Jurassic World (2018): Khủng long và khủng hoảng

gik271

Well-Known Member
Phần này nối tiếp được phần trước trong việc tạo hình khủng long, khá chân thật, dù có sự hỗ trợ của bóng tối khá nhiều. Tuy nhiên không còn những cảnh chiến đấu hoành tráng, thể hiện sức mạnh đáng sợ của mấy ẻm, vì boss thì khá nhỏ con, đến gần cuối phim mới xuất hiện, độ khôn ranh cũng không được như boss ở phần 1. Vai trò của Claire được nâng lên trong khi Owen gần như không thể hiện được điều gì rõ ràng trong phim, các nhân vật phụ đều làm lố từ cậu kĩ thuật viên đến cô bác sĩ. Villian có động cơ và cách tổ chức khá trẻ con mặc dù cố làm cho ngầu.
uhm, hôm kia mình mới đi xem.
Cá nhân mình thấy tốt đấy chứ.Bạn có vẻ hơi khắt khe. Ông hacker đưa vào cũng vui vẻ. Cô bác sĩ thì có vai trò tạo ra cái mới còn gì. Không còn gì là thuần chủng nữa. Nó vừa đóng, vừa mở cho hồi tiếp đấy.
Còn về 2 nhân vật chính thì mình đánh giá ngang ngang thôi, Owen và Claire đều đóng tròn vai...

Nói chung là phim giải trí tốt, ko có gì đáng phàn nàn nhiều với mình cả, :D.
 

titani

Active Member
Boss hơi ốm, có cảm giác nếu solo với T-Rex thì bị ngoạm phát chết tươi.
 

hiepmu

Well-Known Member
Haha, xem kỹ thì nó có cặp tay ngon hơn T-Rex . Tay T-Rex chắc quay nhiều nên bé xíu :D :D :D
2 em này tay dù ngon cỡ nào mà đứng gần cầu biển thì khả năng die rất cao với 1 cú táp của thánh khủng long biển Mosasaurus kkkkkk
 

duykhanh1810

Active Member
công nhận hơi thấy vọng vì không còn những cảnh chiến đấu hoành tráng, thể hiện sức mạnh đáng sợ của mấy ẻm, vì boss thì khá nhỏ con, đến gần cuối phim mới xuất hiện nhiều -_-
không biết 3 năm nữa phần tiếp theo sẽ thế nào đây
 

maximus12

New Member
Phim coi hơi nhạt vì khủng long nhỏ quá :)) Cho nó to như godzilla ở trường đoạn cuối coi hấp dẫn hơn.
 
Bên trên