Đây là những loại tiền mã hóa Elon Musk sở hữu, không có Shiba Inu

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Mỗi khi Elon Musk đăng tweet, các nhà đầu tư tiền mã hóa lại tập trung cao độ. Vị CEO Tesla và SpaceX từ lâu đã là một người tích cực ủng hộ tiền mã hóa.

Tuy nhiên, đôi lúc chúng ta lại chú ý quá nhiều đến Musk. Một ví dụ điển hình là khi Musk đăng tải hình ảnh chú chó Shiba Inu của mình, giá của đồng coin Shiba Inu (SHIB) liền có xu hướng tăng. Một bức ảnh vô thưởng vô phạt về chú chó của vị tỷ phú này thực sự có quyền lực khiến đồng tiền mã hóa trở nên có giá trị hơn hay sao? Tất nhiên là không.

Dưới đây là những đồng tiền mã hóa Elon Musk thực sự sở hữu và bất ngờ là không có Shiba Inu.

1. Bitcoin (BTC)

Vào năm 2017, nhiều tin đồn bắt đầu xuất hiện, khẳng định Musk là người đứng sau bí danh Satoshi Nakamoto, nhà sáng tạo bí ẩn của Bitcoin. Musk phủ nhận thông tin này. Tuy nhiên, điều chắc chắn ở đây là ông từ lâu đã là một fan bự của đồng tiền mã hóa này.

Vị tỷ phú gốc Nam Phi nói trong một podcast của ARK Invest vào đầu năm 2019 rằng, “tiền giấy sẽ biến mất, crypto là phương thức tốt hơn nhiều để truyền tải giá trị so với những mẩu giấy, đó là điều chắc chắn”. Ông đặc biệt đề cao Bitcoin, rằng công nghệ đằng sau nó “khá là thông minh”

Hồi đầu năm nay, Tesla công bố đã mua 1,5 tỷ Bitcoin. Họ thậm chí còn bắt đầu chấp nhận tiền mã hóa là phương tiện thanh toán cho xe hơi điện của hãng. Tuy nhiên, điều đó chỉ diễn ra trong vài tháng do những quan ngại về mức độ tiêu thụ năng lượng trong quá trình khai thác Bitcoin. Musk sau đó đã nói rằng Tesla nhiều khả năng sẽ tiếp tục chấp nhận tiền mã hóa trong tương lai.

Trước đây, Musk chỉ sở hữu một lượng nhỏ Bitcoin. Vào đầu năm 2019, ông cho biết bản thân sở hữu 0,25 BTC mà một người bạn gửi tặng. Tuy nhiên, trong mùa hè vừa qua, Musk xác nhận lại rằng Bitcoin là loại tiền mã hóa ông nắm giữ nhiều nhất và dự định sẽ giữ nó về lâu về dài.

hd.jpg

Meme về Elon Musk và Dogecoin

2. Dogecoin (DOGE)

Có thể xem Musk là khuôn mặt đại diện cho Dogecoin cũng được. Ông gắn liền với đồng tiền mà hóa này ít nhất từ khoảng 3 năm về trước. Năm 2018, Musk liên hệ với nhà phát triển Dogecoin là Jackson Palmer để nhờ gỡ một vài con bot lừa đảo khỏi tài khoản Twitter của mình.

Năm sau đó, Musk tiết lộ trong một tweet rằng, “Dogecoin có lẽ là đồng tiền mã hóa yêu thích của tôi. Nó khá hay ho”. Ông thậm chí còn giành chiến thắng trong một cuộc bầu chọn vào ngày Cá tháng tư do tài khoản Twitter chính thức của Dogecoin tổ chức, trong đó đặt câu hỏi rằng vị CEO nào sẽ là CEO tuyệt nhất cho đồng tiền mã hóa này. Musk sau đó đã tạm thời đổi thông tin Twitter của mình thành “cựu CEO của Dogecoin”

Đến năm 2020, Musk bắt đầu đăng tweet về Dogecoin thường xuyên hơn. Mỗi tweet như vậy đều khiến giá của DOGE tăng mạnh. Tuy nhiên, lần công khai ủng hộ Dogecoin mạnh mẽ nhất của Musk là vào tháng 5 năm nay, khi CEO Tesla tham gia chương trình Saturday Night Live, trong đó ông tự nhận mình là “Dogefather”. Tuy nhiên, điều trớ trêu là Dogecoin lại “cắm đầu” khi cũng tại chương trình này, Musk nói rằng nó là một “trò làm tiền”.

Dẫu vậy, Musk vẫn xác nhận rằng ông có nắm giữ Dogecoin. Ông tiết lộ bản thân ủng hộ Dogecoin bởi nó giống như “đồng tiền mã hóa của mọi người”.

3. Ethereum (ETH)

Lần đầu tiên Musk công khai có sở hữu Ethereum không phải là một sự kiện tích cực cho lắm. Như đã nói ở trên, vụ việc khiến Musk phải nhờ vả sự giúp đỡ từ nhà phát triển Dogecoin, Jackson Palmer, có liên quan đến một vài người dùng Twitter chuyên giả danh người nổi tiếng để lừa đảo dưới hình thức trao tặng một lượng lớn token Ether.

655360_70849780581958_270243637231616

Elon Musk và Vitalik Buterin

Đoạn tweet chỉ có đúng một từ của ông vào tháng 4/2019, “Ethereum”, làm cả cộng đồng tiền mã hóa phấn khích. Nó cũng mở đầu cho một màn trao đổi trực tuyến thú vị giữa Musk với đồng sáng lập Ethereum là Vitalik Buterin.

Ấy vậy nhưng một năm sau đó, Musk dường như trở mặt với Ethereum. Ông trả lời một tweet của diễn viên William Shatner rằng “tôi không phát triển thứ gì trên ethereum cả, không ủng hộ hay phản đối nó, dơn giản là không sử dụng hay sở hữu đồng nào cả”

Hiện nay, Musk lại quay ngoắt 180 độ. Hồi đầu năm, ông từng tiết lộ có sở hữu token Ethereum cùng với Bitcoin và Dogecoin. Liệu vị tỷ phú này có tạo nên một cơn cuồng tiền mã hóa đặt theo tên mình - Elonomics chẳng hạn? Cứ chờ xem!

Theo VN review​
 
Bên trên