Google "hứa lèo" về Project Ara, sẽ không có điện thoại module nữa đâu

pegasus3390

Well-Known Member
o-ara-facebook.jpg


Có vẻ như Project Ara, một concept đầy tham vọng để tạo ra các mẫu điện thoại có thể lắp ghép dạng module sau nhiều lần bị trì hoãn đã thực sự chấm dứt dù sự kiện Google I/O 2016 đã lóe lên 1 ít hy vọng. Các báo cáo mới đây đã nói rằng Google đã dừng hẳn Project Ara để chuyển nguồn lực để “sắp xếp lại bộ phận phần cứng của công ty”

Project Ara chưa bao giờ có vẻ đưa ra được một sản phẩm thực sự, sau công bố hồi năm 2013, có vẻ như tiến độ của dự án bị chậm lại. Thiết bị mẫu bị trì hoãn trước hạn thương mại hóa năm 2015. Hồi đầu năm nay thì họ lại dời dự án vào năm 2017 và nhóm phụ trách dự án này nói rằng thay vì có thể lắp ghép toàn bộ các bộ phận thì những phần cứng thiết yếu như CPU, GPU, Ăng ten, cảm biến, pin và cả màn hình đều bị cố định. Sau công bố này thì dự án này khá gây thất vọng và khó có cơ hội đưa ra thị trường.

Nếu ai đó vẫn còn hy vọng một chiếc điện thoại module thì hy vọng không hẳn đã hoàn toàn hết. Reuters nói rằng Google mặc dù không tạo ra sản phẩm của riêng mình thì họ sẽ cấp quyền cho bên thứ 3. Tuy nhiên liệu có hãng nào dám thực hiện điều mà ngay cả Google cũng thất bại.

Cập nhật: Google chính thức xác nhận việc sẽ dừng Project Ara

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên