I care a lot. - Khốn nạn cũng là một cách sống

HaThao

Film critic
download-16138437755251319472574.png

Rosamund Pike lại có một vai bích-chi xuất sắc nữa trong“I care a lot.”, đang chiếu trên Netflix. Trong phim, chị vào vai Marla Grayson, một con mụ chuyên “săn” các ông bà già nhiều tiền.
Đóng bộ power suit và gắn lên mặt nụ cười hoàn hảo, Marla kiếm cách làm giám hộ hợp pháp của họ, tống họ vào viện dưỡng lão rồi bán sạch nhà cửa tài sản của họ để đút túi. So với Amazing Amy trong ‘Gone Girl’ thì Marla thối nát hơn một bậc. Vai này nếu không phải do chị đóng thì chắc là mất hay đến chín phần.

Rosamund Pike đã thành thần trong các vai phụ nữ bên ngoài thiên thần bên trong ác quỷ. Cô tiểu thư xinh đẹp thánh thiện trong ‘Kiêu hãnh và Định kiến’ ngày xưa chết rồi. Nếu như Amy là cô gái biến chất dưới áp lực gia đình và sự phản bội của chồng, thì Marla là con mụ sinh ra đã tàn nhẫn. Cướp của không chớp mắt, đã thế còn táng tận lương tâm đến mức cướp của dành dụm cả đời của các ông bà già, tống họ vào viện dưỡng lão không cho gặp mặt con cái.

Nhưng mà đi đêm có ngày gặp ma. Mụ cướp phải mẹ của một tay mafia Nga (do Peter Dinklage đóng. Anh này thì miễn bàn, cao 1m35 nhưng vai nào cũng sức nặng ngàn cân, khí chất ngút trời). Tay mafia thuê người quăng vào mặt Marla từ tiền cho tới nắm đấm, nhưng mụ đ*** chịu lui! Mụ lao vào bọn mafia với sự điên cuồng của một con trâu chọi và sự quỷ quyệt của một con cáo.


Rosamund Pike có khả năng để lộ bản chất nhân vật chỉ qua nụ cười. Với Amy là kiểu cười ra vẻ thánh thiện nhưng thực chất là vô hồn, bởi con người trong cô ta đã chết rồi. Còn Marla là nụ cười rạng rỡ đáng tin cậy, nhưng nhìn kĩ thì là vỏ bọc lố lăng che đậy cái lõi mục ruỗng. Nhưng đừng nghĩ là có một giây một phút nào Marla cảm thấy ray rứt. Quan điểm của Marla là “thế giới này có 2 loại người: kẻ được và kẻ mất. Thú săn mồi và con mồi. Cáo và cừu.” Và mụ là cáo.

Nhìn chung thì ‘I care a lot.’ giải trí hơn so với ‘Gone Girl’ nặng tính tâm lý. Nếu đặt lên bàn cân thì tôi vẫn đánh giá vai Amy cao hơn, bởi vai này nhiều tầng nhiều lớp, theo mạch phim thì lớp ngoài rơi ra, để lộ lớp trong, mà mỗi lớp lại ít tính người hơn. Trong khi đó, Marla là một khối khốn-nạn từ đầu chí cuối không gì lay chuyển được. Mụ chọn làm một kẻ khốn nạn, không hề hối tiếc - “unapologetic bitch”.

Xem Marla và tay mafia Nga cắn xé nhau là một hành trình nín cả thở nhưng cực sướng mắt, bởi không mèo nào chịu thua mỉu nào, độ điên khùng tàn nhẫn tăng từng bậc. Rốt cuộc Marla có bị nghiệp quật sấp mặt hay không thì quý vị xem phim sẽ rõ, nhưng nội màn lì đòn của Marla cũng đáng thời gian rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chumb0

Well-Known Member
đọc cái này để biết rằng , đàn bà đẹp càng ngày càng có giá tiền ,...
 
Phim nhiều tình tiết vô lý, nhưng về nhân vật nử chính thì ngoài đường h đầy ra đó, ko ai trách ai được, khi bạn ngày nào cũng ăn yến bạn lệ thuộc nó và tìm mọi cách để duy trì, bất chấp ngưòi khác đói hay no
 

phamhonghainb

Active Member
cái kết khá bất ngờ, ai ko xem đến cuối mà quá ức chế vs nữ chính rồi tắt phim sẽ ko biết đc. Tuy nhiên cách giải quyết vấn đề của Quỷ lùn trong Games of throne quá mất thời gian. Đơn giản là: giết giám hộ ---> yêu cầu giám hộ mới hoặc tòa chỉ định ----> deal vs giám hộ mới, cách giết cũng ê a, cần gì phải ngụy tạo tai nạn làm gì cho mất thời gian.
Vụ giết người kịch bản còn tẻ nhạt hơn cả phim việt.
 

fallheart82

Well-Known Member
Gone Girl kiểu khốn nạn gia đình :D , I care a lot lên tầm Global bác ợ
Gone girl là dạng khi bị phụ nữ trả thù, sẽ biết họ ghê gớm thế nào. Còn phim này tuy chỉ mới nghe quảng cáo, đoán là dạng "49 gặp 50, khốn nạn gặp lưu manh".
 

golizza

Active Member
mafia trong phim này thì level cũng tầm mafia trong Alvin and Chipmunk thôi, coi như coi phim hoạt hình, phí mất 2 tiếng cuộc đời
 

sircuong1303

Well-Known Member
cái kết khá bất ngờ, ai ko xem đến cuối mà quá ức chế vs nữ chính rồi tắt phim sẽ ko biết đc. Tuy nhiên cách giải quyết vấn đề của Quỷ lùn trong Games of throne quá mất thời gian. Đơn giản là: giết giám hộ ---> yêu cầu giám hộ mới hoặc tòa chỉ định ----> deal vs giám hộ mới, cách giết cũng ê a, cần gì phải ngụy tạo tai nạn làm gì cho mất thời gian.

E chào đại ca, ko ngờ lại gặp dc đại ca trên này :D.
 
Bên trên