iPhone 12 tiếp tục giúp Apple thống trị thị trường smartphone thế giới quý 2

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Kết thúc quý II, Counterpoint Research công bố tổng giá trị điện thoại thông minh xuất xưởng đạt 96 tỷ USD, tăng 25%. Trong đó, Motorola và Xiaomi là hai nhà sản xuất dẫn đầu về lượng smartphone bán ra.

2223575.jpg


Công bố này được đưa ra trong bối cảnh các nhà sản xuất đang đối mặt với các vấn đề về nguồn cung, khiến cho thành tích đó càng trở nên ấn tượng hơn. Các mẫu iPhone của Apple chiếm thị phần lớn trong bảng tổng kết doanh thu với 41%. Đây là một kỷ lục mới của quý II và tăng từ 34% so với cùng kỳ năm 2020.

Đặt cạnh doanh số quý đầu năm nay, thị phần của Apple giảm một điểm phần trăm. Counterpoint Research cho rằng sự thành công liên tục của iPhone trong những tháng gần đây cho thấy nhu cầu thị trường cao đối với dòng iPhone 12 và sự khéo léo trong việc quản lý chuỗi cung ứng của Apple để tránh nguy cơ thiếu hụt linh kiện.

Trong khi các thương hiệu điện thoại thông minh khác đang chật vật trước tình trạng thiếu hụt chip toàn cầu, Apple gần như không bị ảnh hưởng. Song, công ty vẫn lo ngại những khó khăn có thể gặp phải trong thời gian tới, mà phần lớn ảnh hưởng đến các thế hệ iPhone cũ sử dụng vi xử lý cũ hơn.

Nói cách khác, trừ khi xảy ra sự cố khủng khiếp, Apple sẽ không phải đối mặt với bất kỳ vấn đề lớn nào trong việc sản xuất iPhone 12 vào những tháng tiếp theo. Tương tự, dòng iPhone 13 sắp tới, dự kiến ra mắt vào tháng 9, cũng có khả năng an toàn.

2223578.jpg


Trong bảng tổng kết của Counterpoint Research, Samsung là thương hiệu smartphone lớn nhất thế giới trong quý II và đứng sau Apple một bậc về doanh thu khi nắm giữ 15% thị phần. Con số này giảm 2 điểm phần trăm so với quý II/2020.

Hiện gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã chuyển trọng tâm sang phân khúc điện thoại cao cấp ở các thị trường như Mỹ, nơi có vấn đề về nguồn cung. Điều này cho thấy Samsung đang tìm cách tối đa hóa tiềm năng doanh thu giữa lúc tình hình diễn biến xấu.

Mặt khác, Samsung cũng đã đa dạng hóa danh mục đầu tư tại các thị trường châu Âu, Ấn Độ, Trung và Mỹ Latinh. Những hạn chế về nguồn cung dự kiến tiếp tục kéo dài đến nửa cuối năm 2021. Vì thế chúng ta hãy cùng chờ xem Samsung sẽ hoạt động ra sao để thích nghi với vấn đề gặp phải.

Ở một diễn biến khác, Xiaomi tiếp tục gặt hái những lợi ích nhờ việc Huawei đi xuống. Theo báo cáo, thương hiệu smartphone Trung Quốc chiếm 9% thị trường di động toàn cầu, tăng từ mức 6% so với cùng kỳ năm 2020.

Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh ở phân khúc giá rẻ, nhưng nhu cầu về smartphone tầm trung tại châu Âu và Đông Nam Á tăng cao đã tạo nên cú hích doanh thu cho Xiaomi. Không những thế, dòng Mi 11 cao cấp cũng trở nên đắt hàng hơn, góp một phần lớn vào tổng doanh thu công ty.

2223581.jpg


Thị phần doanh thu quý II/2021 của các nhà sản xuất smartphone toàn cầu

Cho đến nay, Xiaomi vẫn không chịu tác động bởi tình trạng thiếu chip toàn cầu. Mặc dù khó có khả năng vượt qua Samsung về thị phần doanh thu, Xiaomi cũng có thể trở thành thương hiệu số một về lượng máy bán ra trong thời gian tới.

Xếp sau Xiaomi là Oppo và Vivo với mức thị phần 9% như nhau. Con số này tăng lần lượt từ 7% và 6%. Nhờ kế hoạch tiến ra toàn cầu mà vẫn tiếp tục duy trì hiệu suất kinh doanh ở thị trường nội địa Trung Quốc, Oppo đã chứng kiến một quý kinh doanh thành công.

Trong khi đó, Vivo gặt hái thành tích tốt chủ yếu nhờ vào các sản phẩm tầm trung của hãng, cùng với đó là chiến dịch quảng bá mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông.

Theo VN review​
 
Bên trên