự thống nhất cao. Qua đây, tôi cũng đề nghị Thường trực VFF cần phải họp thường xuyên để thông qua những quyết định quan trọng”.

ỦY VIÊN BCH VFF PHẠM VĂN HÙNG: “VPF chưa làm đúng nguyên tắc”

“Tôi khẳng định rằng, ý tưởng để ra đời một công ty có vai trò như VPF từng được BCH VFF bàn đến và chúng ta cũng đã thống nhất rằng nó cần phải có những lộ trình phù hợp. Tôi khẳng định VFF rất có trách nhiệm với sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Cá nhân tôi cho rằng VPF chưa có chức danh đúng với nguyên tắc của tổ chức này. Đây chỉ là một thành viên của VFF. Thực tế, chúng ta đã rất nhân nhượng, cử những cán bộ tốt nhất sang VPF. Tôi đề nghị với Thường trực VFF cần phải làm đúng luật, đúng điều lệ, đúng quy định của VFF. Chúng ta cũng đề nghị Tổng cục TDTT có những hỗ trợ về mặt công tác quản lý nhà nước, đưa ra những định hướng đúng đắn và tạo điều kiện cho VFF phát triển”.

ỦY VIÊN BCH VFF BÙI XUÂN HÒA: “Nên xem lại vai trò của VPF”

“Nghe dư luận nói về VFF, tôi rất buồn. Tôi thiết nghĩ, khi đưa ra nghị quyết thì phải thực hiện đến cùng. 7 vòng đấu vừa rồi của V-League diễn ra rất nghiệp dư. Đã đến lúc chúng ta phải xem lại cách tổ chức của VPF”.

ỦY VIÊN BCH VFF DƯƠNG QUỐC HÙNG: “Tôi sợ giải sẽ bị vỡ”

“Điều dư luận quan tâm lúc này nhất chính là công tác tổ chức các giải đấu. Nếu cứ để tình hình bất đồng mà không có sự thống nhất từ trên xuống dưới thì rất nhiều hệ lụy tiêu cực sẽ nảy sinh. Trong thời gian vừa qua, trên truyền thông cũng có nhiều phát biểu gây bất lợi cho sự phát triển của VFF. Tôi sợ rằng, nếu không có sự chấn chỉnh thì đến một thời điểm nào đó sẽ dẫn đến vỡ giải”.

ỦY VIÊN BCH VFF PHAN ANH TÚ: “Giải đấu còn quá nhiều vấn đề”

“Mục đích của VPF ra đời là gì? Là để cho giải đấu trở nên chuyên nghiệp và hấp dẫn hơn. Nhưng chỉ sau 7 vòng đấu, V-League đã có nhiều vấn đề. Còn sớm để nói tới vấn đề này nhưng chúng ta có thể dự báo được rằng, liệu giải đấu đã được tổ chức tốt chưa? Vấn đề trọng tài đã được giải quyết như thế nào và VFF có được lợi gì từ sự ra đời của VPF?”.

BỊ ĐÁNH HỘI ĐỒNG RỒI.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nov27

New Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Ban chấp hành VFF không hài lòng về VPF
Hôm qua (28/2), tại Hội nghị BCH VFF thứ 8 nhiệm kỳ VI, các thành viên BCH đã chia sẻ nhiều ý kiến về công ty VPF và công tác tổ chức giải VĐQG V.League.




BỊ ĐÁNH HỘI ĐỒNG RỒI.

Cái này gọi là định hướng dư luận đấy
Xưa nay mấy ai biết BCH VFF gồm những ai và như thế nào đâu, BCH toàn kiểu có cho đủ quân số, ban bệ rồi nghị gật cả lũ. Rởm đời.
 
Bên trên