Honor đối mặt với lệnh cấm giống như Huawei

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Hiện tại Honor không còn bị ảnh hưởng bởi Danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ như với Huawei, giúp họ phát hành smartphone đi kèm các ứng dụng và dịch vụ di động của Google. Nhưng điều đó đang bị đe dọa.
1725_uxnv.jpg


Theo PhoneArena, 14 thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã yêu cầu Bộ Thương mại nước này thực hiện các lệnh cấm tương tự đối với Huawei cho Honor. Họ chỉ ra rằng Honor đã tách khỏi Huawei như là nỗ lực của Huawei nhằm trốn tránh các chính sách kiểm soát xuất khẩu của Mỹ khi không muốn công nghệ và phần mềm của Mỹ lọt vào tay chính quyền Trung Quốc.

Được biết, vào tháng 5.2019, Huawei đã bị đưa vào Danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ vì có mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền Trung Quốc, điều khiến công ty trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia. Việc này có nghĩa là Huawei không thể tiếp cận chuỗi cung ứng của mình tại Mỹ và một số nhà phân tích cho rằng các công ty công nghệ Mỹ cũng bị thiệt hại khi Huawei đã chi trung bình 12 tỉ USD mỗi năm cho các bộ phận của Mỹ và chịu trách nhiệm cho 40.000 việc làm tại Mỹ.

Vào năm 2020, nhờ sự xuất hiện của Honor, Huawei đã kết thúc năm với tư cách là nhà sản xuất smartphone lớn thứ ba trên toàn thế giới, sau Samsung và Apple lần lượt ở vị trí số 1 và số 2.

Huawei hiện chỉ có một nguồn cung hạn chế chip Kirin 5G 5nm tiên tiến mà họ có thể sử dụng. Giờ đây, khi Honor không còn bị ràng buộc bởi các lệnh cấm chống lại Huawei, dòng Honor 50 đã được trang bị chip Snapdragon 778G mới từ Qualcomm.

Theo Thanh Niên​
 
Bên trên