Google và Facebook hợp tác xây dựng đường cáp quang xuyên Thái Bình Dương, băng thông 120Tbps

pegasus3390

Well-Known Member
f3f1a00a33.jpg


Google và Facebook đang làm việc với nhau đề đưa đường dây cáp quang dài 13.000km nối giữa Los Angeles và Hong Kong.

Đường dây cáp quang này sẽ có băng thông lên đến 120Tbps, theo Google, đây là hệ thống cáp quang có tốc độ cao nhất nối liền giữa Mỹ và Châu Á. Nó cũng cao gấp đôi so với kỷ lục hiện nay và cũng thuộc dự án khác mà Google hợp tác.

Đường dây cáp mới sẽ cho phép Google và Facebook sẽ mang lại dịch vụ tốt hơn cũng như ổn định hơn đối với khách hàng ở bên kia Thái Bình Dương. Hai công ty này nhờ dự án mới sẽ mở rộng được băng thông tổng thể của mình cũng như chia sẻ cho các đối tác khác nhưng cụ thể thế nào thì họ không công bố.

Việc xây dựng các đường cáp quang dưới biển ngày càng tăng với sự hợp tác của nhiều công ty công nghệ lớn với nhu cầu về lưu lượng internet ngày càng tăng trên toàn thế giới. Facebook và Google cũng có rất nhiều dữ liệu cần truyền tải giữa các server của họ với nhau, do đó việc trang bị kết nối ổn định cũng là rất cần thiết.

Facebook hiện nay cũng đang hợp tác với Microsoft để xây dựng một tuyến cáp còn nhanh hơn xuyên qua Đại Tây Dương, còn với Google thì đây là tuyến cáp thứ 6 của họ. Tuyến cáp mới được gọi là Pacific Light Cable Network và dự kiến sẽ sớm hoàn thành cũng như đưa vào sử dụng trong vào năm 2018.

 
Bên trên