Đường Đua: Chặng đua đầu tiên thành công của Hồng Ánh

bjemtj

Super Moderators
Ðề: Đường Đua: Chặng đua đầu tiên thành công của Hồng Ánh

Đọc bài này thấy ham phim này quá... đón xem đón xem....
 

MONK_da

Film critic
Ðề: Đường Đua: Chặng đua đầu tiên thành công của Hồng Ánh

Mấy bữa nay, khắp các tờ báo lớn nhỏ đều đăng bài khen phim này và tỏ ý tiếc nuối vì dù giới phê bình, phóng viên nhiệt tình PR, khen hết lời, FB kêu gọi rầm rộ, nhưng số lượng khán giả đến xem không như kỳ vọng. Thậm chí có khoảng 2 bài báo lấy câu chuyện này để làm thành tiểu phẩm cười buồn cho số phận hẩm hiu của phim Việt.

Cá nhân Monk cho rằng khoan hãy trách khán giả sao không ủng hộ phim Việt tử tế, mà nhân dịp này nên cùng ngồi xuống nhìn nhận lại toàn bộ nguyên nhân vì sao phim làm đàng hoàng mà không hút khách, còn Biết Chết Liền, Hoàng Tử Lọ Lem thì gây xôn xao...

1 - Chiến dịch PR: Phim không được PR rầm rộ, mà mãi đến khi được cấp phép thì NSX mới lên tiếng. Sau đó phim chỉ được khán giả biết đến sau vụ BĐCL bị cấm chiếu gây xôn xao. Có lẽ NSX muốn có sự an toàn nên kín tiếng, hoặc không muốn bị đánh đồng với các phim nhảm nhí khua chiêng gõ mõ nhưng nội dung dở tệ nên lầm lũi làm. Đây không phải bước đi khôn ngoan trong thời đại CNTT này. Khán giả rất dễ quên trước vô số tin tức hấp dẫn đập vào mắt họ mỗi ngày, bởi thế, các em Tưng nhiệt tình cởi hở chỉ để được báo chí nhắc đến, thậm chí bị chửi càng tốt, vì càng chửi khán giả càng nhớ.

2 - Tựa phim: Chẳng phải ngẫu nhiên mà nhiều cái tựa phim của Vũ Ngọc Đãng lúc mới nêu tên thì bị chửi tơi bời, nào là tối nghĩa, dở... như Những Cô Gái Chân Dài, Tuyết Nhiệt Đới hay Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng cm... nhưng sau khi công chiếu thì chính báo giới lại dùng những cái tựa này chế biến lại để đặt tên cho các bài báo của mình, và khán giả cứ nhắc đi nhắc lại nó. Phim Hollywood ở VN cũng không nằm ngoài quy luật đặt tên sốc hàng để câu khách. Vì đa phần khán giả họ xem chuyện coi phim là thú vui giải trí, nên họ không dành nhiều thời gian tìm hiểu phim ảnh là gì, chỉ đến rạp, thấy tựa nào hay, trailer nào đang phát hấp dẫn là mua vé xem, nên tên càng sốc, dễ gợi nội dung thì họ quan tâm.

Cái tên Đường Đua rất tròn trịa, hàm ý nội dung và nghệ thuật trong đó, nhưng nó cũng khiến nhiều người nghe cái tên lại nghĩ đến một bộ phim nghệ thuật có nội dung kém hấp dẫn, kiểu như vận động viên chạy đua. Mà ở VN, bất cứ cái gì mà bị gán cho cái tên NGHỆ THUẬT, là chẳng khán giả nào muốn xem cả, vì tâm lý của họ, phim nghệ thuật là phim khó hiểu, không đáng để ra rạp, nếu muốn coi thì ở nhà bật TV, down về xem, vừa tua vừa xem để có cái chém gió với bạn bè, chứ bỏ tiền vé thì chẳng ai muốn.

3 - Diễn viên-Ê kíp sản xuất: Một đạo diễn người nước ngoài khi đến VN trùng vào thời điểm ra mắt Cánh Đồng Bất Tận có nói đến việc chọn diễn viên cho những bộ phim nghệ thuật, trong đó ông có nói việc chọn những cái tên như Dustin Nguyễn, Đỗ Hải Yến cho phim này là quyết định đúng, khi dẫn ví dụ bộ phim Người Mỹ Trầm Lặng đã cố gắng mời Brandon Fraser, một nam diễn viên vừa nổi tiếng qua Mummy thời đó để tham gia. Bởi vì diễn viên có tiếng được khán giả biết đến thì khả năng ra rạp thu hút khách sẽ cao hơn.

3 diễn viên chính trong phim Đường Đua đúng là có tiếng tăm, có ca sĩ, diễn viên, người mẫu... đúng tiêu chí của phim hướng tới khán giả (không phải phim thị trường). Tuy nhiên, 3 diễn viên này chỉ là những người nổi tiếng, chứ chưa phải cái tên để hút khách, để tạo động lực cho khán giả bỏ tiền mua vé xem. Cũng giống như phim Tết phải có tên Hoài Linh, Thái Hòa, kịch Tết phải có tên Thành Lộc, phim hành động phải có tên Johnny Trí Nguyễn hay Ngô Thanh Vân... Đó mới là những cái tên được xem là hút khách.

Nói ngắn gọn lại, Monk nghĩ sau Đường Đua, Hồng Ánh hãy cứ tiếp tục con đường mà mình đã đua, dù không về nhất nhưng cũng không đến nỗi về bét (như Biết Chết Liền, Lọ Lem Hoàng Tử...). Nhưng các phim sau, chị nên nhờ tư vấn của những người nghiên cứu về thị trường điện ảnh. Nếu chị quyết tâm làm phim nghệ thuật, không màng khán giả, chỉ nghĩ đến giải thưởng thì cứ tiếp tục như hiện tại, chị sẽ thành công. Còn nếu muốn hướng đến khán giả, nhưng vẫn đảm bảo giá trị nội dung, nghệ thuật thì hãy tham khảo kinh nghiệm của Hotboy nổi loạn, chàng cười cô gái điếm và con vịt và phim Cánh Đồng Bất Tận.

Hai bộ phim nghệ thuật này thu hút khán giả cũng nhờ tên phim độc gây tranh cãi (Hotboy), hoặc bộ sách gây xôn xao (cánh đồng), diễn viên có tiếng đảm bảo thu hút khách (Dustin, Hải Yến, Lương Mạnh Hải, Phương Thanh, Hiếu Hiền...), tên tuổi đạo diễn (Vũ Ngọc Đãng), PR trường kỳ từ khi quay đến khi ra mắt và... hậu ra mắt.

Nếu Đường Đua chọn 1 cái tên khác dễ thấm hơn (không cần giật gân, câu khách), diễn viên chính thu hút hơn, hoặc nếu muốn giữ chất lượng diễn viên chính thì cũng nên có dàn diễn viên phụ có tiếng tăm làm dàn bao, PR dữ dội kéo dài để tạo cảm giác hồi hộp thu hút cho khán giả, thay vì đùng 1 cái quăng cả chục bài báo PR phim trong vòng 1 tuần khi phim ra mắt rồi im hơi lặng tiếng, trailer dàn dựng hấp dẫn hơn (không may cho Đường Đua là trailer phim này ra mắt sau phim BĐCL vốn là trailer có chất lượng nên vô tình phim bị đem ra so sánh và thất thế), thì có lẽ số phận phim đã khác.

Không sao cả, có đi mới thành đường. Đường đua đầu tiên của Hồng Ánh, một diễn viên làm nhà sản xuất đã có bước khởi đầu thành công trong mắt đồng nghiệp, phóng viên và một số ít khán giả. Coi như phim đầu tay để tạo thương hiệu, làm nền tảng PR cho các phim sắp tới về mặt chất lượng.

Tất nhiên, Monk nói thì nghe dễ, nhưng làm mới khó. Tuy khó nhưng không phải không làm được, vì ít ra cũng đã có 2 phim vị nghệ thuật của tư nhân làm và đã thành công. Không cần phải sao chép y nguyên công thức sản xuất, nhưng có thể học hỏi và tạo ra công thức của riêng mình.
 

poly

Banned
Ðề: Đường Đua: Chặng đua đầu tiên thành công của Hồng Ánh

Hôm nay ăn gian thời gian chụp BTS cho Idol để viết linh tinh cho Đường Đua Movie. Poly xem phim này 2 lần, 1 lần premiere và 1 lần mua vé sneakshow. Đường Đua theo poly đánh giá là 1 phim hay đến rất hay của Phim Việt Nam dạo dần đây. Nhưng phải nhắc lại là poly thấy hay không có nghĩ là bạn cũng thấy hay. Nên poly chỉ nói đây là ý kiến của poly. Đường Đua PR ban đầu là phim hành động bạo lực, nhưng khi xem, poly lại thấy nó là phim drama và có bạo lực. Cái này có cái hay và cũng không hay, hay là nó khiến khán giả như poly thích thú và bất ngờ, không hay là nó khiến khán giả bình thường cảm thấy bất ngờ và hơi chán khi không thấy action giải trí mà chỉ thấy nhức đầu. Đường Đua là mộ tphim dạng roadtrip, 1 cuộc trốn chạy của 1 kẻ muốn trả thù, và bất ngờ anh ta gặp những tình huống lôi kéo anh ta vào một cuộc thảm sát. Nó chính là điều khác lạ của phim VN chứ chỉ đi sau thế giới mà thôi. Nhưng số đông khán giả VN lại không quen với điều đó. Họ quen với câu chuyện có đầu có đuôi, tất cả phải được giải thích rõ ràng. Nhiều người nói nó giống kiểu phim Quentine là vì vậy, và poly đồng ý về điều đó. Đường Đua có phần quay phim khá sốc. Poly xem 1 lần, lần premiere ngồi xa nên thấy đẹp tuyệt vời, lần sneak ngồi gần sốc vì nhức óc muốn ói. Đẹp tuyệt vời ở 2 cú long take 1 đầu phim và 1 ở sòng bài . Còn lại rung lắc nhiều quá ngồi gần khó chịu vô cùng, mặc dù poly là thằng thích kiểu quay rung lắc. Có 2 cảnh trong phim làm poly nhớ, dĩ nhiên 1 cảnh cha của Lộc tự thoại. Cảnh thứ 2 khiến poly nhớ không phải vì hay mà là vì tiếc. Đó là đoạn giữa Lộc và nó, đáng lẽ nó phải hay hơn cảnh kia thì nó lại quá thường. Như 1 người bạn của poly đã suy đoán đây là 1 chuyệ tình gay mà bị phản bội, Lộc đi cặp với gái già nên mới bị trả thù như thế. Chuyện này theo poly rất logic nếu kết hợp với đoạn kể chuyện ngày xưa của bố Lộc : là giữa nhân vật biến thái lại cái lạc loài..............................Quá logic luôn

1002144_646852668660150_1096925785_n.jpg
 
Ðề: Đường Đua: Chặng đua đầu tiên thành công của Hồng Ánh

"...Như 1 người bạn của poly đã suy đoán đây là 1 chuyệ tình gay mà bị phản bội, Lộc đi cặp với gái già nên mới bị trả thù như thế. Chuyện này theo poly rất logic nếu kết hợp với đoạn kể chuyện ngày xưa của bố Lộc : là giữa nhân vật biến thái lại cái lạc loài..............................Quá logic luôn"

Nghe rất có lí !
 

thich_xem_phim

Active Member
Ðề: Đường Đua: Chặng đua đầu tiên thành công của Hồng Ánh

Đường Đua chỉ là phần đầu như vậy có thể đặt giả thuyết là việc PR chỉ thật sự bắt đầu khi chiếu phần 1 và hiệu ứng sẽ lan tỏa dữ dội trước khi chiếu 2 phần sau? Phần đầu nếu PR rầm rộ trường kỳ từ khi quay đến khi ra mắt nếu là phim xuất sắc thì không nói, nhưng nếu phim dở (dù làm tử tế) thì coi như 2 phần sau chết luôn. Do vậy phim này PR ít thôi, mục đích chỉ để 1 bộ phận khán giả có quan tâm biết đi xem và sau đó tạo hiệu ứng “hòn tuyết lăn”? Chấp nhập “thí chốt” doanh thu phần đầu để “chiếu tướng” doanh thu 2 phần sau? Giống như chạy điền kinh cự li dài chỉ tăng tốc chạy nước rút giai đoạn cuối?
 

security_plus

New Member
Ðề: Đường Đua: Chặng đua đầu tiên thành công của Hồng Ánh

Đường Đua chỉ là phần đầu như vậy có thể đặt giả thuyết là việc PR chỉ thật sự bắt đầu khi chiếu phần 1 và hiệu ứng sẽ lan tỏa dữ dội trước khi chiếu 2 phần sau? Phần đầu nếu PR rầm rộ trường kỳ từ khi quay đến khi ra mắt nếu là phim xuất sắc thì không nói, nhưng nếu phim dở (dù làm tử tế) thì coi như 2 phần sau chết luôn. Do vậy phim này PR ít thôi, mục đích chỉ để 1 bộ phận khán giả có quan tâm biết đi xem và sau đó tạo hiệu ứng “hòn tuyết lăn”? Chấp nhập “thí chốt” doanh thu phần đầu để “chiếu tướng” doanh thu 2 phần sau? Giống như chạy điền kinh cự li dài chỉ tăng tốc chạy nước rút giai đoạn cuối?

Đúng là phải nghĩ theo hướng này thật. Cám ơn bác!
 
Ðề: Đường Đua: Chặng đua đầu tiên thành công của Hồng Ánh

Không biết các rạp ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh có còn chiếu ko, chứ ở Đà Nẵng chỉ chiếu được đúng tuần đầu ra mắt, mà chỉ có 3 suất lại nhè vào cái giờ khó nhằn (trưa và khoảng 9h tối). Mega thì sau 1 tuần là dẹp ngay, Lotte trụ được thêm vài ngày. Vừa tính đi coi thì hết mất, tiếc quá! Mình nghĩ do sau cái phim Hoàng tử lọ lem nhảm nhảm làm bà con ko mặn mà lắm với Đường Đua. Cộng thêm phải cạnh tranh với Parcific Rim và Người Sói nữa
 

Undauto

Member
Ðề: Đường Đua: Chặng đua đầu tiên thành công của Hồng Ánh

Phim VN thì koneen khắt khe quá,cá nhân mình đánh giá thì Đường Đua rất đáng xem. Thik nhất hình ảnh của phim,có rất nhiều cú máy đẹp mê hồn. Khả năng phải đi "ăn" thêm lần nữa mới thấy đã.
 
Bên trên