Cuộc đua giành quyền phát Euro 2016

duy5687

Active Member
TT - Những tranh cãi xung quanh bản quyền phát sóng Giải ngoại hạng Anh (EPL) chưa ngã ngũ thì cuộc đua giành
quyền phát sóng Euro 2016 lại bắt đầu với các đài truyền hình tại VN.
Khán giả VN được xem Euro 2012 với bản quyền truyền hình ở VN thuộc sở hữu của VTV - Ảnh: AFP
Tháng 6-2012, Creative Artists Agency (CAA), một công ty hàng đầu thế giới,
có trụ sở tại Mỹ, thành lập công ty con là CAA Eleven hoạt động trong lĩnh
vực tiếp thị thể thao. Tháng 10-2012, những nhân vật chóp bu của Liên
đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) nhóm họp tại Saint Petersburg (Nga) và quyết
định trao cho CAA Eleven quyền phân phối trên toàn thế giới bản quyền
phát sóng ba sự kiện lớn của bóng đá châu Âu là vòng loại Euro 2016, vòng
loại World Cup 2018 khu vực châu Âu và vòng chung kết Euro 2016 do Pháp
đăng cai.
Ngày 4-6-2013, CAA Eleven đã gửi hồ sơ mời đấu giá bản quyền phát sóng
vòng loại và vòng chung kết Euro 2016 đến các đài truyền hình và đơn vị
kinh doanh truyền hình trả tiền ở VN. CAA Eleven đề nghị các đơn vị tham
gia đấu giá bản quyền phát sóng hai sự kiện trên phải trả lời CAA Eleven
trước 17g ngày 4-7-2013.
Trong hai ngày 13 và 14-6, hai đại diện của CAA Eleven là ông Redha Chibani (chuyên viên bán hàng cao cấp) và ông
Ian Wilson-Young (giám đốc bán hàng) đã sang VN để làm việc với các đài truyền hình có nhu cầu mua bản quyền
Euro 2016. Tại khách sạn Metropole Hà Nội, đại diện CAA Eleven đã có cuộc gặp riêng với từng đài để tiếp thị về giải
đấu này, không khác cách mà IMG, MP&Silva đã làm khi bán bản quyền EPL.
CAA Eleven xuất hiện đúng lúc ngành truyền hình trả tiền VN đang bước vào cuộc cạnh tranh gay gắt khi “ông lớn”
viễn thông Viettel bắt đầu lên tiếng, SCTV ôm mộng số 1, VTVCab muốn chứng minh thương hiệu quốc gia, K+ kiên
quyết theo đuổi kênh thể thao, VTC, AVG... quyết trụ lại thị trường. Với sự cạnh tranh gay gắt này, con số mà họ hạ
bút điền vào hồ sơ đấu giá có thể lên đến 8 triệu USD chỉ riêng cho vòng chung kết Euro 2016.
Trong cuộc gặp gỡ với các đơn vị truyền hình tại VN, đại diện CAA Eleven nói họ biết từ trước đến nay vòng chung kết
các giải Euro luôn được phát sóng miễn phí tại VN nhưng lần này họ mong muốn thay đổi. Một thành viên của CAA
Eleven nói: “Chúng tôi muốn tạo điều kiện để các đơn vị khác có quyền phát sóng sự kiện này chứ không chỉ là VTV”.
Không có gì đáng bàn về quan điểm này của CAA Eleven vì họ đang nắm giữ một tài sản có giá trị và có quyền bán
hàng hóa của mình với giá cao nhất. Vấn đề là tại sao các đài truyền hình và đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền
ở VN, đa số đều là các công ty nhà nước, lại không thể ngồi với nhau để tìm ra tiếng nói chung thay vì liên tục lao
vào các cuộc cạnh tranh để độc quyền phát sóng các trận đấu thể thao nhiều khi giống nhau 100%? Đau xót hơn, đối
với bản quyền phát sóng các trận đấu thể thao, sau khi trận đấu kết thúc, giá trị còn lại gần như về con số 0.
Nhìn ra thế giới, chính phủ các nước như Singapore, Úc, các nước trong khối EU đều quy định các sự kiện văn hóa, thể
thao lớn có giá trị tinh thần như Euro, World Cup, Olympic... đều phải được phát sóng miễn phí vì lợi ích của người
già và người thu nhập thấp. Danh sách các sự kiện văn hóa, thể thao phải phát sóng miễn phí được ban hành rõ
ràng và định kỳ xem xét lại.
Chúng ta rất cần sự xuất hiện kịp thời của cơ quan quản lý nhà nước để tránh cạnh tranh không lành mạnh, tránh
thất thoát ngoại tệ, đồng thời người dân được hưởng lợi ích tốt nhất từ truyền hình.
 
Ngoài vtv ra thì nhà đài nào mua bản quyền cũng chết anh em.hi vọng giải này được coi chùa chứ quanh năm còng lưng ra trả thuê bao k+ rồi
 

quanhuy90

Member
Ðề: Cuộc đua giành quyền phát Euro 2016

lo cho vụ ngày hội bóng đá thế giới năm sau tại Braxin đi, Chứ cái EURO này còn xa lắm.
 

cadiec

New Member
Ðề: Cuộc đua giành quyền phát Euro 2016

"..đại diện CAA Eleven nói họ biết từ trước đến nay vòng chung kết
các giải Euro luôn được phát sóng miễn phí tại VN nhưng lần này họ mong muốn thay đổi..."

Nó sang nước ta tuyên bố bóp cổ dân ta này . .
 
Re: Ðề: Cuộc đua giành quyền phát Euro 2016

"..đại diện CAA Eleven nói họ biết từ trước đến nay vòng chung kết
các giải Euro luôn được phát sóng miễn phí tại VN nhưng lần này họ mong muốn thay đổi..."

Nó sang nước ta tuyên bố bóp cổ dân ta này . .

Để coi nó bán cho ai.EPL đá trong 3 năm trên k+,mới phải bóp cổ mua chảo nó về xài. Euro,WC thì đá chỉ hơn tháng,ko lẽ anh em ùn ùn kéo nhau đi bắt chảo thằng nào có Euro,wc.Nó mới sang vn chưa lâu nên chưa hiểu dân ta lắm,
 

ducanhct

Member
Ðề: Cuộc đua giành quyền phát Euro 2016

Trong cuộc gặp gỡ với các đơn vị truyền hình tại VN, đại diện CAA Eleven nói họ biết từ trước đến nay vòng chung kết
các giải Euro luôn được phát sóng miễn phí tại VN nhưng lần này họ mong muốn thay đổi.

Mình ko hiểu chỗ này cho lắm, miễn phí là sao? Các đài được tiếp sóng miễn phí từ nhà cung cấp bản quyền hay là như thế nào. Nếu mà các đài được tiếp sóng miễn phí từ nhà cung cấp bản quyền thì sao Euro 2012 ông VTV chả kêu mua bản quyền với giá rất là cao.
 

hotzaihn

New Member
Re: Ðề: Cuộc đua giành quyền phát Euro 2016

Mình ko hiểu chỗ này cho lắm, miễn phí là sao? Các đài được tiếp sóng miễn phí từ nhà cung cấp bản quyền hay là như thế nào. Nếu mà các đài được tiếp sóng miễn phí từ nhà cung cấp bản quyền thì sao Euro 2012 ông VTV chả kêu mua bản quyền với giá rất là cao.
Có nghĩa các đài của các tỉnh được tiếp sóng miễn phí từ VTV nguyên đai, nguyên kiện bác. Chứ ông VTV đợt Euro chẳng bỏ hơn 2 tr USD để mua thì phải.
 

BTDBRVT

New Member
Re: Ðề: Cuộc đua giành quyền phát Euro 2016

Không biết năm ngoái nó có xem Euro ở nước mình không mà nói phát sóng miễn phí tại VN nhể =))
"..đại diện CAA Eleven nói họ biết từ trước đến nay vòng chung kết
các giải Euro luôn được phát sóng miễn phí tại VN nhưng lần này họ mong muốn thay đổi..."

Nó sang nước ta tuyên bố bóp cổ dân ta này . .
 
Ðề: Cuộc đua giành quyền phát Euro 2016

hãy để nền kinh tế VN phát triển theo nền kinh tế thị trường.
 

boyben2011

Well-Known Member
hà đài Việt Nam vào cuộc bản quyền truyền hình Euro 2016
17/06/2013 11:00
(TNO) Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam (VN) ngày 17.6 đã có công văn gửi Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị sớm có chỉ đạo về bản quyền truyền hình giải bóng đá vô địch châu Âu Euro 2016.

>> Bản quyền truyền hình World Cup 2014 tại Việt Nam thuộc về MP & Silva
>> Bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh thuộc về Canal+
>> Cả thế giới "choáng" với bản quyền truyền hình Premier League


Vòng chung kết Euro 2016 sẽ diễn ra tại Pháp - Ảnh: UEFA

Nếu như bản quyền phát sóng Euro 2012 trên lãnh thổ VN thuộc về tay Sport Five (S5), thì bản quyền giải đấu mà 4 năm nữa mới diễn ra này đã được sở hữu bởi Công ty CAA Eleven (Mỹ). Đại diện của Công ty này đã đến VN cách đây vài ngày để chào hàng với các đài, đơn vị truyền hình tại VN. Tuy nhiên chưa có đài nào nhận lời làm đối tác của CAA Eleven.

Lãnh đạo một đài truyền hình cho biết, Công ty này muốn bán cho cả Đài truyền hình VN (VTV) cùng nhiều đài khác, chứ không có hướng độc quyền như Công ty IMG bán độc quyền hai gói hấp dẫn nhất của giải Ngoại hạng Anh (EPL) mùa 2013-2016 cho Canal+ và K+.

Giá mà CAA chào hàng là cực cao và dĩ nhiên mới là lần gặp đầu tiên nên các đơn vị truyền hình ở VN chưa thể có câu trả lời mua hay không mua.

Đón nhận kịp thời thông tin này, ngày 17.6, Hiệp hội truyền hình trả tiền VN đã có công văn, được ký bởi ông Lê Đình Cường - Tổng thư ký Hiệp hội.

Trong công văn này có hai phần. Phần thứ nhất, Hiệp hội tiếp tục đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông có sự can thiệp với VTV để đài quốc gia này yêu cầu Canal+ đàm phán lại với IMG và chia sẻ cho các đài ở VN hai gói EPL.

Phần thứ 2, Hiệp hội đề nghị Bộ sớm có sự chỉ đạo các đài ở VN cần có tiếng nói chung để tránh bị đối tác nước ngoài ép giá bản quyền Euro 2016.

Đây là lần đầu tiên, Hiệp hội vào cuộc sớm như vậy vì ở một số giải đấu hấp dẫn khác, Hiệp hội thường lên tiếng hơi muộn khi đã có một đài nào đó ở VN đã mua đuợc và độc quyền.

Ông Lê Đình Cường - Tổng thư ký Hiệp hội nói: “Từ chuyện rắc rối của giải Ngoại hạng Anh, chúng tôi mong muốn cơ quan quản lý nhà nước sớm có văn bản yêu cầu các đài cần có sự thống nhất, đoàn kết để cùng nhau mua được bản quyền Euro 2016 và cả World Cup. Bộ cần có định hướng là không độc quyền, nhằm phục vụ tối đa quyền lợi của khán giả”.

Ông Lê Văn Phú - trưởng Ban Thể thao HTV TP.HCM nêu quan điểm: “VTV nên thay mặt các đài mua bản quyền này và chia sẻ cho các đài”.

Hai năm trước, chúng tôi đã từng có mặt ở một cuộc đàm phán giữa S5 và một đơn vị truyền hình trả tiền tại VN. Sau gần 3 giờ đồng hồ thương lượng, cò kè, hai bên đứng dậy ra về mà không đạt được kết quả như mong đợi. Phía VN không chấp thuận cái giá quá khủng mà S5 yêu cầu.

Và năm đó, các đài đi đến quyết định là không “chiến đấu” với nhau nữa mà đồng ý để Đài truyền hình VN - VTV đứng ra đàm phán. Cuối cùng, VTV mua được với giá chỉ bằng một nửa mức giá ban đầu (5 triệu USD) của S5 và chia sẻ lại cho VTC lẫn HTV.

Về gói bản quyền Euro 2016, các đài nên lặp lại kịch bản tương tự thì chắc chắn sẽ không bị ép giá. Lãnh đạo VTV cho hay, các giải đấu như Euro hay World Cup, VTV luôn phát miễn phí và lần này cũng sẽ vậy. Nhưng VTV cũng sẽ không mua bằng mọi giá.

Về bản quyền phát sóng World Cup 2014 trên lãnh thổ VN, Công ty MP&Silva (Ý) đang sở hữu và có thể sẽ bán cho đài quảng bá VTV.
 

hang_gom

Well-Known Member
Một điều vô lý hết sức là đơn vị nắm bản quyền TH Euro hay WC lại đi bán cho các cty nước ngoài để các cty này bán lại cho việt nam mà lại không trực tiếp bán cho cty việt nam.Nếu nhà nước làm căng như bên Sing,bảo vệ lợi ích quốc gia và người tiêu dùng thì chắc chắn không có tình trạng bị ép giá..........
 

dhpaul

Well-Known Member
Ðề: Re: Cuộc đua giành quyền phát Euro 2016

Một điều vô lý hết sức là đơn vị nắm bản quyền TH Euro hay WC lại đi bán cho các cty nước ngoài để các cty này bán lại cho việt nam mà lại không trực tiếp bán cho cty việt nam.Nếu nhà nước làm căng như bên Sing,bảo vệ lợi ích quốc gia và người tiêu dùng thì chắc chắn không có tình trạng bị ép giá..........

Nó bán cho ai chả được, Euro 2012 cả 46 nước châu Á đều phải mua của Sport Five có nước nào kêu không?
Còn về cái vụ Euro 2016 này, nếu tất cả các nhà đài đều thống nhất như Euro 2012 là để 1 mình VTV đi ra đàm phán thì cái công ty kia chả lẽ thôi không đàm phán nữa, chờ đến khi nào có >2 ông thì mới ngồi?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

boyben2011

Well-Known Member
ác đài Việt Nam lập ban đại diện mua bản quyền Euro 2016
Ngày 17/6, Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam gửi công văn đến Bộ Thông tin và Truyền thông để đề nghị nên có một đầu mối đàm phán với CAA Eleven xung quanh vụ bản quyền Euro 2016.

Euro là giải đấu được quan tâm ở Việt Nam. Ảnh: TB.
Trước đó, trong các ngày 13 và 14/6, đại diện công ty CAA Eleven có mặt tại Việt Nam để gặp một số nhà đài và bàn về phương thức đấu giá bản quyền phát sóng vòng loại và vòng chung kết Euro 2016 tại Việt Nam. Tại cuộc làm việc này, CAA Eleven thông báo việc công ty họ được UEFA chỉ định là đại diện kinh doanh bản quyền phát sóng sự kiện trên tại Việt Nam. Phía CAA Eleven yêu cầu các đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền Việt Nam có quan tâm gửi hồ sơ cho đơn vị này trước 17h ngày 4/7.

Ngay lập tức, Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPay TV) phải sớm vào cuộc để tránh tình trạng các nhà đài trong nước thiếu đoàn kết, chạy đua về giá để nước ngoài hưởng lợi. Quan điểm của VNPay TV cũng nhận được sự hưởng ứng của các nhà đài như VTC, AVG... Bằng công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, VNPay TV mong muốn Bộ sớm có chỉ đạo về vấn đề này.

Trong các sự kiện trước đây, Bộ Thông tin và Truyền thông thường giao cho VTV làm đầu mối chung để mua bản quyền trước khi phân phối cho các nhà đài có nhu cầu. Tuy nhiên, ''người anh cả'' này bị cho lâm vào cảnh đứng giữa dòng khi vừa đảm bảo quyền lợi của các đài khác vừa không làm ảnh hưởng đến ''đứa con'' VSTV. Trong vụ mua bản quyền Ngoại hạng Anh, VTV nhiều lần khước từ nhiệm vụ "vác tù và hàng tổng" này nhưng không được chấp nhận.

Vì thế, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ định một đơn vị đứng ra mua bản quyền cho cả thị trường Việt Nam nhưng có thể đó sẽ không phải là VTV. Khả năng VNPay TV đứng ra làm nhiệm vụ này cũng khó xảy ra do đơn vị này chưa thành lập được Trung tâm riêng với chức năng mua, bán bản quyền truyền hình. Thế nên, phương án rất có thể sẽ được ủng hộ là thành lập một ban đại diện đàm phán với đại diện của các đài lớn do VTV đứng đầu để làm việc với CAA Eleven. Nếu làm được điều này, mức giá phải trả của thị trường Việt Nam sẽ nằm ở mức hợp lý, tránh bị nước ngoài tăng giá.

Cùng với công văn này, VNPay TV một lần nữa đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị VTV tiếp tục đàm phán với Canal Plus làm việc lại cùng IMG và chia sẻ cho các đài ở Việt Nam hai gói bản quyền giải Ngoại hạng Anh.

---------- Post added 17-06-2013 at 11:28:47 PM ----------

QĐND Online - Ngày 17-6, Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPayTV) đã có công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị sớm có chỉ đạo về bản quyền truyền hình giải bóng đá vô địch châu Âu (Euro 2016) và bản quyền các trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh.


Ảnh minh họa/laodong.com.vn



VNPayTV cho biết, ngày 4-6, Công ty CAA Eleven (đơn vị được UEFA chỉ định là đại diện kinh doanh bản quyền phát sóng vòng loại và vòng chung kết Euro 2016) đã đến chào hàng với các đài, đơn vị truyền hình tại Việt Nam. Thời hạn đăng ký bản quyền mà Công ty CAA Eleven đưa ra là trước ngày 4-7. Vì vậy, VNPayTV đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sớm có sự chỉ đạo các đài truyền hình ở Việt Nam cần có tiếng nói chung để tránh bị đối tác nước ngoài ép giá bản quyền Euro 2016.

Cũng trong công văn đề nghị này, VNPayTV tiếp tục đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có sự can thiệp để VTV yêu cầu Canal+ đàm phán lại với IMG và chia sẻ cho các đài truyền hình ở Việt Nam bản quyền trận đấu các ngày thứ bảy và chủ nhật ở giải ngoại hạng Anh.
 
Bên trên