Djokovic được báo Pháp vinh danh xuất sắc nhất năm 2021

luhai123

Member
(Tin thể thao) Truyền thông Serbia tiết lộ Novak Djokovic không được miễn trừ y tế để thi đấu tại Australia Mở rộng 2022.

Djokovic bị Australia từ chối miễn trừ y tế

Báo Serbia The Informer hôm 29/12 dẫn nguồn tin thân với gia đình bóng đá số Novak Djokovic cho biết tay vợt số một thế giới bị từ chối hồ sơ miễn trừ y tế nhập cảnh vào Australia tháng 1/2022. "Điều này đồng nghĩa Novak phải tiêm đủ hai mũi vaccine phòng Covid-19 để được chơi ở Grand Slam đầu năm", The Informer bình luận.

CEO Australia Mở rộng Craig Tiley trước đó cho biết các tay vợt có thể dự giải nếu tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc được chấp nhận hồ sơ miễn trừ y tế. Tiley nhấn mạnh số lượng người nhập cảnh vào Australia theo dạng miễn trừ y tế rất hiếm, chỉ khoảng 2%.

Mike Tyson từng bỏ bạn gái vì giết chim bồ câu của mình

Trong chương trình radio Boomer & Carton năm 2013, người dẫn chương trình hỏi Mike Tyson đã bao giờ thử nếm vị thịt một trong những con chim mình nuôi chưa. Anh trả lời: "Tôi đã cố. Lúc đó tôi hẹn hò một cô gái trẻ và cô ấy thắc mắc tại sao tôi cứ thích chơi với chúng mà không ăn thịt. Sau đó, cô tóm lấy một con chim, giết thịt, nấu lên và ăn, còn tôi thì không thể ăn được".

Tyson cho biết bạn gái đã chế biến thịt chim bồ câu thành món luộc. "Điều đó không đúng đắn chút nào và đó là lý do cô ấy không còn là người phụ nữ của tôi nữa", huyền thoại làng boxing nói. Khi được hỏi vì sao không ngăn cô gái lai, Mike Tyson cho hay: "Chuyện xảy ra trong nhà của cô ấy và lúc đó chúng tôi sống bằng tiền của cô nên cô ấy làm gì mà chẳng được".

Nong-nhat-the-thao-toi-30-12-Djokovic-bi-Australia-tu-choi-mien-tru-y-te-trtry-1640861821-607-width640height480.jpg

Cựu HLV của Djokovic: "Federer không còn thích hợp chơi quần vợt"

Huyền thoại người Đức, Boris Becker cho rằng, ở độ tuổi 40, Ty le bong da 88 Roger Federer không còn đủ khả năng thích ứng với tốc độ và đòi hỏi thể lực của quần vợt đương đại. "Quần vợt đang thay đổi. Các pha bóng ngày càng nhanh, tốn rất nhiều thể lực và nó không dành cho Roger”, Boris Becker chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn của Eurosport cuối tuần qua.

“Tôi nghĩ cả Rafa và Roger đều phải suy nghĩ nghiêm túc về thời đại của họ. Rafa trẻ hơn nên còn cơ hội, Roger thì rất khó. Tôi không biết làm thế nào để cậu ấy chơi bóng đỉnh cao sau khi phẫu thuật gối ở tuổi 41. Roger từng làm được rất nhiều điều mà chúng ta cho là bất khả thi. Nhưng cậu ấy khó trở lại đỉnh cao lần này", chủ nhân sáu Grand Slam bình luận.

Nadal lộ clip nghi đã khỏi Covid-19. tự tin chinh phục Australian Open 2022

Hôm 29/12 vừa qua, tờ Marca (Tây Ban Nha) đã đăng tải một đoạn video clip ngắn lan truyền trên mạng xã hội Twitter về cảnh Rafael Nadal đang luyện tập hăng say trên sân cứng tại quần đảo quê nhà Balearic nhằm chuẩn bị cho Australian Open, giải Grand Slam đầu tiên của năm 2022 diễn ra tại Melbourne (Australia) từ 17-30/1 năm sau.

9 ngày sau khi tuyên bố tự cách ly để điều trị Covid-19, Nadal đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho Australian Open đầu năm sau

Nadal có thể đã khỏi Covid-19 sau khi từng thông báo hôm 20/12 rằng anh có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 khi trở về Tây Ban Nha sau khi tay vợt này tham dự 2 trận đấu ở giải quần vợt M.Ubadala Tennis Championship tại Dubai (UAE) so tài Andy M.Urray và Denis Shapovalov.

Thompson-Herah và Lewandowski ẵm giải VĐV xuất sắc nhất năm

Nữ vận động viên điền kinh người Jamaica Elaine Thompson-Herah và cầu thủ bóng đá người Ba Lan Robert Lewandowski đã được Hiệp hội Báo chí Thể thao Quốc tế (AIPS) bầu chọn là vận động viên nữ và nam xuất sắc nhất năm 2021 trong một cuộc khảo sát được thực hiện giữa 529 nhà báo từ 114 quốc gia khác nhau.

Thompson-Herah, người đã giành 3 tấm huy chương vàng tại Olympic Tokyo 2020 đã được bầu là nữ VĐV xuất sắc nhất năm 2021 của IAAF với 605 điểm khi xuất sắc đánh bại cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha vừa ẵm "Quả bóng vàng" dành cho nữ, Alexia Putellas (409 điểm) và kỷ lục gia thế giới nhảy 3 bước Yulimar Rojas (346 điểm).

Lewandowski đã năm thứ 2 liên tiếp nhận giải VĐV nam xuất sắc nhất năm khi năm nay, anh nhận được 435 điểm, đánh bại nhà tân vô địch F1 thế giới Max Verstappen (349 điểm) và ngôi sao vừa giành giải "Quả bóng vàng" nam Lionel Messi (314 điểm).

Áo bị loại khỏi ATP Cup vì Thiem và Novak bỏ cuộc, Pháp thế chỗ

Theo trang Krone, tay vợt người Áo đang xếp hạng 119 thế giới Dennis Novak sẽ không thể đến Australia tham dự ATP Cup, cúp đồng đội nam diễn ra 1-9/1/2022 vì lý do sức khỏe. Cách đây ít ngày, người đồng hương của anh là cựu vương US Open 2020 Dominic Thiem cũng đã rút lui khỏi ATP Cup đầu năm tới vì chưa hồi phục chấn thương.

3 tay vợt nam người Áo có thứ hạng ngay sau Dominic Thiem và Dennis Novak là Lucas Miedler, Oliver Marach và Philipp Oswald đều hiện xếp hạng ngày top 250 ATP nên Áo đã bị loại khỏi ATP Cup năm tới. ĐT Pháp đã được chọn thay thế họ để thi đấu tại bảng B giải đấu này đối đầu đội chủ nhà Australia, Nga và Italia.

Sao nữ vô địch Olympic lên mạng nhờ tìm nhẫn đính hôn bị mất

Sándra Sánchez, nữ VĐV karate vừa đăng tải trên trang Twitter cá nhân lời kêu gọi mọi người hãy tìm giúp mình một chiếc nhẫn đính hôn mà cô đã làm rơi khi tập luyện tại một khu vực gần bãi biển Playa de Mataleñas, ở Santander (Tây Ban Nha).

"Tôi đã làm mất chiếc nhẫn của mình ở khu vực này của Santander (gần bãi biển Mataleñas ). Xin hãy chia sẻ. Tôi đã để nó trong áo khoác của mình và khi tôi mặc chiếc áo đó vào, nó hẳn đã bị rơi ra.", Sándra Sánchez chú thích đoạn video clip về hình ảnh chiếc nhẫn quan trọng mà cô M.Uốn tìm lại.

Trong năm 2021, Sándra Sánchez đã giành được cả chức vô địch karate quốc gia ở Tây Ban Nha, tại giải vô địch châu Âu, huy chương vàng Olympic Tokyo và cả chức vô địch thế giới vừa qua tại Dubai (UAE).

Lomachenko dùng huy chương Olympic làm kỷ vật tặng bố đẻ

Tờ Marca, Vasyl Lomachenko đã quyết định gửi 2 tấm huy chương vàng Olympic Bắc Kinh 2008 và London 2012 mà tay đấm boxing này đã giành được cho thợ kim hoàn để biến chúng thành một chiếc thánh giá mà anh dùng để trao tặng cho bố đẻ mình, ông Anatoly để bày tỏ lòng hiếu thảo của mình. Chính thân phụ Anatoly, một cựu thợ săn là người đã nuôi nấng và dạy dỗ môn boxing cho Vasyl khi anh mới 4 tuổi.

Djokovic được báo Pháp vinh danh xuất sắc nhất năm 2021

Novak Djokovic được vinh danh là nam vận động viên xuất sắc nhất thế giới năm 2021 trong cuộc bình chọn của tờ báo Pháp L'Equipe. Tay vợt người Serbia vượt qua một số cái tên đáng chú ý như kình ngư Caeleb Dressel, võ sĩ Tyson Fury, nhà tân vô địch F1 Max Ferstappen và tiền đạo Robert Lewandowski. Ở hạng mục dành cho nữ, người chiến thắng là VĐV điền kinh người Jamaica Elaine Thompson.

Kyrgios lo ngại Djokovic, Nadal vắng mặt tại Australian Open 2022

Kyrgios nói với tờ báo Melbourne Age: “Tôi nghĩ Federer, Nadal và Djokovic cần phải tham dự. Nếu cả ba người họ không đến đây, đó là một thảm họa cho giải đấu. Một thảm họa tuyệt đối cho người hâm mộ và những người yêu thích quần vợt.

Đúng, rõ ràng nếu ba người họ không tham dự thì đó là một cơ hội tốt để một số tay vợt trẻ vượt qua và tạo ra ảnh hưởng, nhưng nhìn chung, chúng tôi cần ba người họ trở thành một phần của môn thể thao này”.

Chủ tịch UFC đáp trả cáo buộc của Jake Paul

Sau khi bị Jake Paul cáo buộc sử dụng cocaine, chủ tịch UFC Dana White đáp trả: “Cậu ta liên tục nói rằng tôi là một kẻ nghiện. Cậu ta có thể xét nghiệm cocaine một cách ngẫu nhiên với tôi trong 10 năm tới nếu tôi có thể xét nghiệm steroid (thuốc tăng cơ) một cách ngẫu nhiên với cậu ta trong hai năm tiếp theo”.

Max Verstappen được tiền bối ca ngợi

Mark Webber, cựu tay đua của Red Bull, nói về Max Verstappen: “Verstappen đã làm say đắm cả một quốc gia. Hãy nhìn vào Hà Lan GP năm nay. Đó là một hiện tượng đối với môn thể thao, một chuẩn mực mới cho điều đó. Những tay đua kiểu này cứ 10 năm lại xuất hiện một lần. Verstappen hoàn toàn là một hiện tượng, và môn thể thao này nên đón nhận cậu ấy”.
 
Bên trên