Giới trẻ miền Bắc sôi sục háo hức với vườn cẩm tú cầu vừa mới được phát hiện

Cách trung tâm thành phố khoảng 70km, vườn hoa Cẩm Tú Cầu đẹp lung linh ở Phía Đén (Nguyên Bình, Cao Bằng) đang khiến giới trẻ phát sốt, thu hút hàng nghìn lượt khách tới chụp ảnh.

Cẩm tú cầu là cây thân mộc, hoa vô tính. Lúc đầu hoa màu trắng, sau biến dần thành màu xanh lam hay màu hồng, màu tím. Màu hoa phụ thuộc vào độ pH của đất.Cẩm tú cầu hiện đang nở rộ và đẹp nhất trong khoảng nửa đầu tháng 6, sau đó sẽ tàn dần. Vẻ đẹp của loài hoa này được nhiều người yêu thích. Hoa được trồng rộng rãi trên khắp cả nước, đặc biệt là những nơi có khí hậu ẩm và ánh sáng nhẹ.

dc39e3833fa0e6cdb57a4205da20e782.jpg

Cẩm tú cầu nơi đây phần lớn do người dân bản địa trồng. Khắp ven sườn đồi, hai bên lối đi,… từng đóa hoa lớn mọc chen chúc, bông nào cũng kiêu hãnh cố vươn cao để chứng minh vẻ đẹp của mình. Ngay từ lối vào của khuôn viên, bạn đã có thể nhìn thấy những vạt cẩm tú cầu với hai sắc hồng, tím đan xen.

Mỗi cuối tuần, giới trẻ tìm đến Phía Đén rất đông. Bạn có thể dễ dàng di chuyển bằng nhiều loại phương tiện khác nhau. Tuy nhiên nếu lựa chọn xe máy, bạn sẽ thoải mái, chủ động về thời gian và tự do khám phá, chiêm ngưỡng những cung đường tuyệt đẹp.

Không chỉ có vườn hoa cẩm tú đẹp đến ngỡ ngàng, du khách còn có cơ hội ngắm biệt thự Pháp cổ cách đó 4km. Chuyến đi của bạn sẽ hoàn hảo hơn nữa nếu kết hợp săn mây thành công. Từng mái nhà vùng cao, từng bậc ruộng bậc thang ẩn hiện dưới lớp mây bồng bềnh khiến bạn thấy quãng đường dài vừa qua không hề lãng phí.

Điều đặc biệt của nơi đây chính là bạn có thể thỏa sức đến ngắm cảnh, tận hưởng không khí trong lành mát mẻ, thoải mái check-in mà không hề mất phí.

Xem thêm bài viết: bán bản đồ hành chính thế giới đẹp nhất
 
Bên trên