Thực ra nếu bác biết về điện tử thì ko có vấn đề gì đâu. Máy bác nếu đã hết bảo hành thì có thể tháo ra ngó nó 1 cái xem thế nào, quan sát xem trên mạch nó có bị cháy nổ gì ko. Việc đo điện áp kiểm tra là việc hoàn toàn đơn giản vì nó chẳng đụng chạm gì tới phần cứng của thiết bị mà chỉ cần yêu cầu cẩn thận và chính xác trong quá trình thao tác.
Bác có thể
lạc quan rằng con IC màn hình của bác chưa chắc đã hỏng vì có thể nó chỉ bị là đứt con
Diot nắn (hình như là con D301, em ko nhớ chính xác lắm) nằm ngay trước điểm chia điện áp cấp vào IC màn hình và nằm ngay sau transitor SA933. Mấy con diot này ngoài nhiệm vụ nắn ngăn điện áp xoay chiều xông vào nguồn IC nó còn chính là 1 cái cầu chì bảo vệ cho các thiết bị điện tử phía sau đặc biệt là IC. Khi trong mạch có chạm chập hoặc do nguyên nhân đặc biệt nào đó làm cho dòng điện cấp tới IC tăng đột ngột cao vượt quá giới hạn dòng cho phép, điốt này sẽ đứt trước ngăn ko cho dòng điện nguy hiểm xông vào IC. Kiểm tra con diot này thì cực dễ, dùng đồng hồ đo điện, chọn thang đo điện trở x1, chấm vào 2 đầu điốt kiểm tra dẫn điện theo 1 chiều là xong.
Nhiều khi nhìn trong mạch chẳng thấy có dấu hiệu cháy nổ nào, các bác vác ra hàng sửa trong khi chỉ hỏng mỗi con diot loại này lại bị phán nào là hỏng IC, hỏng mạch, blah, blah .... rồi bị chém bay đầu (amply càng nhiều tiền sửa càng đắt ^^), trong khi nếu biết và kiểm tra kỹ thay mấy con diot loại này rẻ bèo (10K mua được chục con
)