Hành trình nghìn tỷ thần tốc của Facebook

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Facebook là công ty đạt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD nhanh nhất thế giới.


Hôm 28/6 (giờ địa phương), cổ phiếu Facebook tăng 4,2% lên 355,64 USD, mức cao nhất trong vòng 2 tháng, sau khi một thẩm phán bác bỏ hai đơn kiện của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) và các Chưởng lý liên bang.

Theo Bloomberg, chứng khoán Facebook tăng giá 30% trong năm nay nhờ công chúng phụ thuộc vào các ứng dụng của nó để giữ liên lạc với bạn bè, đối tác trong Covid-19, dẫn đến tăng trưởng người dùng ổn định và nhu cầu quảng cáo kỹ thuật số mạnh mẽ.

Gần 3 năm sau khi Apple trở thành công ty đại chúng Mỹ đầu tiên đạt giá trị vốn hóa 1.000 tỷ USD, tới nay, đã có 4 công ty đồng hương ghi tên vào “bảng vàng” bao gồm Microsoft, Amazon, Google. Facebook là cái tên trẻ nhất trong “ngũ hổ” đạt thành tích này, chỉ mất 17 năm.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng nào cũng có giá của nó. CEO Mark Zuckerberg vì quá tập trung vào gia tăng người dùng và doanh thu, thông qua thâu tóm đối thủ Instagram năm 2012 và WhatsApp năm 2014, mà bỏ qua một số nhược điểm. Hiện nay, Facebook có 3,45 tỷ người dùng.

CEO Mark Zuckerberg phải làm chứng trước Quốc hội Mỹ không ít lần vì các sai lầm của Facebook. Nhà chức trách buộc tội Facebook không kiểm soát được dữ liệu người dùng, không làm hết sức để ngăn chặn lây lan thông tin tiêu cực. FTC cùng 46 Chưởng lý bang tại Mỹ đã kiện Facebook vào tháng 12/2020 vì hành vi phản cạnh tranh, cho rằng quy mô của hãng gây tác hại đến người tiêu dùng, trong đó có suy giảm chất lượng sản phẩm.

Dù vậy, Thẩm phán James Boasberg bác đơn kiện vì FTC không chứng minh được Facebook độc quyền trên lĩnh vực mạng xã hội. Họ có thể nộp lại đơn khiếu nại trong vòng 30 ngày.

Từ góc độ nhà đầu tư, Facebook đang phát triển tốt. Năm 2012, khi phát hành cổ phiếu lần đầu, công ty đối mặt với nhiều nghi hoặc về khả năng kiếm tiền từ người dùng di động. Từ đó tới nay, mạng xã hội của Zuckerberg chứng minh bộ phận quảng cáo của mình có hiệu quả, liên tục tìm ra những cách vượt kỳ vọng của nhà đầu tư về doanh thu và lợi nhuận, bảo đảm ngày càng nhiều người dùng đăng ký sử dụng sản phẩm.

Trong tháng 4, Facebook cho biết doanh thu quý hiện tại sẽ ổn định hoặc tăng so với quý I, khi doanh số đạt 26,2%. Trong số 58 nhà phân tích mà hãng tin tài chính Bloomberg theo dõi, 49 người khuyên mua chứng khoán Facebook.

Theo ICT News​
 
Bên trên