Intel gây phản ứng dữ dội ở Trung Quốc sau tuyên bố về lao động Tân Cương

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Nhà sản xuất chip Mỹ đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội ở Trung Quốc vì yêu cầu các nhà cung cấp của mình tránh dùng lao động Tân Cương.

Theo Reuters, Intel đã gửi một bức thư ngỏ tới các nhà cung cấp, yêu cầu họ không sử dụng hàng hóa hoặc lao động từ Tân Cương. Vấn đề này đã gây ra cuộc khủng hoảng quan hệ công chúng đối với nhà sản xuất chip Mỹ tại Trung Quốc, phản ánh tình trạng khó khăn mà các doanh nghiệp Mỹ phải đối mặt trong bối cảnh leo thang căng thẳng địa chính trị giữa Washington và Bắc Kinh.

tno-intel-gay-phan-ung-du-doi-o-tq-8606.jpg

Nhiều người dùng Weibo đã kêu gọi công dân Trung Quốc tẩy chay Intel sau tuyên bố không dùng lao động Tân Cương

Trong thư, Intel cho biết đã “được yêu cầu đảm bảo rằng chuỗi cung ứng của họ không sử dụng bất kỳ nguồn lao động, hoặc nguồn hàng hóa, hoặc dịch vụ nào từ khu vực Tân Cương” sau các hạn chế do “nhiều chính phủ” áp đặt. Bức thư được công bố bằng một số ngôn ngữ bao gồm cả tiếng Trung Quốc, trích dẫn một số quy tắc tuân thủ, bao gồm cả quy tắc của Liên minh Doanh nghiệp Có trách nhiệm, liên minh ngành lớn nhất thế giới dành riêng cho trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân quyền trên diện rộng ở khu vực Tân Cương chủ yếu là người Hồi giáo, bao gồm cả lao động cưỡng bức. Chính quyền Bắc Kinh đã nhiều lần bác bỏ điều này. Tờ Thời báo Hoàn cầu (Global Times), được quản lý bởi Nhân dân Nhật báo (People’s Daily), cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Cộng sản Trung Quốc, coi tuyên bố của Intel là “vô lý”, ngụ ý Trung Quốc đã “nuôi ong tay áo”. Theo dữ liệu từ Statista, Intel kiếm được 26% tổng doanh thu từ Trung Quốc vào năm ngoái.

“Điều chúng ta cần làm là khiến các công ty phải trả giá đắt khi xúc phạm Trung Quốc, thiệt hại của họ sẽ nhiều hơn lợi nhuận của họ”, trích bài báo trên Thời báo Hoàn cầu. Cư dân mạng cũng bày tỏ sự tức giận trước bức thư của Intel. Nhiều người dùng Weibo đã kêu gọi công dân Trung Quốc tẩy chay Intel.

Các công ty đa quốc gia phải chịu áp lực không hề nhỏ khi vừa muốn tuân thủ lệnh trừng phạt thương mại liên quan đến Tân Cương, vừa muốn tiếp tục hoạt động tại Trung Quốc, một trong những thị trường lớn nhất của họ. Thời báo Hoàn cầu trong bài xã luận của mình viết rằng các công ty đa quốc gia “phải có khả năng chịu đựng, xử lý thích hợp và cân bằng áp lực từ tất cả các bên”. Hiện Intel vẫn chưa đưa ra bình luận về vấn đề.

Theo Thanh Niên​
 

binh508

Active Member
Intel cũng biết vị thế của mình mà, chính quyền cứ bắt Intel trả giá, người dân cứ tẩy chay Intel đi, xem ai thiệt.
 
Bên trên