Điểm tin điện ảnh 19.6.20

HaThao

Film critic
ĐIỂM TIN ĐIỆN ẢNH 19.6.jpg

Justice League phiên bản của Zack Snyder nhá hàng teaser, cho thấy kẻ phản diện khác với bản 2017. Truyện Animorphs (Người hoá thú) lần đầu bước lên màn ảnh rộng.

NGƯỜI HÓA THÚ 'ANIMORPHS' LÊN MÀN ẢNH RỘNG


959279b64a0ffc23d91e0c6b8ac7a00bc27f312629670271d31b344d26b2781e.jpg

Animorphs, từng được xuất bản tại Việt Nam dưới tựa đề 'Người hóa thú', là bộ sách thiếu nhi nổi tiếng từ những năm 1990, rốt cục cũng được đưa lên màn ảnh rộng. Nhà xuất bản Scholastic đang hợp tác với hãng phim Picturestart để chuyển thể bộ truyện này thành phim điện ảnh.

Đại diện cho hay, "các chủ đề cốt lõi của Animorphs đã tạo được tiếng vang mạnh mẽ với trẻ em trong hơn 2thập kỷ và đã đến lúc một bộ phim truyện đưa cuộc phiêu lưu khoa học viễn tưởng hấp dẫn này tiến lên một cấp độ khác cho khán giả ngày nay."

Cốt truyện chính của Animorphs theo chân 5 thiếu niên Trái Đất - Jake, Marco, Cassie, Rachel và Tobias, cùng người ngoài hành tinh Ax, những người có khả năng biến hình thành bất kỳ con vật nào họ chạm vào. 6 bạn trẻ sử dụng sức mạnh của mình để chống lại một cuộc xâm lược bí mật của loài Yeerk, những kẻ ngoài hành tinh chuyên ký sinh trong não của những giống loài khác.

Animorphs do vợ chồng tiểu thuyết gia Katherine Applegate và Michael Grant đồng sáng tác dưới bút danh K.A. Applegate. Loạt truyện gồm 54 cuốn và đã được in 35 triệu bản trên toàn thế giới. Dự án của Picturestart là phim điện ảnh đầu tiên, nhưng Animorphs đã được các nhà làm phim Canada chuyển thể thành phim truyền hình từ cuối thập niên 90.

Scholastic cũng có kế hoạch ra mắt một tiểu thuyết bằng tranh chuyển thể từ Animorphs vào ngày 6/10 năm nay.


'JUSTICE LEAGUE' CỦA ZACK SNYDER TUNG TEASER, HÉ LỘ CHÚA TỂ DARKSEID

960x0.jpg

Là bộ phim thứ 5 của vũ trụ mở rộng DCEU, 'Liên minh Công lý' đánh dấu màn ra mắt đầu tiên trên màn ảnh rộng của nhóm siêu anh hùng gồm Batman, Superman, Wonder Woman, The Flash, Aquaman và Cyborg. Tuy nhiên khi ra mắt, bộ phim vấp phải phản ứng trái chiều từ người hâm mộ, mà chủ yếu là không ưa. Lý do của phản ứng này có thể bắt nguồn từ việc bộ phim có đến 2 đạo diễn, khiến phong cách và lối dẫn chuyện, chỉ đạo diễn xuất không đồng nhất.

Ban đầu, bộ phim do Zack Snyder lèo lái, tuy nhiên vì nhiều lý do mà Zack Snyder rút lui khỏi dự án, để lại chỗ trống cho Joss Whedon, người đứng sau The Avengers và Avengers: Age of Ultron. Dưới ảnh hưởng của Whedon, Justice League trải qua nhiều thay đổi lớn, phải quay lại nhiều cảnh và cắt đi nhiều phân đoạn gốc. Đến năm 2017 khi được đưa ra rạp chiếu, Justice League gây thất vọng nặng nề vì nội dung cắt xén và kỹ xảo đầy lỗi. Bộ phim thu về chưa tới 660 triệu đôla, khó có thể nói là thành công. Người hâm mộ tức tối đòi phát hành bản phim của Zack Snyder "xem có hay hơn không".

Sau 2 năm kiên trì đòi hỏi thì người hâm mộ Snyder cũng thỏa mãn khi đạo diễn công bố bản phim của ông sẽ ra mắt vào năm 2021. Bản này dài tới 214 phút, tức là hơn 3 tiếng rưỡi, hứa hẹn nhiều cảnh phim hoành tráng hơn bản chiếu rạp của Joss Whedon. Bộ phim cũng sẽ khai thác sâu hơn tâm lý của từng nhân vật.

Trong đoạn teaser, Diana Prince (Wonder Woman) cầm đuốc đứng trong một điện thờ cổ đại. Vào thời điểm đó, cái chết của Superman đẩy Trái Đất vào nguy cơ bị tấn công rất lớn. Trong khung cảnh âm u, giọng nói của Lex Luthor vang lên, “Chuông đã điểm. Họ đã nghe thấy. Ở vùng tối ngoài kia, giữa những vì sao, họ biết vị thần đã chết.” Những lời này ám chỉ binh đoàn của hành tinh Apokolips, dưới sự chỉ huy của supervillain Darkseid. Sau khi biết Superman vong mạng, Darkseid cử đội quân Parademon do Steppenwolf dẫn đầu tới xâm lược Trái Đất. Darkseid không hề xuất hiện trong bản phim của Joss Whedon.

 
Bên trên