Jeff Bezos gửi đơn kiện làm hỏng luôn máy tính của Bộ tư pháp Mỹ

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
File tài liệu mà Jeff Bezos gửi nặng tới 7GB đã khiến máy tính của Bộ Tư pháp hỏng luôn.

Công ty Blue Origin của Jeff Bezos tiếp tục nộp đơn kiện phản đối hợp đồng của NASA với SpaceX của Elon Musk. Chuyện cũng không phải mới nhưng điều đáng chú ý là file tài liệu của Jeff Bezos gửi kèm lần này có dung lượng quá lớn, làm hỏng luôn cả máy tính của Bộ Tư pháp (DOJ) Mỹ.

Cụ thể, file tài liệu mà Jeff Bezos gửi nặng tới 7GB đã khiến Bộ Tư pháp gặp khó khăn trong việc chuyển sang dạng PDF.



Tờ TechTimes lý giải, nói một cách chính xác, phần mềm Adobe Acrobat đã gặp sự cố khi phía Bộ Tư pháp cố gắng chuyển đổi bảy trăm file mà phía công ty Jeff Bezos gửi cùng một lúc.

Phóng viên Joey Roulette đã tiết lộ trên Twitter rằng vấn đề với việc chuyển đổi file của Bộ Tư pháp làm trì hoãn hợp đồng của SpaceX trong ít nhất một tuần.

Roulette chia sẻ thêm ảnh chụp màn hình của tài liệu từ DOJ nói rằng cơ quan này đã "thử một số cách khác nhau để khắc phục vấn đề. Tuy nhiên, phần mềm Acrobat vẫn bị lỗi".

Nguồn tin tiết lộ rằng các tài liệu của vụ kiện "chứa nhiều đồ họa và bố cục tập trung nhiều tài nguyên". Và đó là lý do khiến kích thước tệp tăng lên thành hơn bảy GB.

Sự cố mới này được cho là sẽ đẩy lùi hợp đồng của SpaceX với NASA. Theo đó, thời gian hợp đồng giữa SpaceX và NASA sẽ chuyển sang ngày 8/11 so với ngày 1/11 ban đầu.

Hiện tại, các luật sư của Bộ Tư pháp đã yêu cầu tòa án gửi tài liệu qua đĩa DVD thay vì chuyển chúng thành PDF.

Blue Origin đã kiện NASA vào ngày 19/8 năm ngoái vì hợp đồng đưa người lên mặt trăng trị giá 2,9 tỷ USD với SpaceX.

Động thái này diễn ra sau khi Bezos đề nghị thanh toán toàn bộ chi phí hợp đồng để cơ quan này xem xét lại việc chấp nhận cho Blue Origin tham gia dự án đưa người đổ bộ lên mặt trăng thay vì đối thủ SpaceX. Tuy nhiên, NASA từ chối đề xuất này.

Đây không phải là lần đầu tiên Bezos "tỏ thái độ không đồng tình với quyết định này". Blue Origin lần đầu tiên phản đối thỏa thuận giữa SpaceX và NASA vào ngày 26/4 năm ngoái trong một tài liệu dài 175 trang.

Tuy nhiên, Văn phòng giải trình của Chính phủ đã bác bỏ các cáo buộc của Blue Origin và cho phép hợp đồng giữa SpaceX và NASA tiếp tục. Vì vậy, Blue Origin đã đưa NASA ra tòa án liên bang.

Theo Genk​
 
Bên trên