Lượm lặt tin tức năm châu.

delldell

Well-Known Member
Chào các anh em HDSG!
Gần đây mình thấy các cao thủ chém gió của hội mình (như truonghd, tonytruong, l0ngb0ng v.v...) thường post một số tin trích từ các báo giấy, báo mạng, tạp chí...toàn là những tin nóng, lạ hoặc một số nghị định, quy định, luật mới của Chính phủ rất bổ ích. Vì vậy, mình xin phép mở thêm thớt này để anh em lượm lặt những tin mới, lạ, hay... trên toàn cõi năm châu (nhớ phải ghi nguồn từ đâu nhé!) hoặc của chính các anh em mục sở thị và ghi lại được. Các tin tức tập trung trong thớt này ngoài các tin giải trí có thể còn là nơi để cập nhật, tìm hiểu các chính sách của nhà nước liên quan trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta. Và dĩ nhiên anh em cmt thoải mái nhưng phải theo quy định chung của diễn đàn.
Mong anh em HDSG ủng hộ!
 

delldell

Well-Known Member
Ðề: Lượm lặt tin tức năm châu.

Mở hàng bằng tin trích từ vnexpress sáng nay nhé!

Hố tử thần nuốt chửng hai tòa nhà
Hai tòa nhà bị sập tại một thành phố ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc sau khi hố tử thần xuất hiện.

Chiều rộng của hố tử thần tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã tăng tới 300 m trong ngày 29/1. Ảnh: Shanghaiist.

Tân Hoa Xã đưa tin hố tử thần xuất hiện trên đường Kangwang, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông vào ngày 28/1 khiến hai tòa nhà thương mại sập, song không ai bị thương. Ban đầu chiều rộng của hố vào khoảng 100 m và độ sâu khoảng 10 m.
Kích thước của hố tiếp tục tăng sau khi nó xuất hiện. Theo Shanghaiist, chiều rộng của hố đã tăng lên 300 m vào ngày 29/1. Tất cả cư dân trong các tòa nhà gần đó đã sơ tán và cảnh sát phong tỏa các đường phố xung quanh. Mùi khí gas bốc lên từ hố và người ta nghe thấy cả tiếng nứt của đất. Vị trí của hố gần một công trường xây dựng ga tàu điện ngầm.
Đây không phải là lần đầu tiên hố lớn xuất hiện trên đường Kangwang. Vào năm 2004, một hố lớn đã xuất hiện gần một trung tâm thương mại trên đường này. Các chuyên gia khẳng định công trình xây dựng đường hầm trên đường Kangwang là nguyên nhân khiến hố xuất hiện.

Hố tử thần xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới trong vài năm qua. Các chuyên gia địa chất cho biết đất ở những nơi xuất hiện hố tử thần thường chứa nhiều chất cứng dễ phân hủy hoặc hòa tan như đá vôi, carbonate và tầng muối. Khi nước ngầm chảy qua những chất cứng đó, chúng sẽ phân hủy hoặc hòa tan, để lại hố và hang ngầm. Khi vòm của những hang ngầm sụp xuống, nó kéo theo cả phần đất phía trên khiến hang hiện ra.
Trong vài trường hợp, nước trong hang ngầm biến mất do hạn hán hoặc hoạt động thay đổi dòng nước ngầm của con người (khai khoáng, tưới tiêu hoặc bơm nước lên mặt đất). Khi không còn nước đỡ vòm hang, phần đất phía trên sụp xuống. Trong trường hợp nước vẫn còn trong hang ngầm nhưng không đủ, vòm của hang vẫn trở nên suy yếu dần do khối lượng của lớp đất phía trên, nên khi có cơ hội là sụp xuống.
Một số hố dần biến mất do cát và đất rơi xuống rồi phủ kín. Nhiều hố khác sụt lún khi những lớp đá dễ phân hủy tiếp xúc với mưa và gió. Khi đất sụt đột ngột thường gây các tai nạn, nhiều trường hợp gây chết người như ở đảo Đài Loan và Trung Quốc trong những cơn bão mới đây.
Việt Linh

[video=youtube;_UgPld4yKYE]http://www.youtube.com/watch?v=_UgPld4yKYE[/video]
 

hbinhlove2003

Well-Known Member
Lúc trước có Toàn toxalo giờ có bác 5 namxalo à =)), mừng bác 5 quay lại cùng anh em.
 

minhbaxi

Active Member
Ðề: Lượm lặt tin tức năm châu.

chào mừng bác 5 trở lại cùng AE HDSG nhé

mong nhận nhiều tin lạ từ bác 5 nhé
 

thinhkappa

Well-Known Member
Những cây mai được chắp vá, trét mạt cưa, bôi màu và ghép bằng keo dán sắt để lừa gạt người mua được tung ra thị trường trong dịp giáp Tết Nguyên đán ở TP.HCM.

[video=youtube;B05Nb9MLRPg]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=B05Nb9MLRPg#![/video]

Theo tuổi trẻ
 

meamthanh11

Active Member
Ðề: Lượm lặt tin tức năm châu.

lâu quá mới thấy bác năm,mất avatar rồi hixhix
 

thinhkappa

Well-Known Member
Mỗi km đường cao tốc Việt Nam tốn 17,2 triệu USD

Suất đầu tư mỗi km đường cao tốc 4 làn xe ở đồng bằng miền Bắc và miền Trung là 10 triệu USD; đồng bằng Nam Bộ 17,2 triệu USD. Cá biệt, tuyến Bến Lức - Long Thành lên tới 28 triệu USD.

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng về suất vốn đầu tư xây dựng đường cao tốc tại Việt Nam. Từ năm 2005, Việt Nam bắt đầu triển khai một số dự án cao tốc, hiện đã đưa vào khai thác khoảng 150 km, như tuyến TP HCM - Trung Lương, Láng - Hòa Lạc, Cầu Giẽ - Ninh Bình; Vành đai III - Hà Nội với quy mô 4-6 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp.

Từ nay đến năm 2015, dự kiến cả nước có thêm 600 km đường cao tốc. Một số dự án đang triển khai như Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai, TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Các dự án chuẩn bị triển khai gồm: Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Dầu Giây - Phan Thiết, Bến Lức - Long Thành, Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Theo Bộ Xây dựng, tại thời điểm quý II/2012, suất đầu tư xây dựng mỗi km đường cao tốc 4 làn xe ở khu vực miền núi, trung du phía Bắc là 7,4 triệu USD; đồng bằng Bắc Bộ 10,6 triệu USD/km; miền Trung và Nam Trung Bộ là 10,5 triệu USD/km; đồng bằng Nam Bộ 17,2 triệu USD/km. Cá biệt, những tuyến đi qua vùng có địa hình, địa chất đặc biệt như Bến Lức - Long Thành thì suất đầu tư là 28,2 triệu USD.

3012013235948784.jpg

Đường cao tốc giúp nâng cao chất lượng vận tải, rút ngắn thời gian lưu thông của phương tiện. Ảnh: Đoàn Loan

Bộ Xây dựng đã khảo sát tại một số tuyến cho thấy, mỗi km đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có suất đầu tư là 7,9 triệu USD/km; cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên có giá 4,2 triệu USD; cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình là 8,2 triệu USD; cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây là 10 triệu USD; cao tốc Bến Lức - Long Thành là 28,2 triệu USD.

So sánh với các nước trong khu vực như cao tốc Thanh Hải - Lan Châu - Thiểm Tây (Trung Quốc) đi qua nhiều vùng đồi núi có vốn đầu tư khoảng 7,6 triệu USD/km. Tại Hàn Quốc, tuyến nối số 2 tại Busan - Hàn Quốc là 19 triệu USD.
Theo Bộ Xây dựng, mặc dù các tuyến đường đều là vùng đồi, núi và trung du, nhưng có suất chi phí xây dựng rất khác nhau, chưa tính đến chi phí khác như quản lý dự án, tư vấn, giải phóng mặt bằng... và phụ thuộc rất nhiều vào tỷ trọng chiều dài cầu, hầm trên tuyến.
Đối với tuyến có nhiều sông ngòi thì dự án phải xử lý nền đất yếu với khối lượng lớn, suất chi phí xây dựng sẽ cao hơn nhiều so với tuyến có tỷ trọng cầu, hầm và xử lý nền đất yếu với khối lượng nhỏ.
Ngoài ra, một trong những nguyên nhân làm chi phí đầu tư đường cao tốc ở Việt Nam cao là chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư cao, việc tổ chức thực hiện thường chậm trễ làm chậm tiến độ và tăng chi phí. Thời gian xây dựng dự án kéo dài do giải phóng mặt bằng, thiếu vốn... làm tăng chi phí đầu tư bởi trượt giá, biến động giá.
Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương tăng cường quản lý quy hoạch đường cao tốc; quản lý chặt quỹ đất xây dựng đường, tránh tăng khối lượng giải phóng mặt bằng khi triển khai và gắn trách nhiệm của UBND các tỉnh thành với tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Đoàn Loan
 

delldell

Well-Known Member
Ðề: Lượm lặt tin tức năm châu.

Những nghị định "trời ơi" đang bị ném đá:
(theo baodatviet.vn)
Tác giả quy định cấm dùng cửa kính quan tài lên tiếng

(ĐVO) - Trước ý kiến trái chiều xung quanh quy định hình thức tổ chức Lễ tang cho các cán bộ công chức, viên chức theo Nghị định 105/2012/NĐ-CP ban hành, ông Hồ Trí Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ VHTT-DL đã lên tiếng.


Kính sẽ rơi xuống người đã mất

PV: - Nghị định 105/2012/ NĐ-CP về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức vừa được ban hành trong đó có những quy định như: không để ô kính trên nắp quan tài, không rắc vàng mã… không quá 7 vòng hoa vì trái với truyền thống người Việt. Xin ông cho biết, dựa vào đâu để đưa ra được những quy định đó?

Ông Hồ Trí Hùng: Tôi xin nói về nguồn gốc, ra đời của Nghị định này:

- Thứ nhất về đám tang công chức không quá 7 vòng hoa.

Nghị định 105, thực chất được nâng cấp, làm mới từ Nghị định 62/2001 về quy chế tổ chức tang lễ công chức, viên chức nhà nước khi từ trần.

Dựa vào Luật cán bộ công chức và luật viên chức (CBCC-VC). Trên cơ sở đó chính phủ mới chỉ đạo xây dựng NĐ105 thay thế nghị định NĐ62. Bởi NĐ62 trước đó chỉ là nghị định ban hành quy chế, giờ phải nâng cấp lên thành nghị định thể chế hóa đầy đủ, thay thế nghị định cũ.

NĐ105 ra đời đã điều chỉnh quy định sao cho phù với truyền thống, văn minh, trang trọng, phù hợp với phong tục tập quán, tiết kiệm chống lãng phí. Giảm bớt những thủ tục mê tín dị đoan...

Trong đó, điều chỉnh 4 hình thức lễ tang: Quốc tang, Lễ tang cấp Nhà nước, Lễ tang cấp cao, Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Từng cơ quan, địa phương sẽ thực hiện việc tổ chức lễ tang sao cho phù hợp, tiết kiệm.

Theo đó, NĐ105 quy định, số vòng hoa trong lễ tang là 7 vòng hoa, trong đó ban tổ chứcc lễ tang chuẩn bị 2 vòng hoa của cơ quan chủ quản và tang chủ. BTC lễ tang chuẩn bị 5 vòng hoa luân chuyển, các đoàn đến viếng không mang vòng hoa, chỉ mang băng vải đen, với dòng chữ "Kính viếng".

Về cơ bản NĐ105 điều chỉnh CBCC-VC chứ không điều chỉnh những đối tượng ngoài xã hội và nhân dân. Vì vậy, mục tiêu ở đây là tuyên truyền, thực hiện để giảm bớt những tiêu cực hoặc phong tục tập quán không phù hợp.

- Về lắp kính: Đây là một thực tế. Nếu nói về thuần phong mỹ tục, lắp kính chỉ có cách đây khoảng 10 năm, không phải là truyền thống. Thực tế, sinh ra cái kính chỉ là hình thức, tượng trưng. Về tâm lý, không ai muốn để nhìn thân hình người đã mất.

Nếu để lắp kính sẽ ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, sức khỏe do khí lạnh. Nếu ở thành phố, bệnh viện còn có nhà lạnh, nhưng tại nhà riêng thì bảo quản là rất khó.

Không đảm bảo an toàn với người đã mất: Cái khuôn kính có kích thước to, nhỏ, rộng, hẹp trong quá trình di chuyển do trấn động người đi lại, tác động bên ngoài thì kính sẽ rơi xuống người đã mất.



PV: Khi đưa ra những quy định này, ông có lường trước sẽ vấp phải sự phản ứng từ dư luận?

Ông Hồ Trí Hùng: Trước khi xây dựng nghị định, chúng tôi đã xây dựng một đề án trình Bộ chính trị. Đã có quá trình lấy ý kiến, tranh luận, đặt ra những câu hỏi từ thực tế, phong tục truyền thống, cái gì có lợi thì nhân lên, phát triển cái gì không phù hợp thì loại bỏ.

Ban đầu, nghị định không cấm nhưng phải nhắc nhở, hạn chế tiến tới bỏ.

PV: Vụ đã xem xét những phản ứng của dư luận thế nào? Là cơ quan soạn thảo nội dung Nghị định, ông đánh giá thế nào về tính khả thi của quy định này?

Ông Hồ Trí Hùng: Trách nhiệm của cơ quan chức năng, báo chí là phải giải thích cho người dân hiểu, Nghị định này là kế thừa và đã đi vào cuộc sống hơn 10 năm nhưng do thực hiện chưa đầy đủ. Trong khi đó, CBCC-VC là hạt nhân để tuyên truyền.

NĐ105 có thay đổi nhưng vẫn dựa trên cơ sở tuyên truyền và vận động và tiến tới bỏ dần

Không phạt

PV: - Quy định này rất tập trung vào chuyện chống lãng phí trong tổ chức tang lễ: không rắc vàng mã, đến viếng không đem theo vòng hoa… Trên thực tế, vòng hoa chỉ khoảng 200- 300 ngàn, còn vàng mã có thể chỉ vài chục ngàn đồng.

Dư luận băn khoăn, cái sự chống này có phải nửa vời không khi mà cái gây tham nhũng chủ yếu trong tang ma là phong bì thì lại không bị cấm. Ông giải thích thế nào về điều này?

Ông Hồ Trí Hùng: Nếu nói như vậy lại hiểu sang hai phạm quy khác nhau. Mục đích của NĐ này là vận động, tuyên truyền, hạn chế tiến tới loại bỏ những thủ tục mê tín dị đoan, lãng phí. Nếu nói nạn phong bì, đây là vấn đề nhức nhối. Nhưng nếu đưa vào cũng không cấm được.

Vì phong bì là hình thức tập thể, cá nhân trên cơ sở tình cảm, hỗ trợ cho gia đình tang chủ về mặt vật chất. Phong bì chỉ là hình thức bên ngoài để chứa đựng cái tình cảm bên trong.

Đối với những người lợi dụng ma, chay để hối lộ, tham nhũng chúng ta biết nhưng không thể làm được.

Về rải vàng mã: Quan niệm của người dân rải vàng mã, là vấn đề tâm linh, chúng ta không cấm nhưng hạn chế để chống lãng phí. Nguy hiểm hơn là rải tiền thật dọc đường, rất dễ gây tai nạn.

PV: Nếu theo ông nói, nghị định không cấm chỉ hạn chế. Vậy dựa vào quy định nào để xác định là tiết kiệm, là lãng phí, thưa ông?

Ông Hồ Trí Hùng: Sản xuất vàng mã là một mặt hàng đặc biệt vẫn chịu thu thuế của nhà nước. Có nghĩa là vẫn được phép bán vậy thì không thể cấm, càng không thể đưa ra định lượng bao nhiêu là đủ. Từ "không" ở đây chỉ mang mục đích để hạn chế và loại bỏ dần dần.




Thứ trưởng Bộ VHTT-DL Hồ Anh Tuấn nhìn mặt NSND Y Moan lần cuối qua cửa kính quan tài.


PV: Trong NĐ105 cũng quy định "Các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về tổ chức Lễ tang tùy theo mức độ vi phạm bị phê bình hoặc xử phạt hành chính". Theo ông, nghị định không cấm, mục đích chỉ là tuyên truyền, hạn chế thì sao có thể đưa ra hình thức xử phạt. Dựa trên cơ sở nào để xử phạt việc này thưa ông?

Ông Hồ Trí Hùng: Như tôi đã nói, đối tượng hướng đến là cán bộ công chức viên chức rõ ràng phải dựa vào vai trò của họ. Tôi cũng nhắc lại, nghị định không cấm, chỉ là hạn chế, tuyên truyền.

Trong nghị định đã nếu rõ, "Phê bình và xử phạt hành chính". Phê bình mục đích là tuyên truyền, vận động từ địa phương, cơ quan có nhiệm vụ nhắc nhở, nếu cố tình vi phạm sẽ nhắc nhở, phê bình tại cơ quan, địa phương.

Về xử phạt hành chính: Chỉ trong hoàn cảnh liên quan đến an toàn giao thông, đánh bạc, gây rối, ồn ào ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Ví dụ rải tiền thật khiến người dân lao vào nhặt gây mất trật tự an ninh, ùn tắc giao thông lúc đó CSGT, ANTT sẽ xử lý trên phương diện ATGT và vi phạm trật tự công cộng.

Trong trường hợp nhắc nhở vẫn cố tình vi phạm thì sẽ giao cho CSTT, tổ dân phố dùng chế tài xử phạt tang chủ.

Không giám sát

PV: - Một vấn đề khác cũng được dư luận quan tâm là, giả sử gia đình muốn làm một lễ tang long trọng, để tưởng nhớ công ơn người đã mất. Có thể không rềnh rang nhiều vòng hoa, rắc vàng mã, không lắp kính nhưng mua quan tài nghìn đô, đặt những bộ quần áo trăm triệu... Như thế có vi phạm Nghị định 105 không, thưa ông?

Ông Hồ Trí Hùng: Nghị định chỉ điều chỉnh hình thức tổ chức lễ tang chứ không quy định kích thước quan tài. Không cần quan tâm chất lượng, giá cả. Còn to nhỏ là do điều kiện của từng gia đình. Mục đích nghị định 105 chỉ là tuyên truyền, hạn chế.

PV: Nếu thế thì có phải là Nghị định 105 vẫn chưa đạt được mục tiêu chống tham nhũng lãng phí?

Ông Hồ Trí Hùng: Theo tôi biết, hiện tượng quan tài đại gia, quần áo tiền triệu là có, nó cũng giống như xây phần mộ mấy trăm triệu nhưng không cấm được vì họ không vi phạm pháp luật. Thì mặc nhiên người ta vẫn làm. Nhưng vi phạm pháp luật thì lại khác.

PV: Ông nghĩ sao, trước ý kiến: Nghị định 105/2012/ NĐ-CP về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức được thi hành có đồng nghĩa với việc người đã chết đi cũng vẫn phải là công chức và chịu những quy định của công chức. Hay nói cách khác, sống là công chức thì là ma cũng là ma công chức? Theo ông, phải hiểu như thế nào cho đúng?

Ông Hồ Trí Hùng: Nếu nói như thế là không đúng. Thực tế, hiện nay việc hiếu, hỉ đang tung hoành, chính vì vậy mới có quy định này. Hơn nữa, quy định này là điều chỉnh 4 nhóm đối tượng chứ không chỉ riêng cán bộ công chức, viên chức.

PV: Câu hỏi cuối thưa ông. Xin ông cho biết, cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm giám sát và xử lý vi phạm? Và trong trường hợp có vi phạm, đối tượng bị xử lý sẽ là ai?

Ông Hồ Trí Hùng: Trên thực tế, chưa có quy định cụ thể cơ quan nào có chức năng xử phạt. Nhưng liên quan đến lĩnh vực nào, sẽ giao cho các Bộ, ngành xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể về quy định, hình thức xử phạt.

Tôi nhắc lại, mục tiêu của nghị định là tuyên truyền, vận động nên không thể có một cơ quan độc lập làm nhiệm vụ giám sát quy định này. Chúng tôi dựa vào những cơ quan tổ chức, cơ quan chủ quản phải có trách nhiệm nhắc nhở, tuyên truyền trực tiếp.

Xin cảm ơn ông về câu trả lời!



Nguyễn Vũ (thực hiện)
 

delldell

Well-Known Member
Ðề: Lượm lặt tin tức năm châu.

Phim Mỹ nhân kế 3D ra mắt ngày hôm nay, nhưng bị "chê" thê thảm (nguồn vnexpress.vn)

‘Mỹ nhân kế 3D’ - đẹp mà vô duyên

Ngoại trừ vẻ xinh đẹp của dàn sao nữ và bài hát của Uyên Linh, bộ phim Việt gây chú ý nhất Tết này khó có thể tìm thấy điểm hấp dẫn nào khác để mà ‘giải trí’.

Mỹ nhân kế, với tên ban đầu: Chân dài hành động, là dự án phim được ấp ủ từ mấy năm trước của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Sau nhiều lần trì hoãn cũng như các mỹ nhân Thanh Hằng, Tăng Thanh Hà phải bỏ ra một thời gian dài để tập luyện võ công, thể lực thì tới năm ngoái, phim mới có thể bấm máy. Là bộ phim thứ hai của điện ảnh Việt Nam ra rạp với định dạng 3D, lại có sự xuất hiện của cả dàn người đẹp tên tuổi hot nhất nhì showbiz trong trang phục kín kín hở hở, Mỹ nhân kế trở thành tiêu điểm của mùa phim Tết năm nay.

Phim lấy bối cảnh cổ trang, kể về một tửu điếm có tên Đường Sơn Quán ngự trên một vùng đất có địa hình hiểm trở. Đứng đầu nơi đây là Kiều Thị (Thanh Hằng), “nữ soái” của một băng nhóm gồm toàn các mỹ nữ chuyên đi cướp vàng bạc châu báu của những người khách vãng lai. Một ngày, Linh Lan (Tăng Thanh Hà), một “bông hoa” bí ẩn lạc tới chốn đây. Mang trong mình lòng hận thù kẻ đã giết hại gia đình mình, Linh Lan được Kiều Thị và các chị em cưu mang, tập luyện võ công chờ ngày báo thù…

4 kỹ nữ của Đường Sơn Quán - Đào Thị (Ngọc Quyên), Mai Thị (Diễm My), Liễu Thị (Kim Dung) và "nữ soái" Kiều Thị (Thanh Hằng).

Ý tưởng về những nữ sát thủ máu lạnh dưới vỏ bọc kỹ nữ quyến rũ trong một tửu điếm của Mỹ nhân kế rất thú vị. Với chất liệu này, lại có sự tham gia của dàn mỹ nhân gồm Tăng Thanh Hà, Thanh Hằng, Ngọc Quyên, Diễm My 9x, Nguyễn Quang Dũng hoàn toàn có thể tạo nên một phim giải trí hấp dẫn, vừa đem lại tiếng cười bằng những cảnh hài hước, vừa mang tới sự mãn nhãn trong các cảnh hành động cho khán giả trong những ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, ngoài những gương mặt xinh như mộng và bài hát Chờ người nơi ấy do Uyên Linh thể hiện, khó có thể tìm thấy điểm hấp dẫn nào thêm nữa trong Mỹ nhân kế.

Bóng ma học đường, phim 3D Việt đầu tiên từng bị chê tơi tả vì kỹ xảo rởm, hình ảnh kém chất lượng. Được làm sau, Mỹ nhân kế hứa hẹn sẽ có nhiều cải thiện hơn khi nhà sản xuất giới thiệu là “hơn 40 người cho phần hậu kỳ và kinh phí độn lên gấp bốn lần so với 2D thông thường”. Thế nhưng ngay từ những hình ảnh đầu tiên, 3D của Mỹ nhân kế đã khẳng định một cách rõ ràng rằng Việt Nam chưa thể làm được phim 3D “xịn”. Hình ảnh tối, nhòe dễ gây cảm giác toét mắt sau khi xem xong. Các màn tương tác với người xem đã ít là một chuyện, chiều sâu, độ nổi và nuột nà của hình ảnh cũng chẳng đấy đâu, chưa kể một số đoạn như khi Diễm My 9x ngã xuống biển còn nhìn thấy lỗi ghép kỹ xảo rất lộ liễu.

Linh Lan (Tăng Thanh Hà) là "ma mới" trong tửu điếm do Kiều Thị đứng đầu.

Mỹ nhân kế quay ở khu resort Ngọc Sương - nơi từng khiến rất nhiều khán giả ấn tượng khi ngắm trên màn ảnh rộng trong Những nụ hôn rực rỡ, cũng của Nguyễn Quang Dũng ba năm trước. Tuy nhiên, với bối cảnh cổ trang thì nơi đây hoàn toàn không thích hợp và làm mất đi chất điện ảnh cho Mỹ nhân kế. Các góc quay lặp đi, lặp lại trong Đường Sơn Quán với ngoài biển khiến cho khi xem, nhiều người sẽ cảm thấy bối cảnh bị nghèo nàn và đúng nghĩa là một khu nghỉ dưỡng du lịch chứ chẳng phải vùng địa hình, núi non hiểm trở gì. So với bối cảnh Ninh Bình trong Thiên mệnh anh hùng thì Ngọc Sương thua xa.

Bối cảnh nghèo nàn quá đã đành, cách dàn dựng mỹ thuật, sắp xếp đạo cụ cũng không hơn là mấy. Những thỏi vàng của “thời loạn lạc” trong phim dường như còn nhẹ hơn cả mỹ ký bởi các người đẹp cầm lên và ném sang cho nhau nhẹ tựa lông hồng. Trong cảnh bữa ăn quây quần của 5 mỹ nữ với chàng chăn dê Phan Linh; mâm cỗ, giá nến, cách cụm ly rượu hay tư thế say rượu rất “sắp đặt” của các diễn viên gợi đến hình ảnh các bé gái tụ tập nhau chơi đồ hàng và thử bắt chước người lớn khi bố mẹ đi vắng.

Chuyện phim được gói gọn trong tửu điếm Đường Sơn Quán và quanh quẩn ở 5 cô gái đẹp với chàng chăn dê nhưng các nhân vật đều nhàn nhạt như nhau. Nhân vật của Thanh Hằng ban đầu được giới thiệu rất hoành tráng nhưng càng về sau diễn biến tâm lý càng dễ dãi. Linh Lan của Hà Tăng thì tính cách biến hóa khôn lường và bản thân diễn xuất của cô cũng chưa thuyết phục. Vẻ xinh xinh, mong manh của Hà Tăng có lẽ vẫn chỉ hợp với cô Trúc của Bỗng dưng muốn khóc chứ khó mà tương thích được với những vai diễn phải đấu tranh nội tâm.

Cảnh các người đẹp chơi đá cầu thì chân một đằng, cầu một nẻo.

Đào Thị của Ngọc Quyên ban đầu tưởng “ghê gớm” lắm nhưng hóa ra lại quá đơn giản. Mai Thị của Diễm My dường như có màu sắc nhất nhưng cũng chẳng được khai thác triệt để. Nhân vật của Kim Dung thì đến gần cuối phim khán giả mới “phát hiện” ra tên nàng là Liễu Thị. Anh chăn dê Phan Linh và tên quan độc ác Quan Du thì giống kiểu mấy ông anh lớn tuổi hơn bất đắc dĩ bị mấy cô em gái lôi vào trò chơi “đồ hàng”.

Điện ảnh thường phải được kể bằng hình ảnh nhưng đằng này, quá khứ, số phận, tính cách nhân vật đều được “xử” qua thoại, mà lại còn là những câu thoại không đắt giá, mang tính chất liệt kê thông báo kiểu như cô này là người thế này, khổ sở như vậy, anh kia là người thế nào, nổi tiếng ra sao… Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng có thể rất duyên trên truyền hình, có những câu nói gây hưng phấn khi làm giám khảo Vietnam Idol nhưng ở Mỹ nhân kế, khó tìm thấy sự duyên đó của anh trong cách xây dựng thoại.

Phim cũng có những đoạn khá duyên như cách Mai Thị dạy Linh Lan lau nhà hay vũ khí cầu mây của các người đẹp. Tuy nhiên, các cảnh hành động thì lại quá ngây ngô, giả tạo. Vẫn biết điện ảnh, đặc biệt là các phim giải trí có yếu tố hành động thì luôn cần chút “điêu”, nhưng phải ở một mức độ, giới hạn nào đó để khán giả không đoán tiếp được diễn biến. Ở những cảnh đánh nhau trong Mỹ nhân kế, người xem dễ dàng nhận thấy một sự sắp đặt hớ hênh khi các tên sát thủ, binh lính tới đánh nhau với các người đẹp thì phải “chờ”, nhóm này bị các mỹ nhân giết xong rồi thì nhóm tiếp theo mới được xông tới.

Mỹ nhân kế không phải là một phim dở nhưng mọi thứ trong phim đều làm không tới. Nếu để xem nhan sắc các mỹ nhân thì lại không thấy được hết các nét đẹp vì 3D mờ, tối. Nếu để cười thì các tình tiết, câu thoại lại chưa đủ duyên, khiến nhiều người sẽ phải nghệt mặt ra vì không hiểu có gì đáng cười. Nếu để lắng đọng, tâm trạng cùng nhân vật hay đòi hỏi phải mãn nhãn về hành động thì lúc đấy người xem lại phá lên cười vì có những cảnh đâm kiếm qua người nhìn lại giống như đang xiên hoa quả. Một bộ phim giải trí nhưng mọi cái thể hiện trong đó đều chưa đủ để “giải trí”. Tuy vậy, phim vẫn gỡ gạc lại ở bài hát chủ đề cuối phim. Chờ người nơi ấy do Uyên Linh thể hiện là một ca khúc đầy cảm xúc từ giai điệu tới lời ca, dễ đọng lại trong khán giả khi bước chân ra khỏi rạp.

Có thể ví Mỹ nhân kế 3D như một cô gái đẹp nhưng kém duyên, chỉ nên ngồi một chỗ cười chứ không nên đi lại hay nói chuyện gì. Tuy nhiên, chẳng ai có thể cưỡng lại được cái đẹp, nhất là ở bộ phim này, cái đẹp lại được nhân lên ba, bốn lần theo số lượng các mỹ nhân showbiz Việt tham gia. Chính vì vậy, đôi khi cái duyên sẽ bị cái đẹp lấn át hoàn toàn. Trong những ngày đầu năm mới, Mỹ nhân kế chắc chắn sẽ vẫn thu hút và đem đến cho khán giả những khoảnh khắc vui vẻ, đẹp đẽ.

Mỹ nhân kế 3D khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 1/2.

Kỳ Phong

Một số hình ảnh của phim Mỹ nhân kế.






 

longdnl

Well-Known Member
Ðề: Lượm lặt tin tức năm châu.

Em có ý kiến! Hiện nay vấn đề biển đông diễn biến rất phức tộp, bác Năm có thể thêm trên topic là "Lượm lặt tin tức năm châu - bốn biển." :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

longdnl

Well-Known Member
Ðề: Lượm lặt tin tức năm châu.

01/02/2013 10:43

Trung Quốc phản đối mang tranh chấp biển Đông ra tòa quốc tế

510b429012b21112032.jpg

Tàu hải giám Trung Quốc xuất hiện gần bãi cạn Scarborough - Ảnh: Reuters

Trung Quốc lại nhấn mạnh phản đối việc Philippines đem tranh chấp trên biển Đông ra tòa án quốc tế.
Trước đó, ngày 22-1, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario thông báo Manila trình đơn lên Tòa án trọng tài theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) đề nghị tòa ra lệnh buộc Trung Quốc chấm dứt các hành động xâm phạm chủ quyền Philippines. Trong đơn, ông Rosario khẳng định bản đồ "đường chín đoạn" của Trung Quốc tự dựng nên là không có giá trị pháp lý.

Tại cuộc họp báo đêm 31-1, ông Hồng Lỗi viện dẫn Tuyên bố ứng xử giữa các bên trên biển Đông (DOC) mà Trung Quốc ký kết với các nước thành viên Hiệp hội ASEAN năm 2002 có quy định những tranh chấp liên quan phải giải quyết thông qua đối thoại thân thiện và đàm phán giữa các nhà nước có liên quan trực tiếp.
Ông Hồng Lỗi cho biết Trung Quốc thể hiện rõ lập trường về việc khởi kiện của Philippines từ tuần trước. Hôm 23-1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thúc giục Philippines không nên có bất kỳ hành động nào có thể làm phức tạp thêm tình hình và những quốc gia đã ký DOC nên tuân thủ đúng cam kết của mình.

Phát biểu ngày 31-1 của ông Hồng Lỗi được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ Ed Royce kêu gọi Trung Quốc nên đồng ý cùng xuất hiện với Philippines tại Tòa án trọng tài.
Tại cuộc họp báo ở Bộ Ngoại giao Philippines hôm 29-1, ông Ed Royce nói Washington tuy không đứng về phía nào trong các vấn đề tranh chấp lãnh thổ, nhưng ủng hộ một giải pháp ngoại giao được quốc tế chấp nhận. "Cách tốt nhất là Trung Quốc cùng tham gia việc phân xử và chúng ta sẽ tiến tới đạt được giải pháp phù hợp luật pháp quốc tế" - ông Royce nói.

ĐỨC TOÀN
 

longdnl

Well-Known Member
Ðề: Lượm lặt tin tức năm châu.

01/02/2013 11:03

Mexico: nổ tòa nhà 13 tầng, hơn 110 người thương vong

Theo hãng tin AP, một vụ nổ gần trụ sở chính của công ty dầu khí nhà nước Mexico tại thủ đô nước này đã giết chết ít nhất 14 người và làm bị thương hơn 100 người khác vào ngày 31 - 1.

Theo Bộ Nội vụ Mexico, hiện vẫn còn 30 người khác bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà, và lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm những người này.

Theo các quan chức, vụ nổ xảy ra trong tầng hầm của một tòa nhà hành chính đối diện tòa nhà 51 tầng của Công ty dầu khí Mexico (Pemex) - một trong những tòa nhà cao nhất tại thủ đô Mexico City.

Hiện nguyên nhân của vụ nổ vẫn chưa được làm rõ. Cảnh sát đã đưa bốn máy bay trực thăng cứu hộ đến để chuyển những nạn nhân của vụ nổ ra ngoài. Hơn mười chiếc xe tải và cẩu cũng được sử dụng để dọn dẹp khu vực đổ nát xung quanh

Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện của Pemex ở Azcapotzalco và bệnh viện Hội Chữ thập đỏ tại Polanco.

Chủ tịch Pemex Enrique Pena Nieto thông qua Twitter đã cho biết: “Tôi sâu sắc thương tiếc cho sự ra đi của những đồng nghiệp tại Pemex. Xin gửi lời chia buồn của tôi đến gia đình của họ”.

DUY TRÂN
 

vucovu

New Member
Ðề: Lượm lặt tin tức năm châu.

Phim Mỹ nhân kế 3D ra mắt ngày hôm nay, nhưng bị "chê" thê thảm (nguồn vnexpress.vn)

‘Mỹ nhân kế 3D’ - đẹp mà vô duyên


4 kỹ nữ của Đường Sơn Quán - Đào Thị (Ngọc Quyên), Mai Thị (Diễm My), Liễu Thị (Kim Dung) và "nữ soái" Kiều Thị (Thanh Hằng).


Linh Lan (Tăng Thanh Hà) là "ma mới" trong tửu điếm do Kiều Thị đứng đầu.


Cảnh các người đẹp chơi đá cầu thì chân một đằng, cầu một nẻo.


Một số hình ảnh của phim Mỹ nhân kế.








Thời buổi này duyên như vải như áo như quần, cứ càng ngắn càng ít thì càng tốt.

Chào bác 5 nha.
 

solnguyen1975

New Member
“Giải oan cho nông dân” trồng bắp

Vậy là người bán bắp là thủ phạm đầu độc người tiêu dùng!
Đó là giải thích của cục trưởng Cục An toàn thực phẩm khi nói về việc tiến hành kiểm tra bắp nguyên liệu và bắp luộc.

614876.jpg

Bắp luộc là một món ăn phù hợp túi tiền của người nghèo. Trong ảnh: công nhân ở Khu công nghiệp Tân Bình (TP.HCM) mua bắp luộc ăn sáng - Ảnh: HỮU KHOA
Ngày 29-1, Cục An toàn thực phẩm có thông báo công bố kết quả kiểm nghiệm tồn dư hóa chất nghi ngờ trên 14 mẫu bắp luộc và 15 mẫu bắp nguyên liệu (lấy tại các rẫy bắp) ở các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp.
Vượt xa mức cho phép
Trao đổi với Tuổi Trẻ, cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Quang Trung cho hay do có thông tin bắp nguyên liệu của người dân vùng Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang), huyện Bình Minh và một số rẫy bắp ở Bình Tân (Vĩnh Long) và tỉnh Đồng Tháp (chợ Đất Sét thuộc xã Mỹ An Hưng A, chợ Tòng Sơn thuộc Mỹ An Hưng B của huyện Lấp Vò) bị ô nhiễm kim loại nặng, thuốc bảo vệ thực vật khiến các rẫy bắp bị rớt giá thê thảm, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản yêu cầu Viện Vệ sinh y tế công cộng TP.HCM lấy mẫu kiểm tra với các chỉ tiêu này.
Theo ông Trung, kết quả kiểm nghiệm cho thấy nông dân được giải oan: không tìm thấy kim loại nặng, thuốc bảo vệ thực vật thuộc nhóm clor hữu cơ và đường hóa học cyclamate ở cả 15/15 mẫu bắp nguyên liệu. Tuy nhiên ở nhóm bắp luộc, 14/14 mẫu đều có chứa nitrit, chất có tác dụng làm bắp lâu thiu, hàm lượng lên tới 230-669mg/kg. Theo ông Lâm Quốc Hùng - trưởng phòng giám sát ngộ độc thực phẩm Cục An toàn thực phẩm, nitrit là chất được phép có trong thực phẩm, ví dụ như hàm lượng cho phép trong thịt là
25-125mg/kg. Tuy nhiên ở bắp luộc được kiểm tra, người dân đã cho hàm lượng quá cao khiến bắp có vị mặn, người ăn bắp chứa nitrit hàm lượng cao sẽ gặp các biểu hiện như đầy bụng, khó tiêu, gây rối loạn tiêu hóa...
Nên bán bắp trong vòng một ngày
Theo ông Hùng, thời gian qua có rất nhiều thông tin liên quan đến chất lượng vệ sinh món ăn khoái khẩu, dân dã bắp luộc, nhưng mới có bắp luộc ở ba khu vực kể trên được kiểm tra với số lượng mẫu nhỏ. Lý do là Cục An toàn thực phẩm muốn tập trung trước ở nhóm bắp nguyên liệu, tiến tới sẽ kiểm tra diện rộng trên nhóm bắp luộc, bắp chiên xào... ở những thị trường lớn hơn là TP.HCM và Hà Nội.
Ông Hùng cũng cho hay tiểu thương kinh doanh bắp luộc sử dụng nitrit chống ôi thiu khá phổ biến, nhưng sử dụng nitrit hàm lượng cao như trên cũng ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng. “Nguyên tắc để bảo quản bắp luộc là liên tục giữ ấm, nhưng không được nóng quá khiến bắp sẽ nhừ rữa khó bán mà chỉ nên giữ ấm ở 50OC. Theo tôi, nên bảo quản bắp trong thùng giữ nhiệt và bán bắp trong vòng một ngày để đảm bảo vệ sinh” - ông Hùng khuyến cáo.
_____________________
* Chị Nguyễn Thị Tú (34 tuổi, quê Hà Nội, hiện thuê nhà trọ trong hẻm 131 Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM để nấu và bán bắp luộc): Thời gian trước khi có thông tin bắp luộc sử dụng pin, hóa chất…trung bình mỗi ngày một hộ còn bán được trên 100 trái bắp, giá 4.000 đồng/trái. Nhưng 3-4 tháng nay mỗi người đẩy xe bán được 20 trái bắp là giỏi lắm rồi. Chủ yếu bán bắp cho người quen hoặc khách biết mình chắc chắn nấu bằng than, củi thì họ mới mua. Tôi cũng nghe nói có vài nơi bỏ hóa chất, pin để làm bắp chín nhưng không phải là tất cả người nấu bắp đều làm như vậy. Như ở hẻm 131 này, tôi bảo đảm là nấu bằng củi, than vì nấu bằng hóa chất gì đó sẽ có hại cho sức khỏe người ăn.
* Chị Lê Thị Oanh (hẻm 83 Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM): Đa số những hộ luộc bắp ở đây là người quê ở Hà Tây (Hà Nội) đến. Nhưng hiện nay một số hộ luộc bắp đã bỏ về quê sớm vì mấy tháng nay bán bắp ế. Thời gian gần đây do tin đồn bắp luộc bằng pin, hóa chất nên những người luộc bắp bằng than, củi như tôi bị ảnh hưởng rất lớn. Khi luộc bắp, đôi khi chúng tôi có bỏ thêm tí đường hóa học để tạo vị ngọt, nhưng không bao giờ chúng tôi bỏ pin, hóa chất để làm bắp chín, vì như vậy không có lương tâm, người ăn sẽ dễ mắc bệnh.
LAN ANH - QUỲNH LIÊN - Tuổi trẻ
ĐỨC THANH ghi
 

truonghd

Well-Known Member
Làm 1 bài cho nó máu luôn
Bắt đầu kiến nghị tăng tốc độ Cao Tốc Trung Lương
E k dẫn link mà chụp hình bài báo đưa lên :-B

ACA2B913-DF6A-408A-B267-89DE4078DFE3-441-00000021D2C9DD78_zps3740fe85.jpg
 

longdnl

Well-Known Member
Ðề: Lượm lặt tin tức năm châu.

Xin gởi bài chi tiết dùm chú truonghd. :))

Kiến nghị tăng tốc độ tại cao tốc Trung Lương
Thứ Năm, 31/01/2013, 01:31 PM (GMT+7)

1359602245_cao-toc.jpg

Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) đã kiến nghị Bộ Giao thông vận tải cho tăng tốc độ tối thiểu trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Không cấm xe máy qua cầu Mỹ Thuận

Ngày 30/1, ông Nguyễn Văn Phòng - phó tổng giám đốc Tổng công ty Cửu Long (Bộ GTVT) - cho biết thông tin cấm xe máy lưu thông qua cầu Mỹ Thuận dịp tết trên một tờ báo là không chính xác. Đến thời điểm này Tổng công ty Cửu Long và Bộ GTVT không có chủ trương nào như thế.

V.Tr.


Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Bộ Công an cho biết đã đề nghị Bộ GTVT cho phép tăng tốc độ tối thiểu trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Cụ thể, ở làn ngoài cùng cặp dải phân cách tốc độ tối thiểu hiện nay là 60km/h, được kiến nghị tăng lên 80km/h (làn này tốc độ tối đa là 100km/h). Còn ở làn đường giữa tốc độ tối thiểu là 50km/h cũng được kiến nghị tăng lên 60km/h (làn này tốc độ tối đa 80km/h).

Tình ngay lý gian, bị phạt oan

Ngoài ra, trung tâm quản lý đường cao tốc này cũng kiến nghị tăng tốc độ tối thiểu so với hiện nay vì một số lý do như: mật độ ôtô sử dụng đường cao tốc tăng so với năm 2012, dịp tết sắp tới sẽ tăng nhiều hơn nữa. Việc quy định tốc độ tối thiểu quá thấp như hiện nay rất dễ gây ùn tắc cục bộ khi có ôtô chạy quá chậm ở làn đường 100km/h, khi đó hàng chục, hàng trăm ôtô khác phải nối đuôi nhau “bò” trên đường cao tốc.

Do có tình trạng đó nên đã xảy ra nhiều trường hợp vì không chấp nhận trả tiền mua vé để “bò”, nhiều tài xế đang đi làn ngoài cùng không “qua mặt” xe phía trước được, đã tách làn qua phải (cho xe vào làn đường tốc độ tối đa 80km/h) và tăng tốc để vượt xe phía trước nên vi phạm lỗi chạy quá tốc độ và bị phạt oan. Chính lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trên đường cao tốc xác nhận cũng “không muốn phạt tài xế lỗi không đáng có này”.

Theo quan sát của phóng viên, chỉ trong vòng 15 phút từ 8h-8h15 ngày 30/1, CSGT tại trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa phía Tiền Giang đã chặn dừng bốn ôtô chạy quá tốc độ. Các tài xế này khẳng định họ chạy không quá 100km/h và không hiểu vì sao bị phạt. Một CSGT giải thích: tài xế chạy quá tốc độ ở làn đường tốc độ tối đa 80km/h. Lúc này các tài xế mới nhớ lại là do xe phía trước chạy ở làn đường 100km/h quá chậm mà không chịu nhường đường nên họ phải tách vào làn đường phía trong để vượt. Làn trong họ phải tiếp tục vượt các xe chạy 80km/h để trở lại làn 100km/h, do vậy đã vi phạm tốc độ ở làn 80km/h.

“Cần phải xử phạt các tài xế chạy tốc độ chậm ở làn đường dành cho xe chạy 100km/h. Gần tết, xe đông mà họ không chịu nhường đường, chẳng lẽ cả trăm xe phải dắt dây chạy phía sau như vậy?” - tài xế xe 52S-72... bức xúc

1359601699-vi-pham-gt1.jpg

Một tài xế giải thích việc bị bắt lỗi quá tốc độ oan vào sáng 30/1 - Ảnh: V.TR.​

Chọc tức cả cảnh sát

Theo Trung tâm Quản lý đường cao tốc, cơ quan này cũng vài lần chuyển kiến nghị tăng tốc độ tối thiểu trên đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương lên Tổng công ty Cửu Long (chủ đầu tư dự án đường cao tốc) để tiếp tục kiến nghị Bộ GTVT nhưng đến nay vẫn chưa thấy phản hồi.

Khi chúng tôi đặt vấn đề chất lượng mặt đường cao tốc hiện nay có đảm bảo cho ôtô chạy tốc độ cao hơn không, một lãnh đạo Trung tâm Quản lý đường cao tốc khẳng định hoàn toàn đảm bảo an toàn giao thông. Thời điểm gần tết này số lượng ôtô qua đường cao tốc tăng khoảng 1.000 xe/ngày, tức đạt gần 20.000 xe/ngày.

Mặc dù hiện CSGT chưa phạt xe chạy dưới tốc độ cho phép nhưng vẫn xảy ra nhiều trường hợp tài xế chọc tức nhau, không nhường đường bằng cách chạy 60km/h ở làn đường 100km/h. Đã có trường hợp tài xế chạy tốc độ rất chậm mà không cho xe tuần tra của CSGT vượt lên suốt đoạn đường dài, bắt buộc CSGT phải vượt phải lên chặn xe này lại lập biên bản vi phạm lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên.

Theo CSGT, tình trạng tài xế chạy chậm và phớt lờ tín hiệu xin vượt trái đúng luật của xe phía sau xảy ra “như cơm bữa”. Hậu quả là nhiều xe phải nối đuôi chạy chậm theo, có thể bị ùn ứ ở trạm thu phí và nhiều tài xế bị phạt oan khi vượt phải, tăng tốc qua mặt.

Về ý kiến của lãnh đạo Bộ GTVT cho rằng việc quy định tốc độ trên đường cao tốc là thẩm quyền của chủ đầu tư dự án, một lãnh đạo Tổng công ty Cửu Long cho biết sẽ trao đổi thêm với bộ, sau đó tiến hành các bước tiếp theo. Tuy nhiên, để điều chỉnh tăng tốc độ tối thiểu theo kiến nghị của Cục CSGT đường bộ, đường sắt thì phải qua một số thủ tục hành chính, thay đổi biển báo.

Tổng cục Đường bộ chưa nhận được kiến nghị

Tối 30/1, trao đổi với PV, ông Phạm Quang Vinh - phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN - cho biết đơn vị này vẫn chưa nhận được kiến nghị của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (C67) về việc tăng tốc độ tối thiểu lên thêm 20km/h trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Theo ông Vinh, nếu nhận được văn bản kiến nghị của C67 và căn cứ trên yêu cầu của cơ quan này, cục mới kiểm tra thực tế để xem xét việc tăng tốc độ có đảm bảo an toàn hay không. “Đến thời điểm này chúng tôi chưa nhận được bất cứ văn bản nào về việc kiến nghị tăng tốc độ trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Nếu nhận được văn bản kiến nghị mà kiểm tra thấy tăng được tốc độ thì Tổng cục Đường bộ sẽ cho tăng” - ông Vinh nói.

Đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương được thiết kế với tốc độ tối đa 120km/h. Nhưng sau khi đưa vào khai thác xuất hiện tình trạng lún và hư hỏng một số vị trí mặt đường nên Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chưa cho phép khai thác với tốc độ tối đa. Theo đó, làn đường cạnh dải phân cách phải giữ được chạy với tốc độ tối thiểu 60km/h, tối đa 100km/h; làn đường xe chạy cạnh làn dừng xe khẩn cấp có tốc độ tối thiểu 50km/h, tối đa 80km/h.

Trước đó, chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Mạnh Hùng đã trao đổi một số vấn đề trong ngành với báo chí dịp gặp gỡ cuối năm.

Về việc đề nghị cho tăng tốc độ tối thiểu ở đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, ông Hùng nói “nếu có văn bản chính thức kiến nghị” thì Bộ GTVT sẽ xem xét, yêu cầu đơn vị quản lý đường điều chỉnh tốc độ nếu thấy đáp ứng được. Nhưng ông cân nhắc: không vì một số ngày (dịp tết) mà điều chỉnh rồi sau đó phải điều chỉnh lại “thì không ổn”.

Liên quan đến việc nhà thầu Tokyu đòi hỗ trợ 200 tỉ đồng do chậm giải phóng mặt bằng dự án cầu Nhật Tân làm chậm tiến độ và phát sinh chi phí, trả lời câu hỏi liệu có phải trả và tiền lấy từ đâu, ông Hùng cho rằng về lý thì trình tự, thủ tục sẽ còn nhiêu khê. “Giả sử có đòi được tiền cũng phải đợi đến... mùa quýt” - ông nói. Về nguồn tiền, ông cũng nói thẳng: ai trả, dù là Bộ GTVT hay Hà Nội “thì cũng là tiền của Nhà nước, của nhân dân”.

T.Phùng

Theo V.Tr (Tuổi Trẻ)
 

delldell

Well-Known Member
Ðề: Lượm lặt tin tức năm châu.

Hoan hô các bác đã tham gia đưa tin. Thời buổi này: "Sáng không đọc báo thì lạc hậu, chiều không nhậu thì...lạc(t) miệng":D:D
 

longdnl

Well-Known Member
Ðề: Lượm lặt tin tức năm châu.

Hoan hô các bác đã tham gia đưa tin. Thời buổi này: "Sáng không đọc báo thì lạc hậu, chiều không nhậu thì...lạc(t) miệng":D:D

CN này anh em mình làm cữ cuối năm nha Bác Dân, vì em sợ bị lạc miệng... cả năm :))
 
Bên trên