quanbhvn
Active Member
Dạ, đây là câu hỏi đã được đặt ra từ lâu. Nhưng càng ngày người chơi âm thanh càng tiến bộ hơn, rút ra nhiều kinh nghiệm hơn. Vậy nên em xin nhắc lại để các bác cho ý kiến mới trong thời đại mới ngày nay.
Em có nghe nói loa là thiết bị chính phát ra âm thanh, loa quan trọng nhất, ta nên đầu tư mạnh cho nó. Cần phải chi 70% cho loa và 30% cho amp + CD sẽ cho ra bộ dàn tối ưu trong số tiền bỏ ra.
Tuy nhiên, ý kiến khác là phải chi cân bằng thì mới hay, các thiết bị quan trọng như nhau, và ta nên chi cho amp số tiền bằng loa, CD cũng bằng thế. Tức là 33% cho mỗi món, dây nhợ mua riêng. Như vậy bộ dàn mới tối ưu.
Vẫn còn ý kiến khác, amp là thiết bị xử lý và khuếch đại, amp là quan trọng nhất, vì vậy phải chọn con nào đủ năng lực đánh cho ra hết chất loa, cho loa phát huy tột cùng những khả năng có thể. Amp rất quan trọng và có thể đắt hơn loa.
Ví dụ loa MA RX6 ghép với amp Unico Research Primo nhiều người đồng tình là hay nhất. Giá loa 17tr và amp 29tr đều hàng mới. Như vậy mới là bộ dàn tối ưu?
Lại có chiều ý kiến khác, cho rằng mọi thứ phải xuất phát từ nguồn. CDP (hoặc DAC) quan trọng nhất. Một hạt sạn từ nguồn, qua amp sẽ thành 10 hạt sạn, và loa sẽ phát ra thứ âm thanh đầy sạn đó, mất hết giá trị loa. Ta nên đầu tư mạnh cho nguồn (CD hoặc DAC), nguồn tinh khiết thì mới có thể có thứ âm thanh hay. Và khuyến nghị là số tiền đầu tư cho nguồn bằng tổng số tiền amp + loa sẽ cho ra chất lượng âm thanh đáng giá nhất.
Các ý kiến trên em rút ra từ cách chơi của các bác vnav và hdvn, bao gồm cả bác Bin K chịu chơi nhà ta. Mỗi bác 1 trường phái, em chưa biết theo trường phái nào.
Mong rằng các bác hãy rộng đường dư luận, góp ý mạnh dạn, để em và các bác khác cùng học hỏi.
PS: CD em nói ở trên ý là đầu CD tức CDP
Em có nghe nói loa là thiết bị chính phát ra âm thanh, loa quan trọng nhất, ta nên đầu tư mạnh cho nó. Cần phải chi 70% cho loa và 30% cho amp + CD sẽ cho ra bộ dàn tối ưu trong số tiền bỏ ra.
Tuy nhiên, ý kiến khác là phải chi cân bằng thì mới hay, các thiết bị quan trọng như nhau, và ta nên chi cho amp số tiền bằng loa, CD cũng bằng thế. Tức là 33% cho mỗi món, dây nhợ mua riêng. Như vậy bộ dàn mới tối ưu.
Vẫn còn ý kiến khác, amp là thiết bị xử lý và khuếch đại, amp là quan trọng nhất, vì vậy phải chọn con nào đủ năng lực đánh cho ra hết chất loa, cho loa phát huy tột cùng những khả năng có thể. Amp rất quan trọng và có thể đắt hơn loa.
Ví dụ loa MA RX6 ghép với amp Unico Research Primo nhiều người đồng tình là hay nhất. Giá loa 17tr và amp 29tr đều hàng mới. Như vậy mới là bộ dàn tối ưu?
Lại có chiều ý kiến khác, cho rằng mọi thứ phải xuất phát từ nguồn. CDP (hoặc DAC) quan trọng nhất. Một hạt sạn từ nguồn, qua amp sẽ thành 10 hạt sạn, và loa sẽ phát ra thứ âm thanh đầy sạn đó, mất hết giá trị loa. Ta nên đầu tư mạnh cho nguồn (CD hoặc DAC), nguồn tinh khiết thì mới có thể có thứ âm thanh hay. Và khuyến nghị là số tiền đầu tư cho nguồn bằng tổng số tiền amp + loa sẽ cho ra chất lượng âm thanh đáng giá nhất.
Các ý kiến trên em rút ra từ cách chơi của các bác vnav và hdvn, bao gồm cả bác Bin K chịu chơi nhà ta. Mỗi bác 1 trường phái, em chưa biết theo trường phái nào.
Mong rằng các bác hãy rộng đường dư luận, góp ý mạnh dạn, để em và các bác khác cùng học hỏi.
PS: CD em nói ở trên ý là đầu CD tức CDP
Chỉnh sửa lần cuối: