Điểm tin điện ảnh 26/10/2017

torune

Film critic
Diễn viên của DUNKIRK gia nhập dàn cast TOLKIEN; TOM HARDY trở thành VENOM nhờ công nghệ motion-capture và TERMINATOR mới sẽ trở lại từ đầu là những tin đáng chú ý trong 24 giờ qua từ làng điện ảnh.

diem-tin-dien-anh-01.jpg


* * *
Diễn viên của DUNKIRK gia nhập dàn cast TOLKIEN

diem-tin-dien-anh-02.jpg

Tom Glynn-Carney vừa mới gia nhập dàn diễn viên chính của 'Tolkien' (dự án phim tiểu sử về tác gia của 'Lord of the Rings' hiện đã có Nicholas Hoult và Lily Collins).

Vai diễn gần đây nhất của Glynn-Carney trong phim chiến tranh 'Dunkirk' của Christopher Nolan. Ngoài ra, chàng trai trẻ cũng rất năng nổ ở mảng sân khấu, cụ thể là trong vở 'The Ferryman' của Sam Mendes.

'Tolkien' xoay quanh J.R.R. Tolkien trong những tháng ngày anh rong chơi với tình bạn, tình yêu và nguồn cảm hứng cùng với những người bạn học trước lúc Thế Chiến I nổ ra vào năm 1914. Sau chiến tranh, trở về, anh bắt đầu viết 'The Hobbit' và 'The Lord of the Rings'.

Trong phim, Tom Glynn-Carney sẽ đóng vai Christopher Wiseman - một thanh niên già dặn hơn so với bạn bè đồng trang lức. Đây còn là người nhận ra tiềm năng của Tolkien và mời Tolkien gia nhập nhóm nghệ sĩ của cậu. Vai diễn Tolkien sẽ do Nicholas Hoult đóng còn Lily Collins sẽ hóa thành Edith Bratt - tình nhân và sau này là vợ của Tolkien cũng như nguồn cảm hứng cho nhiều nhân vật trong truyện của ông.

Kịch bản phim do David Gleeson và Stephen Beresford biên soạn. Phim hiện đang được ghi hình. Vai trò đạo diễn thuộc về Dome Karukoski (chủ nhân của tượng vàng Oscar cho phim Phần Lan 'Tom of Finland').

* * *​

TOM HARDY trở thành VENOM nhờ công nghệ motion-capture

diem-tin-dien-anh-03.jpg

Dường như những vai diễn của Tom Hardy đều bị gắn với những chiếc mặt nạ. Sắp tới đây, nam diễn viên sẽ vào vai Venom - nhân vật nổi tiếng liên quan đến Spider-Man. Vì Venom là một ký sinh ngoài hành tinh có khả năng biến đổi hình dạng, nên để trở thành nhân vật này, Tom Hardy phải liên tục mặc bộ khung hỗ trợ công nghệ này. Đáng chú ý, thông tin lại được chia sẻ gián tiếp qua Andy Serkis.

Khán giả thường xem rạp có lẽ không lạ gì với Andy Serkis bởi ông là một trong những người tiên phong chào đón và ứng dụng công nghệ mo-cap vào quá trình làm phim để tạo ra những nhân vật nhiều dấu ấn như Gollum của 'Lord of the Rings' và Caesar trong 'Planet of the Apes'. Hiện, Andy Serkis đang vận hành studio cá nhân The Imaginarium, chuyên thực hiện những cảnh quay mo-cap.

Trong cuộc phỏng vấn để lăng-xê cho 'Breathe' (thể loại tâm lý/tình cảm/tiểu sử, không có mo-cap) - phim đầu tiên mà ông làm đạo diễn, Andy Serkis chia sẻ:

Acting is acting, and the more actors – like Steve Zahn… and Karin Konoval who plays Maurice in ‘War For The Planet of the Apes’ – the more A-list actors that come on board, like Mark Rylance playing The BFG, or a lot of actors in the new Marvel films… Tom Hardy is playing a new character using performance capture. It all points up ‘what is the nature of acting?’ and there is no difference between acting wearing a costume and make up, or wearing a motion capture suit. That’s plain and simple, it just needs awarding bodies to understand that.

Diễn xuất là diễn xuất. Càng nhiều diễn viên như Steve Zahn và Karin Konoval (người đóng vai Maurice trong 'War for the Planet of the Apes', càng nhiễu diễn viên hạng A hòa theo trào lưu [sử dụng mo-cap trong diễn xuất], ví dụ như Mark Rylance (trong 'The BFG') và nhiều người khác trong các phim sắp tới của Marvel... Tom Hardy đang đóng một nhân vật thông qua mo-cap. Chuyện này làm dấy lên câu hỏi 'Bản chất của diễn xuất là gì?' và không có sự khác biệt nào giữa 'việc diễn xuất sau khi mặc phục trang và hóa trang' với việc 'mặc một bộ đồ mo-cap'. Đơn giản chỉ thế, cần có thêm những tổ chức giải thưởng công nhận chuyện này.

Được biết, ngày 24/10 vừa qua, tài khoản Twitter của 'Venom' đã đăng ảnh hậu trường có Tom Hardy xuất hiện như một động thái xác nhận công tác ghi hình đã bắt đầu. Hiện, thông tin về phim vẫn khá hiếm hoi. 'Venom' dự kiến khởi chiếu ngày 5/10/2018.

* * *​

TERMINATOR mới sẽ trở lại từ đầu

diem-tin-dien-anh-04.jpg

Arnold Schwarzenegger - nam diễn viên xuất hiện trong tất cả 5 phần phim của series 'Terminator' - vừa chia sẻ ý tưởng để sửa chữa series này.

Theo lời Arnold, series phim đã trở nên quá phức tạp. Do đó, dự định cho phần tiếp theo sẽ bỏ mặc tất cả những hậu truyện đã được làm kể từ sau 'Judgment Day', cùng lúc xóa sổ hết những mạch truyện khiến người xem cảm thấy rối rắm.

"Tôi nghĩ rằng [James] Cameron và [Tim] Miller đã có một ý tưởng, nơi họ có thể tiếp tục với T-800 nhưng vẫn cho ra được một phim hoàn toàn mới. Thứ họ đang làm là chỉ lấy một vài nhân vật nền tảng như Linda Hamilton và nhân vật mà tôi đóng, không giữ lại thứ gì hết. Chỉ cần tránh xa những quy tắc, dòng thời gian và các nhân vật khác".

Tuy nhiên, phần phim mới có thể gây khó chịu với 'fan cứng' của Terminator bằng cách khiến nhân vật này có quá nhiều 'tính người', bỏ mặc đi những giá trị cơ bản làm nên T-800.

"Tôi nghĩ rằng T-800 là một nhân vật thú vị. Anh ấy là một cỗ máy, có khả năng tàn phá và làm những việc mà người thường không làm được, nhưng cùng lúc, khi công nghệ mới xuất hiện, nhân vật trở nên dễ tổn thương hơn và điều này khiến anh ấy thú vị".

* * *​

Video clip


Lịch sử dòng phim kinh dị của Nhật Bản. Clip do kênh YouTube "One Hundred Years of Cinema" thực hiện.

- - - - - -

DEN OF THIEVES - phim hành động/tâm lý/tội phạm có Gerald Butler tham gia - xoay quanh một tên cướp ngân hàng bị mắc kẹt vào hai phe tội phạm. Lịch chiếu dự kiến: 19/1/2018.​

* * *
Hãy quote lỗi có trong bài viết. Chân thành cảm ơn sự quan tâm và đóng góp của bạn.​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hailuasanhdieu

Well-Known Member
so với bạn bè đồng trang sức. trang lứa chứ trang sức gì ở đây?!:D
nam diễn viên xuất hiện trong tất cả 5 phần phim của series 'Terminator'. Phần 4 hình như không có
mắc kẹt vào hai phe tội phạm. tội phạm và cảnh sát chứ nhỉ
 

v4vendetta5

Active Member
Ngày xưa khi công nghệ chưa phát triển thì Terminator là một thành tựu, nhưng giờ mọi thứ khác rồi các bác ơi. Nên bỏ qua và làm film khác đi.
 

gnoudman

Member
đm, cái Terminator dẹp được rồi, reboot các kiểu mà đeck nghĩ ra được ý tưởng gì.
Phần 2 của loạt này vẫn là kinh điển. Các phần sau bác James không làm nên quá tệ.
Em nghĩ nếu series bác James reboot lại thì vẫn đáng xem đó cụ.
 
Bên trên