Đánh giá Đầu thu miễn phí vẫn xem được hơn 73 kênh truyền hình hay sẽ bị khoá vào 2/9 này?

Đề án số hóa truyền hình tạo ra một thị trường đầu thu truyền hình số lên tới 350 triệu USD.

Vì sao doanh nghiệp "đầu kỹ thuật số" không dám sản xuất hàng loạt?
ICTnews – Các doanh nghiệp sản xuất đầu thu truyền hình số (STB) đề nghị, Nhà nước cần thực hiện cơ chế đặt hàng để cung ứng STB cho người dân khi thực hiện số hóa truyền hình. Lý do các doanh nghiệp này không dám sản xuất hàng loạt để bán ra thị trường tự do vì quá mạo hiểm và rất khó cạnh tranh.

Ngày 21/8/2013, tại Hà Nội, Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức Hội thảo về triển khai đề án số hóa truyền hình với các nội dung về đầu thu truyền hình số.
Theo ông Đoàn Quang Hoan – Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện (Bộ TT&TT), đầu thu truyền hình số (STB) có vai trò rất quan trọng trong quá trình triển khai số hóa truyền hình, bởi nếu khi nhà nước thực hiện phát sóng số nhưng người dân chưa có thiết bị thu được truyền hình số thì không thể xem được, khi đó chưa thể tắt được truyền hình analog.
Theo tính toán của Cục Tần số vô tuyến điện, cả nước sẽ có khoảng hơn 10 triệu hộ gia đình cần có STB, trong đó có khoảng 2,8 triệu hộ (14%) thuộc diện hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách cần Nhà nước hỗ trợ STB miễn phí.

Chính vì vậy, đề án số hóa truyền hình tạo ra một thị trường STB rất lớn ở Việt Nam, nếu tính giá bán bình quân 35 USD/STB thì sẽ tạo ra một thị trường ít nhất 350 triệu USD, chưa kể nếu những hộ gia đình dùng nhiều tivi sẽ cần tới lượng STB lớn hơn nữa.
Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu STB vào Việt Nam, Bộ TT&TT đã ban hành các quy chuẩn kỹ thuật cho các thiết bị thu truyền hình và STB được sản xuất, nhập khẩu vào Việt Nam. Đồng thời các doanh nghiệp sản xuất, nghiên cứu thiết bị thu, phát truyền hình số còn được hưởng ưu đãi về đầu tư và thuế cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao. Các sản phẩm STB nhập khẩu vào Việt Nam được miễn thuế.

Ông Đoàn Quang Hoan còn cho biết, mục tiêu của nhà nước là làm sao hình thành được một thị trường STB tự chủ, có chất lượng, đảm bảo một chính sách công bằng giữa các nhà sản xuất thiết bị STB. Tiêu chuẩn cần có của một STB là ít nhất phải thu được 73 kênh truyền hình thiết yếu của Nhà nước (không khóa mã).

Sẵn sàng đáp ứng STB cho đề án số hóa
Các ý kiến tại hội thảo cho thấy, các nhà sản xuất STB tại Việt Nam đã sẵn sàng và có đủ năng lực để sản xuất STB theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đề ra của Bộ TT&TT, với giá bán ra thị trường vào khoảng 35 USD cho đầu thu số mặt đất chuẩn DVB-T2 và khoảng 38 USD cho đầu thu tích hợp cả thu số vệ tinh DVB-S2 (chưa tính bộ anten thu vệ tinh).
Ông Tạ Quang Sơn – Tổng giám đốc Công ty Điện tử Hanel cho biết, Hanel đã nghiên cứu và sản xuất thành công STB chuẩn DVB-T2 đảm bảo chất lượng tốt và giá thành hợp lý. Năng lực sản xuất của Hanel đạt công suất tối thiểu 500.000 STB/năm và tối đa 5 triệu STB/năm. Hanel đã sẵn sàng cung ứng sản phẩm ra thị trường và có thể cung ứng sản phẩm chỉ sau 45 ngày được đặt hàng. Thế mạnh của Hanel là có hệ thống bảo hành toàn quốc.
Tương tự ông Nguyễn Hoàng Phong – đại diện Công ty CP Hệ thống công nghệ Việt (Vsystem) cũng giới thiệu hai loại sản phẩm STB thu số mặt đất do công ty này thiết kế cung cấp cho thị trường Việt Nam. Một sản phẩm thu truyền hình số mặt đất và một sản phẩm tích hợp cả hai tính năng thu số mặt đất và số vệ tinh. Ông Phong cho rằng, với giá bán 35 USD thì hoàn toàn có thể sản xuất được STB cung cấp cho đề án số hóa truyền hình.
Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Truyền hình Viễn thông Việt Nam (VTV Broadcom) – đơn vị thành viên của VTV cho biết, VTV đã có chuẩn bị để cung cấp STB ra thị trường mang thương hiệu VTV. Đến tháng 11/2013, VTV có thể cung cấp hai loại STB, một loại dùng để thu truyền hình quảng bá và một loại dùng để thu truyền hình tương tác. Dự kiến VTV có thể cung cấp ra thị trường 1 triệu sản phẩm vào năm 2015, đến hết giai đoạn chuyển đổi (năm 2020) sẽ cung ứng được 10 triệu sản phẩm ra thị trường.
Ngay cả VTC là đơn vị đã có kinh nghiệm sản xuất STB chuẩn DVB-T cung cấp ra thị trường trong giai đoạn thử nghiệm số hóa truyền hình, tuy hiện đang tạm ngừng sản xuất STB cũng cho biết, sẽ tiếp tục tham gia sản xuất STB chuẩn DVB-T2 nếu nhà nước có chính sách tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Nhà nước đặt hàng mới dám sản xuất
Nhưng mặc dù thị trường đã có, năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trong nước cũng đã sẵn sàng, nhưng tất cả các doanh nghiệp tham gia hội thảo đều cho rằng, đề án số hóa là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng sản xuất và phát triển thị trường trong nước. Tuy nhiên nếu nhà nước không đặt hàng thì sẽ không có doanh nghiệp nào dám sản xuất hàng loạt và cung cấp ra thị trường tự do.
Theo ông Tạ Quang Sơn, giai đoạn 1 của đề án số hóa (sẽ phát sóng ở 5 thành phố lớn từ tháng 1/2014) là một bài toán khó cho các doanh nghiệp sản xuất STB. Lý do, các thành phố lớn số lượng người dân dùng truyền hình trả tiền rất lớn, nên chỉ có một số lượng nhỏ hộ gia đình đang dùng truyền hình quảng bá là phải dùng STB để thu truyền hình số. Do đó, khả năng bán STB ra thị trường là rất khó khăn. Đại diện VTV cũng đồng ý với ý kiến của ông Sơn và tỏ ra lo ngại vì STB hàng giả, hàng nhái nhập lậu vào Việt Nam sẽ cạnh tranh về giá với hàng sản xuất trong nước. "Trong giai đoạn đầu, thị trường ở các thành phố lớn rất nhỏ, nên nếu không có chính sách rõ ràng thì chúng tôi sẽ không dám sản xuất hàng loạt", vị đại diện VTV nói.
Ông Nguyễn Hoàng Phong cũng đề xuất: "Nếu nhà nước không đặt hàng sẽ không có ai dám mạo hiểm để sản xuất hàng loạt. Theo kinh nghiệm triển khai số hóa của các nước như Anh, Pháp, Hà Lan, trong giai đoạn chuyển đổi, nhà nước thầu luôn mặt hàng STB và phát cho người dân không phân biệt hộ nghèo hay hộ gia đình chính sách".
 

dhpaul

Well-Known Member
Ðề: Đầu thu miễn phí vẫn xem được hơn 73 kênh truyền hình hay sẽ bị khoá vào 2/9 này?

Thứ nhất, dòng in đậm kia là dành cho TH số mặt đất, cũng không phải tất cả 73 kênh kia phải phát trên toàn quốc vì trong đó chỉ có hơn 10 kênh là quảng bá thiết yếu quốc gia, còn lại là địa phương.
Thứ hai, cái này vui lòng in đậm hơn nữa:
Không phải cứ miễn phí là không khóa mã, và ngược lại.. Trên sóng TH số mặt đất vùng phủ sóng vốn hẹp thì có thể không khóa mã được, nhưng trên vệ tinh, tốt nhất hãy nhớ là muốn xem nội dung hay thì quên việc không khóa mã đi.
 
Ðề: Đầu thu miễn phí vẫn xem được hơn 73 kênh truyền hình hay sẽ bị khoá vào 2/9 này?

Trong bài có chữ DVB-T2 và DVB-S2 nhé bạch tuột Paul.

Trích thêm:

Bản quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình Việt Nam đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-TTg, đã định hướng phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình trên cơ sở ưu tiên phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền; đồng thời kết hợp với cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền có nội dung phong phú, đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí lành mạnh của người dân.

Hình thành thị trường dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền cạnh tranh lành mạnh theo cơ chế thị trường, phát triển bền vững với công nghệ hiện đại, có lộ trình chuyển hoàn toàn sang phát thanh, truyền hình số vào năm 2020, nội dung chương trình phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc; chất lượng dịch vụ ngày càng cao và giá dịch vụ phù hợp.

Bên cạnh việc khuyến khích phát triển thị trường dịch vụ phát thanh, truyền hình cạnh tranh theo cơ chế thị trường, quy hoạch cũng cho biết sẽ xác lập cơ chế, chính sách thích hợp với từng loại hình dịch vụ truyền hình để hình thành số lượng và quy mô doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hợp lý, vừa đảm bảo mục tiêu chống độc quyền vừa đảm bảo mục tiêu có doanh nghiệp đủ năng lực làm chủ thị trường trong nước và vươn ra quốc tế.

Theo quy hoạch, từ năm 2015 cung cấp ổn định 70 đến 80 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia, khu vực và địa phương trên hệ thống dịch vụ phát thanh, truyền hình phù hợp theo địa bàn hành chính và khả năng kỹ thuật. Đảm bảo cung cấp khoảng 40 đến 50 kênh truyền hình chuyên biệt của Việt Nam cho truyền hình trả tiền và dịch vụ truyền hình trả tiền theo yêu cầu.

Về cung cấp dịch vụ, duy trì dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá tương tự vô tuyến mặt đất, từng bước chuyển đổi sang công nghệ số theo lộ trình số hóa đã được phê duyệt.

Đến năm 2015, cả nước có khoảng 30% đến 40% số hộ gia đình sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền; có khoảng từ 60% đến 70% số hộ sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền vào năm 2020.
 

dhpaul

Well-Known Member
Ðề: Đầu thu miễn phí vẫn xem được hơn 73 kênh truyền hình hay sẽ bị khoá vào 2/9 này?

Nhưng toàn bộ bài viết phía dưới là đề cập chủ yếu đến DVB-T2 (S2 chỉ thấy nói về giá đầu), và thực tế việc số hóa truyền hình tập trung vào việc chuyển đổi hạ tầng analog mặt đất đang có sang TH số mặt đất. TH vệ tinh nếu có đưa vào chỉ ở các địa phương cụ thể, và phải đáp ứng được yêu cầu của Bộ (về thời lượng, về số lượng chương trình tự sản xuất) mới có thể đưa lên vệ tinh, chứ không phải là đưa lên đại trà, và nếu cần là phải khóa lại vì lý do bản quyền.
Và như đã nói, chỉ có trên dưới 10 kênh là phát trên cả nước, còn hơn 60 kênh kia là kênh địa phương và không nhất thiết phải phát toàn quốc.
 

komiz

New Member
Ðề: Đầu thu miễn phí vẫn xem được hơn 73 kênh truyền hình hay sẽ bị khoá vào 2/9 này?

Nhưng toàn bộ bài viết phía dưới là đề cập chủ yếu đến DVB-T2 (S2 chỉ thấy nói về giá đầu), và thực tế việc số hóa truyền hình tập trung vào việc chuyển đổi hạ tầng analog mặt đất đang có sang TH số mặt đất. TH vệ tinh nếu có đưa vào chỉ ở các địa phương cụ thể, và phải đáp ứng được yêu cầu của Bộ (về thời lượng, về số lượng chương trình tự sản xuất) mới có thể đưa lên vệ tinh, chứ không phải là đưa lên đại trà, và nếu cần là phải khóa lại vì lý do bản quyền.
Và như đã nói, chỉ có trên dưới 10 kênh là phát trên cả nước, còn hơn 60 kênh kia là kênh địa phương và không nhất thiết phải phát toàn quốc.

Không chỉ DVB-T2 đâu bác. Rồi cả DVB-S2 nữa đấy.
 

vnckien

Active Member
Ðề: Đầu thu miễn phí vẫn xem được hơn 73 kênh truyền hình hay sẽ bị khoá vào 2/9 này?

Nhưng toàn bộ bài viết phía dưới là đề cập chủ yếu đến DVB-T2 (S2 chỉ thấy nói về giá đầu), và thực tế việc số hóa truyền hình tập trung vào việc chuyển đổi hạ tầng analog mặt đất đang có sang TH số mặt đất. TH vệ tinh nếu có đưa vào chỉ ở các địa phương cụ thể, và phải đáp ứng được yêu cầu của Bộ (về thời lượng, về số lượng chương trình tự sản xuất) mới có thể đưa lên vệ tinh, chứ không phải là đưa lên đại trà, và nếu cần là phải khóa lại vì lý do bản quyền.
Và như đã nói, chỉ có trên dưới 10 kênh là phát trên cả nước, còn hơn 60 kênh kia là kênh địa phương và không nhất thiết phải phát toàn quốc.

Do địa hình khó khăn, một số địa phương muốn được phủ sóng qua vệ tinh; Một số địa phương khác lại muốn "quảng bá" kênh thông tin địa phương mình nên vẫn chọn phát sóng qua vệ tinh. Cả hai yêu cầu này, NN đều khuyến khích, nhưng địa phương nào thì cũng phải tự chủ về chi phí, NN không "bao cấp". Địa phương phải thuê đơn vị truyền dẫn, phát sóng. Vì vậy, tất cả những kênh này cùng với kênh thiết yếu của TW (một số kênh VTV; VTC; QPTV; ANTV..) sẽ được lên sóng vệ tinh. Tất cả đều mở khóa.

Và NN cũng quy định: Tiêu chuẩn cần có của một STB là ít nhất phải thu được 73 kênh truyền hình thiết yếu của Nhà nước (không khóa mã). QCVN cho STB truyền hình vệ tinh cũng sẽ sớm được ban hành.
 
Ðề: Đầu thu miễn phí vẫn xem được hơn 73 kênh truyền hình hay sẽ bị khoá vào 2/9 này?

Nói chung là cái Tựa đề chả ăn nhập gì với bài viết. Bác chủ hãy chỉ ra hiện nay đầu thu miễn phí nào thu được 73 kênh thế? Vì hiện nay thu được thì sau đó mới bị khóa chứ? Còn đã ko khóa mã thì đầu thu nào chả thu được (đáp ứng phần cứng tối thiểu cho T2 và S2). Không lẽ có nhà SX nào lại "đần" tới mức khi người ta phát free T2, S2 mà lại cho ra SP đời cũ hơn à? Mà sao đến 2/9 lại khóa. Nếu có chăng thì là do VTC khóa mã cấp 1, song vẫn xem được free với đầu của VTC để hạn chế đầu lậu thôi.
 

vnckien

Active Member
Ðề: Đầu thu miễn phí vẫn xem được hơn 73 kênh truyền hình hay sẽ bị khoá vào 2/9 này?

Nói chung là cái Tựa đề chả ăn nhập gì với bài viết. Bác chủ hãy chỉ ra hiện nay đầu thu miễn phí nào thu được 73 kênh thế? Vì hiện nay thu được thì sau đó mới bị khóa chứ? Còn đã ko khóa mã thì đầu thu nào chả thu được (đáp ứng phần cứng tối thiểu cho T2 và S2). Không lẽ có nhà SX nào lại "đần" tới mức khi người ta phát free T2, S2 mà lại cho ra SP đời cũ hơn à? Mà sao đến 2/9 lại khóa. Nếu có chăng thì là do VTC khóa mã cấp 1, song vẫn xem được free với đầu của VTC để hạn chế đầu lậu thôi.

Bác luckystar999 không để ý đấy thôi.

Cái Tựa đề đầu tiên là VỎ, còn cái tiêu đề này "Đề án số hóa truyền hình tạo ra một thị trường đầu thu truyền hình số lên tới 350 triệu USD" mới là ruột. Hic

Link đây bác: http://ictnews.vn/home/Kinh-doanh/8...khong-dam-san-xuat-hang-loat/111392/index.ict
 

thegioi1010

New Member
Ðề: Đầu thu miễn phí vẫn xem được hơn 73 kênh truyền hình hay sẽ bị khoá vào 2/9 này?

Nghe qua đề án số hoá TH thì hấp dẫn nhưng ko dễ ăn đâu... Vì thế, các NSX mới kiến nghị nhà nước phải đặt hàng - nhằm đảm bảo đầu ra khi họ s/x hàng loạt STB thu sóng TH số mặt đất.
@mouslovemoon: Cái vụ 2/9 là sao bác?
 
Ðề: Đầu thu miễn phí vẫn xem được hơn 73 kênh truyền hình hay sẽ bị khoá vào 2/9 này?

Vụ 2/9 Do bác V muốn bán được hàng nên khóa mã lại đầu vệ tinh. Dân chúng sẽ lâm vào cảnh nghèo còn gặp cái eo, bắt buộc phải bỏ ra hơn 1tr để mua đầu thu mới. Chọn đầu nào? AVG, K+, VTC, ZTV hay đầu tàu Cao cấp
 

thegioi1010

New Member
Ðề: Đầu thu miễn phí vẫn xem được hơn 73 kênh truyền hình hay sẽ bị khoá vào 2/9 này?

@mouslovemoon: Thế, nếu bác V khoá mã vệ tinh thì đầu Android dòng C có thu được sóng vệ tinh ko vậy?
 

tienlequoc

Well-Known Member
Ðề: Đầu thu miễn phí vẫn xem được hơn 73 kênh truyền hình hay sẽ bị khoá vào 2/9 này?

Nếu bắt không được thì tập hợp người dùng lại viết đơn thưa cho nó banh xác luôn.
 

vnckien

Active Member
Ðề: Đầu thu miễn phí vẫn xem được hơn 73 kênh truyền hình hay sẽ bị khoá vào 2/9 này?

Nếu bắt không được thì tập hợp người dùng lại viết đơn thưa cho nó banh xác luôn.

Ai cũng là Pro hết, và còn mải cãi nhau chí chóe, có mà đến Tết Công Gô cũng không tụ tập được bác á.
 
Ðề: Đầu thu miễn phí vẫn xem được hơn 73 kênh truyền hình hay sẽ bị khoá vào 2/9 này?

Thấp cổ bé họng thường thua thiệt. Luồng lách lương lẹo lại ăn chia.
 

trieuquang2013

New Member
Ðề: Đầu thu miễn phí vẫn xem được hơn 73 kênh truyền hình hay sẽ bị khoá vào 2/9 này?

mình nghe nói tháng 9 này các kênh miễn phí sẽ kô xem được vđ htv và htvc là kênh phải trả tiền mà mua đầu tàu lúc trước 600k và bây giờ bán có 300k thôi 300k mà xem được hơn 70 kênh thì tội gì kô mua nếu mua stb thì bỏ tiền triệu và xem thêm được mấy kênh chắc kô thể khóa nổi đâu
 

vnckien

Active Member
Ðề: Đầu thu miễn phí vẫn xem được hơn 73 kênh truyền hình hay sẽ bị khoá vào 2/9 này?

mình nghe nói tháng 9 này các kênh miễn phí sẽ kô xem được vđ htv và htvc là kênh phải trả tiền mà mua đầu tàu lúc trước 600k và bây giờ bán có 300k thôi 300k mà xem được hơn 70 kênh thì tội gì kô mua nếu mua stb thì bỏ tiền triệu và xem thêm được mấy kênh chắc kô thể khóa nổi đâu

Bác yên tâm, không khóa mã những kênh này đâu. Bác xem vô tư.
 

dhpaul

Well-Known Member
Ðề: Đầu thu miễn phí vẫn xem được hơn 73 kênh truyền hình hay sẽ bị khoá vào 2/9 này?

Trên vệ tinh thì tốt nhất đừng nói chuyện nó khóa hay không. Không đảm bảo thời lượng và nội dung của Bộ, có chương trình thỏa thuận bản quyền chặt thì chuyện khóa là bình thường.
Chỉ có thể đảm bảo 10 kênh thiết yếu quốc gia chắc chắn sẽ được xem trên toàn quốc, còn 63 kênh tỉnh thành thì chỉ có thể chắc chắn tại vùng miền thuộc tỉnh đó, còn trên vệ tinh thì như đã đề cập ở trên là phải đảm bảo các yêu cầu.
 
Ðề: Đầu thu miễn phí vẫn xem được hơn 73 kênh truyền hình hay sẽ bị khoá vào 2/9 này?

Setop box chỉ là giải pháp tạm thời sử dụng trong giai đoạn quá độ khi các máy thu hình chưa chuyển đổi sang DVB-T2 thôi. Ủng hộ hàng sản xuất trong nước là đương nhiên rồi, nhưng mà có thật sản xuất trong nước hay không? hay là đặt Trung quốc sản xuất rồi đóng thương hiệu Việt Nam và bán với giá trên trời. Đất nước đã đổi mới gần 30 năm rồi, vậy mà các công ty vẫn ỷ lại, trông chờ vào nhà nước thì bao giờ mới sánh vai cùng các cường quốc 5 châu được?
Về mặt kỹ thuật, Bộ TTTT chỉ nên quy định tiêu chuẩn DVB-T2 quốc gia và quản lý nhà nước, còn việc chống đầu thu Trung quốc, chống đầu thu lậu .... là việc của Bộ Công thương, của quản lý thị trường, của công an kinh tế ... chứ không phải việc của Bộ TTTT.
 

vnckien

Active Member
Ðề: Đầu thu miễn phí vẫn xem được hơn 73 kênh truyền hình hay sẽ bị khoá vào 2/9 này?

Setop box chỉ là giải pháp tạm thời sử dụng trong giai đoạn quá độ khi các máy thu hình chưa chuyển đổi sang DVB-T2 thôi. Ủng hộ hàng sản xuất trong nước là đương nhiên rồi, nhưng mà có thật sản xuất trong nước hay không? hay là đặt Trung quốc sản xuất rồi đóng thương hiệu Việt Nam và bán với giá trên trời. Đất nước đã đổi mới gần 30 năm rồi, vậy mà các công ty vẫn ỷ lại, trông chờ vào nhà nước thì bao giờ mới sánh vai cùng các cường quốc 5 châu được?
Về mặt kỹ thuật, Bộ TTTT chỉ nên quy định tiêu chuẩn DVB-T2 quốc gia và quản lý nhà nước, còn việc chống đầu thu Trung quốc, chống đầu thu lậu .... là việc của Bộ Công thương, của quản lý thị trường, của công an kinh tế ... chứ không phải việc của Bộ TTTT.

Chắc chắn là đặt TQ sản xuất - Đó là thực tế "thiết thực" nhất sinh ra bởi chính sách thuế bác á. STB được xếp vào nhóm "công nghệ cao" với thuế NK là 0%, trong khi linh kiện rời thì bị chịu thuế đấy bác. Bác kiểm chứng lại thông tin này nhé.
Bộ 4T đặt ra các "hàng rào kỹ thuật" để hỗ trợ thì mấy cái bộ kia mới vào cuộc được bác á.
 

phithien

Well-Known Member
Ðề: Đầu thu miễn phí vẫn xem được hơn 73 kênh truyền hình hay sẽ bị khoá vào 2/9 này?

Nếu nhà nước đặt hàng STB thì các bác tai to mặt bự lại rủng rỉnh tiền ăn chia với nhau.lâu lâu lại vẽ để kiếm tiền,lương thì ít mà lâu thì nhiều
 
Bên trên