Đại biểu quốc hội Phản đối K+

Tiến sĩ luật Vũ Hồng Anh (ĐBQH Hà Nội): Khách hàng có quyền kiện VCTV

14-chot-3s.jpg

Tôi được biết K+ là doanh nghiệp có thu, do VTV góp 51% vốn. Tức là K+ cũng đang sử dụng nguồn vốn Nhà nước được lấy từ tiền thuế của dân cho hoạt động kinh doanh của chính mình. Với những doanh nghiệp bình thường thì không sao nhưng đây là lĩnh vực truyền hình, lại thuộc sở hữu Nhà nước thì phải đặt mục đích phục vụ đông đảo người dân lên hàng đầu. Tôi là người mê bóng đá, nhất là Giải Ngoại hạng Anh nên tôi sử dụng dịch vụ của VCTV, nhưng từ mùa giải này họ không còn phát sóng đầy đủ giải như trước.

Trong câu chuyện độc quyền của K+, rồi VCTV góp vốn vào K+ bằng khách hàng, tôi cảm thấy cách hành xử của VCTV lẫn K+ đều có những điểm không ổn. Đó là chưa nói đến việc VCTV góp vốn với K+ bằng khách hàng là không phù hợp với tinh thần của Luật Dân sự. VCTV làm việc này mà khách hàng hoàn toàn không biết và bị động thì người sử dụng dịch vụ có quyền kiện họ.

Nhà sử học Dương Trung Quốc (ĐBQH tỉnh Đồng Nai): Trách nhiệm VTV ở đâu?

14-chot-1ss.jpg

Tôi có theo dõi khá kỹ vụ việc K+ độc quyền trước đây và vụ việc VCTV bán khách cho K+ như một hình thức góp vốn gần đây. Tôi nghĩ người trong cuộc và cơ quan quản lý đều khẳng định rằng họ không làm sai luật nhưng vấn đề cần đặt ra ở đây là trách nhiệm xã hội của đài truyền hình. Các đơn vị trên đang nghĩ quá nhiều tới vấn đề kinh tế và lợi nhuận, trong khi một trong những chức năng quan trọng của họ đã giúp đông đảo người dân thỏa mãn nhu cầu xem truyền hình, một nhu cầu tinh thần.

Tôi cũng như rất nhiều người không thể không bức xúc vì việc độc quyền, sau đó lại bị “bán” như vậy. Tại sao chúng ta có nhiều nhà cung cấp dịch vụ truyền hình như thế nhưng món ăn tinh thần ngày càng trở nên đắt đỏ hơn và khó khăn hơn để tiếp cận với dịch vụ. Lẽ ra việc liên doanh liên kết phải giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân được hưởng các lợi ích của dịch vụ, đằng này việc độc quyền gây ra thiệt hại cho người dân. Tôi nghĩ trong câu chuyện này nếu muốn tìm ra lời giải thích đáng chỉ có cách hỏi ông tổng giám đốc VTV và trách nhiệm của VTV khi góp vốn thành lập doanh nghiệp con.

GS-TS Nguyễn Minh Thuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội (ĐBQH tỉnh lạng sơn): Không thể chấp nhận

14-chot-2ss.jpg

Tôi đã từng nói việc VCTV chuyển thuê bao sang cho K+ như một hình thức góp vốn, chẳng khác nào hành động bán khách của xe đò. Hành khách phải chuyển sang một xe mới nhưng lại phải trả tiền nhiều hơn là điều vô lý. Dĩ nhiên, dần dần chúng ta cũng phải quen với việc xem truyền hình phải trả tiền và truyền hình theo nhu cầu nhưng mọi thứ phải minh bạch. Nếu khách hàng đồng ý mới được chuyển, còn nếu không, phải bồi thường cho khách hàng. Tôi nghĩ trong trường hợp này người tiêu dùng có thể khiếu nại và Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng cần có tiếng nói, bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng.

Trong nền kinh tế thị trường, bất kỳ ở nước nào cũng phải chống độc quyền. Việc K+ chiếm lĩnh Giải Ngoại hạng Anh ngày chủ nhật trên mọi hạ tầng phát sóng là không hợp lý. Cơ quan Nhà nước mà ở đây cụ thể là Bộ Thông tin - Truyền thông phải có tiếng nói trong vấn đề độc quyền này. Ở một số lĩnh vực, cơ quan quản lý Nhà nước còn được can thiệp vào giá.

NGuồn: http://www.baomoi.com/Home/KinhTe/nld.com.vn/Dung-tien-Nha-nuoc-lam-kho-dan/5090889.epi
 

danvt

Well-Known Member
Ðề: Đại biểu quốc hội Phản đối K+

Mấy ông cứ nói suốt mà ko thấy làm cho triệt để
 

hongquan2009

Well-Known Member
Ðề: Đại biểu quốc hội Phản đối K+

Nản cái vụ này rồi.nhưng đầu tiên phải xử lý thằng VTC đã chính nó độc quyền gây thiệt hại cho dân(bán toàn đồ đểu,bán xong phủi tay)chính vì vậy mà thằng k+ bắt trước theo lộ trình gần như thằng VTC.nói chung là nản
 

Lioncoeur

New Member
Ðề: Đại biểu quốc hội Phản đối K+

Post tin này lên chi ko biết, chỉ tổ chim lợn nó vào ca bài ca lăng xê tên tuổi.
 

hoanghamt

Member
Ðề: Đại biểu quốc hội Phản đối K+

Nói thì cứ nói cho sướng miệng vậy thôi chứ cơ quan nhà nước mà ai làm gì được.
 
Ðề: Đại biểu quốc hội Phản đối K+

Đúng như những gì trước đây em đã dự đoán,K+ chỉ cần độc quyền trong 3 năm là hút một số lượng khách rất lớn,3 năm sau với phản ứng của dư luận thì quốc hội sẽ vào cuộc,khi đó có khả năng sẽ cấm độc quyền trong lĩnh vực truyền hình,K+ lúc đó không còn lo mất EPL nữa.
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: Đại biểu quốc hội Phản đối K+

Mấy ông cứ nói suốt mà ko thấy làm cho triệt để

Mới có GS-TS Nguyễn Minh Thuyết thì chưa ăn thua vì không có quyền quyết định, bao giờ có CTN Nguyễn Minh Triết phát biểu nữa là coi như K+ xong.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phuongtv_76

Well-Known Member
Ðề: Đại biểu quốc hội Phản đối K+

Bọn khốn K+, hút máu người, sao lại tuyển đc toàn e nhẹ nhàng như e điêu nhỉ:D
 

phuongtv_76

Well-Known Member
Ðề: Đại biểu quốc hội Phản đối K+

Mới có GS-TS Nguyễn Minh Thuyết thì chưa ăn thua vì không có quyền quyết định, bao giờ có CTN Nguyễn Minh Chiết phát biểu nữa là coi như K+ xong.
Chắc sắp rồi, bác Triết sắp về hưu sẽ muốn để lại dấu ấn tốt cho dân, dẹp K+ là cách hay
 
Ðề: Đại biểu quốc hội Phản đối K+

vụ này dần dần to rồi đây. Ban đầu chỉ là lẻ tẻ trên các mạng xã hội, rồi sau đó là báo chí, khách hàng phản đổi, sau đó là giới nghệ sĩ và bây giờ là đại biểu quốc hội. Mình tin sẽ có lỗi thoát trong vụ này! Khi đó đại đa người dân chúng ta được hưởng lợi!
 

MrMilan

Banned
Ðề: Đại biểu quốc hội Phản đối K+

Kiểu gì cũng được, đằng nào thì em cũng lắp K+ rồi.
Nó giảm cước thì tốt quá, anh em mừng.
 

nmcgroup

Well-Known Member
Ðề: Đại biểu quốc hội Phản đối K+

chế độ của Việt nam bao giờ tính dẹp 1 công ty hay 1 dịch vụ nào đó thuộc nhà nước hơi bị khó đấy nhé.
 

vblog_biz

Well-Known Member
Ðề: Đại biểu quốc hội Phản đối K+

Cái vụ đại biểu lên tiếng này sao chỉ thấy mỗi báo người lao động đưa tin nhỉ :D .

Anh Tuổi trẻ , Vnexpress và anh Thời Sự sao ko thấy nói gì ta :-??
 

Tarzan

Active Member
Ðề: Đại biểu quốc hội Phản đối K+

Mới có GS-TS Nguyễn Minh Thuyết thì chưa ăn thua vì không có quyền quyết định, bao giờ có CTN Nguyễn Minh Triết phát biểu nữa là coi như K+ xong.

Cũng chưa chắc đâu bác :))

bác T phát biểu cũng phải ngó trước ngó sau xem có ai ko chứ ko phải muốn phát gì là phát đâu bác
^:)^^:)^
 

hung_vu242000

New Member
Ðề: Đại biểu quốc hội Phản đối K+

Sau những phát biểu, chất vấn vụ ĐSCT, bọ xít và tàu Titanic, đến giờ là K+, em tò mò không biết nhân dân xứ Lạng có sáng suốt để bác Thuyết đăng đàn vào kỳ sau không nhỉ O:)

Nếu bác í ở quê em, em sẽ vote cho bác í một phiếu
 
Ðề: Đại biểu quốc hội Phản đối K+

Sau những phát biểu, chất vấn vụ ĐSCT, bọ xít và tàu Titanic, đến giờ là K+, em tò mò không biết nhân dân xứ Lạng có sáng suốt để bác Thuyết đăng đàn vào kỳ sau không nhỉ O:)

Nếu bác í ở quê em, em sẽ vote cho bác í một phiếu

Bác Thuyết xong kỳ này là nghỉ rồi. Cơ cấu nó thế rồi
 
Ðề: Đại biểu quốc hội Phản đối K+

K+ bị đối tác thao túng?

Với nhiều điều khoản được xem là khá bất lợi cho phía Việt Nam, các chuyên gia cho rằng K+ rất có thể bị đối tác liên doanh Canal+ thao túng.

Trước hết phải kể đến khoản vay trị giá 34 triệu USD mà VSTV, đơn vị sở hữu truyền hình K+, liên doanh giữa Trung tâm Kỹ thuật Truyền hình Việt Nam (VCTV) và đối tác Canal+ International Development SA (CO), vay của chính CO.

Theo điều 14 của hợp đồng liên doanh, bên vay sẽ sử dụng 70% lợi nhuận hằng năm có thể phân chia được để trả trước hạn khoản vay. Toàn bộ việc cho vay này áp dụng luật của Pháp.

Về người đại diện, theo điều khoản trong hợp đồng liên doanh, “Tổng giám đốc là người đại diện của Công ty (VSTV) và phó tổng giám đốc được tổng giám đốc ủy quyền theo điều lệ có giá trị trong suốt thời hạn của công ty… để ký kết các thỏa thuận và hợp đồng và thực hiện các công việc liên quan đến kinh doanh hằng ngày của công ty…”.

Theo các chuyên gia, dù chiếm giữ 51% vốn điều lệ, VCTV lại ở thế bất lợi, nhường quyền điều hành và quyền quản lý tài chính cho đối tác. Việc ký hợp đồng với MP&Silva liên quan đến bản quyền trên tất cả các hạ tầng trong khi VSTV chỉ có hạ tầng phát DTH khiến giá bản quyền bị đẩy lên cao gây thất thoát tài sản nhà nước, vẫn theo các chuyên gia phân tích, là bằng chứng cho thấy sự buông lỏng quản lý của phía Việt Nam.

Lợi dụng độc quyền

Theo khẳng định của lãnh đạo VSTV, hợp đồng mua bản quyền phát sóng giữa VSTV và MP&Silva không cho phép VSTV bán lại hay cho không bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh cho bất kỳ đơn vị nào khác. Điều này, theo các chuyên gia, là vi phạm Luật Cạnh tranh.

Điều 13 Luật Cạnh tranh quy định những điều bị cấm, trong đó có: “Áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý hoặc ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng”.

Theo phân tích, MP&Silva và VSTV ký hợp đồng mua bản quyền, trong đó quy định độc quyền phát sóng dẫn đến VSTV không được quyền chia sẻ hoặc chuyển nhượng quyền này cho bất cứ đài nào khác, đồng thời áp đặt giá cung cấp dịch vụ bất hợp lý đối với thuê bao muốn xem giải Ngoại hạng Anh.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng, VSTV đã lợi dụng vị trí độc quyền để ngăn cản sự tham gia thị trường của các nhà đài khác. Theo các chuyên gia, đây là hành vi “ngăn cản việc tham gia thị trường của những đối thủ cạnh tranh” theo điều 13 Luật Cạnh tranh.

Theo đó, dù chỉ có thể phát sóng trên truyền hình số vệ tinh, nhưng VSTV lại mua bản quyền phát sóng ở tất cả các hạ tầng kỹ thuật khác như DTH, analog, cáp. Hành vi này có thể được hiểu là nhằm bao thầu toàn bộ gói phát sóng, không để cho các nhà đài khác được tham gia.

http://www.baomoi.com/Home/KinhTe/www.tienphong.vn/K-bi-doi-tac-thao-tung/5091814.epi
 

cadiec

New Member
Ðề: Đại biểu quốc hội Phản đối K+

Kiểu gì cũng được, đằng nào thì em cũng lắp K+ rồi.
.

Chắc bác được K cộng hối lộ để PR cho họ chứ người hiểu biết như bác bình thường nếu bỏ tiền túi ra khéo chẳng bao h nghĩ đến lắp K cộng. Em nghi lắm[-X
 
Bên trên