Đồng sáng lập Apple chỉ trích chính phủ Mỹ “đạo đức giả” khi muốn cấm TikTok

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Trong cuộc phỏng vấn với CNN, đồng sáng lập Apple là ông Steve Wozniak đã nêu quan điểm về việc chính phủ Mỹ muốn cấm TikTok, song song với động thái tấn công “khu vườn khép kín” của Apple.

Về việc Apple bị chính phủ Mỹ kiện chống độc quyền sau cuộc điều tra, ông cho biết mình rất vui khi được công ty bảo vệ quyền riêng tư, không lo bị hack. Ông tuyên bố Apple làm tốt hơn ở lĩnh vực này so với những hãng công nghệ khác.

“Theo dõi người dùng là 1 chuyện đáng ngờ. Nhưng hãy nhìn mà xem, hãy nhìn vào những gì họ đang cáo buộc TikTok, rôi sau đó là cách kinh doanh của Facebook và Google. Facebook là 1 ý tưởng tốt, song họ lại kiếm tiền dựa trên quảng cáo và theo dõi thông tin người dùng. Apple thì không. Tôi coi Apple là người tốt.”

589824_141218525156509_2328778512531456

TikTok có 170 triệu người dùng ở Mỹ

Đối với lệnh cấm TikTok của chính phủ Mỹ, hiện đang chờ phê duyệt từ Thượng viện, Wozniak cho biết: “Tôi không hiểu tại sao nó lại được đề xuất. Chúng ta nói cái gì cơ? ‘Này, bạn có thể bị người Trung Quốc theo dõi đấy’. Ái chà, thực ra họ đã học điều đó từ chính chúng ta”. Ông mỉa mai hành động của chính phủ là “đạo đức giả” và nói nó thực ra phổ biến trong chính trị.

TikTok có thể đối mặt với “hình phạt dân sự” lên tới 5.000 USD cho mỗi người dùng Mỹ nếu không tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật. Với tối đa 170 triệu người dùng như vậy, số tiền phạt có thể lên tới 850 tỷ USD. Đạo luật Bảo vệ người Mỹ yêu cầu công ty mẹ là ByteDance phải thoái vốn khỏiTikTok trong vòng 6 tháng, nếu không sẽ bị chặn khỏi các nền tảng.

Theo VN review
 
Bên trên