Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Nhìn tựa đề phim và poster ai cũng tưởng là phim hài nhảm, thực ra nó nhảm thật. Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ chọc cười khán giả bằng những pha hài lố, một câu chuyện nhạt nhẽo và lối diễn đậm chất kịch.

attachment.php

Hoài Linh luôn là nhân vật đảm bảo doanh thu phòng vé nhờ phim nào anh đóng cũng giống nhau. Nghĩa là phim này cũng không ngoại lệ, vẫn kiểu diễn hài sân khấu quen thuộc. Ảnh trong vai “già gân” nhưng nhìn không gân mấy, cả phong cách lẫn diễn xuất, xây dựng hình tượng đều nhạt. Hoài Linh trong phim này hài có hài, gân cũng có cố gắng lên gân nhưng chẳng cái nào tới đầu tới đũa, cảnh cảm động cũng thấy bình thường. Nói chung ai hay xem hài Hoài Linh thì đều biết trước ảnh diễn cái gì trong phim này.

Phim như một đống vở kịch ngắn ghép lại, những vở kịch hài không cần đổi khung cảnh và chỉ cần diễn viên diễn hài với nhau cho tốt, ví dụ như cảnh mẹ con đầu phim, đúng chất kịch, quá nhàm. Những tình huống bị bẻ vụn thành những vở kịch hài, khiến cho cảm giác xem càng lê thê, mệt mỏi.

attachment.php

Câu chuyện phim bắt nguồn từ cái điện thoại (được tài trợ quảng cáo), sau đó là một loạt tình tiết nhằm khoe cái điện thoại. Rồi đến chuyện xa xưa trai gái (dạo này có vẻ chuộng thể loại này), rồi con anh con em con chúng ta, cuối cùng chả biết con ai. À, cảnh gần cuối như thường lệ có cảnh sát xông vô bắt hết cả đám.

Kiểu hài trong phim là kiểu tục và dơ nhằm chọc cười khán giả, nhất là mấy pha đánh rắm của Trường Giang. Nhảm nhất là trò đố nhau lúc đánh nhau. Kiểu hài ổn nhất là của cặp song sinh Tôm Ru và Tôm Ha, nhiều tình huống hài khá vui.

attachment.php

Tóc Tiên đóng vai mỹ nhân kiêm DJ xinh đẹp, tính cách khá giống với ngoài đời. Diễn khá ổn nhưng nhân vật trong phim thì chán ngắt. Trong phim ôm hun cả trai già lẫn trai trẻ. Đoạn cuối đánh nhau với anh cao to đen, bị ôm nhấc bổng lên cao, đầu ảnh tầm ngang ngực, cổ cuối xuống hun ảnh để gây bất ngờ choáng, thực ra theo mình không cần cuối xuống, ôm đầu ảnh xiết chặt vào ngực là đủ xỉu rồi. Cả phim đánh nhau toàn theo kiểu nhảm.

Phim cố tạo ra chiều sâu bằng đống triết lý cuối phim và màn từ thiện lo cho trẻ em nghèo. Đáng lẽ ra nên kết thúc rồi thì lại “nhây” thêm 15 phút đứng nói, ngồi nói khiến ai xem cũng ngao ngán.

attachment.php

Giống Mad Max chưa​

Đạo diễn Đức Thịnh trong phim đầu tay là Ma dai làm rất tốt, tình huống chặt chẽ, gọn gẽ, hài duyên nhưng nội dung vẫn ý nghĩa. Đến phim này lại bị ảnh hưởng quá nhiều bởi phong cách Hoài Linh, khiến cho phim từ đầu đến cuối toàn kịch nhảm ghép lại, ngay cả thoại cũng đậm chất sân khấu Nụ cười mới, quả là đáng tiếc.

Tóm lại thì phim nhảm từ đầu đến cuối, từ tình huống đến đánh nhau rồi tên nhân vật. Ai thích thú với kiểu hài này chắc xem sẽ thấy vui. Đa số cảnh hài xem cũng ráng nhếch mép, một số cảnh hài thô khiến nhăn mặt. Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ quả thích hợp với số đông khán giả bình dân sẽ ra rạp dịp cuối năm, xem một bộ phim cười cười vui vui nhảm nhảm là được, khỏi cần gì thêm.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

songdonggun

Active Member
Ðề: Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ

không có hoài linh chắc phim này rớt thê thảm. Mà Tóc Tiên đóng chán hơn con rán
 

hunghdvt

Member
Ðề: Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ

Không biết khi nào mới có film để dowmload nhỉ?
Phim VN chỉ mang tính chất "Coi cho vui" thôi, các bác đừng mong đợi nhiều quá sẽ thất vọng đó.
Thanks
 

dia

Well-Known Member
Ðề: Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ

Phim Việt sao làm cái điệp khúc kiểu này hoài ko thấy chán ta???
 

acquycodon

Active Member
Ðề: Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ

Anh em HDVN nên cảm thấy may mắn vì có bác Buian. Cứ phim nào kinh dị và thảm họa là bác ấy Rì viu, ae ta còn tránh.
Chúc bác mạnh khỏe, để có sức mà đi xem phim Việt và giúp ae đỡ tốn tiền.
Tóm lại phim nước ngoài thì ko biết chứ phim Việt là phải cẩn thận. Thấy Hoài Linh là nên chạy thật nhanh.
 

hoangqv68

Active Member
Ðề: Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ

Hum nay, bạn bao vé xem phim này, hic, xem review tụt hết cảm xúc.
 

vu1111

New Member
Ðề: Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ

phim hay nhưng hay cái tựa đề cám ơn bùi an
 

Nguyen Robin

Active Member
Phim rạp nào có Hoài Linh, Chí Tài, Việt Hương..mình sẽ cạch hẳn, vì bik chắc chắn nó sẽ nhảm. Ko hiểu tại sao họ lại nhận đóng mấy phim kiểu đó
 

-[Y]2[K]-

Active Member
Một bài viết hết sức sâu sắc. Ngay trong câu đầu tiên đã thể hiện đầy đủ tính chất phim, có bất ngờ, có hụt hẫng, có cả thân bài, có cả kết bài ... chỉ có điều ko nên đi coi thôi =))

Thiệt tình Hoài Linh đóng phim phải nói cực dở, dàn nhân vật thì nhìn đã thấy cái phong cách hài ntn nào :(

Thôi, ai chưa xem thì đi xem "em là bà nội" đi, tốn thời gian vô máyd phim này làm gì
 

culacvang

Well-Known Member
dịp tết nhất năm nào bác Hoài Linh cũng phải tham gia đóng vài bộ fim :))
 

sugarfreejazz

Active Member
Ðề: Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ

"tưởng là phim hài nhảm, thực ra nó nhảm thật" đọc lướt qua câu này là biết ngay rì viu của ai :D
 

SpacePolice

Active Member
Ðề: Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ

hoài linh với trường giang lo tập trung vô mảng sở trường sân khấu của mình đi , chứ đóng phim thấy nhảm quá mà vì cát xê cứ chọc lét nhây khán giả hoài !
 

quyzxcv

Active Member
Ðề: Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ

bao năm rồi mà điện ảnh việt nam suốt ngày có hai loại hài nhảm tục tĩu và phim ma nhát trẻ con cũng không sợ
 

takahina

Active Member
Ðề: Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ

Thực tế bây giờ dạng "đa số hài nhảm" đang thống trị trên truyền hình. Còn phim Việt thì "hên xui", mấy năm mới có một phim được gọi là "xem được", đa số còn lại toàn nhảm, chọc cười nên nếu đi xem cũng nên biết thế nào nó cũng nhảm và xàm xí.

Về thể loại hài thì cá nhân tui thích kịch bản của Pari by Night mặc dù đôi lúc cũng "nhây" nhưng thường mang một thông điệp gì đó cho khán giả.

Thanks for review nhé bác buian.
 

mnguyenct

Member
Ðề: Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ

Chưa đi xem, mới nghe người khác rì viu đã xúm vô chê!
Các bác nào chưa bỏ tiền ra vô rạp xem, mà download về xem thì cấm chê nghe!!!!

Bỏ tiền mua vé vô rạp đi, muốn chê kiểu gì cũng đươc! Xài đồ chùa mà chê hoài....

Em chạy!
 

quangnguyenct

New Member
Ðề: Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ

hoài linh với trường giang lo tập trung vô mảng sở trường sân khấu của mình đi , chứ đóng phim thấy nhảm quá mà vì cát xê cứ chọc lét nhây khán giả hoài !

Phim nhảm và nhây là do đạo diễn và kịch bản không hay thì làm sao đổ lỗi cho Hoài Linh và Trường Giang được,bạn nhận xét hơi chủ quan quá.
P/s: Tên nghệ sỹ họ cũng cần được tôn trọng như chính cái tên của mình,bạn phải viết Hoa chữ cái đầu chứ nhễ \:D/\:D/
 

culacvang

Well-Known Member
sao miền bắc mấy năm nay chả thấy ra fim hài tết nhỉ...ngoại trừ cái Táo quân thì ko nói
 
Bên trên