Hỏi về file WAV và Flac

Em không biết hỏi ở đây có vi phạm không mong bác ad bỏ quá. Em muốn chia sẻ vài thứ em biết về định dạng này và vài thắc mắc như sau ạ.
Đây đều là chuẩn PCM, đuôi WAV là không nén, Flac là nén, nói nôm na là WAV tốt hơn Flac (nếu cùng số bit, tần số,..)
Có điều em không biết là khi em tải nhạc từ Zing, hoặc nhạc bản quyền kèm theo máy nghe nhạc thì đa số là nhạc flac, và nó có sẵn các tag, cover hình ảnh. Còn WAV khi down trên HDVN thì lại không có gì ngoài cái tên tập tin, tag không có, dùng TagScanner tạo tag thì chỉ thực sử có hiệu quả trong phần mềm foobar2000 thôi mấy cái khác không nhận trong khi nhạc bản quyền flac thì có hết. Em chưa thử mua nhạc bản quyền WAV nên cũng chả bít nữa. Bác nào có thắc mắc giống em không? Thanh niên nên hay tò mò sâu sa mặc dù bít cũng chả để làm gì mong có cao nhân giải đáp :D
 

Linhlan99

New Member
Câu bạn hỏi có thể nói nôm na dễ hiểu thế này:
Định dạng Wav do Microsoft và IBM đồng phát triển, từ trước tới nay là định dạng chuẩn để ghi CD, Tag là đoạn mã hóa ta gắn thêm vào File nhạc với mục đích là để quản lý. Tương tự như khi ta đi máy bay, nhân viên hàng không đưa ta mảnh giấy có dây, ta điền thông tin vào giấy và buộc vào túi đồ ta phải gửi máy bay. Đấy là hành động gắn Tag để ta và An ninh hàng không phân biệt túi đồ của ta với hàng trăm túi đồ của người khác nếu nhìn bề ngoài giống hệt nhau về hình thức.
Chơi nhạc số mà không có Tag rất khó khăn trong quản lý. Đáng tiếc là định dạng Wav không thể gắn Tag được. Có ép gắn Tag ở máy tính này thì sang máy tính khác Tag cũng mất.
FLAC là định dạng nén, về lý thuyết là nén không mất dữ liệu. Một bản nhạc 5 phút nếu File Wav có dung lựong khoảng 50 MB, thì File FLAC có dung lượng khoảng 33 MB, Vấn đề dung lượng là đặc biệt quan tâm khi truyền tải và lưu trữ. Vì lý do đó người ta thường bán nhạc có định dạng FLAC mà không phải Wav bởi vì dung lượng nhỏ hơn, gắn được Tag mà lại không mất dữ liệu.
Tag có nhiều trường để điền các thông tin, nhưng các thông tin cơ bản gồm: số thứ tự File; tên file; nghệ sỹ; nhạc sỹ; năm phát hành; thể loại nhạc; tên Album; hình bìa đĩa..Nếu mua nhạc không có sẵn Tag ta phải tự gắn.
Dùng phần mềm Tag&Rename để gắn Tag hay hơn TagScanner.
Mình chơi nhạc bằng iTunes rip nhạc từ File ISO (NRG) gắn Tag cho gần 2000 CD bằng phần mềm Tag&Rename rất hiệu quả.
 

hvchung

Well-Known Member
Bạn Linhlan99 hình như nói chưa chuẩn về Tag của WAV rồi. Tag viết vào file Wav ok, nhưng em iTunes lại không đối ứng với Tag của Wav nên mới sinh ra tình trạng đó thôi nhé. Các player soft khác ok nhé.
Thêm chút thông tin cho anh em chơi Mac, có 2 software rất tốt để làm tag:
- Tag Editor: Cái này tuyệt vời có thể quản lý 1 lúc cả album, xài như excel làm tag rất nhanh. Mình chủ yếu xài soft này.
- Tag: Cái này thì xử lý tag của DSF được. Còn định dạng DFF thì chưa soft nào xử lý được.

Còn về chơi nhạc thì mình cũng góp tí ý kiến:
Nếu quan tâm đường truyền thì đúng như bạn nói thật. Nhưng nếu là nhạc ở trong HDD của máy tính chơi nhạc hay là USB HDD thì vấn đề này mình nghĩ không đáng quan tâm.
Ngay cả dùng nas nếu mà dùng local net chạy bằng dây 1G thì thật sự không có vấn đề gì cả.
FLAC bản chất là file nén nên dung lượng nhỏ, nên khi play nó thì các player phải vừa giải nén vừa play, tạo sức ép cho việc play.
Nếu chọn giữa 2 thì em sẽ chọn WAV, to xí nhưng cứ thế play :)

Trên hoàn toàn là ý kiến đóng góp để anh em cần tìm hiểu thông tin biết thôi nhé. Không có ý gì khác, have fun :)
 
Vậy các bác cho hỏi mua nhạc số bản quyền của VN có web nào bán không nhỉ? Trên thuyngashop chỉ bán CD. Mình thích Như Quỳnh :D
Câu bạn hỏi có thể nói nôm na dễ hiểu thế này:
Định dạng Wav do Microsoft và IBM đồng phát triển, từ trước tới nay là định dạng chuẩn để ghi CD, Tag là đoạn mã hóa ta gắn thêm vào File nhạc với mục đích là để quản lý. Tương tự như khi ta đi máy bay, nhân viên hàng không đưa ta mảnh giấy có dây, ta điền thông tin vào giấy và buộc vào túi đồ ta phải gửi máy bay. Đấy là hành động gắn Tag để ta và An ninh hàng không phân biệt túi đồ của ta với hàng trăm túi đồ của người khác nếu nhìn bề ngoài giống hệt nhau về hình thức.
Chơi nhạc số mà không có Tag rất khó khăn trong quản lý. Đáng tiếc là định dạng Wav không thể gắn Tag được. Có ép gắn Tag ở máy tính này thì sang máy tính khác Tag cũng mất.
FLAC là định dạng nén, về lý thuyết là nén không mất dữ liệu. Một bản nhạc 5 phút nếu File Wav có dung lựong khoảng 50 MB, thì File FLAC có dung lượng khoảng 33 MB, Vấn đề dung lượng là đặc biệt quan tâm khi truyền tải và lưu trữ. Vì lý do đó người ta thường bán nhạc có định dạng FLAC mà không phải Wav bởi vì dung lượng nhỏ hơn, gắn được Tag mà lại không mất dữ liệu.
Tag có nhiều trường để điền các thông tin, nhưng các thông tin cơ bản gồm: số thứ tự File; tên file; nghệ sỹ; nhạc sỹ; năm phát hành; thể loại nhạc; tên Album; hình bìa đĩa..Nếu mua nhạc không có sẵn Tag ta phải tự gắn.
Dùng phần mềm Tag&Rename để gắn Tag hay hơn TagScanner.
Mình chơi nhạc bằng iTunes rip nhạc từ File ISO (NRG) gắn Tag cho gần 2000 CD bằng phần mềm Tag&Rename rất hiệu quả.
Bạn Linhlan99 hình như nói chưa chuẩn về Tag của WAV rồi. Tag viết vào file Wav ok, nhưng em iTunes lại không đối ứng với Tag của Wav nên mới sinh ra tình trạng đó thôi nhé. Các player soft khác ok nhé.
Thêm chút thông tin cho anh em chơi Mac, có 2 software rất tốt để làm tag:
- Tag Editor: Cái này tuyệt vời có thể quản lý 1 lúc cả album, xài như excel làm tag rất nhanh. Mình chủ yếu xài soft này.
- Tag: Cái này thì xử lý tag của DSF được. Còn định dạng DFF thì chưa soft nào xử lý được.

Còn về chơi nhạc thì mình cũng góp tí ý kiến:
Nếu quan tâm đường truyền thì đúng như bạn nói thật. Nhưng nếu là nhạc ở trong HDD của máy tính chơi nhạc hay là USB HDD thì vấn đề này mình nghĩ không đáng quan tâm.
Ngay cả dùng nas nếu mà dùng local net chạy bằng dây 1G thì thật sự không có vấn đề gì cả.
FLAC bản chất là file nén nên dung lượng nhỏ, nên khi play nó thì các player phải vừa giải nén vừa play, tạo sức ép cho việc play.
Nếu chọn giữa 2 thì em sẽ chọn WAV, to xí nhưng cứ thế play :)

Trên hoàn toàn là ý kiến đóng góp để anh em cần tìm hiểu thông tin biết thôi nhé. Không có ý gì khác, have fun :)
 
Mình thấy Audiospace có bán nhạc số bản quyền đó bạn, bạn vào đó tham khảo nhé !
 

Linhlan99

New Member
Cũng định không viết nữa vì đây không phải là diễn đàn tranh luận, nhưng vì bạn Nguyễn Đ. Phương nói là người mới chơi nhạc số. Bản thân mình đã trải qua thời kỳ mới chơi gặp rất nhiều khó khăn, có thể tự mình tìm hiểu cũng được, nhưng có người giải đáp những vướng mắc thì thuận lợi hơn nhiều, nên mình nói thêm về Tag.
Một File nhạc nói là gắn được Tag thì Tag đó sau khi gắn phải luôn luôn đi kèm với File đó, Có nghĩa là phần mềm chơi nhạc nhận được và quản lý File đó theo thông tin đưa vào Tag, trong đó hình bìa đĩa là trường thông tin trực quan rất quan trọng.
Thời gian đầu mọi người chơi nhạc số nói File Wav không gắn được Tag mình không tin, hì hục gắn Tag cho các File Wav mình có. Mở Properties trong Windows ra các trường thông tin vẫn đầy đủ, nhấn View hình bìa đĩa vẫn hiện ra. Song khi cóp sang máy tính khác thông tin Tag không hiện ra. Chạy các phần mềm chơi nhạc như Window Media; Foobar2000; Itunes phần bìa đĩa không hiện ra. Copy Files vào trình chơi nhạc Music Player trong Iphone (phần mềm này mua ngoài chày được tất cả các định dạng nhạc trừ File ISO) tình trạng cũng như vậy. Từ đó mình mới tin và tìm hiểu thêm để khẳng định Files Wav gắn Tag thì được nhưng Player không nhận và quản lý Tag đó, nói cách khác là không gắn được Tag. Từ đây cũng lý giải tại sao các Files nhạc Wav bán hay chia sẻ cho nhau trên mạng không bao giờ có Tag.
Riêng iTunes là phần mềm do Apple phát triển. Nó chơi được các định dạng AIFF; ALAC; AAC; WAV; MP3. Nó không phải không đối ứng với Files Wav, nó vẫn chơi ngon nhưng không nhận và quản lý theo Tag ta cố gắn cho nó, còn Files Mp3 nó vân quản lý ngon theo Tag.
 
Đúng là WAV thì có gắng tag cũng chỉ lưu thông tin Tag tại máy đó thôi. Copy nhạc qua DAP thì coi như chỉ có mỗi cái tên file. Còn muốn đầy đủ thông tin thì chỉ có file flac mới lưu tag được. Nhưng thấy mọi người bàn nhau là flac chơi không hay bằng wav, em thì chào thua không phân biệt được chất lượng âm hai bản này. Nhưng flac thì cái bitrate nó hơi lạ là cùng đĩa CD rip ra cái cao cái thấp không biết ảnh hưởng gì đến chất lượng không, trong khi wav thì luôn là 1411kbps
Thank bác
Cũng định không viết nữa vì đây không phải là diễn đàn tranh luận, nhưng vì bạn Nguyễn Đ. Phương nói là người mới chơi nhạc số. Bản thân mình đã trải qua thời kỳ mới chơi gặp rất nhiều khó khăn, có thể tự mình tìm hiểu cũng được, nhưng có người giải đáp những vướng mắc thì thuận lợi hơn nhiều, nên mình nói thêm về Tag.
Một File nhạc nói là gắn được Tag thì Tag đó sau khi gắn phải luôn luôn đi kèm với File đó, Có nghĩa là phần mềm chơi nhạc nhận được và quản lý File đó theo thông tin đưa vào Tag, trong đó hình bìa đĩa là trường thông tin trực quan rất quan trọng.
Thời gian đầu mọi người chơi nhạc số nói File Wav không gắn được Tag mình không tin, hì hục gắn Tag cho các File Wav mình có. Mở Properties trong Windows ra các trường thông tin vẫn đầy đủ, nhấn View hình bìa đĩa vẫn hiện ra. Song khi cóp sang máy tính khác thông tin Tag không hiện ra. Chạy các phần mềm chơi nhạc như Window Media; Foobar2000; Itunes phần bìa đĩa không hiện ra. Copy Files vào trình chơi nhạc Music Player trong Iphone (phần mềm này mua ngoài chày được tất cả các định dạng nhạc trừ File ISO) tình trạng cũng như vậy. Từ đó mình mới tin và tìm hiểu thêm để khẳng định Files Wav gắn Tag thì được nhưng Player không nhận và quản lý Tag đó, nói cách khác là không gắn được Tag. Từ đây cũng lý giải tại sao các Files nhạc Wav bán hay chia sẻ cho nhau trên mạng không bao giờ có Tag.
Riêng iTunes là phần mềm do Apple phát triển. Nó chơi được các định dạng AIFF; ALAC; AAC; WAV; MP3. Nó không phải không đối ứng với Files Wav, nó vẫn chơi ngon nhưng không nhận và quản lý theo Tag ta cố gắn cho nó, còn Files Mp3 nó vân quản lý ngon theo Tag.
 

Linhlan99

New Member
Khoảng 7-8 năm trước mình cũng phân vân như bạn Nguyễn Đ. Thuyên đó là chơi nhạc số bằng File Wav hay FLAC, Đọc rất nhiều các tranh luận trên mạng nói về vấn đề này, mỗi người một quan điểm, Người chọn Wav thì cho rằng chất âm hay nhất và vì là định dạng không nén nên máy tính không bị ảnh hưởng do quá trình giải nén khi chạy, Đọc nhiều và thấy nhiều người nói bằng cảm tính, không phải nói theo tác phong của người làm công tác khoa học kỹ thuật. Nếu ta cứ nghe mà không tự mình làm thí nghiệm kiểm chứng trên thực tế ta sẽ không thể biết ai nói đúng, ai chưa đúng. Vì vậy mình đã phải làm thực nghiệm trên thực tế đối với từng vấn đề còn nghi vấn có nhiều tranh luận.
Để thực nghiệm máy tính có bị ảnh hưởng bởi quá trình giải nén khi chạy hay không, mình đã chạy Files FLAC Hi-Res (24bits-86Kbps). Máy tính của mình có thể nói là cùi, CPU không cao, RAM có 2 Gb, Chạy nhạc vẫn ngon chẳng phát hiện ảnh hưởng gi trong quá trình Play. Files Hi-Res còn thế thì Files 16 Bits đối với máy tính ăn nhằm gì mà phải xoắn, Còn chất âm giữa FLAC và Wav có thể do tai mình tai trâu hoặc bộ dàn mình tầm thường nên mình cũng chả thấy khác gì. Nghe FLAC vẫn thấy cảm xúc như thường là được rồi.
Từ nhứng thử nghiệm của mình nêu trên, mình không nghĩ đến Wav nữa vì nó không gắn được Tag và chạy FLAC không ảnh hưởng gì đến quá trình nghe nhạc.
Đấy là giai đoạn đầu mình chạy FLAC, còn bây giờ mình không chạy không phải là FLAC có vấn đề gì. Chạy FLAC phải chơi bằng Foobar2000, mình chơi iTunes. iTunes lại không chạy được FLAC. Foobar2000 chất âm thì được nhưng quản lý thì đần thối, hơn nưa iTunes bây giờ quá được. Sau một thời gian trăn trở thử nghiệm, đi đến cận nguồn vấn đề, so sánh thiệt hơn giữa Foobar2000 và iTunes bây giờ mình dừng lại chơi iTunes. Gắn Tag thật chuẩn, mở máy tính, dùng iPhone điều khiển quá trình chơi. Từ chọn bài, chọn thể loại, phân loại bài hát hay theo cấp 5 sao đều dùng iphone. Ở đây không nói hết cái hay của Apple, hệ sinh thái của Apple là quá tuyệt vời, thực sự quan tâm đến người sử dụng.
(Bạn có Email mình sẽ gửi cho List nhạc đã được gắn Tag để bạn tham khảo)
 
Khoảng 7-8 năm trước mình cũng phân vân như bạn Nguyễn Đ. Thuyên đó là chơi nhạc số bằng File Wav hay FLAC, Đọc rất nhiều các tranh luận trên mạng nói về vấn đề này, mỗi người một quan điểm, Người chọn Wav thì cho rằng chất âm hay nhất và vì là định dạng không nén nên máy tính không bị ảnh hưởng do quá trình giải nén khi chạy, Đọc nhiều và thấy nhiều người nói bằng cảm tính, không phải nói theo tác phong của người làm công tác khoa học kỹ thuật. Nếu ta cứ nghe mà không tự mình làm thí nghiệm kiểm chứng trên thực tế ta sẽ không thể biết ai nói đúng, ai chưa đúng. Vì vậy mình đã phải làm thực nghiệm trên thực tế đối với từng vấn đề còn nghi vấn có nhiều tranh luận.
Để thực nghiệm máy tính có bị ảnh hưởng bởi quá trình giải nén khi chạy hay không, mình đã chạy Files FLAC Hi-Res (24bits-86Kbps). Máy tính của mình có thể nói là cùi, CPU không cao, RAM có 2 Gb, Chạy nhạc vẫn ngon chẳng phát hiện ảnh hưởng gi trong quá trình Play. Files Hi-Res còn thế thì Files 16 Bits đối với máy tính ăn nhằm gì mà phải xoắn, Còn chất âm giữa FLAC và Wav có thể do tai mình tai trâu hoặc bộ dàn mình tầm thường nên mình cũng chả thấy khác gì. Nghe FLAC vẫn thấy cảm xúc như thường là được rồi.
Từ nhứng thử nghiệm của mình nêu trên, mình không nghĩ đến Wav nữa vì nó không gắn được Tag và chạy FLAC không ảnh hưởng gì đến quá trình nghe nhạc.
Đấy là giai đoạn đầu mình chạy FLAC, còn bây giờ mình không chạy không phải là FLAC có vấn đề gì. Chạy FLAC phải chơi bằng Foobar2000, mình chơi iTunes. iTunes lại không chạy được FLAC. Foobar2000 chất âm thì được nhưng quản lý thì đần thối, hơn nưa iTunes bây giờ quá được. Sau một thời gian trăn trở thử nghiệm, đi đến cận nguồn vấn đề, so sánh thiệt hơn giữa Foobar2000 và iTunes bây giờ mình dừng lại chơi iTunes. Gắn Tag thật chuẩn, mở máy tính, dùng iPhone điều khiển quá trình chơi. Từ chọn bài, chọn thể loại, phân loại bài hát hay theo cấp 5 sao đều dùng iphone. Ở đây không nói hết cái hay của Apple, hệ sinh thái của Apple là quá tuyệt vời, thực sự quan tâm đến người sử dụng.
(Bạn có Email mình sẽ gửi cho List nhạc đã được gắn Tag để bạn tham khảo)
Bác có thể up lên Fshare và cho mình xin với. Rất cám ơn sự công phu của bác ạ :)
Email của mình là [email protected]
 

dangthanhthe

Well-Known Member
FLAC đương nhiên là nén, nhưng nén cái gì và nén đến mức độ nào thì còn tùy "tác giả". FLAC cho phép tần số lấy mẫu đến 382MHz/32bit (so với 44.1/16 của wav chuẩn CD) là bác biết rồi đấy.

Theo em thấy, các bác dùng FLAC để thu gọn dung lượng lại thường hay cắt bớt Bit depth (làm âm lượng nhỏ đi và tăng méo tiếng), sau đó là cắt đến phổ tần (ngưỡng tai nghe được là 22kHz thì bị cắt xuống toàn 20 rồi 17, thậm chí có bác còn cắt đến 15, bằng MP3 luôn)

Chất lượng file nhạc đầu tiên phụ thuộc vào nguồn thu đã. Nếu giải sử cùng nguồn thu cơ sở, cùng phổ tần thì đương nhiên cứ file nào có tần số lấy mẫu cao hơn, bit depth cao hơn (thường thể hiện ngay qua kích thước của file) thì có chất lượng cao hơn.

Tuy nhiên, sự khác biệt này phải thể hiện thông qua DAC (chip DAC). DAC càng mạnh (đắt tiền) thì sự khác biệt càng thẻ hiện rõ. Với các bộ DAC thấp thì khó phân biệt lắm, thập chí DAC tệ quá thì các file chất lượng cao còn tệ hơn cả các file nhỏ gọn, chất lượng thấp.
 
Bên trên