Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy Note 7 – Người đồng hành đắc lực

pegasus3390

Well-Known Member
1.JPG


Thật tình thì cũng từ đầu năm đến nay chúng ta nhìn thấy rất nhiều mẫu flagship với cấu hình tương tự nhau và gần như chúng ta có thể “đọc vanh vách” cấu hình của bất cứ mẫu điện thoại nào mới nhất, mạnh nhất cảu các hãng điện thoại. Và khi mà cuộc đua cấu hình trở nên nhàm chán thì chính là lúc sự tinh tế của nhà sản xuất khiến mọi thứ trở nên thú vị. Và nếu nói đến chiếc Android có thể thu hút người dùng ở mọi tiêu chí thì không lựa chọn nào tốt hơn chiếc Samsung Galaxy Note 7.

Thiết kế

2.JPG


Về mặt thiết kế nếu như chúng ta dần quen với thiết kế kiểu bo cong mặt kính 2.5D hoặc sở hữu những mẫu điện thoại dòng Edge của Samsung sẽ thấy được việc thiết kế này cho trải nghiệm mượt mà hơn so với thiết kế phẳng thông thường. Tuy nhiên, dù là đã sử dụng qua chiếc Galaxy S7 Edge một thời gian nhưng cảm giác cầm chiếc Note 7 thực sự rất khác biệt, phần viền bo có phần gắt hơn 1 chút so với chiếc Edge nhưng thay vào đó lại rất liền lạc với mặt sau, phần kính trước và sau cũng đối xứng nên cầm thích hơn so với chiếc Edge. Các góc máy cũng được bo tròn ít hơn cho cảm giác có phần mạnh mẽ hơn so với dòng S của Samsung.

3.JPG


Có vẻ như kỹ thuật gia công kim loại của Samsung đã được cải tiến rất nhiều qua các sản phẩm khác nhau. Với 2 mặt kính cong thì nếu gia công không tốt sẽ dễ tạo cảm giác ọp ẹp do phần mặt kính chiếm diện tích khung viền, nhưng thực tế sử dụng không phải vậy, phần khung kim loại vẫn rất cứng cáp tương tự như những chiếc Galaxy S7 ra mắt trước đó. Phần bề mặt khung kim loại cũng được xử lý rất thông minh khi vẫn tạo được độ bám nhất định giúp việc cầm nắm chiếc máy có mặt kính cong an toàn hơn rất nhiều.

Khả năng chống nước của máy cũng tương tự như những chiếc S7 và S7 Edge với IP68 với khả năng ngâm nước ở độ sâu 1.5m trong 30 phút. Thực ra đây cũng chỉ là tính năng an toàn hơn cho chiếc điện thoại thui chứ mình cũng không rảnh đem nó đi nấu lẩu (^^). Dù sao thì các bạn có thể yên tâm đi mưa, quay phim chụp ảnh ở khu vực sông suối mà không phải lo chiếc điện thoại của mình bị vô nước, khả năng làm rơi vỡ điện thoại còn cao hơn vô nước nhiều.

4.JPG


Việc sử dụng cổng USB Type-C chính là câu trả lời cho mong mỏi của chúng ta bởi nó không chỉ cung cấp kết nối USB 3.1 tốc độ cao mà việc sử dụng hằng ngày cũng dễ chịu hơn khi không phải lo về việc có cắm vào đúng chiều hay không. Samsung cũng không quên tặng kèm cho chúng ta thêm 1 adapter chuyển cho phép chúng ta có thể sử dụng bất cứ sợi cáp nào có cổng microUSB có thể sử dụng chung với chiếc Note 7 (mặc dù tốc độ truyền dữ liệu có lẽ không cao bằng sợi gốc)

Bút S-Pen vẫn vậy nhưng cho cảm giác thật hơn.

5.JPG


Chiếc Note 7 năm nay không chỉ nâng cấp cấu hình bên trong mà ngay cả chiếc bút S-Pen cũng có nhiều thay đổi. Dễ nhận ra nhất chính là màu sắc, chiếc bút theo máy được sơn cùng màu với máy nhờ đó cảm giác liền lạc hơn trước. Tất nhiên là chiếc bút bới không xảy ra hiện tượng kẹt trong máy nếu bạn có lỡ tay đút ngược bút như trên Note 5, tuy nhiên cũng có thông tin cho rằng cây bút này vẫn có thể bị kẹt nếu như nhấn vào quá mạnh. Thực tế mình đã nhấn liên tục bút để rút và gắn bút vào nhưng chẳng hề bị kẹt dù mình đã cố ý mạnh tay, mình nghĩ nếu mà kẹt được thì chắc phải kiếm thêm 1 cái bút khác để đẩy bút vô sâu hơn bên trong với lực rất mạnh còn sử dụng bình thường thì không thể nào kẹt được.

5.JPG


Trước đây mình nghĩ viêc cải thiện lực nhấn trên bút S-Pen hằng năm không phải là cái gì đó thật đặc biệt, tuy nhiên có lẽ công nghệ này đã đạt được mức đủ “chín” để thấy rõ sự khác biệt. Nếu như bạn lần đầu tiên sử dụng chiếc Note 7 thì có thể khó nhận ra, nhưng mình chuyển từ Note 5 lên Note 7 thì nét bút cảm giác tự nhiên hơn rất nhiều, từng nét bút thanh mảnh nhịp nhàng theo lực đè lên bút, cái này rất khó mô tả nhưng nếu có dịp xài thử, nhất định bạn sẽ thích chiếc bút mới này.

7.JPG


Phần mềm trên chiếc bút mới cũng tương tự như trên phiên bản cũ, tuy nhiên Note 7 còn làm tốt hơn nữa khi hỗ trợ tạo ảnh GIF trực tiếp từ video, tính năng kính lúp ảo dành cho những người lớn tuổi khó đọc trên màn hình nhỏ. Tính năng đáng kể tới nhất của chiếc S-Pen chính là khả năng phiên dịch ngoại ngữ giúp những người thường xuyên phải làm việc với các văn bản bằng ngoại ngữ trở nên đơn giản hơn.

Màn hình

8.JPG


Chiếc Galaxy Note 7 vẫn sử dụng tấm nền AMOLED tương tự như trên chiếc S7 Edge với màu sắc rực rỡ và độ phân giải 2K siêu nét và hỗ trợ công nghệ Mobile HDR, đây là lựa chọn không tồi nếu như kết hợp với bộ Gear VR để trải nghiệm thực thế ảo. (tuy nhiên nếu nói đến chất lượng hoàn hảo thì có lẽ vẫn phải chờ màn hình 4K mới đủ).

Nói thật lòng thì cách biệt 0.2 inch độ lớn màn hình giữa chiếc S7 Edge và Note 7 không có nhiều khác biệt lắm và cả hai đều cho trải nghiệm hình ảnh rất tuyệt vời. Một điểm mà mình rất thích trên màn hình của chiếc Note 7 là khả năng hiển thị ở độ sáng rất thấp, thậm chí là mình còn phải tăng 1 chút độ sáng để dễ nhìn, nhờ đó mà mình có thể dễ dàng đọc báo hoặc “tham công tiếc việc” xử lý email và tài liệu trước khi ngủ mà không cần phải mở đèn bàn làm ảnh hưởng đến người nằm bên cạnh.

9.JPG


Trước đây mình rất thích đèn thông báo trên các mẫu điện thoại nhưng sau khi sử dụng qua các mẫu máy trang bị sẵn tính năng Always-on của Samsung thì gần như mình chẳng cần quan tâm đến cái đèn đó nữa. Tất tần tật các thông tin cơ bản và cả các thông báo đều hiện ra một cách đầy đủ, nhờ vậy mà mình chỉ cần bật máy khi có thông báo email mới chứ không cần phải xem mấy cái thông báo Facebook rác liên tục xuất hiện.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa màn hình của chiếc Note 7 và tất cả màn hình trong thế giới điện thoại là khả năng hỗ trợ HDR. Đáng tiếc là hiện tại, rất khó để có thể tìm được các bản phim có tích hợp HDR để tận dụng tính năng này, nhưng với sự phát triển trong mảng TV thì sớm muộn nó cũng sẽ phổ biến. Đây không phải là tính năng có thể xài ngay, nhưng nó là sự đảm bảo cho khả năng cập nhật trong tương lai.

Giao diện

10.JPG


Vẫn là giao diện TouchWiz tương tự như trên những chiếc S7, tuy nhiên Samsung đã thực hiện nhiều tinh chỉnh mới giúp giao diện trở nên gọn gàng hơn rất nhiều, đặc biệt là phần Settting. 2 năm qua, Samsung đã thực hiện rất nhiều cải tiến thông qua việc loại bỏ những phần mềm không cần thiết đi và đến hiện tại thì giao diện của máy hoàn toàn “sạch” và trực quan hơn.

11.JPG


Nếu bạn đang dùng các máy S7 hoặc một số mẫu điện thoại của Samsung ra mắt từ đầu năm đến nay thì sẽ thấy có chút khác biệt với hình ảnh các icon có thay đổi theo hơi hướng thân thiện và tươi sáng hơn. Phần setting trên chiếc Note 7 theo mình là thông minh hơn khi gom các mục lại gọn hơn đồng thời các biểu tượng sử dụng nhiều màu sắc làm tăng tính nhận diện. Có thể nói đây là giao diện được thiết kế tốt nhất cho đến nay của hãng. Samsung cũng hứa hẹn sẽ sớm đưa giao diện này lên dòng máy S7 và S7 Edge trong thời gian tới.

Cấu hình phần cứng và trải nghiệm sử dụng

Về phần cứng thì chiếc điện thoại mới không có nhiều khác biệt so với những chiếc S7 với CPU Exynos 8890(hoặc Snapdragon 820), 4GB RAM, điểm mạnh của chiếc phablet này chính là bộ nhớ trong lớn hơn lên 64GB cùng với khả năng hỗ trợ thẻ nhớ microSD tốc độ cao nhờ đó chúng ta có thể dễ dàng lưu trữ các tập tin cho công việc lẫn giải trí.

Tất cả đều hoạt động mượt mà và không hề có chuyện chậm hoặc lag trong quá trình sử dụng, mặc dù không vượt trội hơn S7 hoặc S7 Edge nhưng chúng đều cho hiệu năng tốt nhất thị trường. Đừng so với mấy hãng chỉ sử dụng con số để quảng cáo như RAM 6GB, chúng không nhanh hơn, cũng không thể so sánh về thiết kế và hàng tá các tinh chỉnh mà một chiếc điện thoại hàng đầu phải có. Điều “sướng” nhất khi sử dụng chiếc Note 7 (và cả S7 Edge) chính là viền màn hình bo cong nhờ đó thao tác lướt web, xem tài liệu đều rất liền mạch chứ không tạo cảm giác cấn hoặc đứt đoạn như kiểu màn hình phẳng, thậm chí là mặt kính cong 2.5D cũng khó có được. Nói cho đơn giản, mọi thứ đã hoạt động một cách hoàn hảo từ những chiếc S7, bổ sung trên chiếc Note 7 chỉ khiến mọi thứ tốt hơn nữa thôi.

Camera

12.JPG


Camera của chiếc Galaxy Note 7 gần như đưa toàn bộ những gì tốt nhất của chiếc S7 và S7 Edge lên với chất lượng ảnh không cần phải bàn độ nét cao, lấy nét nhanh nhờ công nghệ Dual Pixel, khả năng chụp tối cực tốt và công nghệ chống rung quang học được tích hợp. Khác biệt duy nhất có lẽ chính là giao diện sử dụng

Chế độ chụp tự động vẫn cho chúng ta được những hình ảnh có độ bão hòa màu cao, màu sắc theo mình là có phần ít sặc sỡ hơn những máy S7 nhưng lại cho cảm giác chân thực hơn. Về camera trước thì hãy quên mấy chiếc điện thoại “chuyên selfie” đi, camera trước của Samsung cho hình ảnh khá tươi tắn, không phải cái kiểu “cà” nhẵn mặt và bệt một cách giả tạo mà cho cảm giác như người chụp được trang điểm nhẹ nhàng. Chừng đó thôi cũng đã đáp ứng được nhu cầu của hầu hết người dùng rồi.

13.jpg


Khi chuyển sang chế độ chuyên nghiệp thì ngay cả những người sử dụng DSLR cũng sẽ ấn tượng bởi không chỉ nó cho phép chúng ta tùy chỉnh nhiều thông số khác nhau như cân bằng trắng, ISO, EV, thì tính năng như thay đổi tốc độ chụp hay tùy chỉnh khoảng cách lấy nét, lấy nét đơn điểm lẫn đa điểm, đo sáng nhiều chế độ cũng gần như chỉ thấy trên các flagship của Samsung năm nay. Với chế độ HDR cùng khả năng khử noise tốt, mình gần như không cần phải sử dụng đến đèn flash tích hợp bên trong nhưng hình ảnh cho độ tương phải rất cao. Các chế độ chụp hình cũng rất thú vị và gần như đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mọi người như “xóa phông” với Selective focus, chụp đồ ăn ảo diệu với chế độ Food. Chiếc Note 7 cũng có thể Full HD lẫn 4K 30fps. Giao diện chụp ảnh mới của chiếc Note 7 cũng được làm mới với các biểu tượng được làm nhỏ lại và đơn giản hơn, nhờ đó chúng ta có thể tập trung hơn vào chủ thể cần chụp.

14.jpg


Chắc chắn đây là tất cả những gì chúng ta cần trên một thiết bị di động. Còn nếu bạn muốn nhiều hơn nữa? Canon vừa bán ra 5D Mark IV đấy ^^

Tính năng bảo mật

15.JPG


Ngắn gọn nhé, iris scanner (quét mống mắt) chính là thứ trọn vẹn mọi thứ. Mình chỉ nói sơ lược thôi bởi sẽ có 1 bài viết khác sâu hơn về công nghệ này trên chiếc Note 7. Thứ nhất, việc thiết lập nhanh hơn quét dấu vân tay, chỉ cần quét khoảng 5s là có thể sử dụng được. Việc quét vân tay sẽ phù hợp khi sử dụng khi đặt máy trên mặt phẳng, còn khi cầm trên tay thì gần như chắc chắn chúng ta phải dùng 2 tay để mở máy, trong khi đó quét mống mắt sẽ giải quyết hoàn toàn vấn đề này, chỉ cần đưa điện thoại vừa tầm mắt, nhấn nút Home, lướt qua màn hình thông báo và gần như tức thì chiếc máy sẽ được mở, ngay cả với người đeo kính như mình thì nó cũng nhận một cách nhành chóng(đã thử với 1 mắt và nó vẫn hoạt động tốt dù hơi chậm). Theo mình, iris scanner mang một phần bảo mật nhưng tối ưu hóa thao tác của người dùng mới chính là điểm làm mọi thứ hoàn hảo, các bạn nên trang bị cả 2 phương pháp bảo mật này cùng lúc là tốt nhất.

16.JPG


Secure Folder cũng là một tính năng rất thú vị và chỉ có riêng trên chiếc Note 7. Về cơ bản thì tính năng này cho phép chúng ta đưa các tập tin và phần mềm mang tính riêng tư vào một mục riêng để không bị người khác vô tình(hoặc cố ý) xem được, mỗi khi muốn mở folder này thì đều cần phải vượt qua các thao tác như quét mống mắt hoặc vân tay để có thể sử dụng. Việc cung cấp thêm bảo mật bằng mống mắt cho phép chúng hạn chế được các nguy cơ bảo mật như sử dụng đấu vân tay giả.

Các biện pháp bảo mật này đối với nhiều người có thể cảm thấy hơi nhiều và phiền phức nhưng với một thiết bị mà toàn bộ công việc đều thông qua nó thì cẩn thận không bao giờ thừa cả.

Thời lượng pin quá đủ cho một ngày dài

Thời lượng pin chưa bao giờ là vấn đề đối với những chiếc flagship năm nay của Samsung và chiếc Galaxy Note 7 cũng vậy. Mặc dù hơi thấp nếu so sánh với chiếc S7 Edge (3.600mAh) nhưng chiếc Note 7 cũng được trang bị viên pin dung lượng 3.500mAh mà theo sử dụng thực tế thì mất khoảng 20% pin nếu chúng ta chơi game, lướt web, xem liên tục YouTube qua Wi-Fi. Do đó trừ khi bạn dự định sẽ không dùng thêm bất cứ thiết bị điện tử nào khác ngoài chiếc Note 7 và dùng liên tục 10 tiếng/ngày thì may ra mới không đủ, còn nếu sử dụng như bình thường thì thời lượng pin sẽ vào tầm một ngày đến 1 ngày rưỡi.

Kết luận

Không phải nói quá nếu như khẳng định chiếc Galaxy Note 7 là chiếc điện thoại mang lại cho chúng ta trải nghiệm trọn vẹn nhất, từ hình ảnh đến trải nghiệm làm việc, sử dụng hằng ngày, chơi game… cùng với đó là khả năng bảo mật cao. Rất nhiều người có thể sẽ cho rằng số tiền bỏ ra để mua chiếc Galaxy Note 7 là cao, mình không phủ nhận, nhưng mình cho rằng giá trị của của một thiết bị không đơn thuần là chúng ta bỏ ra bao nhiêu tiền mà là chúng sẽ đóng góp bao nhiêu vào cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Và với Note 7 thì nó làm được… hơi bị nhiều đấy!!!

Pegasus3390@HDVietnam
 

Đính kèm

  • 6.JPG
    6.JPG
    176.5 KB · Xem: 2
Chỉnh sửa lần cuối:

hieuvlt

Member
Em đang dùng S7 và dùng bảo mật bằng vân tay vẫn mở đc bằng 1 tay bất kể tư thế cầm máy như thế nào đâu cần phải dùng đến hai tay. Có thể nói nhận diện vân tay S7 rất tốt và nhanh.
 

pegasus3390

Well-Known Member
chủ thớt cho mình hỏi trải nghiệm nghe nhạc và chip âm thanh trên note 7 thế nào ạ
Không quá xuất sắc, Nhưng nếu bạn bỏ vài triệu mua 1 con tai nghe xịn thì chất lượng không tồi đâu. Tai nghe và nguồn nhạc luôn đóng vai trò lớn trong trải nghiệm nhạc hơn là DAC. DAC chỉ hoàn thiện mọi thứ hơn thôi. Chưa nói đến là gu nhạc, chất âm,... tỷ thứ.

Con DAC ngon chưa chắc đã hợp các tune âm, tương tự với tai nghe. Túm lại bạn nên tự "thẩm" sẽ là tốt nhất
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên