Lý do chưa có công nghệ nào thay thế được smartphone

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Không ít chuyên gia đang băn khoăn liệu công nghệ nào sẽ tạo ra một cuộc cách mạng mới trong tương lai, thứ có thể thay thế được điện thoại thông minh (smartphone). Theo tôi, sẽ không có bất cứ thiết bị gì giống như smartphone, thị trường đầu tiên và có thể là cuối cùng thay đổi được tiêu dùng điện tử trên toàn cầu.

hd.png


Nghe có vẻ khá vô lý khi tôi dám khẳng định chắc nịch như vậy. Bởi vì những người ở thế kỷ 19 đâu biết rằng sẽ có ngày ngựa được thay thế bằng ôtô. Tuy nhiên, tôi nghĩ mọi người sẽ suy nghĩ lại sau khi đọc xong những lập luận dưới đây của tôi.

Đầu tiên, giới công nghệ đặt cược rằng họ sẽ không chỉ tạo ra một vật dụng thay thế vị trí trung tâm của smartphone mà còn “ít gây nghiện” hơn nó. Nhưng họ đã sai, không phải chúng ta không thể dứt ra khỏi smartphone nói riêng và công nghệ nói chung mà là do chúng hiện trở thành những công cụ không thể thiếu, giống như nghiễm nhiên phải có.

Có thể nói, kính thực tế ảo là ứng cử viên sáng giá cho nhiệm vụ này dù hiện tại nó vẫn là một thứ khó chịu cồng kềnh. Chấp nhận rằng công nghệ như VR (thực tế ảo) sẽ tiếp tục cải tiến đến khi có thể “hòa trộn” cả 2 thế giới vào một, nhưng liệu các nhà khoa học có chứng minh được nó đủ hấp dẫn để thay thế smartphone hay không. Một cuộc sống kỹ thuật số mà vốn dĩ mọi người đã hài lòng với điện thoại thông minh, tôi không thể tưởng tượng ra viễn cảnh nào khác ngoài việc smartphone sẽ không ngừng phát triển và trở nên quan trọng hơn đối với mỗi người.

Thách thức của các công nghệ mới ở đây đó là smartphone đã thành công đến mức ít ai hình dung ra được các lựa chọn thay thế. Trong thời kỳ bùng nổ kỹ thuật số, smartphone gần như gói gọn hầu hết những thứ chúng ta cần. Nó có thể trở thành cuốn sách điện tử cho những “mọt sách” hay chiếc máy tính cứu cánh cho nhân viên văn phòng. Trong buổi giới thiệu iPhone của Apple hôm 15/09, họ cũng nói rằng chúng ta không cần phải chú ý đến smartphone vì nó đang làm quá tốt nhiệm vụ của mình.

Vị thế của smartphone khiến tất cả công nghệ mới đều phải tồn tại gần như đối lập với nó. Khi đồng nghiệp của tôi dùng thử mắt kính có thể chụp ảnh của Facebook, giám đốc điều hành đã nói với anh ấy rằng: “Chụp bằng smartphone vẫn tốt hơn, chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh góc máy để chụp được bức hình ưng ý nhất”.

Tôi hiểu quan điểm của ông ấy. Đúng là các thiết bị như Apple Watch, kính của Facebook hay kính Snap’s Spectacles có những tính năng rất hữu ích khi kết hợp với smartphone, nhưng cuối cùng thì smartphone vẫn là thiết bị chính. Sự thất bại của Google Glass có lẽ là lời cảnh tỉnh cho Facebook, Snap, Apple hay các công ty đang có ý định nghiên cứu một loại mắt kính thay thế smartphone.

Theo khảo sát của The New York Times, bất kỳ đồ điện tử mới nào cũng sẽ trải qua những câu hỏi từ phía người dùng như sau: “Tại sao tôi nên mua một thiết bị khác để chụp ảnh, chỉ đường hoặc phát nhạc trong khi tôi có thể làm tất cả việc đó với chiếc smartphone của mình?”, “Tôi có cần sống trong thế giới thực tế ảo khi tôi có trải nghiệm tương tự khi sử dụng chiếc điện thoại của mình?”.

Điện thoại thông minh không phải công nghệ tốt nhất của giới công nghệ, nhưng nó chắc chắn là sản phẩm thành công nhất. Tôi tò mò về tương lai của những công nghệ dùng để thay thế smartphone hay rời khỏi hệ sinh thái của nó. Nhưng ít nhất là bây giờ, hoặc có thể mãi mãi, hầu hết thiết bị điện tử cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta chỉ hoạt động xoay quanh smartphone. Sự tiện dụng của nó khiến khả năng có một cuộc cách mạng công nghệ mới dường như sẽ không bao giờ xảy ra.

Theo VN review​
 

ketuong

Active Member
Trăm năm nữa có thể xẩy ra.. Vì chẳng có gì là không thể!
 
Bên trên