Kaspersky Lab: người dùng internet trên 55 tuổi còn rất hờ hững trong việc tự bảo vệ mình

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn.jpg

Mới đây một khảo sát được công ty chuyên về bảo mật là Kaspersky Lab thực hiện đã chỉ ra rằng những người dùng internet lớn tuổi chính là nhóm người ít ý thức nhất về sự an toàn của họ trong các hoạt động giao dịch trên mạng, đồng thời cũng không mấy khi để ý đến các công cụ hỗ trợ bảo mật thông tin của họ.

Khảo sát của Kaspersky Lab đã thực hiện với 12.546 người dùng internet thuộc nhiều độ tuổi khác nhau và nhằm mục đích đánh giá lại hoạt động của họ trong môi trường internet, công tác áp dụng các tính năng bảo mật hỗ trợ. Và kết quả là đến 86% người dùng trên 55 tuổi không tin rằng họ có thể trở thành một mục tiêu được ngắm đến của bọn tội phạm mạng.

Hơn thế nữa, mục đích khi lên mạng cũng góp phần mang lại nguy hiểm cho họ. Thực tế là có đến 90% số người dùng trên 55 tuổi thừa nhận là họ có tham gia các hoạt động mua bán và giao dịch ngân hàng trực tuyến, con số này cao hơn mức trung bình 84% so với toàn bộ các độ tuổi cùng tham gia khảo sát.

Báo cáo đồng thời chỉ rõ có sự thiếu sót rõ ràng về trình độ ở nhóm người dùng trên 55 tuổi — với 40% người trong nhóm này đã có hành động chia sẻ các chi tiết tài chính nơi mạng công cộng. Việc áp dụng các biện pháp an ninh ở độ tuổi này cũng rất thấp, với chỉ 30% là áp dụng thiết lập bảo vệ sự riêng tư ở mức cao đối với các dịch vụ mạng xã hội và ở trình duyệt web, và chỉ có 10% là biết dùng bổ sung thêm dịch vụ mạng riêng ảo VPN.

“Báo cáo khảo sát cho thấy rõ một điều là thế hệ này đang có một cuộc sống với nhiều kết nối, từ đó mang đến rất nhiều cơ hội khác nhau kèm theo,” Andrei Mochola, người đứng đầu bộ phận doanh nghiệp người tiêu dùng của Kaspersky Lab, cho biết. “Nhưng mặt trái là nhóm người dùng trên 55 tuổi đang chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp để bảo vệ họ đúng mức trên xa lộ internet.”

Dù cho là họ đang mua sắm thực phẩm trên mạng hay liên lạc với những người thân yêu, thì mạng internet vẫn là một công cụ hết sức đắc lực dành cho những người ở tuổi trung niên và cao hơn. Tuy nhiên, như khảo sát đã chỉ ra rằng còn nhiều việc phải làm để giúp những người dùng cao tuổi có kiến thức cũng như thêm ý thức đến những rủi ro mà họ rất có thể sẽ gặp phải khi hoạt động trên mạng. Và những rủi ro ấy không đơn giản chỉ gây thiệt hại cho chính bản thân họ mà còn làm liên lụy cả đến những người thân xung quanh có kết nối với họ.

Nguồn Digital Trends
 
Bên trên