Hà Lan yêu cầu Apple phải có các tùy chọn thanh toán bên thứ 3 trong ứng dụng hẹn hò

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Theo một phán quyết được công bố gần đây từ Cơ quan Thị trường và Người tiêu dùng Hà Lan (ACM), Apple phải cho phép các ứng dụng hẹn hò cung cấp thêm tùy chọn thanh toán của bên khác không phải họ, nhằm thực hiện mua hàng trong ứng dụng. Nếu không, công ty sẽ phải chịu mức phạt rất nặng.

Quy định chỉ áp dụng đối với các ứng dụng hẹn hò trên App Store

Cơ quan này đã tiến hành điều tra các hoạt động trên App Store của công ty kể từ năm 2019, tuy nhiên họ quyết định tập trung chủ yếu vào các ứng dụng hẹn hò sau khi nhận được khiếu nại từ Match Group, chủ sở hữu của các dịch vụ hẹn hò phổ biến như Tinder, Match.com và OkCupi. Quy định này sẽ không áp dụng cho các danh mục ứng dụng khác, như game hay kinh tế, tài chính...

Martijn Snoep, chủ tịch hội đồng quản trị của ACM cũng đã nhấn mạnh rằng "Một số nhà cung cấp ứng dụng phụ thuộc vào App Store của Apple và Apple tận dụng lợi thế này, Apple có những trách nhiệm đặc biệt vì vị trí thống trị của nó, vì thế Apple cũng cần phải coi trọng lợi ích của các nhà cung cấp ứng dụng và đặt ra các điều kiện hợp lý ”.

Ngoài yêu cầu Apple phải cho phép các nhà phát triển ứng dụng hẹn hò cung cấp thêm hệ thống thanh toán thay thế, cơ quan quản lý Hà Lan cho biết Apple cũng nên hướng người dùng đến các tùy chọn thanh toán bên ngoài ứng dụng. Nếu không tuân thủ quy định này trước ngày 15 tháng 1, công ty sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt 5 triệu Euro mỗi tuần, tối đa là 50 triệu Euro.

hd.jpg

ACM cho biết Apple đang lợi dụng vị thế thống trị của mình
Hiện tại các nhà phát triển ứng dụng bắt buộc phải sử dụng hệ thống thanh toán từ Apple, công ty sẽ tự động lấy từ 15 đến 30% hoa hồng cho bất kỳ giao dịch nào thực hiện trong ứng dụng. Đại diện phía Apple, Marni Goldberg, cho biết công ty "không đồng ý với lệnh cấm của ACM và đã nộp đơn kháng cáo."

Cô ấy cũng nói thêm, Apple “không hề có vị trí thống trị trong thị trường phân phối phần mềm ở Hà Lan, và họ đã thực sự đầu tư lớn về nguồn lực để giúp các nhà phát triển ứng dụng hẹn hò tiếp cận khách hàng của mình cũng như cơ hội phát triển mạnh trên App Store, vì thế họ có quyền theo luật của EU và Hà Lan để tính phí các nhà phát triển của các ứng dụng này, áp dụng cho tất cả các dịch vụ và công nghệ mà Apple cung cấp cho họ. "

Các chính phủ trên khắp thế giới đang xem xét cẩn thận hơn về các quy tắc trên App Store của Apple. Vào tháng 9 vừa rồi, Apple công bố một thỏa thuận với cơ quan quản lý Nhật Bản cho phép các ứng dụng đọc sách, xem phim như Netflix và Kindle, hướng người dùng đến các trang đăng ký bên ngoài, tạo cơ hội cho khách hàng có thể cấp thêm thông tin về thẻ tín dụng để thanh toán mà không dùng các dịch vụ của Apple.

Hàn Quốc cũng đã thông qua một đạo luật hồi tháng 8, cho phép các nhà phát triển sử dụng hệ thống thanh toán khác thay thế cho loại do chủ sở hữu nền tảng cung cấp, quy định này bắt buộc Apple và Google sẽ tuân thủ. Ngoài ra Hoa Kỳ cũng đang lên kế hoạch để Apple cho phép các hệ thống thanh toán của bên thứ 3, tuy nhiên quyết định đã bị thu hồi bởi một tòa án phúc thẩm trước khi có hiệu lực.

Theo VN review​
 
Bên trên