"Đói chip", Xiaomi không vượt nổi Apple vì bị giảm doanh số

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Hôm 23/11, Xiaomi cho biết, tình trạng thiếu chip toàn cầu đang diễn ra có thể khiến lượng smartphone xuất xưởng giảm 20 triệu chiếc trong năm 2021. Đây là một trong những dấu hiệu điển hình cho thấy tác động của sự thiếu hụt linh kiện, đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến những công ty công nghệ trên thế giới như thế nào.

Theo đó, Xiaomi ước tính chỉ sản xuất được 190 triệu smartphone trong năm nay. Tuy vẫn tăng trưởng mạnh lên đến gần 30% so với năm 2020, mức này vẫn chưa bằng mục tiêu bán hơn 200 triệu chiếc smartphone. Kể từ sau khi Huawei ngã ngựa, Xiaomi đã nhanh chóng giành lấy thị phần mà người đồng hương để lại, ngay trên chính quê nhà Trung Quốc.

“Khó khăn trong việc tiếp nhận linh kiện từ các nguồn cung buộc chúng tôi phải cắt giảm dự báo sản xuất, ít hơn 10–20 triệu đơn vị. Áp lực đối với quý IV năm nay là rất lớn, công ty dự kiến tác động xấu sẽ kéo dài đến nửa đầu năm 2022”, Chủ tịch Xiaomi, Wang Xiang cho biết.

hd.png

Ông hy vọng trong nửa cuối năm tới, tình hình nguồn cung sẽ khả quan hơn, dựa trên những thỏa thuận giữa Xiaomi với các bên đối tác.

Đây là lần đầu tiên Xiaomi nêu chi tiết tác động của tình trạng thiếu chip lên khả năng cung ứng smartphone ra thị trường. Ngay cả Apple cũng bị mất 6 tỷ USD doanh thu do không đủ linh kiện. Hay Sony đang xoay sở vất vả vì thiếu hàng PlayStation 5, camera Alpha, TV,...

Wang nói thêm, thị trường smartphone Trung Quốc đang chậm lại, song nhu cầu từ khách hàng quốc tế vẫn giữ mức ổn định. Ngoài ra, không chỉ smartphone 5G bị ảnh hưởng mà cả máy 4G cũng rơi vào cảnh thiếu hàng, nhất là ở châu Âu.

Trước đó vào quý II, Xiaomi đã đạt được cột mốc ấn tượng khi vượt qua Apple, trở thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới với 16,9% thị phần toàn cầu. Tuy nhiên, hãng điện thoại Trung Quốc không giữ ngôi vị đó được lâu khi vào quý III, Apple tung ra dòng iPhone 13 và đẩy Xiaomi xuống hạng ba với mức thị phần vẫn trên 10%.

Với tình hình này, khả năng vượt Apple trong quý IV lẫn cả năm 2021 xem như rất xa vời với Xiaomi.

Theo VN review​
 
Bên trên