Djokovic nghỉ thi đấu đến mùa giải đất nện?

luhai123

Member
(Tin thể thao) Tay đua vô địch F1 2020, Lewis Hamilton vừa đưa ra những chia sẻ thẳng thắn về nguyên nhân chỉ ký hợp đồng 1 năm với đội đua Mercedes.

Hamilton giải thích lý do chỉ gia hạn 1 năm với Mercedes

Nhà vô địch F1 thế giới Lewis Hamilton khẳng định tương lai bóng đá lu của anh tại Mercedes sẽ được quyết định sau từng năm. Đó là lý do khiến anh quyết định chỉ gia hạn hợp đồng 1 năm với đội đua Đức. Tay đua 7 lần vô địch thế giới đã ký hợp đồng gia hạn thêm 1 năm với Mercedes sau rất nhiều lùm xùm xung quanh điều khoản cá nhân.

Theo Hamilton, anh không M.Uốn tính toán quá xa cho tương lai mà sẽ cân nhắc sau từng mùa giải. Tay đua người Vương quốc Anh đã gắn bó với Mercedes 8 năm. Việc gia hạn hợp đồng thêm 1 năm giúp anh có mùa giải thứ 9 tại đội đua này. Tuy nhiên, Hamilton vẫn bỏ ngỏ khả năng chơi mùa giải thứ 10 trong màu áo Mercedes.

Federer bỏ tham dự Miami Open

Trong cuộc phỏng vấn mới đấy, người đại diện của Roger Federer xác nhận tay vợt người Thụy Sĩ sẽ không tham dự Miami Open 2021 dự kiến được tổ chức từ ngày 24/3 tới đây. Nguyên nhân là bởi tay vợt người Thụy Sĩ vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Sau khi dự giải tại Dubai (UAE), Federer sẽ trở lại Thụy Sĩ để tiếp tục quá trình tập hồi phục. Nếu không chơi tại Miami Open, Federer sẽ mất 1.000 điểm trên bảng xếp hạng ATP.

federer-660-1615290692-656-width660height440.jpg

Đội đứng đầu NBA lại thất bại

Đội đứng đầu bảng xếp hạng miền Đông cũng là đội có thành tích bóng đá số tốt nhất tại NBA hiện tại, Utah Jazz nhận trận thua thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng ba trận đấu. Đối đầu với những tay ném trẻ bên phía New Orlean Pelicans, Bogdanovic đã chơi rất tốt và có tới 31 điểm, 2 ngôi sao khác là Gobert và Mitchell cũng có 22 và 21 điểm giúp Utah Jazz ghi tổng cộng 12 điểm.

Tuy nhiên, "hoàng tử" Zion Williamson và Brandon Ingram của Pelicans cũng chơi cực tốt với cùng 26 điểm. Bên cạnh đó, Lonzo Ball và JJ Redick cũng thi đấu rất "bay" giúp "Những chú bồ nông" có được tổng 129 điểm khi trận đấu kết thúc.

"Khabib mới" bất ngờ tuyên bố giải nghệ

"Khabib mới" Khamzat Chimaev vừa tuyên bố giải nghệ thông qua trang cá nhân trên mạng xã hội. "Tôi M.Uốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Tôi biết tôi chưa giành được đai vô địch nhưng đó không phải là chiến thắng quan trọng nhất trong đời. Tôi biết nhiều người sẽ buồn nhưng trái tim và cơ thể tôi không cho phép tôi tiếp tục nữa".

Khamzat Chimaev được coi là ngôi sao mới của sàn UFC sau Khabib với 9 chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, tay đấm này nhiễm Covid-19 hồi đầu năm nay và không thể gượng dậy dù UFC đã hỗ trợ sang Mỹ để chữa trị.

Á quân Australian Open thất bại chóng vánh

Jennifer Brady, á quân tại giải Australian Open vừa qua, đã bất ngờ dừng bước ngay ở vòng 1 Qatar Open sau khi để thua chóng vánh Anett Kontaveit chỉ sau 2 set với các tỷ số 6-1, 6-2. Hạt giống số 7 người Mỹ đã mắc tới 25 lỗi và nhanh chóng gác vợt trong chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Kontaveit sẽ đấu với nhà vô địch Grand Slam 3 lần là Angelique Kerber hoặc tay vợt Cagla Buyukakcay của Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng hai.

M.Urray thắng ngược ở giải Rotterdam

Andy M.Urray đã có khởi đầu khó khăn nhưng rốt cuộc vẫn chiến thắng đối thủ người Hà Lan Robin Haase sau 3 set ở vòng 1 giải Rotterdam Open. Haase đã thắng 6-2 ở set 1, nhưng M.Urray vượt qua được loạt tie-break set 2 trước khi ngược dòng một lần nữa ở set 3, mất break trước nhưng đáp trả với 3 ván liên tiếp bẻ game với Haase để thắng 6-3 và kết thúc trận đấu sau 2 giờ 31 phút.

Azarenka, M.Uguruza đi tiếp ở giải Qatar Total Open

Vòng 1 giải Qatar Total Open đã chứng kiến hầu hết các nữ tay vợt hàng đầu giành chiến thắng. Người 2 lần giành chức vô địch là Victoria Azarenka đã đánh bại cựu Á quân Svetlana Kuznetsova với các tỷ số 6-2 6-3, trong khi cựu Á quân Jelena Ostapenko chiến thắng Kiki Bertens với các tỷ số 6-0 6-2. Trong khi đó cựu số 1 thế giới Garbine M.Uguruza đánh bại Veronika Kudermetova với tỷ số 6-2, 7-6(4).

Djokovic nghỉ thi đấu đến mùa giải đất nện?

Djokovic đã giành được danh hiệu Grand Slam thứ 18 tại Australian Open vào tháng trước. Sau khi giải đấu tại Úc khép lại, tay vợt người Serbia thừa nhận rằng anh sẽ cần thời gian để chữa lành vết rách ở bụng gặp phải tại vòng 3. Mới đây, Ivanisevic, HLV của Djokovic, cho biết cậu học trò của ông có thể sẽ không thi đấu cho đến khi mùa giải đất nện khởi tranh, nhằm dồn sức cho Roland Garros.

M.Urray sẵn sàng cho Rotterdam Open

Cựu số 1 thế giới Andy M.Urray đã tuyên bố rằng anh đã sẵn sàng cho giải ATP 500 Rotterdam Open. Tay vợt người Vương quốc Anh sẽ đối đầu với tay vợt nước chủ nhà Robin Haase ở vòng 1. Trước đó, M.Urray đã khởi đầu mùa giải 2021 bằng việc lọt vào trận chung kết Biella Challenger tại Ý nhưng thất bại trước Illya Marchenko với các tỷ số 2-6, 4-6.

Khabib cáo buộc trọng tài thiên vị McGregor

Vào năm 2018, Khabib Nurmagomedov đã hạ knock-out Conor McGregor ở hiệp đấu thứ 4 tại sự kiện UFC 229. Mới đây, Khabib đã có dịp gặp lại trọng tài Herb Dean, người điều khiển trận đấu đó. Tại đây, “Đại bàng Nga” hỏi đùa Dean rằng ông đã được trả bao nhiêu tiền để giúp McGregor giành chiến thắng.

Các tay đua F1 từ chối tiêm vắc xin Covid-19

Bahrain GP, giải đua xe F1 đầu tiên trong năm 2021, dự kiến sẽ khởi tranh vào ngày 28/3 tới đây. Trước chặng đua này, ban tổ chức chặng đua cho biết sẽ cung cấp vắc xin Covid-19 cho tất cả các nhân viên bao gồm cả các tay đua tham dự. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của F1 xác nhận rằng tổ chức này không có kế hoạch tiêm vắc xin từ trước khi việc triển khai vắc xin đã được thông qua hệ thống y tế ở Anh.
 
Bên trên